Vì sao trẻ hay tự đập đầu vào tường?
1. Hành vi đập vào tường của trẻ
Tuy là một thói quen diễn ra khá phổ biến nhưng nó khiến không ít bậc phụ huynh cảm thấy sợ hãi, lo lắng. Đó là điều tự nhiên bởi nhiều cha mẹ nghĩ rằng, đập đầu có thể gây tổn thương não? Hoặc đây có thể là dấu hiệu của một căn bệnh nào đó? Nó có thể gây ra thương tích khác không? Hay trẻ có đang tức giận không?
Đập đầu có thể có nhiều hình thức khác nhau. Một số trẻ chỉ đập đầu khi nằm úp mặt xuống giường, sau đó đập đầu liên tục vào gối hoặc nệm.
Tuy nhiên, một số trẻ khác lại có thể đập đầu vào tường, lan can cũi hoặc vào lưng ghế.
Một số trẻ trong khi đập đầu có thể đung đưa cơ thể, và những trẻ khác rên rỉ hoặc tạo ra tiếng ồn khác.
Tuy nhiên, điều quan trọng nhất bạn cần biết là hành vi đập đầu thường không phải là điều đáng lo ngại, đặc biệt nếu nó chỉ xảy ra trong thời gian trẻ ngủ trưa hoặc trước khi đi ngủ.
Thói quen đập đầu và tường có thể bắt đầu hình thành khi trẻ từ 6-9 tháng tuổi.
2. Những nguyên nhân gây đập đầu vào tường ở trẻ là gì?
Hiểu được lý do tại sao trẻ đập đầu có thể giúp bạn xoa dịu trẻ. Dưới đây là nguyên nhân có thể xảy ra, bao gồm:
2.1. Rối loạn chuyển động nhịp nhàng liên quan đến giấc ngủ
Điều thú vị là thói quen đập đầu vào tường thường xuất hiện ngay trước khi trẻ chìm vào giấc ngủ. Trông có vẻ đau đớn, nhưng trên thực tế, đập đầu là cách một số trẻ tự xoa dịu hoặc trấn tĩnh bản thân.
Điều này tương tự như cách một số trẻ đung đưa hoặc lắc chân khi đi ngủ, hoặc cách một số trẻ thích được đung đưa khi ngủ. Nói một cách dễ hiểu, đập đầu là một hình thức tự an ủi, thường dẫn đến buồn ngủ.
Tất nhiên, âm thanh đập thình thịch vào ban đêm có thể khiến bạn giật mình. Nhưng hãy chống lại ý muốn chạy vào và giải cứu trẻ. Miễn là trẻ không có nguy cơ chấn thương và đó là điều quan trọng nhất cần cân nhắc ở đây - hãy để trẻ tiếp tục hành vi này nếu nó không nguy hiểm. Điều này sẽ chỉ kéo dài trong vài phút, cho đến khi trẻ ngủ trở lại.
2.2. Một số vấn đề về phát triển
Tuy nhiên, đôi khi, đập đầu là dấu hiệu của một tình trạng liên quan đến quá trình phát triển ở trẻ, chẳng hạn như chứng tự kỷ hoặc nó có thể chỉ ra những lo lắng về tâm lý của trẻ.
Hãy quan sát thời điểm xảy ra va đập đầu và tần suất để phân biệt rối loạn chuyển động nhịp nhàng với một vấn đề phát triển.
Theo nguyên tắc chung, nếu trẻ khỏe mạnh và không có dấu hiệu của tình trạng phát triển, tâm lý hoặc thần kinh - và đập đầu vào tường chỉ xảy ra trước khi ngủ - thì đó có thể là một rối loạn chuyển động nhịp nhàng rất điển hình.
Ngoài ra, nếu đập đầu kèm theo các triệu chứng khác, chẳng hạn như chậm nói, bộc phát cảm xúc hoặc giao tiếp xã hội kém - thì có thể là một vấn đề khác. Bạn cần đưa trẻ đến gặp bác sĩ nhi khoa để loại trừ một tình trạng tiềm ẩn.
3. Giải pháp để đối phó khi trẻ đập đầu vào tường
Mặc dù hầu hết hành vi đập đầu vào tường của trẻ là bình thường và không phải là dấu hiệu của vấn đề phát triển, nhưng việc xem hoặc nghe thấy tiếng trẻ đập đầu có thể khiến bạn căng thẳng. Thay vì thất vọng, đây là một số cách giúp bạn đối phó khi trẻ thực hiện hành vi này:
3.1. Bỏ qua hành vi này
Điều này nói thì dễ hơn làm. Tuy nhiên, bạn chỉ cần biết rằng nếu bạn phản ứng một cách điên cuồng bằng cách bế con hoặc cho trẻ ngủ trên giường của bạn, trẻ sẽ sử dụng tiếng trẻ đập đầu như một cách để thu hút sự chú ý của bạn theo cách của trẻ. Tuy nhiên, nếu bạn tỏ ra không quan tâm, hành vi này có thể chỉ kéo dài vài phút. Chỉ bỏ qua hành vi nếu không có nguy cơ gây hại cho trẻ.
