Sụp mí ở trẻ sơ sinh: Nguyên nhân và cách xử trí
1. Tổng quan về sụp mí mắt ở trẻ em
Sụp mí ở trẻ sơ sinh là một tật bẩm sinh phổ biến nhất của mí mắt. Theo bác sĩ nhãn khoa thần kinh nhi, tất cả trẻ sơ sinh đều có một (vài) điểm không đối xứng trên khuôn mặt, bao gồm cả mí mắt, có thể là do ảnh hưởng từ khi còn nằm trong tử cung. Hầu hết những điểm bất thường nhỏ này sẽ tự điều chỉnh trong vài tháng đầu đời. Nhưng nếu thấy một mí mắt của trẻ bị xệ xuống đáng kể từ khi mới sinh và không cải thiện theo thời gian thì được xem là bệnh sụp mí mắt ở trẻ bẩm sinh.
Trong bệnh sụp mí mắt ở trẻ em bẩm sinh, các nếp nhăn ở mí mắt trên có thể xuất hiện không đối xứng từ khi bé mới chào đời. Theo thời gian, bạn sẽ thấy mí mắt trên ngày càng chảy xệ xuống. Trẻ em mắc bệnh sụp mí thường xuyên ngửa đầu ra sau để cố gắng nhìn, hoặc nhướng mày nhiều để cố nâng mi lên, đồng thời tăng tiết nước mắt. Sau nhiều năm, tư thế đầu bất thường của trẻ mắc bệnh có thể gây ra dị tật ở đầu và cổ.
Sụp mí mắt ở trẻ em có thể xảy ra ở một hoặc cả hai mí, có thể che chắn một phần hoặc thậm chí hoàn toàn tầm nhìn của mắt bị ảnh hưởng. Tình trạng này thường xảy ra đồng thời với loạn thị do mí mắt nằm ở vị trí bất thường trên đỉnh giác mạc. Nếu không được điều trị, sụp mí mắt ở trẻ có thể dẫn đến giảm thị lực, đặc biệt nếu mí sụp xuống đến mức cản tầm nhìn.
2. Nguyên nhân gây sụp mí mắt ở trẻ em bẩm sinh
Cơ nâng mi giúp mí mắt của bạn được nâng lên. Trong bệnh sụp mí ở trẻ sơ sinh bẩm sinh, cơ nâng mi này không phát triển đúng cách, do đó không đủ sức mạnh để nâng mí trên. Các nhà nghiên cứu đang xác định nguyên nhân di truyền của bệnh sụp mí mắt ở trẻ bằng cách nghiên cứu một đại gia đình có đến 150 thành viên mắc phải tình trạng này từ khi mới sinh. Nhưng hầu hết các trường hợp mắc bệnh sụp mí bẩm sinh đều không có nguyên nhân rõ ràng. Họ cho rằng đây chỉ đơn giản là một sự may rủi của tự nhiên. Tuy nhiên, nếu cả hai mí mắt đều sụp xuống thì nguyên nhân có thể là do di truyền hoặc dây thần kinh.
Mí mắt bị sụp xuống cũng có thể xảy ra do các tình trạng khác, bao gồm:
- Chấn thương khi sinh (do sử dụng kẹp)
- Rối loạn chuyển động mắt
- Các vấn đề về não và hệ thần kinh
- Khối u ở mí mắt
Sụp mí mắt xảy ra muộn hơn (trẻ lớn) hoặc khi trưởng thành có thể do các nguyên nhân khác.
Một dạng sụp mí ở trẻ sơ sinh đặc biệt bất thường được gọi là Hội chứng Marcus Gunn. Trong đó, mí mắt chỉ hơi rũ xuống, nhưng khi trẻ nhai hoặc ngậm bình sữa, mí trên sẽ di chuyển lên và xuống hay còn gọi là nháy mắt. Hội chứng Marcus Gunn là do sự sai lệch bất thường của các tế bào thần kinh giữa hàm và mí mắt. May mắn là tình trạng này thường khá nhẹ và không cần phẫu thuật.
Bệnh sụp mí mắt ở trẻ em thường là dị tật bẩm sinh duy nhất ở một người, nhưng cũng có thể là biểu hiện của một tình trạng khác lớn hơn, đặc biệt nếu bé bị sụp mí ở cả hai mắt. Trẻ có thể cần làm xét nghiệm bổ sung để loại trừ các vấn đề lớn hơn như bất thường về chuyển động của mắt, bệnh về cơ, u mi mắt hoặc rối loạn thần kinh.
