Trẻ bị điếc thường sẽ bị câm?
1.Tổng quan
Trẻ bị điếc thường phân ra làm 2 loại: một loại do điếc bẩm sinh và một loại là do nguyên nhân nào đó gây ra về sau này:
Điếc bẩm sinh là một dị tật ở trẻ sơ sinh khá hiếm gặp. Có nhiều nguyên nhân gây điếc bẩm sinh như:
- Vấn đề về gen: người mẹ bị mắc một chứng bệnh về tai lúc còn nhỏ hoặc trong gia đình, dòng họ có bệnh điếc di truyền và điếc do truyền nhiễm.
- Do người mẹ trong thời gian thai kỳ đã tiếp nhận những loại chất (ví dụ như thuốc chữa bệnh, rượu, thuốc lá, nhiễm độc streptomycin...) có khả năng gây tổn hại đến thần kinh thính giác của thai nhi.
- Do đầu của trẻ sơ sinh bị tổn thương do quá trình sinh nở khó khăn, gây điếc bẩm sinh.
Tai điếc về sau thì lại có 2 khả năng gây ra. Một là do tổn thương từ bên ngoài khiến phần tai bị tổn thương nặng gây mất đi thính giác. Hai là trong quá trình trưởng thành người bệnh mắc một căn bệnh nào đó ảnh hưởng đến khu vực thính giác não, hoặc thần kinh thính giác (ví dụ bệnh viêm tai giữa, viêm màng não, cảm cúm...), ở mức độ nghiêm trọng có thể phá hủy hệ thống truyền âm trong tai.
2.Có phải trẻ bị điếc thường câm?
Có một thực tế là đa số trường hợp trẻ bị điếc thường câm. Thật ra người điếc không hẳn đã là người câm bẩm sinh. Nguyên nhân là do một số trường hợp bố mẹ mất niềm tin vào đứa con bị điếc nên không muốn trò chuyện, tạo cơ hội cho con học nói, khiến trẻ trở thành người câm.
Đối với trẻ bị điếc trước khi biết nói (thường trước 2 tuổi), người ta vẫn gọi là điếc bẩm sinh thì câm là hậu quả của chứng điếc sớm ở trẻ. Do trẻ không tiếp nhận được các tín hiệu âm thanh nên không thể bắt chước và rèn luyện, từ đó gây câm.
Nhưng nếu những bậc cha mẹ có đủ tình thương và tính nhẫn nại để rèn luyện cho đứa con bị điếc thì có thể thông qua việc luyện tập ngôn ngữ miệng để trẻ hiểu được ý của người bình thường nói. Sau đó thông qua những bài học và rèn luyện ở trường dành riêng cho người câm điếc, trẻ học được cách phát âm thì dù có điếc bẩm sinh thì vẫn nói được.
3.Cách phát hiện trẻ điếc
Nhiều bậc phụ huynh thường để ý đến việc trẻ nói mà bỏ qua việc trẻ có nghe hay không. Từ đó để lỡ mất “giai đoạn vàng” để sàng lọc câm điếc bẩm sinh trước 6 tháng tuổi cho trẻ.
Trẻ bị nghe kém nếu được phát hiện từ sớm, có các liệu pháp điều trị, can thiệp kịp thời sẽ có khả năng hồi phục, thậm chí nghe, nói và phát triển như trẻ bình thường, tuy rằng tiếp thu sẽ chậm hơn so với trẻ bình thường.
Nói chung, ở lứa tuổi nào cũng cần lưu ý đến khả năng thính giác của trẻ khi phát hiện những triệu chứng về tai. Ví dụ như trẻ có dị hình vành tai hay ống tai ngoài, bị viêm mũi họng, đau hoặc viêm tai...là những dấu hiệu cha mẹ cần đặc biệt lưu ý.
Phương pháp sàng lọc câm điếc bẩm sinh:
- Trẻ sơ sinh: Quan sát phản xạ khi nghe, cử động của trẻ. Trẻ bình thường sẽ chớp mắt, cử động chân tay, giật mình hoặc khóc khi có tiếng động. Nhưng trẻ bị khiếm thính sẽ không có các dấu hiệu trên.
- Trẻ từ vài tháng đến 1 tuổi: Ở độ tuổi này trẻ đã biết chú ý, quay đầu theo các hướng phát âm của các dụng cụ như chuông, lục lạc. Khi nghe các âm thanh quá to như tiếng sấm, tiếng còi ô tô, đồ vật rơi mạnh...trẻ sẽ giật mình tỉnh giấc hoặc khóc. Trẻ bị khiếm thính sẽ không có các phản xạ này.
