Hướng dẫn về lần tắm đầu tiên cho bé
1. Trẻ sơ sinh tắm lần đầu khi nào?
Thời điểm tắm lần đầu tiên cho trẻ sơ sinh đã thay đổi trong vài năm qua. Trong khi hầu hết các cơ sở vẫn thường tắm cho trẻ sơ sinh trong vòng một hoặc hai giờ sau khi sinh, nhiều cơ sở đang thay đổi thời điểm tắm lần đầu cho trẻ.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo nên tắm lần đầu cho trẻ sơ sinh vào khoảng 24 giờ sau khi sinh, hoặc đợi ít nhất là 6 giờ nếu không thể đợi được.
Dưới đây là một số lý do tại sao chúng ta nên trì hoãn việc tắm lần đầu cho bé:
- Nhiệt độ cơ thể và lượng đường trong máu: trẻ sơ sinh được tắm ngay có thể dễ bị nhiễm lạnh và hạ thân nhiệt. Việc tắm cho trẻ sơ sinh sớm quá cũng có thể khiến một số trẻ dễ bị hạ đường huyết.
- Liên kết giữa mẹ và bé, và cho bé bú: việc đưa trẻ đi tắm quá sớm có thể làm gián đoạn quá trình chăm sóc da kề da, ngăn cản sự gắn kết mẹ con và khiến trẻ không thể bú sữa mẹ sớm. Một nghiên cứu cho thấy mức độ thành công của việc cho con bú sữa mẹ tại bệnh viện tăng 166% sau khi thực hiện trì hoãn 12 giờ trong lần tắm đầu tiên của trẻ so với những trẻ được tắm trong vài giờ đầu tiên.
- Giữ lại lớp chất phủ bên ngoài da bé (Vernix): một chất trắng như sáp phủ lên da em bé trước khi sinh, lớp chất này hoạt động như một loại kem dưỡng ẩm tự nhiên và nó có thể có khả năng chống vi khuẩn. Theo Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP), tốt nhất nên để lớp màng này trên da trẻ sơ sinh một thời gian để giúp làn da mỏng manh của trẻ không bị khô. Điều này đặc biệt quan trọng đối với sinh non vì da của chúng rất dễ bị tổn thương.
Lưu ý: Những đứa trẻ có mẹ nhiễm HIV hoặc nhiễm vi rút viêm gan nên được tắm sau lần bú đầu tiên để giảm rủi ro cho nhân viên y tế và người nhà.
2. Sau khi về nhà bao lâu trẻ cần được tắm?
Trẻ sơ sinh không cần tắm mỗi ngày. Thời điểm này, trẻ hiếm khi đổ mồ hôi hoặc bị bẩn đến không nhất thiết phải tắm toàn thân thường xuyên.
Ba lần tắm mỗi tuần có thể là đủ đối với trẻ sơ sinh. Tắm thường xuyên hơn có thể làm khô da của bé.
Chỉ cho trẻ sơ sinh tắm từng phần cho đến khi cuống rốn rụng đi, điều này thường xảy ra khi trẻ được khoảng một hoặc hai tuần tuổi. Nếu nó vẫn cuống rốn vẫn còn sau thời gian đó, có thể có các vấn đề khác đang diễn ra. Bạn cần đưa trẻ đi khám nếu dây rốn vẫn chưa khô và tự rụng khi trẻ được hai tháng tuổi.
Tắm từng phần cũng giống như tắm thông thường, chỉ khác là bạn không cho bé vào nước. Mẹo an toàn khi tắm bằng bọt biển trẻ em:
- Chuẩn bị nguồn cung cấp trước khi bạn bắt đầu tắm cho bé. Chuẩn bị sẵn một chậu nước, một chiếc khăn ẩm được tráng trong nước không có xà phòng, một chiếc khăn khô và bất cứ thứ gì khác bạn có thể cần trong tầm tay trước khi bắt đầu tắm cho bé.
- Đặt em bé trên một bề mặt phẳng thoải mái cho cả bạn và bé như bàn thay đồ, giường, sàn hoặc quầy bên cạnh bồn rửa tay. Phủ lên các bề mặt cứng bằng chăn hoặc khăn lông mịn. Nếu trẻ ở trên bề mặt cao hơn sàn nhà, hãy luôn sử dụng dây đeo an toàn hoặc giữ một tay của bé để tránh bị ngã.
- Bắt đầu rửa mặt trước: dùng khăn ẩm để rửa mặt, cẩn thận không để nước vào mắt hoặc miệng bé. Sau đó, nhúng nó vào chậu nước trước khi rửa phần còn lại của cơ thể bé và cuối cùng là vùng quấn tã.
