1

Hỗ trợ Gia Lai trong công tác phòng chống dịch COVID-19

Thứ tư - 03/02/2021 05:29
Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Gia Lai, để ngăn dịch lây lan ra cộng đồng, ngày 3/2, Bộ Y tế - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và Bệnh viện Chợ Rẫy đã thành lập đoàn công tác và đội phản ứng nhanh khẩn trương hỗ trợ Gia Lai ứng phó với dịch bệnh.
Đội phản ứng nhanh bệnh viện Chợ Rẫy
Đội phản ứng nhanh bệnh viện Chợ Rẫy

 

Đoàn công tác của Bộ Y tế

Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên - Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia, Thứ trưởng Bộ Y tế được cử làm trưởng Đoàn, hỗ trợ Gia Lai trong Công tác phòng chống dịch COVID-19.

Để hỗ trợ tốt nhất cho Gia Lai, đoàn cử các thành viên là chuyên gia y tế dự phòng, xét nghiệm, quản lý môi trường y tế, khám chữa bệnh, kiểm soát bệnh truyền nhiễm, truyền thông...

Nhiệm vụ của đoàn Công tác là giúp Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia chỉ đạo, điều hành, phối hợp với các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương trong việc phòng chống dịch COVID-19 tại Gia Lai và huy động nguồn lực để thực hiện công tác phòng chống dịch.

Ngoài ra, đoàn còn có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ việc tổ chức triển khai các hoạt động phòng chống dịch tại tỉnh Gia Lai, kiểm tra, giám sát địa phương về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và thực hiện các nội dung chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia, của Bộ Y tế và các Bộ ngành là thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia…

Đội phản ứng nhanh bệnh viện Chợ rẫy chưa xác định ngày về

Tức tốc lên đường hỗ trợ Gia Lai, 3 bác sĩ thuộc đội phản ứng nhanh của Bệnh viện Chợ Rẫy quyết tâm đến khi nào hết dịch mới trở về.

Nhận được sự điều động của Bộ Y tế và Ban Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, rạng sáng ngày 3/2 đội phản ứng nhanh đã khẩn trương lên đường hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Gia Lai.

Đội gồm có 3 thành viên: TS.BS Phùng Mạnh Thắng (Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn - Đội trưởng), Ths.BS Võ Ngọc Anh Thơ (Phó khoa Bệnh Nhiệt đới) và BS.CK1 Nguyễn Lý Minh Duy (khoa Hồi sức cấp cứu).

TS.BS Phùng Mạnh Thắng chia sẻ: “Các thành viên trong đội luôn luôn trong tư thế sẵn sàng, chuẩn bị các vật dụng cần thiết để khi nhận lệnh từ Bộ Y tế sẽ sẵn sàng lên đường. Về các nhiệm vụ hỗ trợ, trên tinh thần đội sẽ hỗ trợ các bác sĩ tại Gia Lai thực hiện khảo sát tình hình phân luồng, sàng lọc, cách ly của các khu vực điều trị cách ly ở bệnh viện Gia Lai. Tuỳ theo tình hình, đội sẽ hỗ trợ thêm các công tác chuyên môn khác như công tác điều trị chăm sóc bệnh nhân”.

Chia sẻ thêm về chuyến công tác đặc biệt này, TS.BS Phùng Mạnh Thắng cho hay đã gác lại tất cả công việc riêng của bản thân và gia đình để tham gia hỗ trợ các bác sĩ Gia Lai. “Chúng tôi đi chưa xác định ngày về, khi nào xong nhiệm vụ mới trở về”- TS.BS Phùng Mạnh Thắng nhấn mạnh.

