Lịch trình ăn, ngủ tham khảo cho trẻ 11-12 tháng tuổi
1. Trẻ 11 – 12 tháng tuổi cần gì ?
Tập thói quen sinh hoạt với bé là một việc mang tính cá nhân. Học cách đọc các tín hiệu của trẻ nhỏ để xây dựng và phát triển mô hình ăn, chơi và ngủ phù hợp với hoàn cảnh của từng gia đình. Khi tạo thời gian biểu cho con mình, hãy nhớ rằng khi 11 và 12 tháng hầu hết các bé cần:
Thức ăn đặc ba lần một ngày. Lúc này, em bé nên ăn nhiều bữa ăn dặm với các loại thức ăn khác nhau và đóng vai trò tích cực trong suốt thời gian ăn bằng cách tự xúc thức ăn và tự uống nước từ cốc có ống hút.
11 đến 12 tháng: trẻ cần 600 – 1000 ml sữa mẹ hoặc sữa công thức trong khoảng thời gian 24 giờ. Bố mẹ nên tham khảo thêm các mẹo để biết con bạn bú đủ sữa mẹ hay sữa công thức hay chưa. Khi trẻ được 1 tuổi, trẻ có thể uống sữa bò với lượng ít hơn 1000 ml mỗi ngày. Nếu tiêu thụ quá nhiều sữa bò, trẻ sẽ không còn thấy ngon miệng khi ăn các loại thức ăn lành mạnh khác và có thể dẫn đến thiếu máu do thiếu sắt.
Ngủ ít hơn 14 giờ trong khoảng thời gian 24 giờ, bao gồm cả giấc ngủ ban đêm và các giấc ngủ ngắn ban ngày. Hai giấc ngủ ngắn trong ngày vào buổi sáng và buổi chiều thường được lựa chọn, mặc dù một số trẻ sẽ chỉ ngủ một giấc dài mỗi ngày. Ngoài ra, trẻ còn cần thời gian để chơi, luyện tập các kỹ năng mới và tương tác với mọi người.
Việc tham khảo kinh nghiệm của những ông bố bà mẹ khác làm có thể giúp ích rất nhiều cho những người làm cha mẹ lần đầu. Dưới đây là một số lịch trình dành cho trẻ từ 11 – 12 tháng tuổi được xây dựng từ những trường hợp từ thực tế.
2. Lịch ăn của trẻ 11 tháng tuổi còn bú sữa mẹ
Đây là lịch trình được xây dựng kết hợp giữa thói quen sinh hoạt của bố mẹ và nhu cầu của bé.
- 7 đến 7:30 sáng: Thức dậy và cho con bú trong 10 đến 15 phút.
- 7:30 đến 8 giờ sáng: Bố mẹ chơi trên giường cùng trẻ hoặc tranh thủ đọc sách cho trẻ nghe.
- 8 giờ sáng: Đặt bé ngồi chơi trên ghế trong khi mẹ làm bữa sáng
- 8:15 sáng: Bữa sáng cho bé 11 tháng tuổi. Có thể cho bé ăn những miếng bánh kếp nhỏ tự làm, bánh mì nướng, trái cây, trứng, bánh mì phô mai hoặc ngũ cốc tự làm, cùng với một cốc nước nhỏ.
- 8:45 đến 9:30 sáng: Giờ chơi của trẻ - Trẻ được nghe đọc sách hoặc chơi với đồ chơi như các hình khối xếp hình hoặc đồ chơi âm nhạc.
- 9 giờ 30 đến 11 giờ sáng: Ngủ giấc ngắn vào buổi sáng.
- 11 giờ sáng: Mẹ thay tã cho trẻ, mặc quần áo và cho trẻ ngồi vào ghế riêng trong khi tranh thủ làm bữa trưa.
- Từ 11 giờ 15 đến 11 giờ 30 sáng: Bữa trưa cho trẻ, có thể cho trẻ ăn thức ăn bao gồm những miếng nhỏ trái cây hoặc rau, bánh mì nguyên cám, quả bơ, đậu, thịt gà và pho mát. Trẻ nên có riêng một cốc nước nhỏ.
