Chị Nguyễn Thúy thân mến! Trước câu hỏi bộ phận sinh dục của con chị bị sưng lên, điều này có bình thường không? Thì tôi xin trả lời là điều đó hoàn toàn bình thường. Bộ phận sinh dục bị sưng thường phổ biến ở trẻ sơ sinh vì một vài lý do:
Trẻ sơ sinh được sinh ra với chất lỏng bổ sung tích tụ trong cơ thể của họ. Chất lỏng đó có xu hướng tích tụ ở những khu vực nhất định, đặc biệt là mặt (gây ra tình trạng mắt nổi bọng) và bộ phận sinh dục (gây sưng phù ở trẻ em gái hoặc bìu sưng phù ở trẻ em trai). Hormone bổ sung từ mẹ mà trẻ nhận được trước khi sinh có thể góp phần gây nên tình trạng này.
Trẻ sơ sinh sẽ thải ra chất lỏng dư thừa (hầu hết là nước) trong những ngày đầu đời, thường mất ít nhất 10% trọng lượng khi sinh. Một đứa trẻ sơ sinh cũng có thể có thêm chất lỏng ở một hoặc cả hai bên tinh hoàn. Đây là tình trạng thường được gọi là tràn dịch màng tinh. Vấn đề này thường biến mất vào cuối năm đầu đời, nếu không sẽ mất đi sau vài tháng đầu đời.
Chị không phải lo lắng nữa nhé! Chúc bé ngoan ngoãn, mạnh khỏe, hay ăn chóng lớn!
Ở một số người, mỗi lần “lên đỉnh” lại đem đến cơn đau đớn dữ dội trong đầu.
Đa số phụ nữ đều gặp hiện tượng dịch tiết âm đạo (dịch nhầy cổ tử cung) hay khí hư ra nhiều và thay đổi về màu sắc, kết cấu trước khi có kinh nguyệt. Tuy nhiên, nếu không có thì cũng không phải là điều bất thường.
Ra máu chỉ kéo dài một hoặc hai ngày có thể là dấu hiệu mang thai nhưng cũng có thể là do nhiều nguyên nhân khác.
Đa số phụ nữ đều có kinh nguyệt mỗi tháng một lần nhưng đôi khi, kinh nguyệt có thể đến hai lần trong cùng một tháng.
Tìm chúng tôi trên:-
-