Có bầu rồi vẫn tiêm vắc-xin Rubella, có sao không?
1. Rubella là bệnh gì?
Rubella hay còn gọi là bệnh sởi Đức là một bệnh truyền nhiễm do virus gây nên, bệnh lây truyền qua đường hô hấp và có thể lây truyền từ mẹ sang con qua nhau thai.
Bệnh biểu hiện với triệu chứng: Sốt nhẹ từ một đến ba ngày; Phát ban toàn thân, ban dạng dát sẩn mọc không theo trình tự không để lại vết thâm sau khi bay (phân biệt với bệnh sởi); nổi hạch nhiều nơi; đau mỏi người, đau cơ khớp. Bệnh được chẩn đoán xác định bằng xét nghiệm tìm kháng thể kháng Rubella trong máu.
Bệnh thường diễn biến lành tính, nhưng có thể gây một số biến chứng như viêm não - màng não, xuất huyết giảm tiểu cầu...
Đặc biệt nhiễm rubella ở phụ nữ có thai, nhất là trong 18 tuần đầu thai kỳ, có thể gây dị tật thai sẩy thai, thai lưu, đẻ non và các tổn thương nặng nề cho thai nhi (hội chứng rubella bẩm sinh).
2. Rubella ở phụ nữ có thai có nguy hiểm không?
Phụ nữ có thai nhiễm rubella có biểu hiện lâm sàng giống như người nhiễm rubella khác. Tỷ lệ lây nhiễm cho thai nhi: trong tháng đầu từ 81% đến 90%, tháng thứ hai từ 60% đến 70%, tháng thứ ba từ 35% đến 50%. Sau tuần thai thứ 20, tỷ lệ này giảm dần xuống còn 5% đến 15%. Hậu quả: sẩy thai, thai lưu, đẻ non hoặc dị tật đối với thai nhi.
Để chẩn đoán xác định trẻ sơ sinh có bị rubella bẩm sinh hay không, cần xét nghiệm máu cuống rốn của trẻ để tìm kháng thể IgG và IgM kháng Rubella.
3. Nên tiêm vắc-xin Rubella thời điểm nào?
Do tính chất nguy hiểm của bệnh đối với thai nhi, biện pháp phòng bệnh tốt nhất là tiêm phòng vắc-xin Rubella trước khi có thai. Theo Khuyến cáo của Cục Y tế dự phòng Bộ Y tế: “Phụ nữ nên tiêm phòng rubella trước khi có thai ít nhất 3 tháng”.
Cần phải tiêm phòng vắc-xin Rubella trước khi mang thai ít nhất ba tháng bởi vắc-xin Rubella là vắc-xin sống - giảm độc lực có nghĩa là trong vắc-xin chứa virus Rubella đã bị làm cho yếu đi, sau khi tiêm vắc-xin, cơ thể cần có thời gian để sản sinh ra kháng thể miễn dịch và thải trừ kháng nguyên virus ra khỏi cơ thể.
Video đề xuất:
Các loại vắc xin cần tiêm phòng cho bà bầu trong suốt thai kỳ
4. Có thai mà vẫn tiêm phòng Rubella, có sao không?
Rất nhiều trường hợp chị em có thai nhưng không biết mình mang thai mà vẫn đi tiêm Rubella hoặc sau khi tiêm vắc-xin Rubella chưa qua 3 tháng mà đã mang thai. Khi rơi vào những trường hợp này, tất cả chị em đều vô cùng lo lắng, không biết liệu thai nhi có bị ảnh hưởng hay không?
Theo Quan điểm của Tổ chức Y tế thế giới (WHO position paper): "Không ghi nhận trường hợp mắc hội chứng Rubella bẩm sinh đối với trên 1.000 trường hợp phụ nữ mang thai vô tình tiêm vắc-xin Rubella mà họ không biết đang có thai, ở giai đoạn đầu thai kỳ. Việc thận trọng tránh tiêm vắc-xin Rubella cho phụ nữ có thai vì đây là vắc-xin sống giảm độc lực và theo lý thuyết có thể gây dị tật bẩm sinh cho trẻ mặc dù nguy cơ này chưa được chứng minh đầy đủ.
