Những biến chứng thường gặp ở trẻ bị suy dinh dưỡng trong bào thai
1. Suy dinh dưỡng bào thai là gì?
Suy dinh dưỡng bào thai là tình trạng suy dinh dưỡng sớm nhất ở trẻ em, thường được diễn tả là sự phát triển chậm của thai nhi ngay từ khi trong bụng mẹ. Thông thường, khi một bé sinh đủ tháng mà có cân nặng dưới 2.5kg, các bác sĩ sẽ đánh giá trẻ bị suy dinh dưỡng bào thai.
Tuy nhiên, sự suy dinh dưỡng này không phải chỉ phát hiện được sau khi trẻ ra đời, mà có thể phát hiện sớm qua những lần khám thai định kỳ nhờ các thông số cụ thể như chiều cao tử cung, vòng bụng, cân nặng của mẹ...
Các biến chứng khi bị suy dinh dưỡng bào thai thường kéo dài trong suốt thời gian sau khi trẻ ra đời và có thể kéo dài đến suốt đời, thậm chí đe dọa tính mạng nếu trẻ không được chăm sóc đặc biệt.
2. Nguyên nhân trẻ bị suy dinh dưỡng bào thai
- Tuổi tác: mẹ có tuổi càng lớn, thai nhi càng có nguy cơ cao bị suy dinh dưỡng.
- Không đủ dinh dưỡng: dinh dưỡng trong thai kỳ cần đảm bảo đủ 4 nhóm chất là tinh bột, protein, chất béo, vitamin – khoáng chất. Trong trường hợp thiếu đi 1 hay nhiều chất trong 4 nhóm này, thai nhi sẽ không có đủ dinh dưỡng để phát triển bình thường.
- Mẹ bầu thường xuyên bị bệnh: sức khỏe của mẹ không tốt, dễ bị mắc các bệnh như cảm cúm, nhiễm khuẩn cấp... thai nhi có khả năng cao bị dị tật bẩm sinh.
- Mẹ bầu bị căng thẳng: nếu mẹ luôn ở trong tình trạng căng thẳng, làm việc cực nhọc, môi trường ô nhiễm... sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của thai nhi.
3. Những biến chứng khi bị suy dinh dưỡng bào thai ở trẻ
3.1 Tăng nguy cơ nhiễm trùng
Đây là một trong những nguy hiểm đầu tiên mà trẻ phải đối mặt khi bị suy dinh dưỡng bào thai. Nguyên nhân là vì trẻ trong trường hợp này thường bị thiếu hụt các vitamin thiết yếu, bao gồm vitamin A và vitamin C – những vitamin quan trọng trong hệ thống miễn dịch.
Vì vậy, sức đề kháng ở trẻ bị suy dinh dưỡng bào thai thường rất kém, dễ bị các tác nhân ngoại cảnh tấn công và gây bệnh. Đồng thời, chức năng bảo vệ của niêm mạc và da bên ngoài cũng suy giảm, gây ra hiện tượng quáng gà, khô mắt, nhiễm trùng đường hô hấp, bệnh tiêu chảy, bệnh sởi...
Ngoài ra, trẻ suy dinh dưỡng cũng thường gặp các vấn đề rối loạn tiêu hóa, dễ bị tiêu chảy, phân sống, và nguy cơ viêm phổi ở trẻ cũng cao.
Hướng chăm sóc:
- Mẹ phải đặc biệt quan tâm đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, không để bé ăn thức ăn nguội/thức ăn để lâu. Không gian bé ở cần phải sạch sẽ và thoáng mát, tránh tình trạng vi khuẩn sinh trưởng.
- Khi tắm, bé nên được tắm bằng nước ấm và lau khô, tránh để bé ở nơi có gió hoặc nơi bị nhiễm bẩn.
