Phẫu thuật nâng mũi bằng ghép mỡ trung bì
Phẫu thuật nâng mũi bằng ghép mỡ trung bì
Hình ảnh thực tế (Click xem ảnh to)
Cùng là mỡ nhưng hai loại mỡ được sử dụng này khác nhau rất nhiều, mỡ trung bì khắc phục được phần lớn nhược điểm của mỡ cấy đơn thuần.
Vậy phẫu thuật nâng mũi bằng ghép mỡ trung bì là gì?
Đây là quy trình thẩm mỹ lấy mỡ trung bì (lớp trung bì và mỡ dưới lớp biểu mô của da) giúp nâng cao sống mũi. Sau khi bóc tách lớp biểu mô của da, phần trung bì và mô mỡ dưới da còn lại sẽ được sử dụng như một miếng ghép.
Sở dĩ người ta lựa chọn kỹ thuật này vì nếu chỉ ghép mỡ đơn thuần thì theo thời gian mỡ sẽ bị tiêu đi một phần, tỉ lệ mỡ còn lại sẽ thay đổi theo thời gian khiến kết quả thẩm mỹ không ổn đinh. Nếu chỉ sử dụng nguyên lớp trung bì thì không đủ thể tích cho phẫu thuật nâng mũi. Trong khi đó, mỡ trung bì lại có khả năng tạo tuần hoàn máu tốt hơn vì có đám rối mạch máu dưới da, vì thế so với phương pháp cấy mỡ tự thân thông thường, ghép mỡ trung bì cho độ bền cao hơn.
Những ai có thể nâng mũi bằng ghép mỡ trung bì?
Hầu hết những người có các khuyết điểm trên mũi như mũi thấp, tẹt đều muốn đi nâng mũi để cải thiện diện mạo khuôn mặt, nhưng lại có da sống mũi quá mỏng, do đó nếu sử dụng sụn nhân tạo thông thường như silicone, goretex... sẽ gặp nhiều hạn chế, nên ghép mỡ trung bì sẽ là giải pháp hữu hiệu cho họ.
Loại mỡ này ngoài ra cũng còn được dùng cho những người chỉ cần cải thiện một chút xíu đầu mũi để có mũi đẹp tự nhiên hoặc những người muốn chỉnh sửa mũi sau khi gặp phải biến chứng sau nâng mũi.
Vì mỡ trung bì là vật liệu tuyệt vời để khắc phục những nhược điểm ở cả sóng mũi, đầu mũi và cánh mũi nên cũng rất hiệu quả cho những người đã từng trải qua phẫu thuật trước đó nhưng gặp phải các vấn đề như da quá mỏng có thể nhìn, sờ thấy hoặc lộ sụn độn sau nâng mũi.
Kỹ thuật nâng mũi bằng mỡ trung bì
Có một số vị trí lý tưởng thường được lấy mỡ trung bì như mông, bụng dưới, hay ở những vị trí có mô mỡ dưới da dày. Bình thường các bác sĩ sẽ lựa chọn lấy ở hố chậu trái qua đường rạch nhỏ được giấu ở vị trí kín đáo nên mọi phụ nữ có thể yên tâm không lo bị sẹo lộ.
Đặc điểm của loại mỡ này là hay bị co kéo, giảm thể tích một phần ngay sau khi lấy, vì thế bác sĩ nên lấy nhiều hơn một chút so với thể tích cần thiết để nâng mũi.
Sau khi xác định vị trí lấy mỡ, bác sĩ sẽ tiến hành bóc tách lớp biểu mô bên trên ra khỏi lớp trung mô bên dưới, sau đó lấy lớp mỡ trung bì tùy theo độ dày mỏng của nó. Lớp biểu bì bên trên lấy càng mỏng thì lớp trung bì thu được bên dưới càng dày, tuy nhiên lưu ý không để còn sót lại lớp biểu bì vì nếu sót có thể gây hình thành nang biểu mô, do đó phải bóc tách tỉ mỉ để loại bỏ hoàn toàn.
Đến quá trình ghép mỡ trung bì vào mũi. Theo các bác sĩ trong ngành, kỹ thuật nâng mũi bằng mỡ trung bì tốt nhất là nên thực hiện bằng phương pháp tạo hình mũi hở. Vì với phương pháp này nếu cần bác sĩ cũng có thể tiến hành chỉnh hình được phần đầu mũi.
Sau khi tạo khoang để đặt miếng ghép mỡ trung bì vào bác sĩ sẽ tiến hành cắt tỉa tỉ mỉ miếng mỡ sao cho có chiều rộng và hình dáng phù hợp. Để đạt kết quả tối ưu cần cắt tỉa lớp mỡ này thành hình miếng độn. Sau khi đặt vào bác sĩ sẽ treo đầu trên của khối mỡ bằng chỉ, đầu dưới được cố định vào sụn cánh mũi bên dưới hoặc sụn vách ngăn.