3. Những phương pháp điều trị sụp mí mắt ở trẻ em
Sụp mí mắt ở trẻ bẩm sinh thường không tự khỏi và cũng không trở nên tồi tệ hơn theo thời gian. Hầu hết các trường hợp mắc bệnh sụp mí đều ở mức độ từ nhẹ đến trung bình và không cần điều trị, trừ khi gia đình muốn phẫu thuật để cải thiện thị lực cũng như vẻ ngoài thẩm mỹ cho trẻ. Sụp mí nhẹ thường không thấy rõ khi con bạn tỉnh táo và tràn đầy năng lượng, chỉ trở nên đáng chú ý hơn khi trẻ mệt mỏi.
Nếu tình trạng sụp mí nghiêm trọng đến mức làm cản trở tầm nhìn, con bạn có thể cần phải phẫu thuật khẩn cấp để phát triển thị lực bình thường. Quy trình này chỉ nên được thực hiện khi trẻ được ít nhất 3 tuổi. Lúc này, mí mắt đã to hơn một chút và dễ thực hiện hơn.
Trong hầu hết các trường hợp, bác sĩ phẫu thuật sẽ thắt chặt cơ nâng mi. Nhưng nếu cơ cực kỳ yếu, bác sĩ cần treo mí mắt ngay dưới chân mày để cơ trán có thể thực hiện nâng mí. Nếu bệnh sụp mí ở trẻ sơ sinh cũng gây ra nhược thị hoặc loạn thị, bác sĩ nhãn khoa sẽ điều trị những tình trạng đó để khôi phục thị lực bình thường. Trẻ có thể cần phẫu thuật để mắt khỏe hơn, kích thích mắt yếu hoạt động hoặc đeo kính để điều chỉnh tật loạn thị.
Như vậy, không phải tất cả các trường hợp sụp mí đều cần phẫu thuật. Bác sĩ nhãn khoa sẽ đánh giá bệnh nhi và xác định xem có cần phẫu thuật hay không, dựa trên:
- Tuổi của bệnh nhi
- Sụp một hay cả hai mí mắt
- Chiều cao mí mắt, độ rũ
- Sức mạnh cơ nâng và đóng mí mắt
- Quan sát chuyển động của mắt.
Con bạn cũng sẽ cần kiểm tra mắt thường xuyên để đảm bảo bệnh sụp mí đã được giải quyết và không xuất hiện các vấn đề về thị lực khác.
Phẫu thuật thường phục hồi được hình dạng và chức năng của mí mắt, tuy nhiên mí mắt có thể không đối xứng hoàn hảo. Trong một số trường hợp hiếm, chuyển động toàn bộ mí mắt không được sửa chữa thành công. Đôi khi, trẻ có thể cần nhiều hơn một cuộc phẫu thuật.
Không chỉ dành cho phụ nữ đã kết hôn hoặc có quan hệ tình dục mới cần phải khám phụ khoa. Trẻ em cũng có thể mắc bệnh phụ khoa nếu không được chăm sóc đúng cách. Do đó, việc khám phụ khoa trẻ em và lưu ý khi đưa trẻ đi khám cũng rất quan trọng.
Suy dinh dưỡng do thiếu protein năng lượng đang là vấn đề quan trọng đối với việc nâng cao sức khỏe của trẻ em các nước đang phát triển và ở Việt Nam hiện nay. Đây là tình trạng bệnh lý theo tác động của sự nhiễm trùng, xảy ra khi chế độ ăn nghèo protein và năng lượng lâu dài, dẫn đến sự chậm phát triển về thể chất cũng như tinh thần của trẻ.
Thông thường chiếc răng sữa đầu tiên mọc khi trẻ được 6 tháng tuổi, và phần lớn trẻ mọc đủ 20 răng sữa (10 răng hàm trên và 10 răng hàm dưới) trước khi lên 3 tuổi. Sau đó các răng sữa rụng dần và sẽ được thay thế bằng răng vĩnh viễn tương ứng. Đây chính là giai đoạn mà các bậc phụ huynh cần theo dõi sát sao sự phát triển răng miệng của con mình.
Viêm nướu răng cấp tính là một trong những bệnh lý phổ biến ở vùng miệng của trẻ. Bệnh thường dễ chẩn đoán và điều trị ở mức độ nhẹ, tuy nhiên có thể nặng hơn nếu không được chữa trị kịp thời. Phát hiện viêm nướu răng sớm sẽ giúp điều trị tốt, ngăn ngừa nguy cơ bệnh tái phát cũng như các ảnh hưởng đến răng, cấu trúc xương và các mô khác.
Trẻ 11 tháng tuổi cực kỳ tò mò với tất cả mọi thứ đang tồn tại. Giờ đây trẻ ngày càng trở nên độc lập hơn bao giờ hết, và những gì phát triển ở trẻ thời điểm này sẽ tiếp tục đi theo trẻ nhiều năm sau này.
Tại sao bé 1 tuần tuổi có vùng da 2 bên bẹn bị sạm đen lại? Cách điều trị ra sao?
