1

Chuyện lạ có thật: Trẻ sinh ra không có rốn

Rốn có thể rất dễ thương nhưng nó không hữu dụng lắm. Có rất nhiều người vẫn đang sống hạnh phúc mà không có rốn.
Chuyện lạ có thật: Trẻ sinh ra không có rốn Chuyện lạ có thật: Trẻ sinh ra không có rốn

Làm sao điều này có thể xảy ra?

  • Thủ phạm là hai loại thoát vị có thể xuất hiện ở thành bụng khi sinh: tật nứt bụng (gastroschisis) và khiếm khuyết cơ thành bụng (omphalocele).

“Con trai tôi không có rốn”, Becki Noles chia sẻ. “Thay vào đó, thằng bé có một vết lõm nhẹ.” Con trai của Noles được sinh ra với tật nứt bụng. Trẻ sơ sinh gặp tình trạng này có một lỗ hổng ở thành bụng ở một bên dây rốn. Khi sinh, ruột nhô ra qua lỗ này. Tật nứt bụng của con trai Noles đã được khắc phục hoàn toàn bằng phẫu thuật, nhưng thằng bé không có rốn.

Faisal Qureshi, bác sĩ phẫu thuật nhi khoa tại Trung tâm Nhi khoa Quốc gia tại Washington, DC Surgeons cho biết: “Hầu hết các bậc cha mẹ của trẻ sơ sinh bị tật nứt bụng không thấy rốn, nhưng nó có ở đó”. Bác sỹ phẫu thuật nhi khoa đưa ruột trở lại vào bụng và đôi khi có thể kéo giãn rốn trên lỗ. “Khi chúng tôi làm theo cách này, rốn sẽ tự hình thành hàng rào”, Qureshi cho biết.

  • Nhưng trong những trường hợp khác - chẳng hạn như với con trai Noles - lỗ quá lớn để làm điều đó. Shaheen Timmapuri, bác sĩ phẫu thuật nhi khoa tại Bệnh viện St. Christopher Philadelphia cho biết: “Nếu chúng tôi không thể giữ lại dây rốn, chúng tôi sẽ cố gắng cột như kiểu cột dây và kéo nó thành hình tròn. Đó là một cách uốn và tạo ra rốn.”
  • Mặt khác, những trẻ sơ sinh bị khiếm khuyết cơ thành bụng, thật sự được sinh ra mà không có rốn. Ruột hoặc các cơ quan khác trong bụng sẽ nhô ra qua một lỗ ở giữa bụng của bé, ngay vị trí của rốn.

Đây là cách tình trạng này xảy ra: Ở đầu thời kỳ mang thai, dây rốn được gắn vào em bé ở bên trong, chứ không phải bên ngoài. Khoảng tuần thứ 11, thành bụng sẽ đóng kín ruột, để lại một lỗ nhỏ cho dây rốn. Sau đó, cơ bụng sẽ phát triển, đóng kín nó hoàn toàn và tạo ra những gì chúng ta gọi là rốn. Một khiếm khuyết cơ thành bụng xảy ra khi quá trình này không diễn ra theo cách bình thường của nó. Ngược lại với tật nứt bụng, các cơ quan trong bụng có thể nhô ra ngoài cùng với ruột, và bất cứ phần nào nhô ra sẽ được bọc trong lớp lót.

“Hãy tưởng tượng có một mảnh vải với một lỗ lớn trên đó,” Qureshi nói, “và sau đó đưa một cái vớ qua lỗ đó. Cái vớ này là lớp lót, và ruột (và các bộ phận khác) nằm trong vớ.”

Khắc phục tình trạng không có rốn bằng cách nào?

Các bác sĩ khắc phục khiếm khuyết cơ thành bụng bằng cách phẫu thuật hoặc trong một số trường hợp, sử dụng một kỹ thuật gọi là “sơn”, trong đó lớp lót được làm khô với betadyne hoặc một chất tương tự, cho phép da phát triển trên đó. Điều này thường đi kèm với phẫu thuật để khắc phục các cơ khi bé lớn hơn một chút.

“Trẻ sơ sinh bị khiếm khuyết cơ thành bụng chắc chắn không có rốn, vì vậy chúng tôi thường cố gắng tạo ra một cái gì đó trông có vẻ giống rốn”, Timmapuri chia sẻ. Việc con bạn bị một trong những tình trạng trên có thể là đáng sợ và đáng lo ngại. Nhưng may mắn thay, đã có các phương pháp điều trị tuyệt vời.

