Tật đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh
Tật đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh
Nội dung chính bài viết:
- Tật đầu nhỏ là bệnh không phổ biến ở trẻ sơ sinh, trong đó đầu em bé nhỏ hơn bình thường.
- Bệnh có nhiều mức độ từ nhẹ đến nặng và tồn tại suốt đời, trong một số trường hợp có thể đe dọa tính mạng.
- Nguyên nhân chưa được tìm hiểu rõ, tuy nhiên có nhiều nghiên cứu cho thấy có sự liên quan tới virus Zika, Rubella,… hoặc phơi nhiễm với các chất kích thích, hóa chất độc hại.
- Cần có các phương pháp can thiệp sớm để giúp trẻ mắc bệnh đầu nhỏ cải thiện khả năng trí tuệ và thể chất.
Tật đầu nhỏ là gì?
Bệnh đầu nhỏ Microcephaly là dị tật bẩm sinh, trong đó đầu em bé nhỏ hơn nhiều so với bình thường. Trong thời kỳ mang thai, chu vi đầu em bé phát triển do não phát triển. Nếu não của thai nhi không phát triển bình thường trong thai kỳ hoặc ngừng phát triển sau khi sinh, có thể là do tật đầu nhỏ. Dị tật này có thể xảy ra đơn lẻ hoặc kết hợp với các dị tật bẩm sinh khác.
Được biết, thời gian gần đây chứng bệnh này thường xảy ra vì nó có thể là do nhiễm virus Zika trong thời kỳ mang thai.
Các vấn đề gây ra từ bệnh đầu nhỏ
Tùy vào mức độ nghiêm trọng của tình trạng mà trẻ sơ sinh bị tật đầu nhỏ có thể có nhiều vấn đề, bao gồm:
- Động kinh
- Phát triển chậm, như các vấn đề về lời nói và các mốc phát triển khác (như khả năng ngồi, đứng và đi bộ)
- Tình trạng khuyết tật về trí tuệ (giảm khả năng học hỏi và hoạt động trong cuộc sống hằng ngày)
- Các vấn đề về chuyển động và cân bằng
- Vấn đề khi bú, ăn, như nuốt khó khăn
- Mất thính lực (điếc)
- Các vấn đề về tầm nhìn
Những vấn đề này có thể từ nhẹ đến nặng và thường là duy trì vĩnh viễn cả đời. Trong một số trường hợp, chúng có thể đe dọa tính mạng. Vì khó có thể dự đoán được vấn đề gì sẽ xảy ra với trẻ bị tật đầu nhỏ, nên sự phát triển của bé cần được theo dõi chặt chẽ với bác sĩ qua các lần thăm khám.
Mức độ phổ biến của bệnh đầu nhỏ
Tật đầu nhỏ không phải là một tình trạng phổ biến. Các hệ thống theo dõi các dị tật bẩm sinh của tiểu bang đã ước tính rằng, tật đầu nhỏ xảy ra ở 2 đến 12 trẻ sơ sinh trong số 10.000 trẻ sinh ra sống tại Hoa Kỳ.
Nguyên nhân và yếu tố nguy cơ
Nguyên nhân của trẻ mắc tật đầu nhỏ ở hầu hết trẻ sơ sinh thường không được biết rõ ràng. Các khiếm khuyết về di truyền cũng gây tật đầu nhỏ ở một số trẻ sơ sinh. Những phơi nhiễm dưới đây trong thời gian mang bầu cũng có thể gây ra chứng đầu nhỏ:
- Một số bệnh nhiễm trùng như Zika, Rubella, Toxoplasmosis, hoặc cytomegalovirus
- Suy dinh dưỡng nặng (thiếu chất dinh dưỡng hoặc không đủ thức ăn)
- Tiếp xúc với các chất có hại, chẳng hạn như rượu, thuốc nào đó, hoặc hóa chất độc hại
Cách chẩn đoán chứng đầu nhỏ
Tật đầu nhỏ có thể được chẩn đoán trong thai kỳ hoặc sau khi sinh. Trong khi mang thai, đôi khi có thể được chẩn đoán bằng siêu âm vào cuối tam cá nguyệt thứ hai hoặc đầu tam cá nguyệt thứ ba.
