Tại sao suy giãn tĩnh mạch chủ yếu xảy ra ở chân?
Tại sao suy giãn tĩnh mạch chủ yếu xảy ra ở chân?
Suy giãn tĩnh mạch là một vấn đề rất phổ biến ở người trưởng thành với biểu hiện là những mạch máu phình lớn màu xanh tím nổi ngoằn ngoèo trên da. Nhiều người cho rằng những mạch máu này chỉ hơi khó coi một chút chứ hoàn toàn vô hại.
Tuy nhiên, suy giãn tĩnh mạch có thể trở thành vấn đề lớn nếu không được điều trị.
Khi nhận thấy các tĩnh mạch nổi lên thì cần đi khám bác sĩ chuyên khoa càng sớm càng tốt để có biện pháp can thiệp, xử lý vấn đề ngay từ sớm.
Suy giãn tĩnh mạch có thể xảy ra ở bất kỳ đâu trên cơ thể nhưng vị trí phổ biến nhất là cẳng chân.
Tại sao lại như vậy?
Lý do suy giãn tĩnh mạch chủ yếu xảy ra ở chân
Lý do mà suy giãn tĩnh mạch chủ yếu xảy ra ở chân là do trọng lực.
Trước khi tìm hiểu cụ thể về lý do tại sao cẳng chân lại hay bị giãn tĩnh mạch thì cần biết được chức năng của tĩnh mạch trong cơ thể.
Hệ tuần hoàn được tạo nên từ các mạch máu, gồm có động mạch, tĩnh mạch và mao mạch. Động mạch có nhiệm vụ mang máu từ tim đến các bộ phận còn lại trong cơ thể còn tĩnh mạch đưa máu từ khắp cơ thể về tim. Tại đây, máu được bơm oxy và tiếp tục sự tuần hoàn. Và vì tim nằm ở vị trí trên cao trong cơ thể nên để đưa được máu trở lại trái tim thì các tĩnh mạch ở chân phải chống lại tác động của trọng lực.
Các cơ co thắt ở cẳng chân hoạt động như một máy bơm và các thành tĩnh mạch đàn hồi giúp máu di chuyển về phía tim. Trong tĩnh mạch còn có các van nhỏ một chiều để giữ cho máu chảy theo một hướng duy nhất và ngăn máu chảy ngược trở lại.
Do đó, khi những van này không còn hoạt động như bình thường thì máu sẽ chảy ngược và ứ đọng trong tĩnh mạch. Khi máu tích tụ, các mạch máu sẽ phải chịu áp lực lớn hơn, phình lên và xoắn lại. Điều này dẫn đến chứng suy giãn tĩnh mạch.
Bây giờ, hãy quay lại với lý do tại sao suy giãn tĩnh mạch lại chủ yếu xảy ra ở chân.
Thứ nhất, các tĩnh mạch ở cánh tay và phần còn lại của cơ thể nằm gần tim hơn so với tĩnh mạch ở chân.
Thứ hai, mọi bộ phận trong cơ thể đều phải chịu tác động của trọng lực và cả máu trong tĩnh mạch cũng vậy. Do đó, các tĩnh mạch phải chống lại trọng lực để có thể đưa máu trở lại tim. Vì các tĩnh mạch ở chân nằm xa tim nhất nên máu phải di chuyển ngược lại với trọng lực qua một chặng đường dài mới có thể về đến tim. Hơn nữa, chúng ta còn dành phần lớn thời gian trong ngày để đứng hoặc ngồi nên các tĩnh mạch càng phải hoạt động vất vả hơn nữa để chống lại tác động của trọng lực và vận chuyển máu theo đúng hướng.
Thứ ba, đôi chân là bộ phận bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi lống sống ít vận động. Lối sống ít vận động là một trong những nguyên nhân chính gây ra chứng suy giãn tĩnh mạch. Khi chúng ta ngồi hoặc đứng trong thời gian dài thì các cơ không thể co thắt như bình thường mà đó lại là điều cần thiết giúp bơm máu ngược trở lại tim.
