Bị tiểu đường có được ăn ngô (bắp) không?
Bị tiểu đường có được ăn ngô (bắp) không?
Người bị bệnh tiểu đường có được ăn ngô không?
Người bị bệnh tiểu đường có thể ăn ngô (bắp). Ngô là một nguồn cung cấp năng lượng, vitamin, khoáng chất và chất xơ với ít natri và chất béo.
Tuy nhiên, ngô có chứa carbohydrate và theo khuyến nghị của Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ (ADA), người mắc bệnh tiểu đường cần giới hạn lượng carb tiêu thụ mỗi ngày và theo dõi lượng carb trong chế độ ăn uống.
Giá trị dinh dưỡng của ngô
Một bắp ngô ngọt cỡ vừa đã nấu chín cung cấp:
- 77 calo
- Carbohydrate: 17,1 gram
- Chất xơ: 2,4 gram
- Đường: 2,9 gram
- Protein: 2,9 gram
- Chất béo: 1,1 gram
Ngoài ra, ngô còn chứa các chất dinh dưỡng như:
Chỉ số đường huyết của ngô
Tác động của một loại thực phẩm đến lượng đường trong máu được biểu thị bằng chỉ số đường huyết (glycemic index - GI). Thực phẩm có GI từ 56 đến 69 được xếp vào nhóm GI trung bình. Thực phẩm có GI dưới 55 thuộc nhóm GI thấp và từ 70 trở lên là thực phẩm có GI cao. Những thực phẩm có chỉ số GI cao sẽ làm cho lượng đường trong máu tăng nhanh sau khi ăn.
Chỉ số đường huyết của ngô là 52 và của một số loại thực phẩm làm từ ngô là:
- Bánh ngô: 46
- Ngũ cốc ăn sáng mảnh ngô (cornflake): 81
- Bỏng ngô: 65
Những người bị tiểu đường nên chọn các loại thực phẩm có chỉ số GI thấp. Khi bị tiểu đường, do cơ thể không sản xuất đủ insulin (một loại hormone giúp xử lý đường trong máu) nên đường huyết rất dễ tăng cao.
Thực phẩm có GI cao giải phóng glucose vào máu một cách nhanh chóng sau khi ăn. Trong khi đó, những thực phẩm có GI thấp giải phóng glucose với tốc độ chậm và ổn định hơn, điều này giúp đường huyết không bị tăng cao đột ngột sau bữa ăn.
GI của thực phẩm được đánh giá trên thang điểm từ 0 đến 100, trong đó 100 là chỉ số GI của glucose tinh khiết.
Tải lượng đường huyết của ngô
Tải lượng đường huyết (glycemic load - GL) được xác định dựa trên lượng carb có trong một khẩu phần thực phẩm và chỉ số đường huyết của loại thực phẩm đó. Đây là một chỉ số giúp đánh giá chính xác hơn tác động của một loại thực phẩm đến lượng đường trong máu. GL từ 0 – 10 được coi là thấp, từ 11 – 19 là ở mức trung bình và 20 trở lên là ở mức cao. GL của một bắp ngô cỡ vừa là 15, có nghĩa là thuộc mức trung bình.
Chế độ ăn ít carb, nhiều chất béo và chế độ ăn nhiều carb, ít chất béo
Một nghiên cứu kéo dài 52 tuần được thực hiện trên bệnh nhân tiểu đường type 2 đã so sánh tác động của chế độ ăn ít carb, nhiều chất béo với chế độ ăn nhiều carb, ít chất béo. Mặc dù cả hai chế độ ăn đều giúp cải thiện mức đường huyết trung bình, cân nặng và đường huyết lúc đói nhưng chế độ ăn ít carb giúp cải thiện khả năng kiểm soát đường huyết tổng thể hiệu quả hơn. (1)
Các lợi ích của ngô
Theo một nghiên cứu gần đây, flavonoid - nhóm hợp chất phenolic chính trong ngô – có tác dụng làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính, bao gồm cả bệnh tiểu đường. Nghiên cứu này cũng chỉ ra: (2)
- Tiêu thụ một lượng tinh bột kháng vừa phải (khoảng 10 gram mỗi ngày) từ ngô có thể làm giảm đường huyết và cải thiện phản ứng với insulin.