Một nghiên cứu của Mỹ từ năm 2001-2008, ghi nhận từ các chiến dịch tiêm vắc-xin Rubella đại trà cho phụ nữ tuổi sinh đẻ tại 6 quốc gia Argentina, Brazil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, and Paraguay và sau đó phát hiện 30.139 trường hợp đã hoặc đang mang thai trong 1 tháng sau khi tiêm. Trên cơ sở đánh giá huyết thanh học 2.894 (10%) phụ nữ được phân loại là nhạy cảm tại thời điểm tiêm vắc-xin và 1.980 (90%) trẻ sinh sống từ các bà mẹ này, phát hiện 70 (3.5%) trẻ bị nhiễm rubella, nhưng không có trẻ nào dị tật bẩm sinh.
Dựa theo phân tích thống kê từ nguồn dữ liệu trên cho thấy "nguy cơ lý thuyết tối đa gây ra dị tật bẩm sinh sau khi tiêm vắc-xin Rubella cho phụ nữ mang thai là 0,2% (2/1000)". Vì vậy, khuyến cáo của nhà sản xuất là chỉ nên có thai sau 3 tháng chích ngừa vắc-xin Sởi-Quai bị-Rubella”.
Theo tài liệu “Safety of Immunization during Pregnancy A review of the evidence” (Tiêm chủng an toàn khi mang thai - xem xét các bằng chứng) của Tổ chức y tế Thế giới WHO: Tỷ lệ mắc hội chứng Rubella bẩm sinh sau khi tiêm vắc-xin vô ý của phụ nữ mang thai được đánh giá thông qua các cơ quan đăng ký Rubella ở Hoa Kỳ và Châu Âu (ví dụ: Đức, Thụy Điển và Vương quốc Anh), dữ liệu kết hợp từ các cơ quan đăng ký đã được Ủy ban cố vấn thực hành tiêm chủng (ACIP) của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) xem xét, trong số 680 trẻ sinh ra sống với phụ nữ tiêm vắc-xin Rubella trong thai kỳ, không có trẻ nào mắc hội chứng Rubella bẩm sinh. Điều tương tự cũng xảy ra trong một nghiên cứu từ Đại học Toronto Canada, với 94 phụ nữ tiêm vắc -trong thai kỳ.
Như vậy, với các số liệu từ các nghiên cứu cho thấy rằng việc tiêm phòng Rubella khi mang thai có nguy cơ thấp hoặc không ảnh hưởng gì đến thai nhi. Do vậy, các bà mẹ có tiêm vắc-xin khi mang thai không cần quá lo lắng hoặc đình chỉ thai nghén ngay lập tức mà nên theo dõi thai định kỳ, tầm soát dị tật thai nhi để đưa ra quyết định đúng đắn.
Rubella là một bệnh lý nguy hiểm đối với phụ nữ có thai, tỷ lệ gây dị tật thai, sảy thai, thai chết lưu cao. Chị em có kế hoạch có con nên tiêm phòng Rubella trước khi mang thai ít nhất 3 tháng, sau khi tiêm phòng nên có biện pháp tránh thai phù hợp. Nếu tiêm phòng Rubella khi đang mang thai, chị em không nên lo lắng quá mức, mà cần có sự tư vấn, giám sát sàng lọc dị tật thai từ các chuyên khoa sản khoa.
5. Nên tiêm phòng trước khi mang thai ở đâu?
Trước khi tiêm phòng bạn nên đến cơ sở y tế để khám, kiểm tra sức khỏe và xem mình có đang có thai hay không, đã có kháng thể chưa và chọn những địa chỉ bệnh viện, cơ sở y tế, phòng khám uy tín có đội ngũ bác sĩ chuyên khoa giỏi để khám, tư vấn và tiêm phòng
Bệnh thủy đậu là bệnh cấp tính do virus Varicella Zoster gây ra. Bệnh rất dễ lây truyền qua đường hô hấp hoặc tiếp xúc với dịch tiết của bệnh nhân. Đặc biệt, virus có thể sống vài ngày trong vẩy bong của thủy đậu. Vì thế, cách phòng ngừa và tránh lây lan bệnh là đặc biệt quan trọng.
Thời điểm tốt nhất để tiêm phòng vắc-xin viêm gan B là từ lúc trẻ mới sinh ra, nếu muốn biết tình trạng của trẻ phù hợp với loại vắc-xin nào thì cần có sự tư vấn của bác sĩ chuyên khoa.