- Trẻ từ 1-3 tuổi: Đây là độ tuổi trẻ tập nói, bập bẹ theo các từ đơn giản. Nếu khiếm thính trẻ sẽ có biểu hiện chậm nói, ngọng hoặc không nói được. Thậm chí không có phản ứng khi người lớn gọi, hỏi chuyện hoặc chỉ đáp ứng trước các âm thanh có cường độ lớn.
- Trẻ trên 3 tuổi: Các dấu hiệu bất thường thính lực như trên ngày càng rõ ràng như: trẻ nói quá ngọng, chỉ nói được một số từ nào đó không rõ ràng.
- Trẻ ở lứa tuổi học đường: Trẻ thể hiện rõ khả năng nghe kém, tiếp thu bài chậm, học kém hơn so với các bạn cùng lớp, không tập trung, dễ cáu giận, không muốn tiếp xúc, trò chuyện hay tham gia các hoạt động tập thể...
4.Cách điều trị trẻ điếc
Ở Việt Nam hiện nay có 2 hình thức can thiệp câm điếc bẩm sinh sớm cho trẻ. Tùy theo tình trạng thính lực nặng hay nhẹ mà bác sĩ chuyên khoa sẽ đưa ra cách thức điều trị phù hợp:
- Phương pháp theo khoa học hiện đại, sử dụng thiết bị nghe tân tiến như cấy ốc tai điện tử.
- Phương pháp ngôn ngữ ký hiệu kết hợp trị liệu ngôn ngữ dạy nói cho trẻ, đòi hỏi sự kiên nhẫn và chú tâm rất cao của gia đình.
Như vậy, nếu chỉ nhìn bề ngoài thì trẻ sơ sinh sẽ không thể hiện rõ việc có bị giảm thính lực hay không. Khi lớn lên cha mẹ thấy con mình chậm chạp so với các bạn đồng trang lứa thì mới đưa trẻ đi khám thì đã lỡ mất cơ hội điều trị. Về lâu dài bị điếc bẩm sinh sẽ dẫn tới câm. Do vậy tốt nhất ngay từ khi trẻ sinh ra, gia đình nên đưa trẻ đi kiểm tra thính lực để sớm có cơ hội sàng lọc câm điếc bẩm sinh.
Không chỉ dành cho phụ nữ đã kết hôn hoặc có quan hệ tình dục mới cần phải khám phụ khoa. Trẻ em cũng có thể mắc bệnh phụ khoa nếu không được chăm sóc đúng cách. Do đó, việc khám phụ khoa trẻ em và lưu ý khi đưa trẻ đi khám cũng rất quan trọng.
Suy dinh dưỡng do thiếu protein năng lượng đang là vấn đề quan trọng đối với việc nâng cao sức khỏe của trẻ em các nước đang phát triển và ở Việt Nam hiện nay. Đây là tình trạng bệnh lý theo tác động của sự nhiễm trùng, xảy ra khi chế độ ăn nghèo protein và năng lượng lâu dài, dẫn đến sự chậm phát triển về thể chất cũng như tinh thần của trẻ.
Thông thường chiếc răng sữa đầu tiên mọc khi trẻ được 6 tháng tuổi, và phần lớn trẻ mọc đủ 20 răng sữa (10 răng hàm trên và 10 răng hàm dưới) trước khi lên 3 tuổi. Sau đó các răng sữa rụng dần và sẽ được thay thế bằng răng vĩnh viễn tương ứng. Đây chính là giai đoạn mà các bậc phụ huynh cần theo dõi sát sao sự phát triển răng miệng của con mình.
Viêm nướu răng cấp tính là một trong những bệnh lý phổ biến ở vùng miệng của trẻ. Bệnh thường dễ chẩn đoán và điều trị ở mức độ nhẹ, tuy nhiên có thể nặng hơn nếu không được chữa trị kịp thời. Phát hiện viêm nướu răng sớm sẽ giúp điều trị tốt, ngăn ngừa nguy cơ bệnh tái phát cũng như các ảnh hưởng đến răng, cấu trúc xương và các mô khác.
Trẻ 11 tháng tuổi cực kỳ tò mò với tất cả mọi thứ đang tồn tại. Giờ đây trẻ ngày càng trở nên độc lập hơn bao giờ hết, và những gì phát triển ở trẻ thời điểm này sẽ tiếp tục đi theo trẻ nhiều năm sau này.
Trẻ 5 tháng 20 ngày xuất hiện chấm hồng hồng cam cam trong bỉm nước tiểu có nguy hiểm gì không?