3.2. Trẻ dễ bị hạ thân nhiệt
Một biến chứng khi bị suy dinh dưỡng bào thai phổ biến khác là tình trạng hạ thân nhiệt ở trẻ. Thông thường, trẻ em trong tình trạng này rất nhạy cảm với nhiệt độ ngoại cảnh. Khi nhiệt độ bên ngoài thấp, nếu trẻ không được ủ ấm kịp thời, thân nhiệt của bé sẽ giảm theo nhanh chóng và gây nguy hiểm đến tính mạng.
Hướng chăm sóc:
- Các bác sĩ khuyến nghị mẹ nên sử dụng phương pháp Kangaroo để luôn ủ ấm cho trẻ: ôm sát trẻ vào lòng và để da của trẻ tiếp xúc da mẹ.
- Có thể sử dụng thêm lồng ấp hiện đại để duy trì nhiệt độ tối ưu cho trẻ.
- Trẻ nên được ủ ấm thường xuyên bằng áo ấm, găng tay, vớ... và giữ nhiệt độ phòng vừa phải.
3.3. Đường huyết của trẻ suy dinh dưỡng bào thai thấp hơn bình thường
Ngay sau khi sinh, mức đường huyết của trẻ sẽ được theo dõi liên tục mỗi 3 – 4 tiếng đồng hồ và việc này duy trì trong vòng ít nhất vài ngày sau sinh. Nguyên nhân là vì khi bị suy dinh dưỡng bào thai, trẻ có khả năng hạ đường huyết.
Tuy nhiên, nếu như được điều trị, mức đường huyết của trẻ sẽ trở về bình thường. Một số triệu chứng phổ biến của chứng hạ đường huyết ở trẻ là:
- Rên nhẹ.
- Quấy khóc liên tục, khóc thét.
- Co giật, run rẩy.
- Cơ thể tím tái.
Một số trẻ nếu đường huyết ở mức quá thấp có thể gây ngưng thở.
Hướng chăm sóc:
- Mẹ cần cho trẻ bú sữa càng sớm càng tốt.
- Đối với trẻ không bú được, mẹ nên vắt sữa và đút cho trẻ bằng muỗng.
- Một số trường hợp đặc biệt, bác sĩ sẽ tiêm glucose vào đường tĩnh mạch của trẻ nhằm ổn định mức đường huyết trong cơ thể.
3.4. Cân nặng và chiều cao của trẻ kém phát triển
Các bé bị suy dinh dưỡng bào thai luôn ở trong tình trạng ốm yếu, thấp còi và tốc độ phát triển rất thấp. Do đó, mẹ cần phải nỗ lực cho trẻ bú sữa nhiều cữ sữa cả ngày và đêm. Trong vòng 6 tháng đầu đời, trẻ cần được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ. Tình hình của trẻ sẽ có thể cải thiện sau nỗ lực này.
Từ tháng thứ 6 trở lên, trẻ cần tiếp tục duy trì việc bú sữa mẹ đến năm 2 tuổi, nhưng đồng thời cần bắt đầu thiết kế chế độ ăn dặm cho trẻ. Khẩu phần ăn đối với trẻ phải cực gì giàu dinh dưỡng nhằm bù đắp lại nguồn dinh dưỡng khuyết thiếu.
Ngoài ra, mẹ cũng cần phải theo dõi sát quá trình phát triển chiều cao – cân nặng của trẻ. Nếu như trẻ không tăng trưởng hoặc thậm chí là sụt cân, cần phải đưa trẻ đến khám với bác sĩ Nhi.
3.5. Bé có thể gặp các biến chứng về tâm thần
Di chứng tâm thần là một biến chứng khi bị suy dinh dưỡng bào thai có tính nguy hiểm cao, thường gặp ở trẻ bị suy dinh dưỡng ở thể nặng.
Trẻ có các biểu hiện chậm phát triển thần kinh hay có di chứng về thần kinh. Để có thể hỗ trợ bé, các bác sĩ cần kiểm tra cụ thể và đưa ra phương án tốt nhất.
