Lịch trình ăn, ngủ tham khảo cho trẻ 9-10 tháng tuổi
1. Nhu cầu của các trẻ từ 9 – 10 tháng tuổi là gì?
Để thiết lập một lịch trình hợp lý cho các bé từ 9 đến 10 tháng tuổi, điều đầu tiên mà bố mẹ cần làm là tìm hiểu nhu cầu của các bé gồm những gì để đáp ứng được chúng. Thông thường, hầu hết những trẻ 9 và 10 tháng tuổi cần:
- Thức ăn đặc 3 lần một ngày, cộng với khoảng 600 đến 1000 ml sữa mẹ hoặc sữa công thức trong khoảng thời gian 24 giờ. Ở độ tuổi này, trẻ có thể sẽ ăn nhiều loại thức ăn khác nhau và đóng vai trò tích cực trong giờ ăn bằng cách tự ăn và uống từ một chiếc cốc có ống hút.
- Tổng thời gian ngủ của trẻ khoảng 14 giờ ngủ trong một ngày - bao gồm giấc ngủ dài ban đêm và các giấc ngủ ngắn trong ngày. Bé từ 9 đến 10 tháng tuổi thường cần 2 giấc ngủ ngắn trong ngày vào buổi sáng và buổi chiều.
- Thời gian để chơi đùa, hình thành các kỹ năng mới và tương tác với mọi người xung quanh.
- Tham khảo ý kiến của các cặp vợ chồng khác có con trong độ tuổi từ 9 đến 10 tháng là một ý kiến hay. Dưới đây là một số các lịch trình hằng ngày được tham khảo từ các gia đình có con từ 9 đến 10 tháng tuổi.
2. Lịch ăn của trẻ 9 tháng tuổi với sữa mẹ
Trẻ 9 tháng tuổi vẫn có thể còn bú sữa mẹ. Lịch trình này được xây dựng chủ yếu dựa trên nhu cầu của trẻ. Tuy nhiên, chủ nhật trong tuần không theo lịch này vì trẻ được bố mẹ đưa đi chơi và sau đó dành cả ngày ở với ông bà
- Khoảng từ 6 đến 7 giờ sáng: Trẻ thức dậy và rúc vào giường với mẹ và bố. Mẹ cho trẻ bú, và sau đó bố mẹ thức dậy và mặc quần áo. Trẻ có thời gian chơi - trẻ thường bắt đầu trong nôi của mình và ăn nhẹ ngũ cốc trong khi chơi. Bố dành nhiều thời gian để chơi với trẻ nhiều nhất có thể trước khi đi làm. Tùy thuộc vào thời gian đi làm và mẹ cần hoàn thành bao nhiêu việc trong ngày hôm đó (việc nhà, v.v.) mà mẹ có thể ngủ tiếp cho đến khi bố rời đi.
- Khoảng 8 giờ: Bữa sáng với hoa quả. Trẻ 9 tháng tuổi không còn ăn nhiều thức ăn trẻ em, nên có thể ăn cùng với sữa chua, trái cây nhỏ, và thêm ngũ cốc. Sau khi ăn xong, trẻ thích chơi với đủ loại đồ chơi trên sàn nhà, đi vòng quanh nhà nắm lấy ngón tay của mẹ, nhảy cầu cửa và nhờ mẹ đọc sách cho bé.
- Khoảng 9:30 hoặc 10 giờ sáng: Bú mẹ và ngủ trưa. Trẻ thường ngủ khoảng một giờ, nhưng có thể từ 45 phút đến hai giờ. Nếu có thời gian sau khi trẻ thức dậy, mẹ và bé sẽ cùng làm việc vặt hoặc đến thư viện. Khi ra ngoài, mẹ nên chuẩn bị cho trẻ một cốc đầy nước.