Khi ngồi hay đứng thì những bộ phận khác như cánh tay và các ngón tay vẫn có thể cử động nhưng chân thì không.
Đó là những lý do tại sao chứng suy giãn tĩnh mạch thường chủ yếu xảy ra ở cẳng chân.
Nhiều người cho rằng chứng suy giãn tĩnh mạch chỉ xảy ra với người cao tuổi nhưng điều này là không đúng.
Suy tĩnh mạch mạn tính là bệnh mà trước đây chưa được chú ý đến. Tuy nhiên, trong vòng 10 năm trở lại đây thì nhiều nghiên cứu đã được thực hiện và cho thấy một phần lớn dân số bị chứng bệnh này và chủ yếu là phụ nữ.
Suckhoe123 cung cấp mã trợ giá trị suy giãn tĩnh mạch chân còn 10.9 triệu bằng laser nội tĩnh mạch (giá gốc 24 triệu), thực hiện tại các bệnh viện uy tín.
Bạn có biết rằng căng thẳng thần kinh hay stress là một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ bị các vấn đề về tĩnh mạch như suy giãn tĩnh mạch và khiến cho vấn đề hiện tại càng trở nên nặng hơn?
Nhờ công nghệ y học hiện đại mà ngày nay, chứng giãn tĩnh mạch có thể được xử lý bằng những thủ thuật đơn giản, xâm lấn tối thiểu và gần như không cần thời gian nghỉ dưỡng.
- 3 trả lời
- 2416 lượt xem
Tôi đã đi kiểm tra và bác sĩ nói là có thể thực hiện liệu pháp tiêm xơ để loại bỏ tĩnh mạch lồi lên trên trán. Liệu rằng cách này có an toàn không? Có gây rụng tóc không? Liệu sau khi điều trị, một tĩnh mạch khác có nổi lên để thế chỗ cho tĩnh mạch bị loại bỏ không? Có cách nào tự nhiên và an toàn để xử lý vấn đề này không?
- 9 trả lời
- 1417 lượt xem
Có thể thực hiện phương pháp chích xơ để điều trị đường tĩnh mạch lớn dưới mắt (không phải tĩnh mạch mạng nhện) không?
- 6 trả lời
- 2243 lượt xem
Tôi đang dùng tất nén y tế nhưng hình như tình trạng giãn tĩnh mạch càng trở nên nặng hơn. Tôi cảm giác tĩnh mạch của tôi đang đến gần bề mặt da với tốc độ nhanh hơn nhiều so với trước đây. Tôi phải làm gì?
- 2 trả lời
- 13051 lượt xem
Tôi 27 tuổi và đang dùng spirlactone (100mg mỗi ngày). Hai bên vú của tôi có cảm giác đau trong khoảng 1 - 2 tháng gần đây. Trước khi dùng thuốc, tôi nhận thấy cứ trước mỗi kì kinh nguyệt thì lại có một số đường tĩnh mạch màu xanh nổi trên vú nhưng bây giờ thì vú và bắp tay của tôi lúc nào cũng nổi tĩnh mạch, không hề biến mất. Hiện tượng này có phải là do spirlactone không hay là nguyên nhân nào khác? Và tôi nên làm gì?
- 5 trả lời
- 1072 lượt xem
Tôi muốn biết tại sao các tĩnh mạch của tôi ngày càng trở nên rõ hơn, đặc biệt là trên bắp tay, cẳng tay, bàn tay và cả hai bên ngón tay. Tôi đã điều trị bằng Singulair 10mg trong 4 tháng và uống Asmanex Twisthaler rồi sau đó là Symbicort trong gần 3 tháng. Tôi mới ngừng Symbicort gần 3 tuần trước và Singulair khoảng 4 ngày trước, nhưng các đường tĩnh mạch vẫn rất rõ. Tôi 31 tuổi.