- Trưa đến 1:30 chiều: Cho trẻ đi dạo hoặc đến hồ bơi, tham gia các lớp học dành cho bà mẹ và em bé, lớp tập thể dục bằng xe đẩy, hoặc làm một số việc vặt.
- 1:30 chiều: Cho bé bú mẹ rồi ngủ trưa.
- 2:30 đến 3 giờ chiều: Bé thức dậy.
- 3 đến 4:30 chiều: Mẹ và bé đi chơi cùng nhau. Một số hoạt động có thể tham khảo là làm việc vặt, đi bộ, bơi lội, gặp gỡ bạn bè, đánh bong bóng hoặc chơi trong nhà, đọc sách và hát hò.
- 4:30 chiều: Ăn tối với khẩu phần tương tự như bữa trưa. Bé có thể bắt đầu ăn những thứ giống người lớn và uống nước bằng một cốc nước nhỏ. Sau bữa tối, bé thường được tắm.
- 5:30 chiều: Cho bé tự chơi khi đang ngồi trên ghế của mình và chơi trong khi bố mẹ ăn.
- 6 đến 6:30 chiều: Giờ chơi với bố - chủ yếu là đi dạo!
- 6:30 chiều: Bố và bé đi dạo xung quanh và nói chuyện như lời chúc ngủ ngon với đồ chơi của bé và những chú chim bên ngoài. Bố đưa bé cho mẹ để thay tã và cho bú lần cuối.
- 7 giờ tối: Đi ngủ. Bé có thể ngủ suốt đêm, nhưng vài lần một tuần sẽ thức giấc. Khi đó, người bố thường cố gắng dỗ cho bé ngủ lại, nhưng thường thì người mẹ phải cho bé bú.
3. Lịch ăn của trẻ 11 tháng tuổi với sữa công thức
Lịch trình ăn của trẻ 11 tháng tuổi với sữa công thức như sau:
- 7:30 đến 8 giờ sáng: Bé tỉnh giấc và bú khoảng 200ml sữa công thức.
- 9 giờ 30 đến 10 giờ sáng: Thời gian dành cho bữa sáng. Mẹ có thể tham khảo khẩu phần ăn với bột yến mạch trộn sữa chua hoặc trái cây xay nhuyễn, đi kèm với thức ăn nhẹ như bánh mì tròn nhỏ và pho mát hoặc ngũ cốc khô.
- 10:30 sáng: Cho bé ngủ một giấc ngắn, kéo dài khoảng hai giờ.
- 12:30 tối: Ăn trưa - những món ăn mà mẹ có thể tham khảo như pho mát, thịt gà, rau, bánh mì nướng phô mai hoặc bơ và bánh mì phết táo. Ngoài ra, bé cũng được bú thêm 120ml sữa công thức. Giữa các giấc ngủ ngắn và bữa ăn, mẹ có thể dành thời gian đọc sách, để bé tự chơi trên sàn nhà trong khi mẹ nấu ăn, đi dạo, hoặc cho bé sang thăm ông bà.
- 3 đến 4 giờ chiều: Bé tiếp tục bú một bình sữa công thức 100 ml.
- 6 giờ chiều: Nếu bé không bú vào khoảng thời gian từ 3 đến 4 giờ chiều, nên cho bé bú thêm khoảng 150 đến 180 ml sữa và một bữa ăn nhẹ gồm bánh quy giòn nhỏ hoặc miếng trái cây.
- 7 giờ tối: Ăn tối - Thực đơn dành cho buổi tối thường tương tự như bữa trưa. Sau đó, mẹ cho bé tắm. Thời gian tắm vào buổi tối nên được thực hiện cách ngày.
- 8:30 tối: Bú tiếp khoảng 180 ml sữa.
- 8-9 giờ tối: Đi ngủ. Trẻ được 1 tuổi đã có thể tự ngủ một mình trong nôi. Bé thường ngủ một giấc liên tục cho đến sáng.