3.2. Đặt lại vị trí cũi
Ngay cả khi một đứa trẻ không có nguy cơ bị thương khi đập đầu, tiếng đập đầu có thể gây ra tiếng ồn lớn và làm ảnh hưởng đến những người còn lại trong nhà. Bạn có thể chuyển cũi ra khỏi bức tường. Bằng cách này, trẻ không thể đập đầu vào tường.
3.3. Ngăn ngừa nguy cơ bị thương
Nếu bạn lo lắng về việc trẻ tự làm mình bị thương, hãy đặt đệm dọc theo đầu giường. Bạn cũng có thể lắp lan can trên giường cho trẻ mới biết đi để tránh trẻ bị ngã khi đập đầu Những hành động này chỉ cần thiết nếu có trẻ có nguy cơ bị thương.
Hãy nhớ rằng bạn chỉ nên kê thêm gối trên giường của trẻ lớn hơn. Các chuyên gia tại Học viện Nhi khoa Mỹ khẳng định trong khi bé hoặc trẻ mới biết đi vẫn đang ngủ trong giường cũi, không nên đặt thêm gối, chăn... nhằm làm giảm nguy cơ hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS).
Bạn cần quan sát khi trẻ đập đầu vào tương và đưa trẻ đi khám nếu bạn nghi ngờ có vấn đề về phát triển hoặc các vấn đề khác ở trẻ. Đặc biệt với những trẻ đập đầu vào tường suốt cả ngày hoặc khi không buồn ngủ.
Bạn cũng nên đưa trẻ đi khám nếu nhận thấy các triệu chứng khác như chậm nói, kiểm soát đầu kém hoặc vụng về để loại trừ các vấn đề khác. Bác sĩ sẽ đánh giá, đưa ra chẩn đoán và phương pháp điều trị phù hợp.
4. Bạn nên làm gì khi trẻ đập đầu vào tường?
4.1. Hãy dành sự chú ý cho trẻ - nhưng không phải khi trẻ đang đập đầu
Đảm bảo rằng trẻ nhận được nhiều sự quan tâm tích cực từ bạn khi trẻ không đập đầu. Tuy nhiên, nếu trẻ vẫn đập đầu để thu hút sự chú ý của bạn, hãy cố gắng không quát mắng hay nói nặng lời với trẻ. Ngay cả khi bạn không thể hoàn toàn không bận tâm đến hành vi đó của trẻ, đừng la mắng hoặc trừng phạt trẻ vì điều đó. Trẻ còn quá nhỏ để hiểu tình hình và việc bạn la mắng có thể chỉ làm cho vấn đề trở nên tồi tệ và nghiêm trọng hơn.
4.2. Bảo vệ con khỏi bị thương
Kiểm tra tất cả các ốc vít và bu lông trên cũi của trẻ mỗi tháng một lần hoặc có thể nhiều hơn hơn để đảm bảo an toàn cho trẻ.
Đừng đặt gối hoặc chăn vào cũi của trẻ vì những thứ này có thể gây ngạt thở. Nếu bạn muốn sử dụng các tấm chắn trên cũi của trẻ để giúp trẻ đỡ bị đau khi đập vào đầu hãy đảm bảo rằng chúng chắc chắn và được buộc chặt vào lan can cũi, để trẻ không thể chui đầu vào.
4.3. Cố gắng đừng lo lắng
Trẻ có thể bị một hoặc hai vết bầm tím, nhưng đừng lo lắng - đập đầu thường là một hành vi "tự điều chỉnh" của trẻ. Điều này có nghĩa là trẻ không có khả năng tự đánh vào đầu mình đủ mạnh để gây thương tích nghiêm trọng. Trẻ biết ngưỡng chịu đau của mình và sẽ dừng lại nếu cảm thấy đau.
4.4. Hướng con sang những hoạt động khác
Bạn nên giúp trẻ tìm ra những hoạt động khác cho niềm yêu thích nhịp điệu của mình. Các chuyên gia thường khuyên bạn nên nhảy múa và đánh trống hoặc vỗ tay theo nhạc cùng trẻ. Bạn cũng có thể thử đặt một máy phát nhạc trong phòng của trẻ để tạo cho trẻ sự thoải mái với nhịp điệu ổn định. Bạn cần đảm bảo rằng trẻ cũng tập thể dục nhiều trong ngày để giúp đốt cháy một phần năng lượng.