- Khoảng giữa trưa: Bữa trưa với một lọ trái cây hoặc rau dành cho trẻ em như một ít đậu Hà Lan, ngô, hoặc những miếng cà rốt nhỏ hoặc các loại rau khác để trẻ tự ăn. Mẹ có thể đưa cho trẻ những phần của bất cứ thứ gì mà mẹ đang ăn - có thể là một số viên pho mát, một phần bánh sandwich, hoặc mì ống và pho mát. Mẹ và bé đang cùng thử nhiều món ăn vặt hơn, vì đó là tất cả những gì trẻ muốn!
- Khoảng 1:30 chiều: Bú mẹ và ngủ trưa. Đây thường là giấc ngủ ngắn dài hơn của trẻ trong ngày - từ một đến hai giờ. Nếu mẹ thực sự mệt mỏi, mẹ sẽ ngủ với trẻ, và nếu trẻ thức dậy trước khi mẹ thức dậy, mẹ sẽ cho trẻ ngủ lại một chút .
- Khoảng 3 giờ chiều: Thêm thời gian vui chơi trong nhà, hoặc mẹ cùng bé đi dạo. Sau đó, nếu mẹ muốn nấu bữa tối và trẻ đòi mẹ, mẹ sẽ mở một trong những đĩa DVD yêu thích của trẻ. Tuy nhiên trẻ thường xem chúng mỗi ngày, và mẹ bắt đầu cảm thấy tồi tệ về điều đó, vì vậy bây giờ mẹ chỉ để cho bé xem vài lần mỗi tuần.
- Khoảng 3 giờ 30 hoặc 4 giờ chiều: Trẻ lại được bú mẹ.
- Khoảng 6 giờ chiều: Thời gian dành cho bữa tối - trẻ ăn bữa tối cùng với những miếng rau nhỏ, gạo, đậu, viên pho mát, ngũ cốc, thịt gà ... bất cứ thứ gì mà bố mẹ đang ăn mà trẻ có thể đang ăn.
- Mẹ hát cho trẻ nghe những bài hát yêu thích và thoa kem trị chàm cho trẻ trước khi mặc áo ngủ của trẻ.
- 7 đến 8 giờ tối: Đi ngủ. Cũi của trẻ được chuẩn bị gọn gàng và gắn vào giường của bố mẹ
- Các trẻ 9 tháng tuổi có thể ngủ liên tục đến sáng. Tuy nhiên một số trẻ vẫn thức dậy ít nhất ba lần một đêm để bú mẹ - đôi khi có thể lên đến 4 hoặc 6lần.
3. Lịch ăn cho trẻ 9 tháng tuổi với sữa công thức
Lịch trình này là một quy trình kết hợp giữa lịch làm việc của bố mẹ và thói quen của trẻ nhỏ. Hầu hết tất cả các ngày trong tuần bé được chăm sóc theo thời gian biểu bên dưới:
- 9 giờ sáng: Trẻ thức dậy, bập bẹ trong nôi khoảng 15 phút và tự nói chuyện với đồ chơi của mình.
- 9:15 sáng: Trẻ được thay tã và ra phòng khách chơi.
- 9:30 sáng: Thời gian dành cho bữa sáng với ngũ cốc, trái cây nhỏ và khoảng 150 ml sữa công thức.
- 11 giờ sáng: Trẻ được ngủ một giấc ngắn kéo dài khoảng một tiếng.
- Trưa: Bé thức dậy và sẵn sàng chơi. Tùy theo điều kiện thời tiết mà mẹ có thể quyết định đưa bé đi chơi ngoài trời với đồ chơi hay ở trong nhà. Các bé ở lứa tuổi này thường thích chơi với các khối và bò loanh quanh trong nhà.
- 1 giờ chiều: Bữa trưa cho trẻ với hai viên rau củ đông lạnh xay nhuyễn, một quả trứng bác, nửa miếng bánh mì nướng và trái cây - có thể là một phần tư quả mận được cắt thành nhiều miếng nhỏ.