- Ăn ngô nguyên hạt thường xuyên giúp cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa và làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính, chẳng hạn như tiểu đường type 2 và béo phì.
Tuy nhiên, cần có thêm các nghiên cứu chuyên sâu hơn về lợi ích của các hợp chất hoạt tính sinh học trong ngô đối với sức khỏe.
Siro ngô có hàm lượng fructose cao
Siro ngô có hàm lượng đường fructose cao (high-fructose corn syrup) là một chất tạo ngọt được làm từ ngô và được sử dụng trong nhiều loại thực phẩm chế biến sẵn. Mặc dù siro ngô có hàm lượng fructose cao không làm tăng đường huyết nhiều như đường kính nhưng lại không kích thích tuyến tụy giải phóng insulin và điều này khiến những người mắc bệnh tiểu đường cần bổ sung insulin để kiểm soát đường huyết.
Siro ngô có hàm lượng fructose cao còn có thể dẫn đến kháng leptin – loại hormone tạo cảm giác no, phát tín hiệu cho não bộ biết rằng cơ thể không cần thêm thức ăn và đốt cháy calo ở mức bình thường.
Tóm tắt bài viết
Ăn ngô mang lại một số lợi ích và nhìn chung là an toàn đối với người bị tiểu đường nhưng cần lưu ý, tiêu thụ lượng lớn carbohydrate sẽ làm tăng lượng đường trong máu và tác động tiêu cực đến khả năng kiểm soát bệnh tiểu đường.
Mặc dù phản ứng của cơ thể mỗi người với thực phẩm là khác nhau nhưng những người mắc bệnh tiểu đường nên tuân thủ những quy tắc cơ bản về ăn uống và lựa chọn thực phẩm một cách cẩn thận.
Đường có mặt trong rất nhiều loại đồ ăn, thức uống khác nhau. Bên cạnh những món ăn có vị ngọt quen thuộc như nước ngọt, bánh, kẹo,… đường còn có trong nhiều loại thực phẩm mà ít ai ngờ tới. Do đó, đôi khi, chúng ta nghĩ rằng mình đang ăn ít đường nhưng thực tế là vẫn đang nạp vào cơ thể một lượng đường đáng kể mỗi ngày.
Bước đầu tiên để kiểm soát tiền tiểu đường là hiểu rõ tiền tiểu đường có nghĩa là gì và từ đó có kế hoạch điều trị phù hợp để ngăn tình trạng tiến triển thành tiểu đường.
Xét nghiệm nước tiểu giúp phát hiện và theo dõi nồng độ glucose cũng như là nồng độ ceton trong nước tiểu của những người mắc bệnh tiểu đường.
Bên cạnh việc dùng thuốc để kiểm soát mức đường huyết, những người mắc bệnh tiểu đường còn phải điều chỉnh chế độ ăn uống, chẳng hạn như hạn chế đồ ăn thức uống có đường và ăn các loại thực phẩm lành mạnh, giàu dinh dưỡng. Ngoài ra, việc lựa chọn đúng loại chất béo trong chế độ ăn cũng rất quan trọng.
Mít là một loại trái cây nhiệt đới có nguồn gốc từ Châu Á nhưng ngày càng trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Mít là loại trái cây lớn với vỏ xù xì màu xanh hoặc nâu và các múi bên trong có màu vàng, vị ngọt. Múi mít có kết cấu dai nên ở một số nơi, loại quả này được những người ăn chay và thuần chay sử dụng thay cho thịt để chế biến món ăn. Tuy nhiên, ăn mít sẽ làm tăng lượng đường trong máu. Vì vậy nên những người bị bệnh tiểu đường cần chú ý trước khi ăn loại quả này.
- 0 trả lời
- 419 lượt xem
Mình thấy nhiều quảng cáo về máy điện trường nhưng chưa biết nó có thực sự hiệu quả trong việc cải thiện tuần hoàn máu do tiểu đường ko. Ai dùng rồi review cho anh chị em trong group tham khảo với mng ơi