4.5. Bắt đầu một thói quen khác trước khi đi ngủ
Nếu trẻ đập đầu vào tường như một cách để ru ngủ bản thân, hãy thử thiết lập một thói quen thư giãn khác trước khi đi ngủ cho trẻ. Tắm bằng nước ấm, kể một câu chuyện hoặc hát bài hát nhẹ nhàng có thể đem lại hiệu quả. Bạn có thể dành một vài phút trước khi ngủ để xoa lưng hoặc vuốt ve trán trẻ. Có thể bật một vài bài nhạc nhẹ trước khi trẻ đi ngủ.
Nếu trẻ tự đập đầu vào tường nhiều lần trong ngày hoặc tiếp tục đập đầu mặc dù chúng đang tự làm tổn thương mình,bạn nên đưa trẻ đi khám. Mặc dù không phổ biến nhưng đập đầu có thể liên quan đến chứng tự kỷ và các rối loạn phát triển khác, tình trạng này trở nên rõ ràng hơn trong những năm trẻ mới biết đi và mẫu giáo.
Trẻ tự kỷ thường không cởi mở với mọi người. Chúng thường không quan tâm đến việc tiếp xúc cơ thể với cha mẹ và dường như không nhìn thẳng vào người khác. Nếu bạn nhận thấy rằng trẻ đang mất dần khả năng thể chất, ngôn ngữ hoặc các kỹ năng khác mà trẻ có được; nếu trẻ ngày càng trở nên thu mình; hoặc nếu trẻ thường xuyên bị trì hoãn trong việc đạt được các mốc phát triển chung, hãy đưa trẻ đến gặp bác sĩ.
Không chỉ dành cho phụ nữ đã kết hôn hoặc có quan hệ tình dục mới cần phải khám phụ khoa. Trẻ em cũng có thể mắc bệnh phụ khoa nếu không được chăm sóc đúng cách. Do đó, việc khám phụ khoa trẻ em và lưu ý khi đưa trẻ đi khám cũng rất quan trọng.
Suy dinh dưỡng do thiếu protein năng lượng đang là vấn đề quan trọng đối với việc nâng cao sức khỏe của trẻ em các nước đang phát triển và ở Việt Nam hiện nay. Đây là tình trạng bệnh lý theo tác động của sự nhiễm trùng, xảy ra khi chế độ ăn nghèo protein và năng lượng lâu dài, dẫn đến sự chậm phát triển về thể chất cũng như tinh thần của trẻ.
Thông thường chiếc răng sữa đầu tiên mọc khi trẻ được 6 tháng tuổi, và phần lớn trẻ mọc đủ 20 răng sữa (10 răng hàm trên và 10 răng hàm dưới) trước khi lên 3 tuổi. Sau đó các răng sữa rụng dần và sẽ được thay thế bằng răng vĩnh viễn tương ứng. Đây chính là giai đoạn mà các bậc phụ huynh cần theo dõi sát sao sự phát triển răng miệng của con mình.
Viêm nướu răng cấp tính là một trong những bệnh lý phổ biến ở vùng miệng của trẻ. Bệnh thường dễ chẩn đoán và điều trị ở mức độ nhẹ, tuy nhiên có thể nặng hơn nếu không được chữa trị kịp thời. Phát hiện viêm nướu răng sớm sẽ giúp điều trị tốt, ngăn ngừa nguy cơ bệnh tái phát cũng như các ảnh hưởng đến răng, cấu trúc xương và các mô khác.
Trẻ 11 tháng tuổi cực kỳ tò mò với tất cả mọi thứ đang tồn tại. Giờ đây trẻ ngày càng trở nên độc lập hơn bao giờ hết, và những gì phát triển ở trẻ thời điểm này sẽ tiếp tục đi theo trẻ nhiều năm sau này.
Cho trẻ sinh non 11 tháng tuổi uống xen kẽ sữa công thức vào sữa mẹ vào ban ngày được không?