Bệnh đầu nhỏ được chẩn đoán sau khi sinh bằng cách đo vòng đầu của trẻ sơ sinh, còn gọi là chu vi đầu. Kích cỡ này sau đó sẽ được so sánh với các mức chuẩn theo giới tính và độ tuổi.
Các bác sĩ có thể đợi bé được ít nhất 24 giờ tuổi rồi mới tiến hành đo đầu, điều này cho phép đầu bé tròn ra đạt đến đúng kích cỡ sau khi bị ép trong quá trình sinh thường để chui ra. Khi nghi ngờ có dấu hiệu triệu chứng, các nhà cung cấp dịch vụ y tế có thể yêu cầu thực hiện một hoặc nhiều xét nghiệm để giúp xác nhận chẩn đoán. Ví dụ, các xét nghiệm như chụp CT hoặc MRI cung cấp thông tin quan trọng về cấu trúc não có thể giúp các bác sĩ xác định xem trẻ sơ sinh có bị nhiễm trùng trong thời gian mang thai hay không và tìm những vấn đề khác mà trẻ có thể có.
Điều trị dị tật đầu nhỏ
Tật đầu nhỏ là chứng bệnh duy trì suốt đời, không có phương pháp chữa bệnh hoặc phương pháp điều trị tiêu chuẩn nào đã được biết đến. Vì tật đầu nhỏ có thể ở mức nhẹ đến nặng nên các phương pháp điều trị có thể khác nhau.
Trẻ mắc chứng đầu nhỏ ở mức độ nhẹ thường không có bất kỳ vấn đề nào ngoài việc kích cỡ đầu nhỏ hơn. Những đứa trẻ này chỉ cần kiểm tra thường xuyên để theo dõi sự tăng trưởng và phát triển của chúng.
Trẻ mắc tật đầu nhỏ ở mức độ nặng hơn sẽ cần chăm sóc và điều trị tập trung để kiểm soát các vấn đề sức khỏe. Các phương pháp phát triển sớm (can thiệp sớm) có thể giúp chúng cải thiện khả năng trí tuệ và thể chất của trẻ.
Các can thiệp sớm có thể bao gồm liệu pháp nói chuyện, hoạt động trị liệu và vật lý trị liệu. Thuốc có thể cũng cần sử dụng để điều trị chứng động kinh hoặc các triệu chứng khác.
Các nhà nghiên cứu cũng đang nghiên cứu mối liên hệ có thể xảy ra giữa vi rút Zika và chứng đầu nhỏ ở trẻ này.
Nếu lòng trắng của một hoặc cả hai bên mắt và mép dưới của một trong hai mí mắt bé có màu đỏ, rất có thể bé đã bị đau mắt đỏ.
Các khuyết tật tim bẩm sinh sẽ làm thay đổi dòng chảy thông thường của máu qua tim. Có nhiều dạng khuyết tật tim bẩm sinh, bao gồm từ các khiếm khuyết đơn giản không có triệu chứng đến các khiếm khuyết phức tạp với các triệu chứng nghiêm trọng, đe dọa đến tính mạng.
Sốt xuất huyết là nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh tật và tử vong ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới.
Luôn phải tham vấn ý kiến bác sĩ trước khi cho con hoặc trẻ mới biết đi uống bất kỳ loại thuốc nào, đặc biệt nếu đó là lần đầu tiên. Trẻ nhỏ có nhiều khả năng xảy ra phản ứng phụ với thuốc hơn so với người lớn, vì vậy cho trẻ dùng thuốc theo toa hoặc không kê toa (OTC) - ngay cả thuốc "tự nhiên" hoặc "thảo dược" - là việc làm cần hết sức thận trọng.