Hiện tại bé trai nhà em đang được 5 tháng 20 ngày và nặng 8,5kg. Em cho bé bú mẹ hoàn toàn. Cách đây 1 tuần em thấy trong bỉm của bé xuất hiện những chấm nước tiểu màu hơi hồng hồng cam cam, không đỏ đậm như máu. Còn lại nước tiểu bình thường thì vẫn màu vàng nhạt. Em có kiểm tra đầu chim của bé nhưng không hề thấy xây xát gì, cũng không có máu. Từ 1 tháng tuổi đến nay ngày nào bé cũng uống bổ sung 1 giọt Aquadetrim vitamin D3. Em có ngưng cho bé uống thì không thấy chấm hồng cam nữa. Hàng ngày bé vẫn ăn, ngủ, chơi bình thường. Bé nhà em bị như vậy có nguy hiểm không? Em có nên tiếp tục cho bé uống Vitamin D3 nữa không ạ?
- 1 trả lời
- 3500 lượt xem
Bé thường chảy nước mắt khi bị cảm lạnh, điều này có bình thường không?
Bé nhà tôi thường chảy nước mắt khi bị cảm lạnh. Tôi phải làm gì để khắc phục tình trạng này, thưa bác sĩ?
- 1 trả lời
- 3777 lượt xem
Trẻ 2 tháng 20 ngày thường đổ mồ hôi đầu và cổ nóng lên khi bế thì có bình thường không?
Bé nhà em hiện đang được 2 tháng 20 ngày. Do bé bị trào ngược dạ dày nên sau khi bú bình xong em thường bế bé tầm 1h để cho bé tiêu hóa sữa. Tuy nhiên, khi bế bé thường bị đổ mồ đầu, cổ tỏa nhiệt ra rất nóng chỗ tay em tiếp xúc. Em đo nhiệt độ cho bé thì chỉ 36,7 độ, trong khi nhiệt độ phòng là 28 độ. Chỉ đầu và cổ bé nóng, còn chân tay vẫn bình thường. Hiện tượng của bé nhà em như vậy có bình thường không ạ? Em có cần cho bé đi khám không?
- 1 trả lời
- 620 lượt xem
Trẻ sinh non được 5,5 tháng thì nên bổ sung sữa dành cho trẻ sinh non hay trẻ bình thường?
Em sinh bé khi thai mới được 34 tuần. Khi sinh bé nặng 2,3kg. Hiện giờ bé đã được 5 tháng rưỡi và nặng 8,4kg. Từ lúc sinh ra tới giờ em cho bé bú mẹ hoàn toàn. Giờ em muốn cho bé bổ sung thêm sữa công thức nhưng không biết nên bổ sung sữa dành cho trẻ bình thường hay trẻ sinh non ạ? Và bé được 6 tháng tuổi em đã có thể tập cho bé ăn dặm luôn được chưa, hay phải lùi thời gian theo đúng ngày dự sinh của bé ạ?
- 1 trả lời
- 1088 lượt xem
Cảm lạnh khiến trẻ dễ bị viêm tai, đúng hay sai?
- Bác sĩ cho tôi hỏi, cảm lạnh có khiến trẻ dễ bị viêm tai không ạ? Và tình trạng trẻ bị viêm tai có phổ biến không ạ? Cảm ơn bác sĩ!
- 1 trả lời
- 1051 lượt xem
Một đứa trẻ thường sẽ bị cảm lạnh 5-8 lần trong năm - có thể nhiều hơn, nếu bị bạn bè hoặc anh chị em lây bệnh.
Bạn muốn bảo vệ gia đình được khỏe mạnh trong mùa cảm lạnh và cảm cúm? Dưới đây là 7 biện pháp hiệu quả bạn cần nắm vững!
Bệnh celiac là gì? Bệnh Celiac khác với nhạy cảm với gluten hoặc dị ứng lúa mỳ như thế nào? Cách phát hiện trẻ bị bệnh Celiac, dị ứng lúa mỳ hay nhạy cảm với gluten? Đảm bảo trẻ có chế độ ăn không chứa gluten bằng cách nào? Hãy cùng tìm hiểu những kiến thức này trong bài viết dưới đây!
Trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi thường bị cảm lạnh từ 8 đến 10 lần mỗi năm, và trẻ em đi nhà trẻ có thể còn nhiều hơn thế nữa.
Lạm dụng việc mua thuốc bán tự do (thuốc OTC) tự ý điều trị cảm lạnh, cảm cúm cho trẻ đôi khi có thể gây nguy hiểm cho trẻ dưới 6 tuổi. Dưới đây là 7 giải pháp an toàn dễ dàng thực hiện tại nhà mà cha mẹ có thể tham khảo thực hiện làm giảm triệu chứng cúm và cảm lạnh ở trẻ.