Bé gái nhà em mới sinh được 1 tuần tuổi. Khi thay tã cho con, em phát hiện ra ở 2 bên bẹn của bé có 2 mảng da bị sạm đen lại. Tại sao bé lại bị sạm đen thế ạ? Và có cách gì để điều trị cho bé không ạ?
- 1 trả lời
- 1723 lượt xem
Dấu hiệu nhận biết trẻ bị chàm
Bác sĩ có thể cho biết các dấu hiệu của bệnh chàm ở trẻ nhỏ không ạ? Cảm ơn bác sĩ!
- 1 trả lời
- 1000 lượt xem
Có cách nào chữa dứt điểm tình trạng tiết dịch màu trắng đục và có mùi hôi tại bộ phận sinh dục của bé gái 9 tuổi không?
Em có bé gái được 9 tuổi. Dạo gần đây âm đạo của bé tiết ra dịch có mùi khó chịu như trứng ung và màu trắng đục như nước vo gạo. Có khi còn bị đau rát và đỏ tấy bên dưới bộ phận sinh dục. Bé đi khám tại bệnh viện Nhi Đồng 2 mấy lần, nhưng bác sĩ không cho siêu âm hay xét nghiệm chỉ chẩn đoán viêm phụ khoa rồi cho thuốc về uống. Bé uống thuốc hết 1 thời gian lại bị lại. Hàng ngày em vẫn vệ sinh nước muối cho bé. Em có tới bệnh viện Từ Dũ để khám cho bé nhưng ở đây không khám bệnh trẻ em. Bé nhà em bị dị tật không hậu môn và đã phẫu thuật. Hiện tại bé đang bị ứ nước thận ở 2 bên. Có cách nào để chữa dứt điểm bệnh ở bộ phận sinh dục cho bé không ạ?
- 1 trả lời
- 1231 lượt xem
Có cách nào giúp trẻ 11 tháng chỉ nặng 6,5kg lớn khỏe hơn?
Bé nhà em làm phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Tuần thứ 37 của thai kỳ em bị thiếu ối nên con chậm tăng cân. Em mổ đẻ ở tuần thứ 38, con chỉ nặng 2,6kg. Hiện tại bé được 11 tháng tuổi nhưng chỉ nặng 6,5kg và cao 70cm. Tháng đầu bé tăng 1kg, tháng thứ 2 tăng 600gr và sau đó mỗi tháng bé chỉ tăng khoảng 300gr. Xương bé rất nhỏ, người trong bé nhỏ như mới 3 tháng tuổi ấy ạ. Em có cho bé đi kiểm tra máu tổng quát nhưng vẫn không cải thiện. Bác sĩ có cách nào giúp con em to khỏe hơn không ạ?
- 1 trả lời
- 2375 lượt xem
Cách gì giúp trẻ 3 tháng tuổi khỏi bị giật tay chân, khi khóc không bị run tay không?
Bé nhà em hiện đã hơn 3 tháng tuổi. Bé rất hay bị giật tay chân. Buổi tối, ngủ một lúc bé lại giật tay chân và cựa quậy. Lúc bú xong, ngủ lại tay cũng bị giật. Ban ngày bế bé ngủ, đặt xuống là chân tay lại giật. Khi khóc, tay bé cũng hay bị run. Có điều bé vẫn chơi, ăn ngủ bình thường ạ. Cho em hỏi bé như vậy có bị làm sao không ạ?
- 1 trả lời
- 3545 lượt xem
Sốt xuất huyết là nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh tật và tử vong ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới.
Sốc phản vệ xảy ra khi hệ thống miễn dịch nhầm lẫn, phản ứng với một chất vô hại như thể nó là một mối đe dọa nghiêm trọng. Điều này kích hoạt cơ thể giải phóng histamin và các hóa chất khác, gây ra một số triệu chứng - một số trong đó có thể đe dọa tính mạng.
Luôn phải tham vấn ý kiến bác sĩ trước khi cho con hoặc trẻ mới biết đi uống bất kỳ loại thuốc nào, đặc biệt nếu đó là lần đầu tiên. Trẻ nhỏ có nhiều khả năng xảy ra phản ứng phụ với thuốc hơn so với người lớn, vì vậy cho trẻ dùng thuốc theo toa hoặc không kê toa (OTC) - ngay cả thuốc "tự nhiên" hoặc "thảo dược" - là việc làm cần hết sức thận trọng.
Nguyên nhân thường gặp nhất khiến trẻ đau họng là gì? Khi bé đau họng bố mẹ cần làm gì? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây!
Viêm da tiết bã có thể xảy ra ở cả người lớn và trẻ nhỏ. Ở người lớn, viêm da tiết bã là nguyên nhân gây ra gàu còn ở trẻ sơ sinh, tình trạng này được dân gian gọi là “cứt trâu” và có biểu hiện là những mảng vảy dày có màu nâu vàng trên đầu của trẻ.