- 2 giờ chiều: Trẻ được cho bú khoảng 150 ml sữa công thức.
- 3 giờ chiều: Ngủ trưa thêm một tiếng hoặc một tiếng rưỡi.
- 5 giờ chiều: Bữa tối – Thực đơn dành cho buổi tối bao gồm những miếng nhỏ rau và thịt gà, đôi khi một phần ngũ cốc khác và 150 ml sữa công thức.
- 7 giờ tối: Cho bé tự chơi để đốt hết năng lượng còn sót lại trong ngày.
- 8 giờ tối: Mẹ tắm cho bé.
- 8:30 tối: Bé được bú tiếp khoảng 150 đến 180 ml sữa công thức.
- 9 giờ tối: Nếu bé vẫn chưa ngủ sau khi bú bình, mẹ sẽ ru bé ngủ trong khi hát hoặc mở nhạc
4. Lịch ăn của trẻ 10 tháng tuổi còn bú sữa mẹ
- 6 giờ sáng: Trẻ thức dậy, nằm bú mẹ trong khoảng từ 15 đến 20 phút, sau đó được thay tã.
- 6:45 sáng: Ăn sáng. Trẻ ăn thức ăn trong khi mẹ pha cà phê và dọn dẹp những món ăn còn sót lại từ bữa tối hôm trước. Thức ăn cho trẻ là một ít trái cây xay nhuyễn và bột yến mạch vào buổi sáng.
- 7 đến 8 giờ sáng: Mẹ đi tắm và mặc quần áo trong khi trẻ tự chơi với đồ chơi trong sân chơi. Mẹ thường có thói quen mở cửa phòng tắm trong khi tắm để có thể để mắt đến trẻ. Sau khi tắm xong, mẹ dọn dẹp phòng và áo quần trong phòng riêng. Sau đó, mẹ mặc áo quần sạch cho trẻ và chải tóc cho trẻ.
- 8 giờ sáng: Mẹ bắt đầu ngày làm việc và trẻ chơi cùng bên cạnh. Một số trẻ rất giỏi trong việc tự chơi và điều đó thật may mắn khi mẹ có nhiều công việc cần giải quyết.
- 9 giờ sáng: Bữa ăn nhẹ. Mẹ cho trẻ bú từ 15 đến 20 phút. Sau đó, mẹ đặt trẻ trở lại để tự chơi.
- 10 giờ sáng: Ngủ trưa. Mẹ bế trẻ lên phòng và thay tã cho trẻ. Sau đó, mẹ đặt trẻ xuống cũi với chăn và gấu bông, bật máy phát nhạc và trẻ ngủ thiếp đi. Trong thời gian trẻ ngủ trưa, mẹ hoàn thành nhiều công việc nhất có thể.
- 11:30 sáng: Mẹ gọi bé dậy và thay tã cho trẻ, và trẻ chơi một lúc.
- Trưa: Giờ ăn trưa! Mẹ cho trẻ ăn rau và một số loại thịt. Nếu vẫn đói, trẻ có thể lấy một ít trái cây nhỏ và một vài chiếc bánh quy ít đường để tráng miệng.
- 12:30 tối: Mẹ cùng trẻ xem một chương trình truyền hình dành cho trẻ em.
- 1 giờ chiều: Thời gian tự chơi đùa của trẻ.
- 2 giờ chiều: Trẻ tiếp tục bú mẹ từ 15 đến 20 phút sau đó tự chơi nhiều hơn.
- 3 giờ chiều: Ngủ trưa.
- 4:30 chiều: Trẻ thức dậy. Mẹ thường hoàn thành công việc vào thời điểm này. Trẻ và mẹ chơi với đồ chơi của trẻ trong phòng khách hoặc đi ra ngoài. Mẹ nghĩ rằng trẻ cảm thấy nhàm chán với việc ở trong nhà suốt ngày
- 5:15 chiều: Bé bú mẹ trong 15 phút.
