Những tai nạn thường gặp ở trẻ nhỏ và cách phòng tránh
1. Làm thế nào để trẻ không bị bỏng?
Bỏng là một loại chấn thương đối với da hoặc các mô khác do nhiệt, điện, hóa chất, ma sát hoặc bức xạ. Ở trẻ em, bỏng là một trong những chấn thương do tai nạn thương tích phổ biến nhất ở trẻ em, có thể xảy ra trong các trường hợp như:
- Bỏng do cháy nắng
- Bỏng hoặc điện giật do đưa ngón tay hoặc trẻ cầm nắm đồ vật vào ổ điện hoặc cắn dây điện.
- Những ngọn lửa từ bếp, diêm, thuốc lá khi đốt, lò sưởi, lửa từ các đám cháy,... cũng có thể gây bỏng cho trẻ.
- Trẻ bị bỏng khi chạm vào các bề mặt nóng như mặt bếp, vị trí nóng xung quanh lò sưởi,...
- Các loại chất lỏng nóng từ nước, hơi nước sôi, nước tắm,... cũng có thể gây bỏng cho trẻ.
Dưới đây là những lời khuyên an toàn cho trẻ:
- Các phụ huynh không bao giờ được để trẻ tới gần khu vực nấu ăn, tránh các loại thức ăn vừa được nấu nướng xong, các loại chất lỏng nóng như nước sôi, nước canh,... cần được đặt ở các vị trí xa tầm với của trẻ.
- Nếu phải để trẻ vào khu vực nhà bếp thì các phụ huynh phải chú ý luôn giám sát từng hoạt động của trẻ và tránh các vật dụng nóng khỏi tầm với của trẻ.
- Hệ thống nước nóng sử dụng trong gia đình không được đặt quá 50 độ C.
- Các hệ thống báo động khói, lửa cần được cài đặt ở tất cả các tầng trong nhà và gần các phòng ngủ, đảm bảo nếu có cháy xảy ra thì các phụ huynh có thể lập tức di dời tới nơi an toàn.
2. Trẻ bị ngộ độc khi nào?
Mỗi ngày ở Hoa Kỳ có hơn 300 trẻ em phải điều trị do ngộ độc thực phẩm, ngộ độc hóa chất,... Ngộ độc ở trẻ em có thể xảy ra do:
- Trẻ nuốt phải dầu gội đầu, thuốc cạo râu, nước hoa, các sản phẩm làm sạch như nước rửa tay, rửa bát, vệ sinh nhà tắm,...
- Trẻ uống phải thuốc hoặc vitamin không đúng thuốc, không đúng liều lượng.
- Khi trẻ tiếp xúc với các khí Carbon monoxide từ các thiết bị gas như bếp và lò sưởi.
Để tránh các trường hợp trẻ bị ngộ độc xảy ra, các phụ huynh cần lưu ý:
- Loại bỏ các loại thuốc đã hết hạn sử dụng hoặc không cần thiết, kể cả các loại thuốc kê theo đơn hay thuốc không kê theo đơn cũng cần rà soát lại sau thời gian sử dụng.
- Các loại thuốc hay sản phẩm chăm sóc cá nhân, dung dịch tẩy rửa và hóa chất gia dụng xa tầm tay của trẻ nhỏ.
- Lắp đặt máy dò carbon monoxide tại một số vị trí cố định trong gia đình.
3. Trẻ bị tai nạn đuối nước
Đuối nước vẫn là nguyên nhân tử vong hàng đầu đối với trẻ dưới 14 tuổi, ngay cả một lượng nhỏ nước cũng có thể gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ. Để tránh các tai nạn chết đuối có thể xảy ra, các phụ huynh cần lưu ý:
- Cần thận trọng khi trẻ nhỏ ở xung quanh khu vực có chứa nước như bồn tắm, xô, nhà vệ sinh,... hay thậm chí cả tủ đá và tủ mát có chứa nước hoặc đá.
- Đảm bảo không để trẻ tiếp cận với các bồn tắm nước nóng, spa, bồn tạo sóng và hồ bơi mà không có sự giám sát, theo dõi của các phụ huynh.
- Để trẻ tránh xa đài phun nước, mương dẫn nước, hố ga hoặc giếng.