Có thể nói, biến chứng khi bị suy dinh dưỡng bào thai có phát triển mạnh hay không phụ thuộc rất nhiều vào sự chăm sóc trẻ sau khi ra đời. Vì vậy, nếu như bé nằm trong tình trạng này, ba mẹ cần đặc biệt chú ý đến trẻ và chăm sóc trẻ tốt nhất có thể theo hướng dẫn từ bác sĩ Nhi.
Không chỉ dành cho phụ nữ đã kết hôn hoặc có quan hệ tình dục mới cần phải khám phụ khoa. Trẻ em cũng có thể mắc bệnh phụ khoa nếu không được chăm sóc đúng cách. Do đó, việc khám phụ khoa trẻ em và lưu ý khi đưa trẻ đi khám cũng rất quan trọng.
Suy dinh dưỡng do thiếu protein năng lượng đang là vấn đề quan trọng đối với việc nâng cao sức khỏe của trẻ em các nước đang phát triển và ở Việt Nam hiện nay. Đây là tình trạng bệnh lý theo tác động của sự nhiễm trùng, xảy ra khi chế độ ăn nghèo protein và năng lượng lâu dài, dẫn đến sự chậm phát triển về thể chất cũng như tinh thần của trẻ.
Thông thường chiếc răng sữa đầu tiên mọc khi trẻ được 6 tháng tuổi, và phần lớn trẻ mọc đủ 20 răng sữa (10 răng hàm trên và 10 răng hàm dưới) trước khi lên 3 tuổi. Sau đó các răng sữa rụng dần và sẽ được thay thế bằng răng vĩnh viễn tương ứng. Đây chính là giai đoạn mà các bậc phụ huynh cần theo dõi sát sao sự phát triển răng miệng của con mình.
Viêm nướu răng cấp tính là một trong những bệnh lý phổ biến ở vùng miệng của trẻ. Bệnh thường dễ chẩn đoán và điều trị ở mức độ nhẹ, tuy nhiên có thể nặng hơn nếu không được chữa trị kịp thời. Phát hiện viêm nướu răng sớm sẽ giúp điều trị tốt, ngăn ngừa nguy cơ bệnh tái phát cũng như các ảnh hưởng đến răng, cấu trúc xương và các mô khác.
Trẻ 11 tháng tuổi cực kỳ tò mò với tất cả mọi thứ đang tồn tại. Giờ đây trẻ ngày càng trở nên độc lập hơn bao giờ hết, và những gì phát triển ở trẻ thời điểm này sẽ tiếp tục đi theo trẻ nhiều năm sau này.
Trẻ 2 tuổi ngày 4 bữa cháo, 3 bữa sữa vẫn bú mẹ nhưng chỉ nặng 11kg thì có bị suy dinh dưỡng không?
Bé gái nhà em hiện được 2 tuổi, bé nặng 11kg. Bữa ăn hàng ngày của bé là: 4 bữa cháo, mỗi bữa 1 bát con + 3 bữa sữa similac, mỗi bữa 180ml + 1 hộp probi hoặc 1 quả chuối hoặc 1 hộp sữa tươi. Em vẫn cho bé bú mẹ, đêm ngủ có hiện tượng sôi bụng. Bé đi ị đều ngày 1 lần. Bé nhà em như vậy có bị suy dinh dưỡng không bác sĩ?
- 1 trả lời
- 1470 lượt xem
Trẻ 10 tháng cao 71cm nặng 8kg biếng ăn, khó ngủ, suy dinh dưỡng và thiếu canxi
Bé trai nhà em được 10 tháng tuổi. Bé nặng 8kg, cao 71cm. Bé vẫn đang bú mẹ và 2 tháng gần đây rất biếng ăn. Ban đêm bé trằn trọc, khó ngủ và ra nhiều mồ hôi. Bác sĩ cho em hỏi, bé có nên uống bổ sung canxi không? Và nên uống loại nào ạ? Em thấy có loại canxi sữa thì có uống được không, thưa bác sĩ? Em có cho bé đi khám và được bác sĩ kê canxi corbiere và d3 aquarium nhưng không thấy cải thiện, bé vẫn khó ngủ. Bé đã mọc được 6 cái răng rồi nhưng lại bị đen lại. Em nên làm gì bây giờ ạ?