- 5:30 chiều: Mẹ đặt trẻ vào ghế ăn cho trẻ và cho trẻ ăn một số thức ăn nhẹ trong khi mẹ chuẩn bị cho bữa tối cho gia đình.
- 5:45 chiều: Giờ ăn tối của trẻ. Mẹ cho trẻ ăn một bữa tối với thực đơn tương tự như bữa trưa.
- 6 giờ tối: Bố và mẹ ăn tối. Trẻ hoặc tự chơi trong khi bố mẹ ăn, hoặc trẻ sẽ muốn ăn những gì bố mẹ đang có nên mẹ sẽ cho trẻ một ít thức ăn của người lớn.
- 6:30 tối: Dọn dẹp nhà bếp.
- 6:45 tối: Giờ chơi của gia đình. Đây là khoảng thời gian duy nhất mà tất cả các thành viên trong gia đình được vui chơi cùng nhau. Đôi khi cả nhà sẽ cùng nhau đi dạo.
- 8 giờ tối: Giờ tắm! Một số trẻ thích tắm nhưng một số khác thì không. Bé có thể chơi với đồ chơi trong bồn tắm của mình và té nước trong bồn khoảng 15 đến 20 phút mỗi đêm.
- 8:20 tối: Lau khô người, thoa kem dưỡng da và miếng dán mông, sau đó cho trẻ vào tã mới, quần áo lót và kén ngủ. Mẹ chải tóc cho trẻ và sau đó bố ôm trẻ trong khi mẹ chuẩn bị cho bữa ăn dặm cuối cùng của trẻ. Mẹ cho trẻ bú trong 10 đến 15 phút và cho trẻ nằm nghỉ qua đêm. Đôi khi trẻ tỉnh táo, nhưng hầu hết thời gian trẻ ngủ thiếp đi trong khi cho con bú.
- 8:40 tối: Mẹ và bố thư giãn, xem TV và nói về một ngày của mình.
- 9:30 tối: Bố mẹ đi ngủ.
Không chỉ dành cho phụ nữ đã kết hôn hoặc có quan hệ tình dục mới cần phải khám phụ khoa. Trẻ em cũng có thể mắc bệnh phụ khoa nếu không được chăm sóc đúng cách. Do đó, việc khám phụ khoa trẻ em và lưu ý khi đưa trẻ đi khám cũng rất quan trọng.
Suy dinh dưỡng do thiếu protein năng lượng đang là vấn đề quan trọng đối với việc nâng cao sức khỏe của trẻ em các nước đang phát triển và ở Việt Nam hiện nay. Đây là tình trạng bệnh lý theo tác động của sự nhiễm trùng, xảy ra khi chế độ ăn nghèo protein và năng lượng lâu dài, dẫn đến sự chậm phát triển về thể chất cũng như tinh thần của trẻ.
Thông thường chiếc răng sữa đầu tiên mọc khi trẻ được 6 tháng tuổi, và phần lớn trẻ mọc đủ 20 răng sữa (10 răng hàm trên và 10 răng hàm dưới) trước khi lên 3 tuổi. Sau đó các răng sữa rụng dần và sẽ được thay thế bằng răng vĩnh viễn tương ứng. Đây chính là giai đoạn mà các bậc phụ huynh cần theo dõi sát sao sự phát triển răng miệng của con mình.
Viêm nướu răng cấp tính là một trong những bệnh lý phổ biến ở vùng miệng của trẻ. Bệnh thường dễ chẩn đoán và điều trị ở mức độ nhẹ, tuy nhiên có thể nặng hơn nếu không được chữa trị kịp thời. Phát hiện viêm nướu răng sớm sẽ giúp điều trị tốt, ngăn ngừa nguy cơ bệnh tái phát cũng như các ảnh hưởng đến răng, cấu trúc xương và các mô khác.