- Giám sát trẻ chặt chẽ bất cứ khi nào trẻ chơi ở các khu vực nước.
- Các phụ huynh nên giữ nắp bồn cầu xuống và đóng cửa phòng tắm khi không sử dụng.
4. Làm thế nào để tránh trẻ bị ngã?
Các tình huống trẻ ngã và nhào lộn là không thể tránh khỏi khi trẻ học cách đứng, đi, chạy và leo trèo. Mặc dù hầu hết đều không nghiêm trọng nhưng té ngã thực sự trở thành nguyên nhân hàng đầu gây ra các chấn thương ở trẻ, bao gồm chấn thương vùng đầu, gãy xương và bong gân, và các vết thương hoặc bầm tím.
Một số vị trí trẻ dễ bị ngã bao gồm:
- Các loại ghế cao
- Giường, bàn thay đồ và đồ nội thất khác
- Cầu thang
- Sàn trơn
- Xe đẩy hàng
- Một số trò chơi mạo hiểm
- Ghế trẻ sơ sinh không đảm bảo an toàn
- Xe tập đi của trẻ
- Các cửa sổ không được sử dụng các thanh chắn bảo vệ
Các phụ huynh cần chú ý những điều sau để hạn chế các trường hợp trẻ ngã sau:
- Lắp đặt các tấm chắn cửa sổ, cửa cầu thang, thanh chắn bảo vệ.
- Đưa trẻ đến các khu vực sân chơi phù hợp với lứa tuổi có bề mặt mềm
- Không bao giờ được để trẻ trên bàn thay đồ hoặc đồ đạc khác mà không có sự giám sát của các phụ huynh
5. Phải làm thế nào khi trẻ bị nghẹt thở
Trẻ nhỏ thường chơi đồ chơi và hay đưa khá nhiều thứ vào miệng thậm chí cả những đồ vật có thể gây nguy hiểm cho đường thở của trẻ. Các vật dụng hàng ngày có thể gây nguy hiểm cho trẻ bao gồm:
- Các mẫu thức ăn (bao gồm cả thức ăn cho vật nuôi) như thạch miếng, đồ ăn cứng,... đồ chơi của trẻ, pin, nắp chai, bóng bay, viên bi, nắp bút hoặc bút đánh dấu, nam châm, nút bấm, dây chun, kẹp tóc hoặc nơ nhỏ và hạt nước là những nguy cơ gây nghẹt thở.
- Các đồ trang sức như dây chuyền, dây rút trên quần áo, băng đô trẻ em, dây, cà vạt và ruy băng cũng như dây trên đồ chơi, thiết bị gia dụng, rèm cửa sổ và các đồ đạc khác có thể gây ra siết cổ ở trẻ em.
- Dây an toàn trên các vị trí ngồi được thắt chặt không đúng cách trên xe cao hoặc xe đẩy có thể khiến em bé trượt xuống và mắc kẹt.
- Ở nôi cũ có ray thả có thể khiến trẻ bị kẹt và chăn, gối, đệm cũi và đệm hơi có thể dẫn đến ngạt thở.
Các phụ huynh nên lưu ý một số lời khuyên cho trẻ sau:
- Vị trí để cũi và giường của trẻ tránh xa cửa sổ có rèm hoặc dây.
- Kiểm tra giữa đệm ghế sofa và ghế xem có đồ chơi nhỏ bị rơi xuống mà trẻ có thể dùng tay để tìm thấy chúng
- Không bao giờ đặt em bé của bạn nằm sấp trên bề mặt mềm.
- Các bậc phụ huynh nên tìm hiểu hoặc tham gia các lớp dạy cách sơ cứu khẩn cấp khi trẻ bị nghẹt thở và cách hô hấp nhân tạo, đồng thời đảm bảo rằng bất kỳ ai chăm sóc trẻ cũng được đào tạo về khóa học này để có thể sử dụng khi các trường hợp trẻ bị nghẹt có thể xảy ra.