4. Lịch ăn của trẻ 12 tháng tuổi còn bú sữa mẹ
Lịch ăn của trẻ 12 tháng tuổi còn bú sữa mẹ như sau:
- Khoảng từ 7 đến 8 giờ sáng: Bé thức dậy và mẹ cho cháu bú, sau đó bé sẽ tự chơi trong khi mẹ ăn sáng.
- Khoảng 8 giờ 30 đến 9 giờ sáng: Bé ăn sáng - thường là bánh quế cắt thành miếng nhỏ, sữa chua, một ít thức ăn trẻ em hoặc ngũ cốc và một ít trái cây. Bé uống một cốc sữa nguyên chất hoặc nước, nhưng chỉ vài chục mililit. Nếu thời tiết đẹp, nên đưa bé đi dạo sau khi ăn.
- 10:30 sáng: Cho bé chợp mắt trong khoảng một đến hai giờ.
- Buổi trưa: Bữa trưa - Cho bé một tuổi ăn trưa với khẩu phần bao gồm một lọ thức ăn cho trẻ em, gà hoặc gà tây với rau, cộng với một ít ngũ cốc khô và một ít pho mát, trái cây hoặc ngô. Các loại rau nên được trộn lẫn trong thức ăn để khiến bé dễ ăn hơn. Bé uống sữa và nước suốt cả ngày nhưng có lẽ chỉ được tổng cộng khoảng 250 ml.
- 1 đến 2:30 chiều: Mẹ và bé chơi đùa cùng nhau, cho bé tập đi loanh quanh trong nhà. Đôi khi có thể thay thế bằng cách làm một số việc vặt.
- 2:30 đến 3 giờ chiều: Thời gian ăn nhẹ sau đó ngủ trưa trong khoảng một giờ 10 phút nữa.
- 4 giờ chiều: Thêm thời gian chơi hoặc chạy việc vặt. Khoảng 5 giờ chiều, chồng tôi tiếp quản và tôi được nghỉ ngơi một chút.
- 5:30 chiều: Giờ ăn tối - thức ăn dành cho bé về cơ bản giống như bữa trưa.
- 7:30 tối: Tắm, đọc sách, cho con bú, đánh răng và bé thường ngủ lúc 8 giờ tối.
Chăm sóc trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhất là với những người lần đầu làm cha mẹ. Trẻ không chỉ cần được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng mà còn phải đảm bảo được lịch trình chơi, ngủ khoa học.
Không chỉ dành cho phụ nữ đã kết hôn hoặc có quan hệ tình dục mới cần phải khám phụ khoa. Trẻ em cũng có thể mắc bệnh phụ khoa nếu không được chăm sóc đúng cách. Do đó, việc khám phụ khoa trẻ em và lưu ý khi đưa trẻ đi khám cũng rất quan trọng.
Suy dinh dưỡng do thiếu protein năng lượng đang là vấn đề quan trọng đối với việc nâng cao sức khỏe của trẻ em các nước đang phát triển và ở Việt Nam hiện nay. Đây là tình trạng bệnh lý theo tác động của sự nhiễm trùng, xảy ra khi chế độ ăn nghèo protein và năng lượng lâu dài, dẫn đến sự chậm phát triển về thể chất cũng như tinh thần của trẻ.
Thông thường chiếc răng sữa đầu tiên mọc khi trẻ được 6 tháng tuổi, và phần lớn trẻ mọc đủ 20 răng sữa (10 răng hàm trên và 10 răng hàm dưới) trước khi lên 3 tuổi. Sau đó các răng sữa rụng dần và sẽ được thay thế bằng răng vĩnh viễn tương ứng. Đây chính là giai đoạn mà các bậc phụ huynh cần theo dõi sát sao sự phát triển răng miệng của con mình.