Trẻ 11 tháng tuổi cực kỳ tò mò với tất cả mọi thứ đang tồn tại. Giờ đây trẻ ngày càng trở nên độc lập hơn bao giờ hết, và những gì phát triển ở trẻ thời điểm này sẽ tiếp tục đi theo trẻ nhiều năm sau này.
Bé 7 tháng 7 ngày nặng 8kg khó ngủ và hay tỉnh giấc về đêm có cân điều chỉnh lịch sinh hoạt cho hợp lý hơn không?
Em sinh bé trai nặng 3,7kg. Hiện giờ bé được 7 tháng 7 ngày và nặng 8kg, dài 67,7kg. Bé bú sữa mẹ kết hợp sữa công thức. 4 tháng đầu trộm vía bé ăn ngoan, ngủ ngoan. Nhưng đến tháng thứ 5 bé biếng bú và ít ngủ hẳn đi. Đến nay 7 tháng thì bé ăn 2 bữa bột và 2 bữa sữa. Mỗi bữa tầm 80ml sữa, nhưng ngủ mới chịu bú, thức là bé không bú bình. Đút thìa cũng nhè ra. Em đã thay đổi 3 loại sữa là meiji, morinaga, nan mà vẫn không thay đổi. Cả ngày mà bỉm của bé vẫn nhẹ tênh, nước vàng khè. Em phải làm gì để bé có thể ti bình lúc thức ạ? Còn một vấn đề nữa là bé nhà em bị rụng tóc vành khăn. Từ nhỏ đến giờ bé rất khó ngủ và khi ngủ thì hay thức dậy về đêm. Khi bé được 4 tháng em cho bé đi khám thì bác sĩ cho uống Relacti Extra và kê bổ sung magie, canxi. Bé uống Relacti Extra đã dễ ngủ hơn nhưng đêm vẫn thức dậy. Em cho bé uống Relacti Extra 5 hôm là dừng vì sợ có hại cho bé. Giờ em muốn tiếp tục cho bé uống Relacti Extra trở lại được không ạ? Giờ bé vẫn đang uống ostelin loại canxi kết hợp D3. Lịch sinh hoạt của bé nhà em như sau: Sáng: 7-9h: chơi. 9-10h: ngủ và đút cho ăn 80ml sữa công thức (tỉnh dậy là không ăn). 10-11h30: chơi và tắm. 11h30: ăn dặm 150-200ml cháo. 12h30: ngủ (có hôm không ngủ) 2h-3h: canh cho uống 80ml sữa. 3h: bữa phụ hoa quả (hôm có hôm không) . 6h: ăn 150ml cháo. 9h-10h: ti mẹ. Từ lúc này là lục đục ti mẹ cả đêm và trằn trọc để ngủ. Lịch sinh hoạt của bé như này có cần điều chỉnh gì không ạ?
- 1 trả lời
- 1548 lượt xem
Có nên cắt giấc ngủ lúc 8h tối và cắt cữ bú đêm để trẻ 4 tháng tuổi ngủ dễ hơn và ngủ xuyên đêm không ạ?
Em sinh bé nặng 3,4kg. Hiện bé đã được 4 tháng tuổi, nặng 8kg. Bé nhà em ngủ rất nhiều. Một ngày bé ngủ khoảng 13 tiếng. Ban ngày bé ngủ từ 5-6 tiếng. Ban đêm thì bé ngủ 1 giấc tầm 8h tối xong lại dậy chơi đến hơn 11h mới ngủ đến 7h sáng mới dậy. Ban ngày bé ngủ như thế có nhiều quá không ạ? Buổi tối em muốn cắt giấc 8 giờ tối của bé để bé ngủ dễ hơn được không ạ? Và buổi tối em cho bé dậy 3 lần để uống sữa. Sáng dậy bé phải 11h mới chịu bú lại. Em băn khoăn không biết có nên cắt cữ bú đêm của bé để bé ngủ xuyên đêm và sáng bé bú lại không ạ?