- 1 trả lời
- 2739 lượt xem
Trẻ sinh ở tuần 38, sau 2 tháng 14 ngày nặng 4,7 kg có bị suy dinh dưỡng không?
Bé nhà em sinh ở tuần thứ 38, nặng 2,4kg. Đến nay bé đã được 2 tháng 14 ngày mà cân nặng mới chỉ 4,7 kg. Bác sĩ cho em hỏi, cân nặng của bé như vậy có phải là bị suy dinh dưỡng không ạ?
- 1 trả lời
- 2364 lượt xem
Trẻ 4 tháng tuổi nặng 5200g có bị suy dinh dưỡng không?
Em sinh bé tại bệnh viện Từ Dũ ở tuần thứ 38. Bé sinh nặng 2550g. Sang tháng thứ 4 bé chỉ nặng 5200g. Cân nặng của bé như này có phải là bị suy dinh dưỡng không ạ? Do mấy tháng trước bé bị sốt nên đến tháng thứ 4 bé mới tiêm ngừa mũi vacxin đầu tiên là mũi 5 trong 1 và uống 2 giọt rota. Khi tiêm về bé bị sốt 38.5°C nên em đặt thuốc hạ sốt hậu môn cho bé. Cho em hỏi em có thể đến bệnh viện Từ Dũ để tiêm vacxin những đợt tiếp theo cho bé không và địa chỉ và thời gian cụ thể thế nào ạ?
- 1 trả lời
- 1943 lượt xem
Bé 6 tháng nặng 6,3kg dài 61cm có bị suy dinh dưỡng không?
Em sinh bé được 6 tháng rồi, nhưng lúc nào em cũng thấy đầu bé âm ấm. Có khi sờ vào rất nóng. Đầu bé cũng rất ít tóc nữa. Khi em đo nhiệt độ thì chỉ có 36,5 đến 37 độ. Không hiểu bé như vậy là bị làm sao ạ? Và bé nhà em còn thấp còi nữa. Lúc sinh bé nặng 2,7kg, giờ 6 tháng chỉ được 6,3kg, dài 61cm. Bé như vậy có bị suy dinh dưỡng không ạ? Em và chồng thì cũng tạng người thấp, không cao ạ.
- 1 trả lời
- 2553 lượt xem
Luôn phải tham vấn ý kiến bác sĩ trước khi cho con hoặc trẻ mới biết đi uống bất kỳ loại thuốc nào, đặc biệt nếu đó là lần đầu tiên. Trẻ nhỏ có nhiều khả năng xảy ra phản ứng phụ với thuốc hơn so với người lớn, vì vậy cho trẻ dùng thuốc theo toa hoặc không kê toa (OTC) - ngay cả thuốc "tự nhiên" hoặc "thảo dược" - là việc làm cần hết sức thận trọng.
Hãy đưa bé thẳng đến phòng khám bác sĩ nếu bạn không thể lấy vật trong mắt bé ra hoặc nếu đã lấy nhưng bé dường như đang rất đau. Đau có thể là dấu hiệu cho thấy mắt bị tổn thương.
Christine Duenas đã mất đứa con của mình khi cô mang thai được 39 tuần và 3 ngày. Cô ấy đã lâm bồn, nhưng sau đó đã có sự cố khủng khiếp xảy ra. Trước khi chào đời, con bé đã chết.
Sốt xuất huyết là nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh tật và tử vong ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới.