- Giữ ấm cho bé: trong khi tắm bằng bọt biển, hãy quấn trẻ trong một chiếc khăn khô và chỉ để hở những phần cơ thể mà bạn đang rửa cho bé. Đặc biệt chú ý đến các nếp nhăn dưới cánh tay, sau tai, quanh cổ, và đặc biệt là ở vùng sinh dục đối với bé gái.
3. Khi nào trẻ sẵn sàng tắm thường xuyên?
Khi vùng rốn đã lành, bạn có thể thử đặt cả cơ thể bé xuống nước. Lần tắm đầu tiên của trẻ nên được thực hiện một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng nhất có thể. Nếu trẻ phản ứng lại, bạn hãy tiếp tục tắm từng vùng cho trẻ trong một hoặc hai tuần, sau đó thử tắm lại. Trẻ sơ sinh thường biểu hiện rõ ràng khi chúng sẵn sàng.
Một số điều lưu ý để giữ an toàn khi tắm cho trẻ sơ sinh:
- Sử dụng bồn tắm dành cho trẻ sơ sinh: Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ khuyến nghị một bồn tắm trẻ em bằng nhựa cứng có bề mặt dốc và dây an toàn để giữ cho em bé của bạn không bị trượt. Một số cha mẹ lại cảm thấy dễ dàng nhất khi tắm cho trẻ sơ sinh trong chậu tắm, bồn rửa hoặc chậu nhựa có lót khăn sạch.
Tránh sử dụng ghế tắm. Những chiếc ghế này cung cấp sự hỗ trợ để trẻ có thể ngồi thẳng trong bồn tắm của người lớn. Tuy nhiên, trẻ có thể dễ dàng trượt qua. Một đứa trẻ có thể rơi xuống bồn tắm và nếu cha mẹ không phát hiện, trẻ có thể tử vong do đuối nước.
- Chuẩn bị mọi thứ trước khi tắm cho trẻ: chuẩn bị sẵn khăn tắm và các vật dụng tắm khác trong tầm với để bạn có thể luôn ở bên cạnh trẻ. Nếu bạn quên thứ gì đó hoặc cần nghe điện thoại hoặc mở cửa trong khi tắm, bạn phải đưa bé đi cùng.
Không bao giờ để trẻ một mình trong bồn tắm, dù chỉ trong chốc lát. Hầu hết các vụ chết đuối ở trẻ em trong nhà xảy ra trong bồn tắm, và hơn một nửa số ca tử vong trong bồn tắm liên quan đến trẻ em dưới 1 tuổi.
- Kiểm tra nhiệt độ nước: Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP) khuyến cáo rằng nhiệt độ nóng nhất ở vòi không được quá 120 độ F (khoảng 49 độ C) để tránh bị bỏng. Bạn có thể điều chỉnh cài đặt bình nước nóng để không vượt quá nhiệt độ này. Nước máy quá nóng có thể nhanh chóng gây bỏng nghiêm trọng đến mức phải nhập viện điều trị hoặc thậm chí phải phẫu thuật. Trong thực tế, bỏng nước là nguyên nhân hàng đầu gây bỏng đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.
- Giữ ấm cho bé khi tắm: sau khi bạn cởi quần áo cho bé, hãy đặt bé xuống nước ngay lập tức để bé không bị lạnh. Dùng một tay của bạn để đỡ đầu bé và tay kia để đưa chân bé xuống nước trước. Nói chuyện với trẻ một cách nhẹ nhàng và đưa phần còn lại của cơ thể bé xuống cho đến khi bé ở trong bồn. Hầu hết cơ thể và khuôn mặt của bé phải cao hơn mực nước để đảm bảo an toàn, vì vậy bạn cần thường xuyên đổ nước ấm lên cơ thể để giữ ấm cho bé.
- Sử dụng xà phòng một cách phù hợp: xà phòng có thể làm khô da của bé. Nếu cần bạn có thể dùng sữa rửa mặt cho những vùng bị bẩn nhiều, chỉ sử dụng xà phòng nhẹ, có độ pH trung tính, không có chất phụ gia. Sau đó cần rửa sạch xà phòng trên da ngay lập tức. Gội đầu cho trẻ 2-3 lần một tuần bằng dầu gội hoặc sữa tắm dành cho trẻ em.
Bạn có thể thấy một số mảng vảy trên da đầu của trẻ được gọi là cứt trâu. Tình trạng này là vô hại và xuất hiện ở nhiều trẻ sơ sinh. Bạn có thể làm bong vảy bằng bàn chải lông mềm khi gội đầu trong cho trẻ, nhưng bạn cũng có thể để yên nếu nó không làm bạn lo lắng. Nó không có khả năng làm phiền em bé.
- Làm sạch cho trẻ một cách nhẹ nhàng: dùng khăn mềm để rửa mặt và tóc cho bé, lưu ý không chà mạnh. Mát xa nhẹ nhàng toàn bộ da đầu của trẻ, bao gồm cả vùng trên thóp.