Viêm nướu răng cấp tính là một trong những bệnh lý phổ biến ở vùng miệng của trẻ. Bệnh thường dễ chẩn đoán và điều trị ở mức độ nhẹ, tuy nhiên có thể nặng hơn nếu không được chữa trị kịp thời. Phát hiện viêm nướu răng sớm sẽ giúp điều trị tốt, ngăn ngừa nguy cơ bệnh tái phát cũng như các ảnh hưởng đến răng, cấu trúc xương và các mô khác.
Trẻ 11 tháng tuổi cực kỳ tò mò với tất cả mọi thứ đang tồn tại. Giờ đây trẻ ngày càng trở nên độc lập hơn bao giờ hết, và những gì phát triển ở trẻ thời điểm này sẽ tiếp tục đi theo trẻ nhiều năm sau này.
Bé 7 tháng 7 ngày nặng 8kg khó ngủ và hay tỉnh giấc về đêm có cân điều chỉnh lịch sinh hoạt cho hợp lý hơn không?
Em sinh bé trai nặng 3,7kg. Hiện giờ bé được 7 tháng 7 ngày và nặng 8kg, dài 67,7kg. Bé bú sữa mẹ kết hợp sữa công thức. 4 tháng đầu trộm vía bé ăn ngoan, ngủ ngoan. Nhưng đến tháng thứ 5 bé biếng bú và ít ngủ hẳn đi. Đến nay 7 tháng thì bé ăn 2 bữa bột và 2 bữa sữa. Mỗi bữa tầm 80ml sữa, nhưng ngủ mới chịu bú, thức là bé không bú bình. Đút thìa cũng nhè ra. Em đã thay đổi 3 loại sữa là meiji, morinaga, nan mà vẫn không thay đổi. Cả ngày mà bỉm của bé vẫn nhẹ tênh, nước vàng khè. Em phải làm gì để bé có thể ti bình lúc thức ạ? Còn một vấn đề nữa là bé nhà em bị rụng tóc vành khăn. Từ nhỏ đến giờ bé rất khó ngủ và khi ngủ thì hay thức dậy về đêm. Khi bé được 4 tháng em cho bé đi khám thì bác sĩ cho uống Relacti Extra và kê bổ sung magie, canxi. Bé uống Relacti Extra đã dễ ngủ hơn nhưng đêm vẫn thức dậy. Em cho bé uống Relacti Extra 5 hôm là dừng vì sợ có hại cho bé. Giờ em muốn tiếp tục cho bé uống Relacti Extra trở lại được không ạ? Giờ bé vẫn đang uống ostelin loại canxi kết hợp D3. Lịch sinh hoạt của bé nhà em như sau: Sáng: 7-9h: chơi. 9-10h: ngủ và đút cho ăn 80ml sữa công thức (tỉnh dậy là không ăn). 10-11h30: chơi và tắm. 11h30: ăn dặm 150-200ml cháo. 12h30: ngủ (có hôm không ngủ) 2h-3h: canh cho uống 80ml sữa. 3h: bữa phụ hoa quả (hôm có hôm không) . 6h: ăn 150ml cháo. 9h-10h: ti mẹ. Từ lúc này là lục đục ti mẹ cả đêm và trằn trọc để ngủ. Lịch sinh hoạt của bé như này có cần điều chỉnh gì không ạ?
- 1 trả lời
- 1532 lượt xem
Có nên cắt giấc ngủ lúc 8h tối và cắt cữ bú đêm để trẻ 4 tháng tuổi ngủ dễ hơn và ngủ xuyên đêm không ạ?
Em sinh bé nặng 3,4kg. Hiện bé đã được 4 tháng tuổi, nặng 8kg. Bé nhà em ngủ rất nhiều. Một ngày bé ngủ khoảng 13 tiếng. Ban ngày bé ngủ từ 5-6 tiếng. Ban đêm thì bé ngủ 1 giấc tầm 8h tối xong lại dậy chơi đến hơn 11h mới ngủ đến 7h sáng mới dậy. Ban ngày bé ngủ như thế có nhiều quá không ạ? Buổi tối em muốn cắt giấc 8 giờ tối của bé để bé ngủ dễ hơn được không ạ? Và buổi tối em cho bé dậy 3 lần để uống sữa. Sáng dậy bé phải 11h mới chịu bú lại. Em băn khoăn không biết có nên cắt cữ bú đêm của bé để bé ngủ xuyên đêm và sáng bé bú lại không ạ?
