Nếu không ai mắc những bệnh này nữa, tại sao trẻ vẫn cần tiêm phòng?
Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đặc biệt nhạy cảm với những bệnh này, đó là lý do tại sao chúng nên được tiêm phòng từ ngay khi mới sinh ra. Ví dụ, trước khi vắc-xin Hib được đưa ra, bệnh Hib là nguyên nhân phổ biến nhất gây viêm màng não do vi khuẩn ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.
Viêm màng não Hib đã giết chết 600 trẻ em trong một năm tại Hoa Kỳ và khiến nhiều trong số những người sống sót bị điếc, khuyết tật về tâm thần hoặc dễ bị động kinh. Kể từ khi đưa vắc-xin Hib vào năm 1987, tỷ lệ mắc Hib đã giảm đến 98%.
Mặc dù nhiều loại bệnh khác mà chúng ta tiêm phòng chống là khá hiếm, nhưng nếu chúng ta không tiêm để được bảo vệ thì càng ngày sẽ càng có nhiều người bị nhiễm bệnh và dần dần sẽ lây lan, bùng phát, tạo thành dịch bệnh và chẳng bao lâu những nỗ lực phòng ngừa của chúng ta từ nhiều năm trước sẽ trở thành công cốc.
Sở dĩ chúng ta nhận thức được điều này vì thực sự nó đã xảy ra: Khi tỷ lệ tiêm chủng sởi tại Hoa Kỳ giảm vào cuối những năm 1980, hơn 50.000 người (chủ yếu là trẻ em) đã phải nhập viện vì căn bệnh này và có đến 120 người chết. Năm 1998, khi tỷ lệ tiêm chủng được khôi phục, chỉ có 89 người bị bệnh sởi và không ai phải chịu kết cục tử vong.
Các bệnh khác như bại liệt và bạch hầu, mặc dù gần như không phát hiện trường hợp nào ở đất nước này, nhưng chỉ cần một chuyến bay thì mọi thứ sẽ có thể thay đổi ngay lập tức. Ngay cả khi bạn và gia đình của bạn không bao giờ rời khỏi đất nước, nhưng nhiều người khác lại làm thế, và họ có thể vô tình mang những mầm bệnh này trở lại đất nước. Vì vậy, nếu lựa chọn không tiêm phòng thì bạn sẽ phải đảm bảo không chỉ con bạn không được đi du lịch, mà bé cũng không được tiếp xúc với bất cứ người nào khác đã từng đi du lịch.
Ngay cả những bệnh hiếm gặp cũng có thể xuất hiện trở lại. Ví dụ, nếu không đủ người được chủng ngừa bệnh bạch hầu, chúng ta có thể kết thúc với một tình huống tương tự như những gì đã xảy ra ở Liên Xô cũ. Với sự sụp đổ của các dịch vụ y tế công cộng ở đó, số người được chủng ngừa đã dần ít hơn và dịch bệnh bạch hầu đã bắt đầu xảy ra. Từ năm 1990 đến năm 1999, đã có hơn 50.000 trường hợp và có đến 5.000 trường hợp tử vong do căn bệnh hiếm gặp này.
Bé có cần tiêm liều bổ sung nhắc lại không nếu xét nghiệm máu cho thấy bé đã có miễn dịch với bệnh?
- Bác sĩ cho tôi hỏi, bé nhà tôi có cần phải tiêm liều vắc xin bổ sung nhắc lại không, nếu xét nghiệm máu cho thấy bé đã miễn dịch với bệnh? Cảm ơn bác sĩ!
- 1 trả lời
- 1709 lượt xem
Trẻ có thể vẫn bị bệnh sau khi đã được tiêm phòng?
-Thưa bác sĩ, trẻ đã tiêm phòng vẫn có thể bị bệnh, phải không ạ?
- 1 trả lời
- 1096 lượt xem
Có nên hoãn tiêm phòng nếu bé bị ốm không?
- Thưa bác sĩ, bé nhà tôi đang bị ốm. Tôi có nên hoãn lịch tiêm phòng cho bé không ạ? Cảm ơn bác sĩ
- 1 trả lời
- 1606 lượt xem
Có đúng là tiêm phòng cúm bạn sẽ bị bệnh cúm?
- Bác sĩ ơi, có đúng là tiêm phòng cúm chúng ta sẽ bị bệnh cúm không ạ? Cảm ơn bác sĩ!
- 1 trả lời
- 1102 lượt xem
Trẻ em nên bị thủy đậu thay vì tiêm vắc xin, điều này có đúng không?
- Thưa bác sĩ, tôi nghe nhiều người nói trẻ em nên bị thủy đậu, thay vì tiêm vắc xin. Điều này có đúng không vậy? Bác sĩ giải đáp giúp tôi với. Cảm ơn bác sĩ!
- 1 trả lời
- 1473 lượt xem
00:56
00:56
00:33
00:33
02:31
02:31
Vắc xin Hib bảo vệ trẻ chống lại bệnh nhiễm khuẩn nặng, phần lớn ảnh hưởng đến trẻ sơ sinh và trẻ em dưới 5 tuổi. Vi khuẩn có thể gây viêm nắp thanh quản (sưng nặng ở cổ họng gây khó thở), một dạng viêm phổi nghiêm trọng và một loại bệnh gọi là viêm màng não do vi khuẩn.
Trẻ em từ 2 tuổi trở lên bị bệnh cúm thường có nhiều biến chứng nghiêm trọng. Trong giai đoạn 2015-2016, cúm có liên quan đến cái chết của hơn 80 trẻ em ở nước Mỹ.
Ở người bị bệnh, Neisseria meningitidis sống ở vùng hầu họng và lây lan qua các giọt nhỏ ở đường thở hoặc chất tiết ở cổ họng. Ho, hắt hơi, hôn và dùng chung chai nước hoặc dụng cụ sẽ dẫn đến lây bệnh.
Tiêm phòng được thiết kế để bảo vệ chống lại các bệnh nặng, từ bệnh bại liệt và uốn ván đến bệnh sởi, quai bị, và cúm mùa. Nhiều người coi tiêm phòng là phần quan trọng nhất trong việc khám và chăm sóc sức khỏe cho trẻ.
Nhiều phụ huynh lo ngại tiêm phòng có khiến trẻ có nguy cơ bị hen suyễn cao hơn không? Cùng tìm ra câu trả lời trong bài viết dưới đây!