6. Các chấn thương thông thường khác.
Có rất nhiều tình huống có thể dẫn tới tai nạn thương tích ở trẻ kể cả ở một số tình huống mà các bậc phụ huynh không thể ngờ tới. Dưới đây là những chấn thương khác cần chú ý:
- Trẻ bị các chấn thương ở mũi do khi chạy bị va đập vào các vật cứng cố định hoặc tơi trên bề mặt cứng, hoặc khi hướng của đồ chơi bị sai lệch và văng vào trẻ hay ở các tình huống trẻ đánh nhau với các trẻ khác.
- Các đồ vật mắc kẹt trong lỗ mũi hoặc tai, chẳng hạn như đá nhỏ, sỏi, các hạt đậu,...
- Vết cắt và trầy xước do móng tay nhọn, vật nuôi, vật sắc nhọn, cạnh đồ nội thất, gậy và các vật nhọn khác bên ngoài.
- Các tổn thương ở mắt do bụi, cắt, thuốc xịt hóa chất hoặc các loại tạp chất khác.
- Các vết cắn từ động vật, côn trùng hoặc từ các trẻ khác
Các bậc phụ huynh cần bảo vệ trẻ trong tất cả các trường hợp có thể xảy ra tai nạn thương tích, giữ trẻ an toàn. Bên cạnh đó, các phụ huynh nên tham gia các khóa học sơ cấp cứu cho trẻ khi tình huống đó xảy ra.
7. Tai nạn thương tích khi ở trên xe ô tô
Xe ô tô cũng trở thành mối nguy hiểm cho trẻ, không chỉ những va chạm giao thông có thể dẫn tới thương tích cho trẻ mà ngay cả những điều sơ y của các phụ huynh cũng có thể đẩy trẻ vào tình trạng nguy hiểm như sau:
- Thiết kế ghế ô tô có kích thước không phù hợp với trẻ, có thể khiến trẻ ngã khi ngồi trong ô tô.
- Trẻ say nắng hoặc nghẹt thở khi các phụ huynh vô tình quên trẻ trên xe ô tô kín.
- Trẻ ở quanh khu vực xe đang tạm dừng hoặc chuẩn bị đi, vì trẻ còn nhỏ nên đôi khi lái xe có thể bị mất tầm nhìn và va chạm vào trẻ.
- Khóa các cửa sổ xe để đảm bảo trẻ không thể trèo vào trong.
Các phụ huynh nên chú ý và tránh các tình huống trên để đảm bảo trẻ không mắc tai nạn thương tích khi ngồi trên xe ô tô.
Không chỉ dành cho phụ nữ đã kết hôn hoặc có quan hệ tình dục mới cần phải khám phụ khoa. Trẻ em cũng có thể mắc bệnh phụ khoa nếu không được chăm sóc đúng cách. Do đó, việc khám phụ khoa trẻ em và lưu ý khi đưa trẻ đi khám cũng rất quan trọng.
Suy dinh dưỡng do thiếu protein năng lượng đang là vấn đề quan trọng đối với việc nâng cao sức khỏe của trẻ em các nước đang phát triển và ở Việt Nam hiện nay. Đây là tình trạng bệnh lý theo tác động của sự nhiễm trùng, xảy ra khi chế độ ăn nghèo protein và năng lượng lâu dài, dẫn đến sự chậm phát triển về thể chất cũng như tinh thần của trẻ.
Thông thường chiếc răng sữa đầu tiên mọc khi trẻ được 6 tháng tuổi, và phần lớn trẻ mọc đủ 20 răng sữa (10 răng hàm trên và 10 răng hàm dưới) trước khi lên 3 tuổi. Sau đó các răng sữa rụng dần và sẽ được thay thế bằng răng vĩnh viễn tương ứng. Đây chính là giai đoạn mà các bậc phụ huynh cần theo dõi sát sao sự phát triển răng miệng của con mình.
Viêm nướu răng cấp tính là một trong những bệnh lý phổ biến ở vùng miệng của trẻ. Bệnh thường dễ chẩn đoán và điều trị ở mức độ nhẹ, tuy nhiên có thể nặng hơn nếu không được chữa trị kịp thời. Phát hiện viêm nướu răng sớm sẽ giúp điều trị tốt, ngăn ngừa nguy cơ bệnh tái phát cũng như các ảnh hưởng đến răng, cấu trúc xương và các mô khác.