Bé nhà em sinh non, lúc em được 32 tuần. Bé sinh ra đã được 11 tháng, tuy nhiên nếu hiệu chỉnh thì chỉ được 9 tháng. Hiện tại bé nặng 9,3kg. Đã 2 tháng nay bé không lên cân nào. Từ lúc sinh ra tới giờ em cho bé bú mẹ hoàn toàn. Tuy nhiên, 2 tháng trở lại đây, trước khi ngủ, em có cho bé ăn thêm sữa ngũ cốc Fruto. Hôm bé ăn được 1 chén nhỏ, hôm lại được nửa chén, có hôm không ăn. Hàng ngày bé cũng có ăn bánh ăn dặm, sữa chua và trái cây. Dạo này bé cũng biếng bú hơn, cả ngày chỉ được 700ml sữa mẹ và thêm 200ml sữa ngũ cốc. Em muốn cho bé uống xen kẽ sữa công thức với sữa mẹ vào ban ngày cho bé có được không ạ? Bé nhà em khi đi khám bác sĩ bệnh viện sản nhi còn chẩn đoán bé bị thiếu máu sinh lý nhẹ nên trông bé lúc nào cũng có vẻ xanh xao. Em có cho bé uống bổ sung Polyvisol ạ. Còn một vấn đề nữa là bé nhà em đi ị nhiều lần, khoảng 3 đến 4 lần một ngày. Phân bé sệt đặc màu vàng nhạt và đi nhiều nhưng mỗi lần đi ít, lắm khi chỉ són ra chút ít, như thế có bình thường không ạ? V
- 1 trả lời
- 1818 lượt xem
Trẻ 3 tháng 8 ngày tuổi ngủ hay lắc đầu và biếng bú, hay ọc sữa có bị làm sao không?
Bé nhà em bú mẹ hoàn toàn. Tuy nhiên em thấy bé bú rất ít, bé thường ngậm ti khoảng 10 phút là nhả ra, hoặc chỉ ngậm mút chơi. Ngoài ra, bú xong em đã vỗ ợ cho bé mà 15-20 phút sau thậm chí là 2 tiếng sau bé vẫn trớ ra sữa vón cục màu trắng. Hiện bé đang 3 tháng 8 ngày tuổi, ngủ hay lắc đầu. Bé nhà em như vậy có bị làm sao không ạ?
- 1 trả lời
- 779 lượt xem
Quầng thâm dưới mắt bé là hiện tượng gì?
- Thưa bác sĩ, con tôi xuất hiện quầng thâm dưới mắt. Bác sĩ cho hỏi do đâu mà cháu bị như thế và có biện pháp nào để khắc phục tình trạng này không? Cảm ơn bác sĩ!
- 1 trả lời
- 1163 lượt xem
Trẻ 7 tuần tuổi hay giật mình, bú kém, hay rướn người, không chịu chơi. Chân tay lạnh là bị làm sao?
Em sinh bé mới được 7 tuần tuổi. Tháng đầu bé tăng được 0,7kg. Bé nhà em không hiểu sao nết bú rất kém, chỉ ngậm ti được 5 phút là bỏ không bú nữa. Ngoài ra, bé ngủ còn hay giật mình, khua chân tay, rồi thường xuyên rướn người đỏ cả mặt, lồi cả rốn, không chịu chơi và chân tay lúc nào cũng lạnh. Bé nhà em như vậy là bị làm sao ạ?
- 1 trả lời
- 862 lượt xem
Trẻ 6 tháng tuổi có nổi gờ xương trên đỉnh đầu là do thóp chưa liền hay bị làm sao?
Bé nhà em đang được 6 tháng. Tuy nhiên trên đỉnh đầu của bé lại có cái gờ xương nổi lên. Khi bé được 5 tháng rưỡi thì em cho bé đi khám ở khoa Thần Kinh ở bệnh viện Xanh Pôn. Bác sĩ kết luận là thóp đầu của bé chưa liền hẳn, khi nào bé được 1 tuổi thì đến khám lại. Em rất lo, không biết bé như vậy có bị làm sao không ạ?
- 1 trả lời
- 1414 lượt xem
Nguyên nhân thường gặp nhất khiến trẻ đau họng là gì? Khi bé đau họng bố mẹ cần làm gì? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây!
Chẳng cha mẹ nào có thể yên lòng khi con mình bị ốm, thậm chí họ còn không muốn nghĩ đến trường hợp này một chút nào. Tuy nhiên, một số bệnh nhất định rất thường xảy ra với trẻ trong năm đầu, và gần như trẻ thường xuyên bị.
Chứng bẹt đầu thường xuất hiện nhiều nhất ở những bé “ngủ ngon”, trẻ sơ sinh có đầu lớn bất thường và trẻ sinh non, cơ bắp yếu.
Sốt xuất huyết là nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh tật và tử vong ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới.
Sốc phản vệ xảy ra khi hệ thống miễn dịch nhầm lẫn, phản ứng với một chất vô hại như thể nó là một mối đe dọa nghiêm trọng. Điều này kích hoạt cơ thể giải phóng histamin và các hóa chất khác, gây ra một số triệu chứng - một số trong đó có thể đe dọa tính mạng.