Bệnh bạch cầu là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính, do vi khuẩn Corynebacterium diphtheriae gây ra. Nếu không được điều trị đúng cách, bệnh bạch hầu dẫn đến tình trạng nhiễm trùng, nhiễm độc nặng. Các độc tố do vi khuẩn gây bệnh gây liệt cơ, viêm cơ tim, thậm chí dẫn đến tử vong trong 6 ngày với tỷ lệ khá cao.
Bệnh bạch cầu là một loại ung thư phổ biến, chiếm 31% trong số các loại ung thư ở trẻ nhỏ. Tuy vậy những nghiên cứu cũng như các thống kê cụ thể về bệnh bạch cầu tại Việt Nam còn rất hạn chế. Bài viết sau sẽ cung cấp một số thông tin cần biết về khái niệm, phân loại và yếu tố nguy cơ của bệnh bạch cầu.
Nam giới có nguy cơ nhiễm bệnh sùi mào gà ở cuống lưỡi cao hơn khoảng gấp 3 lần so với nữ giới.
Tiêm phòng có khiến bé có nguy cơ cao bị chứng rối loạn tăng động giảm chú ý không?
- Bác sĩ cho tôi hỏi, việc tiêm phòng có làm bé có nguy cơ cao mắc chứng rối loạn tăng động, giảm chú ý không ạ? Cảm ơn bác sĩ!
- 1 trả lời
- 1649 lượt xem
Nếu không ai mắc những bệnh này nữa, tại sao trẻ vẫn cần tiêm phòng?
- Tôi có một thắc mắc là nếu không ai mắc bệnh nữa, tại sao vẫn phải cho trẻ tiêm phòng? Bác sĩ giải đáp giúp tôi!
- 1 trả lời
- 1385 lượt xem
Trẻ có thể vẫn bị bệnh sau khi đã được tiêm phòng?
-Thưa bác sĩ, trẻ đã tiêm phòng vẫn có thể bị bệnh, phải không ạ?
- 1 trả lời
- 1097 lượt xem
Bé có cần tiêm liều bổ sung nhắc lại không nếu xét nghiệm máu cho thấy bé đã có miễn dịch với bệnh?
- Bác sĩ cho tôi hỏi, bé nhà tôi có cần phải tiêm liều vắc xin bổ sung nhắc lại không, nếu xét nghiệm máu cho thấy bé đã miễn dịch với bệnh? Cảm ơn bác sĩ!
- 1 trả lời
- 1714 lượt xem
Có nên hoãn tiêm phòng nếu bé bị ốm không?
- Thưa bác sĩ, bé nhà tôi đang bị ốm. Tôi có nên hoãn lịch tiêm phòng cho bé không ạ? Cảm ơn bác sĩ
- 1 trả lời
- 1607 lượt xem
Nhiều phụ huynh lo ngại tiêm phòng có khiến trẻ có nguy cơ bị hen suyễn cao hơn không? Cùng tìm ra câu trả lời trong bài viết dưới đây!
Tiêm phòng được thiết kế để bảo vệ chống lại các bệnh nặng, từ bệnh bại liệt và uốn ván đến bệnh sởi, quai bị, và cúm mùa. Nhiều người coi tiêm phòng là phần quan trọng nhất trong việc khám và chăm sóc sức khỏe cho trẻ.
Trẻ em từ 2 tuổi trở lên bị bệnh cúm thường có nhiều biến chứng nghiêm trọng. Trong giai đoạn 2015-2016, cúm có liên quan đến cái chết của hơn 80 trẻ em ở nước Mỹ.
Ở người bị bệnh, Neisseria meningitidis sống ở vùng hầu họng và lây lan qua các giọt nhỏ ở đường thở hoặc chất tiết ở cổ họng. Ho, hắt hơi, hôn và dùng chung chai nước hoặc dụng cụ sẽ dẫn đến lây bệnh.
Vắc xin Hib bảo vệ trẻ chống lại bệnh nhiễm khuẩn nặng, phần lớn ảnh hưởng đến trẻ sơ sinh và trẻ em dưới 5 tuổi. Vi khuẩn có thể gây viêm nắp thanh quản (sưng nặng ở cổ họng gây khó thở), một dạng viêm phổi nghiêm trọng và một loại bệnh gọi là viêm màng não do vi khuẩn.