- 1 trả lời
- 966 lượt xem
Quầng thâm dưới mắt trẻ có phải là dấu hiệu bé bị dị ứng không?
Bác sĩ cho tôi hỏi, quầng thâm dưới mắt trẻ có phải là dấu hiệu bé bị dị ứng không ạ? Cảm ơn bác sĩ!
- 1 trả lời
- 1315 lượt xem
Trẻ sơ sinh bị ra máu vùng kín thì nên đi thăm khám thế nào?
Em sinh mổ bé ở Từ Dũ được 4 ngày thì xuất viện. Mấy ngày đầu ở viện do đau vết mổ nên bà ngoại lo chăm sóc bé. Hôm chuẩn bị xuất viện em mới để ý bé thì thấy bé có cái gì giống như huyết trắng. Em lo lắng hỏi mấy chị hộ sinh thì các chị nói bình thường, không có vấn đề gì. Tuy nhiên, khi về nhà thì thấy vùng kín của bé nhà em bị ra máu. Máu đỏ tươi và có dịch nhầy. Bé bị ra máu liên tiếp 2 ngày hôm nay rồi. Em rất lo lắng không biết nên cho bé đi khám như thế nào. Vì nhà em ở quê nên điều kiện đi lại cũng khó khăn. Bác sĩ bảo em phải làm gì ạ?
- 1 trả lời
- 11921 lượt xem
Quấn ngủ cho bé rồi bật điều hòa 25 độ có tốt cho trẻ 3 tháng tuổi không?
Bé nhà em lúc sinh nặng 3,4kg. Nay bé được 3 tháng và nặng 6,8kg, cao 60cm. Hàng ngày em tưa lưỡi cho bé rất sạch sẽ nhưng gần đây bé cứ phun nước bọt quanh miệng, như vậy là sao ạ? Em cho bé bú sữa mẹ và bú thêm cả sữa công thức. Cứ cách 4 tiếng em cho bé bú 1 lần, mỗi lần được 140ml. Tuy nhiên khi bú xong bé rất hay ợ hơi và nấc cục. Bé 3 ngày mới đi ngoài 1 lần ạ. Em đang EASY, áp dụng bật điều hòa 25 độ rồi quấn Ngủ cho bé có ổn không ạ?
- 1 trả lời
- 1214 lượt xem
Vắc xin Hib bảo vệ trẻ chống lại bệnh nhiễm khuẩn nặng, phần lớn ảnh hưởng đến trẻ sơ sinh và trẻ em dưới 5 tuổi. Vi khuẩn có thể gây viêm nắp thanh quản (sưng nặng ở cổ họng gây khó thở), một dạng viêm phổi nghiêm trọng và một loại bệnh gọi là viêm màng não do vi khuẩn.
Để giúp bạn chuẩn bị cho chuyến thăm khám bác sĩ khi bé được 2 tháng tuổi, chúng tôi cung cấp dưới đây những câu hỏi bác sĩ có thể hỏi và bạn sẽ muốn viết ra câu trả lời trước.
Trước khi cho bé 6 tháng tuổi đi khám bác sĩ, cha mẹ cần chuẩn bị những gì? Dưới đây là những câu hỏi có thể bác sĩ sẽ hỏi và bạn có thể chuẩn bị sẵn câu trả lời từ ở nhà.
Để giúp bạn chuẩn bị cho buổi thăm khám bác sĩ khi bé 12 tháng, dưới đây là những câu hỏi bạn có thể muốn tham khảo và chuẩn bị câu trả lời trước cho bác sĩ.
Để giúp bạn chuẩn bị cho buổi thăm khám bác sĩ khi bé 18 tháng, dưới đây là những câu hỏi bạn có thể muốn tham khảo và chuẩn bị câu trả lời trước cho bác sĩ.