Khi bạn làm sạch đầu trẻ bằng dầu gội đầu, hãy đặt tay lên trên trán trẻ để dầu gội chảy ra hai bên chứ không rơi vào mắt trẻ. Nếu một số chất bẩn rơi vào mắt bé, hãy dùng khăn ướt để lau bằng nước ấm. Sau đó rửa phần còn lại của cơ thể trẻ theo hướng từ trên xuống.
- Hãy giữ cho trẻ vui vẻ trong khi tắm: nếu bé thích tắm, hãy cho bé thêm chút thời gian để té nước và chơi đùa trong nước. Bé càng vui vẻ trong khi tắm bao nhiêu thì trẻ càng ít sợ nước bấy nhiêu. Tắm là một trải nghiệm rất thư giãn và nhẹ nhàng.
Trẻ sơ sinh không thực sự cần tới đồ chơi trong khi tắm, vì trẻ chỉ cần được ở dưới nước là đã đủ thú vị. Tuy nhiên, khi trẻ đã đủ lớn để vào bồn tắm lớn hơn, đồ chơi sẽ giúp trẻ thích thú khi tắm. Hộp đựng, đồ chơi nổi, thậm chí là sách không thấm nước sẽ thu hút sự chú ý của trẻ, trong khi bạn vệ sinh sạch sẽ cho trẻ.
- Cho trẻ ra ngoài và lau khô: khi tắm xong, hãy nhanh chóng quấn khăn quanh đầu và cơ thể bé để giữ ấm khi bé còn ướt. Nhẹ nhàng lau khô người cho bé và thoa một lượng nhỏ kem dưỡng ẩm không mùi, không gây dị ứng ngay sau khi tắm để giúp ngăn ngừa khô da hoặc chàm .
Biết những điều cơ bản này có thể giúp việc tắm cho trẻ sơ sinh trở nên dễ dàng. Chỉ cần đảm bảo rằng bé luôn thoải mái và an toàn trong thời gian tắm và đừng quên tận hưởng tất cả những khoảnh khắc đặc biệt này!
Không chỉ dành cho phụ nữ đã kết hôn hoặc có quan hệ tình dục mới cần phải khám phụ khoa. Trẻ em cũng có thể mắc bệnh phụ khoa nếu không được chăm sóc đúng cách. Do đó, việc khám phụ khoa trẻ em và lưu ý khi đưa trẻ đi khám cũng rất quan trọng.
Suy dinh dưỡng do thiếu protein năng lượng đang là vấn đề quan trọng đối với việc nâng cao sức khỏe của trẻ em các nước đang phát triển và ở Việt Nam hiện nay. Đây là tình trạng bệnh lý theo tác động của sự nhiễm trùng, xảy ra khi chế độ ăn nghèo protein và năng lượng lâu dài, dẫn đến sự chậm phát triển về thể chất cũng như tinh thần của trẻ.
Thông thường chiếc răng sữa đầu tiên mọc khi trẻ được 6 tháng tuổi, và phần lớn trẻ mọc đủ 20 răng sữa (10 răng hàm trên và 10 răng hàm dưới) trước khi lên 3 tuổi. Sau đó các răng sữa rụng dần và sẽ được thay thế bằng răng vĩnh viễn tương ứng. Đây chính là giai đoạn mà các bậc phụ huynh cần theo dõi sát sao sự phát triển răng miệng của con mình.
Viêm nướu răng cấp tính là một trong những bệnh lý phổ biến ở vùng miệng của trẻ. Bệnh thường dễ chẩn đoán và điều trị ở mức độ nhẹ, tuy nhiên có thể nặng hơn nếu không được chữa trị kịp thời. Phát hiện viêm nướu răng sớm sẽ giúp điều trị tốt, ngăn ngừa nguy cơ bệnh tái phát cũng như các ảnh hưởng đến răng, cấu trúc xương và các mô khác.
Trẻ 11 tháng tuổi cực kỳ tò mò với tất cả mọi thứ đang tồn tại. Giờ đây trẻ ngày càng trở nên độc lập hơn bao giờ hết, và những gì phát triển ở trẻ thời điểm này sẽ tiếp tục đi theo trẻ nhiều năm sau này.
Uống xen kẽ hai loại sữa để cho bé trên 1 tuổi tập quen dần với loại sữa mới có ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của bé không?
Bé trai nhà em hiện giờ đang được 12 tháng 10 ngày tuổi. Bé nặng 7,4kg ạ. Lúc sinh bé chỉ nặng 2,4kg. Bé có vẻ trông nhỏ hơn so với các bạn cùng trang lứa, mặc dù bé khỏe, ít ốm ạ. Hàng ngày em cho bé ăn 3 bữa cháo và bú thêm sữa glico dưới 1 tuổi. Mỗi lần bé bú được 110-150ml sữa. Thời gian bé được 6 tháng tuổi thì em phải đi mổ xoắn u nang nên bé phải dừng bú mẹ trong vòng 7 tuần. Em có thử tất cả các loại sữa công thức cho bé và phát hiện ra bé bị dị ứng đạm sữa bò. Do uống xong thì bé trớ và người mẩn đỏ ạ. Hiện giờ bé đã hơn 1 tuổi, em muốn đổi sữa Glico cho trẻ hơn 1 tuổi cho bé mà con không chịu uống. Em không biết nên đổi luôn sang sữa khác hay là sẽ uống xen kẽ cả sữa cũ, sữa mới cho bé tập quen dần ạ? Uống xen kẽ thì hệ tiêu hóa của bé có ảnh hưởng gì không ạ?
- 1 trả lời
- 2070 lượt xem
Có nên cho bé vào bồn tắm hoặc lau người bằng bọt biển để hạ sốt không?
Tôi nghe mọi người mách là lau người bằng bọt biển hoặc cho bé vào bồn tắm là có thể hạ sốt cho bé. Tôi có nên làm như vậy không? Mong bác sĩ cho tôi lời khuyên ạ!
- 1 trả lời
- 1505 lượt xem
Trẻ 2 tháng tuổi 10 ngày chưa đi đại tiện là bị làm sao?
Bé nhà em đang được 2 tháng tuổi, bú hoàn toàn bằng sữa mẹ. Tuy nhiên, đã 10 ngày rồi bé chưa đi ị, bụng bé vẫn mềm và không quấy khóc. Trước đó cũng có lần 13 ngày bé không đi ị, phải thụt hậu môn. Bé nhà em như vậy là bị làm sao ạ?
- 1 trả lời
- 981 lượt xem
Có nên làm sạch tai bé bằng tăm bông không?
- Bác sĩ cho tôi hỏi, tôi có nên làm sạch tai bé bằng tăm bông không ạ? Cảm ơn bác sĩ!
- 1 trả lời
- 1136 lượt xem
Trẻ 3 tháng 20 ngày cứ bị sốt vào tầm 10-11h giờ trưa là bị làm sao?
Bé nhà em hiện giờ đang được 3 tháng 20 ngày. Hiện bé nặng 6,3kg và cao 59cm. Không hiểu sao bé nhà em 1 tuần nay cứ bị sốt vào ban ngày. Từ 10h đến 11h trưa bé sốt nhẹ 37,5 độ, nhưng có hôm lên tới 38,5 độ, có lúc lên 38,8, nhưng chỉ sau khoảng vài phút bấm lại thì lại hạ xuống 38,5 độ. Trước đó em có cho bé uống rota và tiêm mũi chích ngừa 6trong1. Tháng trước thì tiêm mũi phế cầu. Bé cứ sốt như thế đến chiều và đêm thì lại bình thường. Bé vẫn bú, chơi và ngủ ngon. Em chỉ cho bé mặc áo cộc tay và ở truồng ạ. Bé tắm lúc ngủ trưa dậy tầm 2-4h chiều. Tắm nhiệt độ khoảng từ 35 - 37 độ C. Bé nhà em sốt như vậy có nguy hiểm không ạ? Và em chăm sóc bé như vậy đã đúng cách chưa, thưa bác sĩ?
- 1 trả lời
- 993 lượt xem
Những loại thuốc này giúp hạ sốt cho bé, giảm các triệu chứng khó chịu khác nhưng không cải thiện các triệu chứng cảm lạnh khác. Kiểm tra nhãn dán sản phẩm khi bé lớn hơn vì liều lượng công thức an toàn có thay đổi theo từng độ tuổi.
Đưa vi khuẩn vào cơ thể để tạo miễn dịch - ý tưởng chính từ việc tiêm chủng – dường như có vẻ là một ý tưởng hiện đại, nhưng thực tế nó đã trải qua hàng thế kỷ. Lịch sử thú vị của bệnh đậu mùa đã tiết lộ khoảng thời gian áp dụng ý tưởng tuyệt vời này.
Chứng bẹt đầu thường xuất hiện nhiều nhất ở những bé “ngủ ngon”, trẻ sơ sinh có đầu lớn bất thường và trẻ sinh non, cơ bắp yếu.
Trong những năm tháng đầu đời, cha mẹ cần lưu ý rất nhiều điều, để giúp bé phát triển một cách toàn diện nhất. Dưới đây là 5 điều quan trọng, cha mẹ cần phải ghi nhớ khi chăm sóc bé.
Acetaminophen là một trong những loại thuốc khó kê liều lượng nhất, vì nó được bán dưới nhiều hình thức. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn lấy đúng liều lượng cho con.