Như vậy với những ưu điểm vượt trội hơn với cấy mỡ tự thân thông thường, phương pháp này có thể rất phù hợp cho những bệnh nhân không muốn đặt chất liệu bên ngoài vào trong cơ thể mình mà vẫn có thể có được dáng mũi đẹp tự nhiên, mềm mại như mong muốn.
Đầu mũi đỏ có thể đơn giản là do phản ứng với quy trình phẫu thuật trước đó nhưng cũng có thể là dấu hiệu của các biến chứng nghiêm trọng khác như nhiễm trùng, tụt sụn hay di lệch...
Đại diện truyền thông của Lệ Quyên cho biết nữ ca sĩ mới trải qua phẫu thuật rút sụn mũi do nguy cơ gặp phải nhiễm trùng, hoại tử.
Có thể nói nâng mũi là phương pháp làm đẹp phổ biến nhất trong phẫu thuật thẩm mỹ hiện nay bởi mũi là yếu tố quan trọng góp phần tạo nên nét hài hòa, cân đối cho khuôn mặt.
Sau khi hoàn tất quá trình phẫu thuật nâng mũi, dù là bằng phương pháp, kỹ thuật nào đi chăng nữa, ngoài việc khâu và băng vết mổ các bác sĩ cũng thường sử dụng nẹp định hình dán bên ngoài sống mũi.
Chiếc mũi vốn được xem là một trong 5 “ngũ quan” quan trọng nhất trên cơ thể con người, bởi thế mà ai ai cũng muốn sở hữu một chiếc mũi đẹp hài hòa với tổng thế khuôn mặt.
- 4 trả lời
- 7245 lượt xem
1 năm trước tôi đã nâng mũi đặt silicone hình chữ L. Tôi cũng là người rất dễ bị nổi mụn trứng cá và có những cục mụn y chang như vậy ở khắp mặt. Cách đây 1-2 tháng mụn này bắt đầu mọc lên ở mũi, không nằm thẳng trên phần đặt silicone mà ở phía thành bên của mũi. Liệu đây có phải là nhiễm trùng silicone không, hay chỉ là một cục mụn bình thường. Nó mọc ở đó hơn 1 tháng rồi nên tôi đang lo lắm. Ngoài ra, cục mụn này mọc sau khoảng 3 ngày tôi bị đập cái vòi hoa sen vào mũi.
- 3 trả lời
- 2389 lượt xem
Chào bác sĩ tôi đã đặt các miếng ghép từ sụn tai để mở rộng và tạo đường nét mũi. Bây giờ đã gần 5 năm từ khi nâng mũi và sau vài lần chỉnh sửa, mũi tôi trông vẫn giả giả, không tự nhiên. Nó gần như là tâm điểm chú ý trên mặt tôi mỗi khi đi đâu đó. Nếu tôi lấy các miếng ghép sụn tai ra thì mũi sẽ như nào, liệu trông nó có kỳ dị hay xấu hơn không?
- 3 trả lời
- 1390 lượt xem
Chào bác sĩ, cách đây 2 năm tôi đã phẫu thuật nâng sống mũi bằng silicone và bọc sụn tai đầu mũi để cải thiện độ nhô. Tôi rất hài lòng về chiều cao sống mũi hiện tại nhưng bây giờ muốn chỉnh sửa đầu mũi một chút. Ngoài ra tôi cũng quan tâm đến việc đục xương để chỉnh sửa xương mũi (vị bác sĩ cũ khuyên như thế) nhưng không biết như thế có ảnh hưởng đến silicone hiện tại không? Có cần thay thế luôn không?
- 2 trả lời
- 4547 lượt xem
Mới đây tôi đã phẫu thuật nâng mũi, đặt miếng ghép silicone, đục xương để chỉnh sửa xương mũi, thu gọn vánh mũi và tạo hình đầu mũi với sụn vách ngăn. Nhưng bây giờ sống mũi của tôi trông quá thẳng, và không tự nhiên, hai bên lỗ mũi thì như bị bóp nhỏ vào (có thể do đầu mũi được nâng lên quá cao). Tôi thực sự chán nản, không biết có phải do sưng đã làm biến dạng mũi của tôi?
- 4 trả lời
- 3572 lượt xem
Bác sĩ phẫu thuật và tôi trước khi tiến hành nâng mũi không trao đổi về bất kỳ loại miếng ghép nào, nhưng sau 6 tháng tôi thấy dường như có một miếng ghép nhỏ hình tròn ở đầu mũi, đôi khi nhìn thấy rõ qua da dưới ánh sáng mạnh. Khi chạm vào vùng này tôi lại có cảm giác cứng cứng, vì thế tôi nghĩ có thể là một miếng ghép từ vật liệu nhân tạo nào đó. Tôi thực sự không biết bác sĩ đã đặt nó ở đó. Hiện tại tôi khá hài lòng với mũi sau nâng do đó thực sự không muốn phải chỉnh sửa lại. Liệu bác sĩ đặt miếng ghép ở đầu mũi như vậy có đúng kỹ thuật không?