Trẻ 11 tháng tuổi cực kỳ tò mò với tất cả mọi thứ đang tồn tại. Giờ đây trẻ ngày càng trở nên độc lập hơn bao giờ hết, và những gì phát triển ở trẻ thời điểm này sẽ tiếp tục đi theo trẻ nhiều năm sau này.
Trẻ sơ sinh cần kéo tai, nắn chân và dùng lá trầu không vẽ chân mày có đúng không?
Em nghe nói quan niệm dân gian xưa khuyên là trẻ mới sinh ra phải kéo tai cho bé có đôi tai dài, dùng là trầu không vẽ chân mày để lông mày của bé mọc dày và đẹp. Ngoài ra còn phải nắn chân cho chân của bé thẳng nữa thì có đúng không ạ?
- 1 trả lời
- 2234 lượt xem
Cho trẻ hơn 5 tháng tuổi đến khám muộn tại Phòng khám trẻ có nguy cơ tại bệnh viện có được không?
Em sinh non bé khi thai mới được 31 tuần 6 ngày. Hiện tại bé nhà em đã được hơn 5 tháng tuổi. Trước đó em có lịch hẹn tái khám tại PHòng khám trẻ có nguy cơ tại bệnh viện Từ Dũ, nhưng do điều kiện ở quê xa xôi nên em chưa đi được. Giờ em muốn cho bé đến khám thì có được không ạ?
- 1 trả lời
- 1899 lượt xem
Trẻ 3 tháng 20 ngày không uống sữa Nan có nên chuyển sang sữa Similac không?
Bé nhà em đang được 3 tháng 20 ngày ạ. Em đang cho bé uống chỉ 20ml sữa Nan một ngày, nhưng bé không chịu uống. Em đang định chuyển qua sữa Similac cho bé uống không biết có ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của bé không ạ?
- 1 trả lời
- 1507 lượt xem
Trẻ 2 tháng 5 ngày cổ gập ngửa ra sau thì có bị tổn thương không?
Hiện bé nhà em đang được 2 tháng 5 ngày. Hôm trước khi thấy em khóc thì anh trai bé có vội sốc vai bé lên làm cổ bị gập ngửa ra sau. Trộm vía sau đó bé vẫn chơi và bú bình thường. Không biết bé như vậy có bị tổn thương cổ không ạ?
- 1 trả lời
- 2591 lượt xem
Làm cách nào để khắc phục tình trạng ngủ không sâu giấc, xì hơi nhưng không đi cầu được của trẻ 20 ngày tuổi?
Bé nhà em đến nay đã được 20 ngày tuổi. Từ hôm qua đến nay em thấy bé có hiện tượng ngủ không sâu giấc và hay giật mình rồi khóc. Bé dậy bú sữa mẹ và bú thêm cả sữa bình. Sau khi bú xong thì xì hơi và rặn è è nhưng vẫn không đi cầu được. Em phải làm cách gì để khắc phục tình trạng này của bé ạ?
- 1 trả lời
- 1459 lượt xem
Sốc phản vệ xảy ra khi hệ thống miễn dịch nhầm lẫn, phản ứng với một chất vô hại như thể nó là một mối đe dọa nghiêm trọng. Điều này kích hoạt cơ thể giải phóng histamin và các hóa chất khác, gây ra một số triệu chứng - một số trong đó có thể đe dọa tính mạng.
Bác sĩ có thể kê thuốc kháng sinh nếu con bạn bị nhiễm trùng nghiêm trọng, nhưng phần lớn trẻ bị nhiễm trùng tai, hoặc viêm tai giữa cấp tính (AOM), đều có thể khỏi mà không cần dùng thuốc.
Bạn muốn bảo vệ gia đình được khỏe mạnh trong mùa cảm lạnh và cảm cúm? Dưới đây là 7 biện pháp hiệu quả bạn cần nắm vững!
Tốt nhất, trẻ em nên được cung cấp chất sắt và các loại vitamin, khoáng chất khác từ một chế độ ăn uống cân bằng, đầy đủ chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, một số trẻ có nguy cơ thiếu sắt cao hơn bình thường và có thể cần phải uống bổ sung sắt.
Mặc dù viêm da cơ địa gây khó chịu và thường khó điều trị nhưng có nhiều cách để kiểm soát các triệu chứng bệnh ở trẻ nhỏ.