Trong một số trường hợp, tất cả những khó khăn còn lại chỉ là một vết sẹo nhỏ. Theo Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ, sức khỏe của trẻ phụ thuộc vào việc liệu trẻ có những tình trạng khác đi kèm hay không, và nếu có, đó là những tình trạng gì. Các dị tật bẩm sinh liên quan rất hiếm gặp ở trẻ sơ sinh bị tật nứt bụng, nhưng khoảng 25 – 40% trẻ sơ sinh bị khiếm khuyết thành cơ bụng gặp phải các dị tật bẩm sinh khác, như bất thường nhiễm sắc thể và các khuyết tật tim.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Những chuyện hoang đường về cảm lạnh và cảm cúm - sự thật giúp trẻ khỏe mạnh
Những chuyện hoang đường về cảm lạnh và cảm cúm - sự thật giúp trẻ khỏe mạnh

Một đứa trẻ thường sẽ bị cảm lạnh 5-8 lần trong năm - có thể nhiều hơn, nếu bị bạn bè hoặc anh chị em lây bệnh.

Những loại thuốc không nên cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ tập đi uống
Những loại thuốc không nên cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ tập đi uống

Luôn phải tham vấn ý kiến ​​bác sĩ trước khi cho con hoặc trẻ mới biết đi uống bất kỳ loại thuốc nào, đặc biệt nếu đó là lần đầu tiên. Trẻ nhỏ có nhiều khả năng xảy ra phản ứng phụ với thuốc hơn so với người lớn, vì vậy cho trẻ dùng thuốc theo toa hoặc không kê toa (OTC) - ngay cả thuốc "tự nhiên" hoặc "thảo dược" - là việc làm cần hết sức thận trọng.

Sốt xuất huyết Dengue ở trẻ sơ sinh, trẻ em
Sốt xuất huyết Dengue ở trẻ sơ sinh, trẻ em

Sốt xuất huyết là nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh tật và tử vong ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới.

Sốc phản vệ ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ
Sốc phản vệ ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ

Sốc phản vệ xảy ra khi hệ thống miễn dịch nhầm lẫn, phản ứng với một chất vô hại như thể nó là một mối đe dọa nghiêm trọng. Điều này kích hoạt cơ thể giải phóng histamin và các hóa chất khác, gây ra một số triệu chứng - một số trong đó có thể đe dọa tính mạng.

Đau họng ở trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi
Đau họng ở trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi

Nguyên nhân thường gặp nhất khiến trẻ đau họng là gì? Khi bé đau họng bố mẹ cần làm gì? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây!

Hỏi đáp có thể bạn quan tâm
Sau khi rụng rốn, chân rốn của trẻ 10 ngày tuổi có nước trắng đục, không hôi thì có nguy hiểm không?
  •  4 năm trước
  •  1 trả lời
  •  711 lượt xem

Bé nhà em sau khi sinh được 10 ngày tuổi thì rụng rốn ạ. Tuy nhiên, sau khi rốn rụng em vẫn thấy chân rốn của bé có nước trắng đục, ngửi không thấy hôi thì có làm sao không ạ? Bé vẫn ăn, ngủ bình thường.

Trẻ 3 tháng 20 ngày không uống sữa Nan có nên chuyển sang sữa Similac không?
  •  5 năm trước
  •  1 trả lời
  •  1302 lượt xem

Bé nhà em đang được 3 tháng 20 ngày ạ. Em đang cho bé uống chỉ 20ml sữa Nan một ngày, nhưng bé không chịu uống. Em đang định chuyển qua sữa Similac cho bé uống không biết có ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của bé không ạ?

Từ khi chuyển từ Bình Dương và Nghệ An, bé 5 tháng 10 ngày tuổi không chịu bú sữa công thức thì phải làm sao?
  •  4 năm trước
  •  1 trả lời
  •  780 lượt xem

Hiện bé nhà em đang được 5 tháng 10 ngày tuổi. Đợt 4 tháng tuổi, bé nặng 7,2kg, cao 65cm. Từ lúc sinh ra tới giờ, em cho bé bú mẹ và bú thêm cả sữa công thức vì sữa mẹ rất ít. 10 ngày nay, em mới chuyển bé từ Bình Dương về Nghệ An. Tuy nhiên, về  Nghệ An không hiểu sao bé lại không chịu bú sữa công thức nữa, chỉ đòi ti mẹ. Trước đây bé chỉ ti mẹ vào ban đêm thôi. Thế nên 5 tháng 10 ngày bé sụt xuống còn 7kg, và cao 65cm. Bé vẫn chơi và ngủ bình thường. Em phải làm gì đây ạ?

Lần đầu tiêm vắc xin 5in1, sau 1 tháng chuyển sang tiêm 6in1 được không?
  •  4 năm trước
  •  1 trả lời
  •  3800 lượt xem

Bé nhà em tiêm mũi vắc xin lần đầu là 5in1 khi được 2,5 tháng. Tháng sau em muốn chuyển sang tiêm mũi 6in1 cho bé được không ạ?

Có nên hoãn chuyến bay nếu con tôi đang bị cảm lạnh?
  •  5 năm trước
  •  1 trả lời
  •  1080 lượt xem

Bác sĩ ơi, tôi có nên hoãn chuyến bay nếu con tôi đang bị cảm lạnh không ạ?

Dr Duy Thành

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây