Khò khè ở trẻ nhỏ: Triệu chứng hô hấp rất phổ biến
1. Triệu chứng của thở khò khè
Khò khè thường đi kèm với ho có đờm hoặc không đờm. Các triệu chứng khác phụ thuộc vào nguyên nhân gây ra khò khè như bé thở khò khè và ho, trẻ sơ sinh bị nghẹt mũi thở khò khè, có sốt, sổ mũi và ăn kém (do suy tim hoặc khó nuốt).
Triệu chứng khò khè xảy ra khi đường thở của trẻ bị hẹp lại và luồng không khi đi nhanh qua chỗ hẹp. Trẻ nhỏ hay mắc khò khè hơn so với người lớn do sự khác biệt về mặt thể chất. Phế quản của trẻ sơ sinh và trẻ em đều nhỏ, dẫn đến sức cản đường thở ngoại biên cao hơn. Dẫn đến, các bệnh ảnh hưởng đến đường thở nhỏ có tác động tương đối lớn hơn đến tổng lực cản ở đường dẫn khí ở trẻ em. Trẻ sơ sinh cũng có hồi trun (elastic recoil) của cấu trúc mô phổi ít hơn và có khí bàng hệ hơn (ollateral airways), dẫn đến tắc nghẽn và dễ bị xẹp phổi hơn. Lồng ngực, khí quản và phế quản ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ cũng mềm mỏng hơn. Tất cả các yếu tố này làm tăng khả năng trẻ dễ bị khò khè và suy hô hấp hơn so với người lớn.
Tiếng khò khè thường được nghe thấy khi trẻ thở ra, tuy nhiên nếu trẻ bị hẹp đường thở nghiêm trọng, bác sĩ có thể nghe thấy tiếng thở khò khè khi trẻ hít vào. Ngoài ra, các trẻ bị bệnh nặng cũng có thể thở nhanh, sử dụng nhiều cơ ngực để thở, phập phồng cánh mũi và thay đổi màu của da. Sốt có thể xảy ra nếu trẻ bị nhiễm trùng phổi.
2. Nguyên nhân của thở khò khè
Nguyên nhân phổ biến nhất khi trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bị khò khè đột ngột thường là do
- Nhiễm trùng đường hô hấp do virus
- Nhiễm trùng phổi do vi khuẩn
- Dị ứng
- Hen suyễn
Các nguyên nhân khác ít gặp hơn như khó nuốt mãn tính có thể dẫn đến trẻ hít phải thức ăn hoặc chất lỏng đi vào phổi, trào ngược dạ dày thực quản, dị vật trong phổi hoặc suy tim. Dù nguyên nhân ban đầu của thở khò khè là gì thì các triệu chứng thường trở nên nặng hơn nếu trẻ có bị dị ứng hoặc hít phải các chất kích thích khác như khói thuốc lá.
3. Chẩn đoán nguyên nhân của khò khè
- Khi gặp trẻ bị khò khè, hầu hết các bác sĩ đều chỉ định chụp X-quang ngực để tìm kiếm các dấu hiệu của dị vật trong phổi, viêm phổi hoặc suy tim. Ngoài ra, bác sĩ sẽ đo nồng độ oxy trong máu bằng cách đặt cảm biến lên ngón tay của trẻ.
- Đối với trẻ bị khò khè tái phát thường xuyên thì thường không cần xét nghiệm, trừ khi trẻ có dấu hiệu khó thở nghiêm trọng. Trẻ bị tái phát thường xuyên hoặc các triệu chứng không thuyên giảm bằng thuốc giãn phế quản hoặc thuốc hen suyễn khác, thì trẻ có thể cần thêm các xét nghiệm và kỹ thuật chẩn đoán khác như kiểm tra về khả năng nuốt của trẻ, chụp cắt lớp vi tính hoặc nội soi phế quản
4. Điều trị
Nếu trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đột nhiên bị khò khè, bác sĩ kê thuốc giãn phế quản dạng hít (như albuterol) và nếu thở khò khè nghiêm trọng, bác sĩ sẽ kê corticosteroid dưới dạng uống hoặc tiêm tĩnh mạch.
Nếu trẻ không có khả năng mắc bệnh hen suyễn như trẻ em không có dấu hiệu dị ứng hoặc tiền sử gia đình bị dị ứng hoặc hen suyễn và có các cơn khò khè tương đối nhẹ với tần suất không thường xuyên, bác sĩ sẽ chỉ kê thuốc giãn phế quản dạng hít khi cần thiết để kiểm soát các triệu chứng.
Hầu hết trẻ nhỏ bị khò khè thường xuyên và/hoặc ở mức độ nghiêm trọng đều được bác sĩ cho sử dụng thuốc giãn phế quản khi cần thiết và sử dụng thuốc chống viêm hàng ngày cho các trường hợp có hen suyễn. Mặc dù sử dụng hàng ngày Thuốc điều biến leukotriene (Leukotriene modifier) hoặc một số loại thuốc corticosteroid dạng hít liều thấp (như beclomethasone) để làm giảm mức độ nghiêm trọng và tần suất của các cơn thở khò khè, nhưng những thuốc này không điều trị được nguyên nhân dẫn tới khò khè và khả năng tiến triển của bệnh. Do vậy, bên cạnh điều trị khò khè thì bác sĩ vẫn phải điều trị nguyên nhân dẫn tới khò khè của trẻ.
Không chỉ dành cho phụ nữ đã kết hôn hoặc có quan hệ tình dục mới cần phải khám phụ khoa. Trẻ em cũng có thể mắc bệnh phụ khoa nếu không được chăm sóc đúng cách. Do đó, việc khám phụ khoa trẻ em và lưu ý khi đưa trẻ đi khám cũng rất quan trọng.
Suy dinh dưỡng do thiếu protein năng lượng đang là vấn đề quan trọng đối với việc nâng cao sức khỏe của trẻ em các nước đang phát triển và ở Việt Nam hiện nay. Đây là tình trạng bệnh lý theo tác động của sự nhiễm trùng, xảy ra khi chế độ ăn nghèo protein và năng lượng lâu dài, dẫn đến sự chậm phát triển về thể chất cũng như tinh thần của trẻ.
Thông thường chiếc răng sữa đầu tiên mọc khi trẻ được 6 tháng tuổi, và phần lớn trẻ mọc đủ 20 răng sữa (10 răng hàm trên và 10 răng hàm dưới) trước khi lên 3 tuổi. Sau đó các răng sữa rụng dần và sẽ được thay thế bằng răng vĩnh viễn tương ứng. Đây chính là giai đoạn mà các bậc phụ huynh cần theo dõi sát sao sự phát triển răng miệng của con mình.
Viêm nướu răng cấp tính là một trong những bệnh lý phổ biến ở vùng miệng của trẻ. Bệnh thường dễ chẩn đoán và điều trị ở mức độ nhẹ, tuy nhiên có thể nặng hơn nếu không được chữa trị kịp thời. Phát hiện viêm nướu răng sớm sẽ giúp điều trị tốt, ngăn ngừa nguy cơ bệnh tái phát cũng như các ảnh hưởng đến răng, cấu trúc xương và các mô khác.
Trẻ 11 tháng tuổi cực kỳ tò mò với tất cả mọi thứ đang tồn tại. Giờ đây trẻ ngày càng trở nên độc lập hơn bao giờ hết, và những gì phát triển ở trẻ thời điểm này sẽ tiếp tục đi theo trẻ nhiều năm sau này.
Tại sao trẻ 2 tháng nặng 6kg đêm hay quấy khóc và thở khò khè, ọc sữa?
Bé nhà em lúc sinh nặng 3,5kg. Sau 2 tháng tuổi bé nặng 6kg. Buổi tối từ 7 hoặc 8h tối, bé khóc suốt. Đến 10h thì tự nín và đi ngủ. Bé hay bị khò khè và hay ọc sữa do có nhớt ở trong miệng. Tình trạng của bé như vậy là sao ạ?
- 1 trả lời
- 1343 lượt xem
Trẻ sơ sinh 17 ngày tuổi bị khò khè, uống sữa thở mệt mỏi là bị làm sao?
Em sinh bé ở bệnh viện Từ Dũ, đến nay bé đã được 17 ngày tuổi. Tuy nhiên, từ ngày về nhà đến giờ bé luôn bị khò khè. Khi uống sữa thở rất mệt mỏi, ngủ thở cũng khò khè. Cháu như vậy là bị làm sao ạ?
- 1 trả lời
- 1573 lượt xem
Làm gì để trẻ hơn 1 tháng tuổi hết đờm nhớt và khò khè trong cổ họng?
Bé nhà em sinh ra khi được 1 tuần tuổi thì có hiện tượng khò khè và thấy đờm nhớt trong cổ họng. Em có hấp húng chanh và mật ong cho bé uống nhưng mãi vẫn chưa cải thiện. Hiện bé đã được 1 tháng 10 ngày rồi ạ. Bé còn nhỏ quá nên em không dám cho bé đi khám vì sợ bác sĩ kê kháng sinh. Giờ em phải làm gì đây ạ?
- 1 trả lời
- 1053 lượt xem
Làm gì để trị dứt điểm tình trạng mũi nghẹt và khò khè của trẻ 3 tháng tuổi?
Hiện giờ bé nhà em đã được 3 tháng tuổi rồi. Tuy nhiên từ lúc sinh ra tới giờ mũi bé thường xuyên có đờm và bị nghẹt ạ. Hàng ngày em đều hút mũi cho bé, vậy mà bé vẫn bị khò khè là sao ạ? Em phải làm gì để trị dứt điểm tình trạng này của bé ạ?
- 1 trả lời
- 835 lượt xem
Trẻ sinh non lúc 34 tuần bú ít, ngủ nhiều, khò khè, da vàng thì có cần cho đi khám không?
Em sinh bé lúc thai mới được 34 tuần. Nay bé đã được 12 ngày rồi, tuy nhiên bé 2-3 ngày mới chịu đi ị. Phân có hạt, màu thẫm ạ. Bé bú ít nhưng ngủ nhiều, còn bị khò khè nữa. Em cân cho bé thì thấy sụt 100gr. Ngoài ra, hiện giờ da bé nhà em vẫn thấy vàng. Em có phơi nắng cho bé hàng ngày ạ. Với tình trạng của bé thì em có cần cho bé đi khám bác sĩ không ạ?
- 1 trả lời
- 1488 lượt xem
Trẻ sơ sinh và trẻ em có thể có làn da khô giống như người lớn. Trên thực tế, vì làn da trẻ nhạy cảm hơn, nên dễ bị khô.
Hầu hết trẻ em bị nhiễm RSV không sớm thì muộn, thường là ít nhất một lần trước 2 tuổi. Ở Hoa Kỳ, gần 60.000 trẻ em dưới 5 tuổi nhập viện do bị nhiễm RSV mỗi năm và hầu hết những bé nhập viện đều dưới 6 tháng tuổi. Sự bùng phát RSV phổ biến nhất vào mùa cao điểm, kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4.
Sốc phản vệ xảy ra khi hệ thống miễn dịch nhầm lẫn, phản ứng với một chất vô hại như thể nó là một mối đe dọa nghiêm trọng. Điều này kích hoạt cơ thể giải phóng histamin và các hóa chất khác, gây ra một số triệu chứng - một số trong đó có thể đe dọa tính mạng.
Mặc dù viêm da cơ địa gây khó chịu và thường khó điều trị nhưng có nhiều cách để kiểm soát các triệu chứng bệnh ở trẻ nhỏ.
Bệnh đầu nhỏ Microcephaly là dị tật bẩm sinh, trong đó đầu em bé nhỏ hơn nhiều so với bình thường.