- 1 trả lời
- 944 lượt xem
Quầng thâm dưới mắt trẻ có phải là dấu hiệu bé bị dị ứng không?
Bác sĩ cho tôi hỏi, quầng thâm dưới mắt trẻ có phải là dấu hiệu bé bị dị ứng không ạ? Cảm ơn bác sĩ!
- 1 trả lời
- 1302 lượt xem
Trẻ sơ sinh bị ra máu vùng kín thì nên đi thăm khám thế nào?
Em sinh mổ bé ở Từ Dũ được 4 ngày thì xuất viện. Mấy ngày đầu ở viện do đau vết mổ nên bà ngoại lo chăm sóc bé. Hôm chuẩn bị xuất viện em mới để ý bé thì thấy bé có cái gì giống như huyết trắng. Em lo lắng hỏi mấy chị hộ sinh thì các chị nói bình thường, không có vấn đề gì. Tuy nhiên, khi về nhà thì thấy vùng kín của bé nhà em bị ra máu. Máu đỏ tươi và có dịch nhầy. Bé bị ra máu liên tiếp 2 ngày hôm nay rồi. Em rất lo lắng không biết nên cho bé đi khám như thế nào. Vì nhà em ở quê nên điều kiện đi lại cũng khó khăn. Bác sĩ bảo em phải làm gì ạ?
- 1 trả lời
- 11910 lượt xem
Quấn ngủ cho bé rồi bật điều hòa 25 độ có tốt cho trẻ 3 tháng tuổi không?
Bé nhà em lúc sinh nặng 3,4kg. Nay bé được 3 tháng và nặng 6,8kg, cao 60cm. Hàng ngày em tưa lưỡi cho bé rất sạch sẽ nhưng gần đây bé cứ phun nước bọt quanh miệng, như vậy là sao ạ? Em cho bé bú sữa mẹ và bú thêm cả sữa công thức. Cứ cách 4 tiếng em cho bé bú 1 lần, mỗi lần được 140ml. Tuy nhiên khi bú xong bé rất hay ợ hơi và nấc cục. Bé 3 ngày mới đi ngoài 1 lần ạ. Em đang EASY, áp dụng bật điều hòa 25 độ rồi quấn Ngủ cho bé có ổn không ạ?
- 1 trả lời
- 1199 lượt xem
Vắc xin Hib bảo vệ trẻ chống lại bệnh nhiễm khuẩn nặng, phần lớn ảnh hưởng đến trẻ sơ sinh và trẻ em dưới 5 tuổi. Vi khuẩn có thể gây viêm nắp thanh quản (sưng nặng ở cổ họng gây khó thở), một dạng viêm phổi nghiêm trọng và một loại bệnh gọi là viêm màng não do vi khuẩn.
Để giúp bạn chuẩn bị cho chuyến thăm khám bác sĩ khi bé được 2 tháng tuổi, chúng tôi cung cấp dưới đây những câu hỏi bác sĩ có thể hỏi và bạn sẽ muốn viết ra câu trả lời trước.
Trước khi cho bé 6 tháng tuổi đi khám bác sĩ, cha mẹ cần chuẩn bị những gì? Dưới đây là những câu hỏi có thể bác sĩ sẽ hỏi và bạn có thể chuẩn bị sẵn câu trả lời từ ở nhà.
Để giúp bạn chuẩn bị cho buổi thăm khám bác sĩ khi bé 12 tháng, dưới đây là những câu hỏi bạn có thể muốn tham khảo và chuẩn bị câu trả lời trước cho bác sĩ.
Để giúp bạn chuẩn bị cho buổi thăm khám bác sĩ khi bé 18 tháng, dưới đây là những câu hỏi bạn có thể muốn tham khảo và chuẩn bị câu trả lời trước cho bác sĩ.