- 1 trả lời
- 1123 lượt xem
Em sinh bé đã được 10 ngày tuổi rồi. Tuy nhiên, từ lúc sinh ra đến giờ mắt bé cứ có ghèn. Em có nhỏ nước muối sinh lý rồi day mắt mà vẫn không thấy đỡ. Em cần cho bé đi khám ở bệnh viện nào thì uy tín ạ? Và bé cần điều trị thế nào, thưa bác sĩ?
- 1 trả lời
- 952 lượt xem
Bé nhà em sinh vào đầu tháng 10. Em sinh thường. Tháng 10 nhiều mưa nên bé cũng ít được đi phơi nắng. Hàng ngày em nhỏ một giọt vitamin D3 của hãng Ostelin vào đầu ti cho bé bú. Em làm như vậy có đúng cách chưa và liều lượng có đủ cho bé không ạ?
- 1 trả lời
- 1102 lượt xem
Em sinh bé khi thai mới được 34 tuần. Khi sinh bé nặng 2,3kg. Hiện giờ bé đã được 5 tháng rưỡi và nặng 8,4kg. Từ lúc sinh ra tới giờ em cho bé bú mẹ hoàn toàn. Giờ em muốn cho bé bổ sung thêm sữa công thức nhưng không biết nên bổ sung sữa dành cho trẻ bình thường hay trẻ sinh non ạ? Và bé được 6 tháng tuổi em đã có thể tập cho bé ăn dặm luôn được chưa, hay phải lùi thời gian theo đúng ngày dự sinh của bé ạ?
- 1 trả lời
- 1865 lượt xem
Bé nhà em hiện đang 7 tháng 15 ngày, nặng 7kg, dài 70cm thì có phát triển bình thường không bác sĩ? Vì em thấy bé 7 tháng rồi mà cổ không được cứng cáp như các bé khác. Mẹ bế bồng đứng thì bé cứ bị ngã cổ về sau, chân tay nhỏ, ẵm cắp nách thì bé dịu quặt. Bé có đi khám tại bệnh viện Nhi Đồng, bác sĩ kết luận bé bị thiếu canxi và cho sữa dinh dưỡng và thuốc bổ sung. Bé uống sữa lại hay ọc sữa nên em phải chia nhỏ các cữ bú, mỗi lần 100ml, sau 1h cho bú lại thì bé ổn hơn. Tuy nhiên hiện tại bé vẫn nhỏ xíu và không tăng cân, ai gặp cũng quở. Em phải làm gì đây ạ? Hàng ngày bé vẫn chơi ngoan, tự lật và tự ngẩng đầu nhưng không biết trườn, bò.
- 1 trả lời
- 838 lượt xem
Hiện giờ bé nhà em đang được 1m13d. Bé hoàn toàn ăn bằng sữa mẹ. Bình thường bé 4 ngày đi ị một lần. Hàng ngày em có bổ sung canxi, sắt, vitamin và 1 giọt Vitamin D3 Aquadetrim cho bé. Khoảng hơn 3 ngày nay, bé đột nhiên có hiện tượng đi ngoài 4 lần/ ngày, phân lỏng nước, màu xanh, có cả bọt. Em cho bé đi khám thì được bác sĩ chẩn đoán là bé bị nhiễm trùng đường ruột và kê thuốc enterogermina (uống 2 lần/ngày, mỗi lần nửa ống) và thuốc zithromax 200mg (uống ngày 2 lần, 1ml/lần). Bé uống được 3 ngày thì phân chuyển sang màu vàng, nhầy, vẫn có nước và cả lợn cợn. Ngày bé đi khoảng 3 lần, 2 lần đầu thì không sao nhưng đến lần thứ 3 lại có vài tia máu nhỏ. Bé bị như vậy có đáng lo ngại không ạ? Và phân bé như vậy đã bình thường chưa, thưa bác sĩ?








