Khám mắt cho trẻ sơ sinh
Khám mắt cho trẻ sơ sinh
Ai nên kiểm tra mắt cho bé?
Nếu bác sĩ nhận ra mắt bé có vấn đề về sức khoẻ như nhiễm trùng nhỏ, họ sẽ điều trị. Tuy nhiên, nếu vấn đề nghiêm trọng hơn, họ sẽ giới thiệu bé đến một chuyên gia y khoa về mắt hoặc bác sĩ nhãn khoa. Họ cũng nên giới thiệu bạn với một chuyên gia nếu nhận thấy bất kỳ vấn đề về tầm nhìn nào khác hoặc nếu gia đình bạn có tiền sử gia đình mắc các vấn đề về mắt ở thời thơ ấu.
Điều gì sẽ xảy ra trong một lần khám mắt cho bé?
Tại mỗi lần khám, bác sĩ nên kiểm tra xem có dấu hiệu bệnh mắt bẩm sinh và các vấn đề khác hay không. Họ cũng nên kiểm tra cấu trúc và sự sắp xếp của đôi mắt bé cũng như khả năng di chuyển chúng một cách chính xác. Nếu bác sĩ thực hiện những điều sau đây, bạn có thể yên tâm rằng bé đang được kiểm tra kỹ:
- Bác sĩ hỏi bạn về lịch sử thị giác của gia đình
- Sử dụng bút vẽ, bác sĩ sẽ khám bên ngoài mắt bao gồm mí mắt và nhãn cầu, tìm ra các dấu hiệu nhiễm trùng, dị ứng, bệnh tật hoặc tắc ống nước mắt. Ngoài ra bác sĩ cũng kiểm tra xem hai bên con ngươi có kích thước bằng nhau, tròn, và phản ứng với ánh sáng hay không. Bác sĩ sẽ kiểm tra để chắc chắn mí mắt không bị sụp và kiểm tra vị trí mắt, mí mắt và lông mi.
- Bác sĩ sẽ kiểm tra chuyển động mắt của bé bằng cách theo dõi khả năng dõi theo một món đồ (như đồ chơi) của bé, và nhìn theo nó khi họ di chuyển nó đến các vị trí khác nhau. Bác sĩ sẽ thực hiện với một mắt bé và với cả hai mắt cùng lúc. Bé sẽ dõi theo được những chuyển động này khi được 2-3 tháng tuổi.
- Để kiểm tra thị lực của bé, bác sĩ sẽ xem bé dõi theo một vật với một mắt và sau đó với mắt còn lại (bịt một bên mắt vào). Nếu bé nhìn theo một vật với một bên mắt, còn bên còn lại thì không thì đó là dấu hiệu cho thấy tầm nhìn của bé tệ hơn ở bên mắt không nhìn theo.
Tôi có nên đưa bé đến chuyên viên đo thị lực không?
Đây là điều mà bác sĩ y khoa và bác sĩ nhãn khoa không khuyến khích, vì thế bạn có thể tự quyết định cho mình. Hầu hết các bác sĩ y khoa kiểm tra mắt cho bé đều nói rằng sáng lọc tầm nhìn trong các lần thăm khám định kì, nếu được thực hiện đúng cách thì đó là tất cả những gì cần để theo dõi tầm nhìn của con. (Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ, Học viện Bác sĩ gia đình Hoa Kỳ và Hiệp hội Nhãn khoa Nhi khoa Hoa Kỳ và Bệnh Strabismus nói rằng các bác sĩ chăm sóc sức khoẻ ban đầu nên là những người sàng lọc các vấn đề về thị lực).
Theo các bác sĩ y tế, đưa con bạn tới một chuyên viên đo thị lực để khám riêng sẽ tốn nhiều thời gian và tiền bạc. Ngoài ra, một số người này đôi khi vì lợi ích kinh tế bản thân còn chỉ định và yêu cầu cho bé dùng kính.
Tuy nhiên các chuyên viên đo thị lực (và Hiệp hội Nhãn khoa Hoa Kỳ) lại nói rằng, do một số bác sĩ chăm sóc chính không được đào tạo phù hợp, không thể khám mắt chính xác hoặc không có thời gian để thực hiện các kiểm tra mắt toàn diện, nên nhiều trẻ không được kiểm tra kỹ.
Các bác sĩ y khoa và chuyên gia đo thị lực có thể tranh cãi về người nên kiểm tra mắt cho bé, nhưng mọi người đều đồng tình một số điểm: điều quan trọng là phải kiểm tra mắt cho bé để phát hiện sớm các vấn đề. Thị giác tốt sẽ giúp bé làm tốt mọi việc, từ học tập đến thể thao. Và phát hiện sớm các vấn đề về mắt nhất định như mắt lác, sẽ giúp việc điều trị có nhiều khả năng thành công hơn.
Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ và Học viện Nhãn khoa Hoa Kỳ khuyên bé nên được kiểm tra sàng lọc các vấn đề ngay khi mới sinh ra, lúc 6 tháng tuổi, 3 đến 4 tuổi, 5 tuổi và mỗi năm một lần sau đó. Ngoài ra, nếu con có nguy cơ mắc bệnh về mắt cao hơn, bác sĩ có thể gợi ý kiểm tra thường xuyên hơn. Các yếu tố có thể làm cho bé có nguy cơ cao hơn bao gồm sinh non, chậm phát triển, tiền sử gia đình có người mắc bệnh về mắt, tổn thương mắt nghiêm trọng trước đây hoặc mắc bệnh về mắt, sử dụng thuốc nhất định và có bệnh mạn tính như tiểu đường.
Làm sao tôi có thể chắc chắn mắt và tầm nhìn của bé được theo dõi và chăm sóc đúng cách?
Chiến lược đầu tiên của bạn là đảm bảo mắt của bé được kiểm tra kỹ lưỡng tại các cuộc thăm khám bác sĩ định kỳ, như mô tả ở trên. Nếu bạn không hài lòng, hãy nói chuyện với bác sĩ của con bạn. Và nếu bạn vẫn không hài lòng về mức độ chăm sóc, hãy thăm khám bác sĩ khác hoặc chuyên gia về nhãn khoa.
Trẻ em không được hỗ trợ khi nghe kém có thể chậm phát triển ngôn ngữ, khó đọc và gặp khó khăn với các kỹ năng xã hội. Trên thực tế, trẻ bị mất thính giác mức độ nhẹ sẽ bị kìm hãm phát triển gấp 10 lần so với trẻ có khả năng thính giác bình thường.
Sốt xuất huyết là nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh tật và tử vong ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới.
Sốc phản vệ xảy ra khi hệ thống miễn dịch nhầm lẫn, phản ứng với một chất vô hại như thể nó là một mối đe dọa nghiêm trọng. Điều này kích hoạt cơ thể giải phóng histamin và các hóa chất khác, gây ra một số triệu chứng - một số trong đó có thể đe dọa tính mạng.
Nguyên nhân thường gặp nhất khiến trẻ đau họng là gì? Khi bé đau họng bố mẹ cần làm gì? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây!
Một số bệnh - hoặc khi phải dùng kháng sinh, có thể “càn quét” sạch cả vi khuẩn có lợi và có hại – dần dần làm mất đi sự cân bằng của vi khuẩn trong đường ruột. Các nghiên cứu cho thấy việc sử dụng men vi sinh có thể hữu ích cho quá trình này, qua đó giúp ngăn ngừa hoặc giảm bớt các triệu chứng nhất định hoặc các vấn đề về sức khoẻ.
- 1 trả lời
- 1733 lượt xem
Em sinh non bé khi thai mới được 31 tuần 6 ngày. Hiện tại bé nhà em đã được hơn 5 tháng tuổi. Trước đó em có lịch hẹn tái khám tại PHòng khám trẻ có nguy cơ tại bệnh viện Từ Dũ, nhưng do điều kiện ở quê xa xôi nên em chưa đi được. Giờ em muốn cho bé đến khám thì có được không ạ?
- 1 trả lời
- 876 lượt xem
Sau khi em sinh bé ở bệnh viện Từ Dũ được 4 ngày thì em thấy mặt và tròng mắt của bé nhà em hơi vàng. Đến nay em vẫn thấy mặt và tròng mắt của bé chưa hết vàng. Em cho bé bú mẹ hoàn toàn. Bình thường bé đi tiêu phân vàng, bé vẫn ăn, ngủ và chơi bình thường. Bé bị vàng như vậy là có bị làm sao không? Ngoài ra, mấy ngày gần đây, vào 3 ngày khác nhau thì bé có bị ọc sữa lên cả mũi. Mỗi ngày bị một lần như thế. Em thấy mũi bé cũng khụt khịt. Em phải làm gì để hết tình trạng khụt khịt ở mũi bé ạ?
- 1 trả lời
- 2566 lượt xem
Hiện bé nhà em đã được 4 tháng 10 ngày tuổi. Nhưng không hiểu sao bé chưa biết quay mặt lại khi nghe mẹ gọi, chưa đòi khi mẹ đi quá, cũng không ê a trò chuyện mà chỉ cười khi mọi người trêu đùa, bé cũng chưa biết với tay để lấy đồ trước mặt ạ. Bé nhà em có những biểu hiện như vậy có phải là dấu hiệu của chậm phát triển trí tuệ không ạ?
- 1 trả lời
- 574 lượt xem
Bé nhà em sinh ra phải chiếu đèn 2 ngày mới được về nhà. Tầm nửa tháng sau em cho bé đi khám lại thì bác sĩ đo các chỉ số bilirubin qua da của bé là: ngực 15,7, tráng 16,7, đuồi 15,9 thì có bình thường không ạ? Em thấy mắt và mặt bé vẫn vàng, đi tiêu phân vàng và bú sữa bình thường.
- 1 trả lời
- 1122 lượt xem
Em sinh bé đã được 10 ngày tuổi rồi. Tuy nhiên, từ lúc sinh ra đến giờ mắt bé cứ có ghèn. Em có nhỏ nước muối sinh lý rồi day mắt mà vẫn không thấy đỡ. Em cần cho bé đi khám ở bệnh viện nào thì uy tín ạ? Và bé cần điều trị thế nào, thưa bác sĩ?