Ths.BS Võ Ngọc Anh Thơ cho biết, diễn tiến đợt này virus có biến thể, mức độ nặng và độ lây lan của virus nguy hiểm hơn so với trước đây, do đó tình hình lâm sàng có thể sẽ có một số thay đổi. Chia sẻ về cảm xúc trước chi chi viện cho Gia Lai, bác sĩ Thơ cho biết: “Trước đó tôi đã đăng ký trong danh sách sẵn sàng có mặt khi được gọi trong vòng 2 tiếng, đồng nghĩa với việc sẵn sàng mất tết trong năm nay, do đó khi được lệnh tôi không cảm thấy bất ngờ mà ngay lập tức nhận nhiệm vụ…”

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Những tin mới hơn
Cần khai thác kỹ dịch tễ vì 80% bệnh nhân COVID-19 mới không có triệu chứng
Cần khai thác kỹ dịch tễ vì 80% bệnh nhân COVID-19 mới không có triệu chứng

PGS.TS Lương Ngọc Khuê cho biết: Trong 240 bệnh nhân COVID-10 mới đợt này, có đến 80% bệnh nhân không có triệu chứng. Điều này khiến các bệnh viện gặp...

Chuyên gia WHO tích cực đi tìm nguồn gốc đại dịch COVID-19 tại Vũ Hán
Chuyên gia WHO tích cực đi tìm nguồn gốc đại dịch COVID-19 tại Vũ Hán

Đầu tháng 2,  nhóm chuyên gia điều tra về nguồn gốc đại dịch COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã có những buổi làm việc tích cực và nhiều cuộc...

Bác sĩ Bạch Mai sẵn sàng khi Tổ quốc cần
Bác sĩ Bạch Mai sẵn sàng khi Tổ quốc cần

Khi vừa kết thúc cuộc họp trực tuyến giữa Bộ Y tế và các địa phương đang có dịch COVID-19, Tiến sĩ, Bác sĩ Đỗ Ngọc Sơn (Phó trưởng Khoa cấp Cứu, Bệnh...

Phòng tránh dịch covid-19 bằng việc  phân luồng giao thông từ xa
Phòng tránh dịch covid-19 bằng việc phân luồng giao thông từ xa

Mới đây, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có công văn đề nghị các đơn vị quản lý quốc lộ chủ động hướng dẫn phân luồng giao thông từ xa để các phương...

Khuyến cáo của Bộ Y tế, WTO: Đón Tết vui - khỏe - an toàn trong mùa dịch
Khuyến cáo của Bộ Y tế, WTO: Đón Tết vui - khỏe - an toàn trong mùa dịch

Để có một cái Tết vui vẻ, an toàn, mạnh khỏe, mỗi chúng ta hãy luôn ý thức, bảo vệ bản thân và mọi người tránh khỏi Covid-19. Bộ Y tế và Văn phòng Tổ...

Giảm mạnh giá vé máy bay trong dịp Tết
Giảm mạnh giá vé máy bay trong dịp Tết

Giá vé máy bay trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2021 trên trục vàng TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội tiếp tục giảm sâu hơn do nhiều tỉnh thành phía Bắc có thêm ca...

Nơi thời gian ngừng trôi
Nơi thời gian ngừng trôi

Kể từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát tại Hải Dương, các cán bộ tại CDC của tỉnh đã hầu như không ngủ, cùng nhau chạy đua với thời...

Bé gái rơi từ tầng 12 chung cư được ra viện, sức khỏe ổn định
Bé gái rơi từ tầng 12 chung cư được ra viện, sức khỏe ổn định

Sau 5 ngày được các bác sĩ viện Nhi Trung ương nhiệt tình cứu chữa, hiện nay sức khỏe của bé gái 3 tuổi bị ngã từ tầng 12 của một chung cư trên phố...

Bé trai 2 tuổi nguy kịch do sặc hạt điều
Bé trai 2 tuổi nguy kịch do sặc hạt điều

Các bác sĩ tại bệnh viện Nhi Trung ương vừa có ca cấp cứu thành công cho bé trai 2 tuổi bị nguy kịch do sặc hạt điều. Trước đó, ngày 24/2, khi đang...

Miếng gạc trong ngực bệnh nhân và câu hỏi còn bỏ ngỏ về y đức của các cơ sở thẩm mỹ "rởm"?
Miếng gạc trong ngực bệnh nhân và câu hỏi còn bỏ ngỏ về y đức của các cơ sở thẩm mỹ "rởm"?

Ngày 2/3 vừa qua, tại quận 7 bệnh nhân là nữ 43 tuổi nhập viện trong tình trạng hai ngực bị đau nhức, co thắt lan đến cả bả vai. Riêng vùng ngực bên...

Những tin cũ hơn

Dr Duy Thành

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây