Hãy chú ý những chiếc răng đầu tiên của bé
1. Khi nào trẻ bắt đầu mọc răng?
Hầu hết trẻ sơ sinh mọc chiếc răng đầu tiên khi trẻ ở độ tuổi mọc răng được 6 đến 10 tháng tuổi.
Nếu trẻ mọc răng sớm, trẻ có thể mọc những chiếc răng đầu tiên của trẻ sớm nhất sau 3 tháng. (Rất hiếm khi chiếc răng đầu tiên của trẻ đã xuất hiện khi mới sinh.) Trong những trường hợp khác, bạn có thể phải đợi cho đến khi trẻ được một tuổi trở lên. Bất cứ khi nào chiếc răng đầu tiên của con bạn xuất hiện, hãy kỷ niệm cột mốc quan trọng này bằng cách chụp ảnh và ghi lại ngày tháng vào sổ của con bạn.
Răng thực sự bắt đầu phát triển khi con bạn còn trong bụng mẹ và các chồi răng hình thành trong nướu. Răng mọc trong khoảng thời gian vài tháng, và chúng thường xuất hiện theo thứ tự sau: hai răng giữa dưới cùng trước, sau đó đến hai răng giữa trên, sau đó là hai bên và sau cùng là các răng còn lại.
Răng có thể mọc từng chiếc một hoặc nhiều chiếc có thể mọc cùng lúc. Tất cả chúng có thể không đi thẳng vào vấn đề, nhưng đừng lo lắng chúng thường mọc thẳng thắn theo thời gian.
Những chiếc răng cuối cùng nhú lên (răng hàm thứ hai, ở phía sau miệng trên cùng và dưới) thường mọc vào khoảng khi bé được 2 tuổi hoặc trong những tháng sau đó. Đến 3 tuổi, con bạn có thể có đầy đủ 20 chiếc răng sữa và chúng sẽ không bắt đầu rụng cho đến khi răng vĩnh viễn của trẻ sẵn sàng mọc vào, thường vào khoảng 6 tuổi
2. Dấu hiệu trẻ mọc răng là gì?
Một số trẻ sơ sinh mọc răng mà không có dấu hiệu gì, nhưng nhiều bậc cha mẹ cho biết rằng con họ cảm thấy khó chịu. Các dấu hiệu mọc răng thông thường bao gồm:
- Khó chịu hoặc quấy khóc
- Chảy nước dãi (có thể gây phát ban trên mặt)
- Nướu sưng
- Gặm hoặc cắn
- Từ chối ăn
- Khó ngủ
- Xoa mặt và tai
3. 3. Mọc răng có thể gây sốt, tiêu chảy, sổ mũi không?
Một số cha mẹ cho biết con của họ cũng bị sốt, tiêu chảy hoặc sổ mũi ngay trước khi mọc răng mới, nhưng không có bằng chứng khoa học nào cho thấy việc mọc răng gây ra những triệu chứng này. Một số chuyên gia Nhi khoa cho biết mặc dù nhiệt độ cơ thể của trẻ có thể tăng rất nhẹ khi mọc răng và tiêu chảy không phải là triệu chứng bình thường.
Nếu con bạn bị sốt cùng với các triệu chứng khác như chán ăn, nôn mửa, hôn mê hoặc tiêu chảy, hãy cho bé đi gặp bác sĩ để loại trừ bất cứ điều gì nghiêm trọng hơn.
4. Làm cách nào để giúp em bé mọc răng tốt hơn?
Cho trẻ một đồ vật gì đó để nhai, chẳng hạn như vòng mọc răng bằng cao su cứng hoặc khăn lạnh mà bạn đã ướp lạnh trong tủ lạnh (không phải tủ đông). Một số chuyên gia cảnh báo không sử dụng vòng cổ khi mọc răng vì chúng có nguy cơ gây nghẹt thở và bóp cổ. Bạn cũng có thể dùng ngón tay sạch xoa nhẹ nhàng nhưng chắc chắn lên vùng lợi bị đau của bé để giảm cơn đau tạm thời. Cho bé ăn thức ăn nguội nếu bé đã đủ lớn để ăn thức ăn đặc. Ví dụ, bé có thể cảm thấy nhẹ nhõm khi ăn sữa chua hoặc nước sốt táo ướp lạnh. Phải theo dõi bé tránh trường hợp bé bị học và gây khó thở..
5. Một số thuốc giảm đau không an toàn cho bé?
Nếu con bạn được ít nhất 6 tháng tuổi và không có phương pháp nào để giúp bé. Cho bé gặp bác sĩ để kê một loại thuốc giảm đau cho trẻ sơ sinh. Một số thuốc như acetaminophen và ibuprofen, nhưng hãy nhớ kiểm tra lại liều lượng chính xác với bác sĩ trước khi cho trẻ dưới 2 tuổi dùng bất kỳ loại thuốc giảm đau nào.
Các loại thuốc giảm đau không kê đơn và các sản phẩm mọc răng sau đây được coi là không an toàn khi cho em bé hoặc trẻ mới biết đi của bạn:
- Aspirin: Không cho trẻ dùng aspirin (hoặc thậm chí xoa lên nướu) để giảm đau khi mọc răng vì nó có thể dẫn đến hội chứng Reye, một tình trạng hiếm gặp nhưng có khả năng đe dọa tính mạng.
- Thuốc viên và gel mọc răng vi lượng đồng căn: Bác sĩ khuyên cha mẹ không nên sử dụng các sản phẩm này vì đã báo cáo về các cơn co giật, các vấn đề về hô hấp và các tác dụng phụ khác ở trẻ sơ sinh và trẻ em.
- Benzocaine: Không sử dụng gel bôi hoặc thuốc có chứa benzocaine. Một số chuyên gia cảnh báo rằng việc sử dụng các sản phẩm dành cho trẻ mọc răng có thể dẫn đến chứng methemoglobin huyết, một tình trạng hiếm gặp và đe dọa tính mạng, trong đó lượng oxy trong máu xuống thấp một cách nguy hiểm.
Giai đoạn mọc răng sữa ở trẻ là giai đoạn cha mẹ cần chú ý chăm sóc răng miệng cho trẻ, bởi nó có thể ảnh hưởng tới chất lượng răng miệng sau này khi bé trưởng thành.
Không chỉ dành cho phụ nữ đã kết hôn hoặc có quan hệ tình dục mới cần phải khám phụ khoa. Trẻ em cũng có thể mắc bệnh phụ khoa nếu không được chăm sóc đúng cách. Do đó, việc khám phụ khoa trẻ em và lưu ý khi đưa trẻ đi khám cũng rất quan trọng.
Suy dinh dưỡng do thiếu protein năng lượng đang là vấn đề quan trọng đối với việc nâng cao sức khỏe của trẻ em các nước đang phát triển và ở Việt Nam hiện nay. Đây là tình trạng bệnh lý theo tác động của sự nhiễm trùng, xảy ra khi chế độ ăn nghèo protein và năng lượng lâu dài, dẫn đến sự chậm phát triển về thể chất cũng như tinh thần của trẻ.
Thông thường chiếc răng sữa đầu tiên mọc khi trẻ được 6 tháng tuổi, và phần lớn trẻ mọc đủ 20 răng sữa (10 răng hàm trên và 10 răng hàm dưới) trước khi lên 3 tuổi. Sau đó các răng sữa rụng dần và sẽ được thay thế bằng răng vĩnh viễn tương ứng. Đây chính là giai đoạn mà các bậc phụ huynh cần theo dõi sát sao sự phát triển răng miệng của con mình.
Viêm nướu răng cấp tính là một trong những bệnh lý phổ biến ở vùng miệng của trẻ. Bệnh thường dễ chẩn đoán và điều trị ở mức độ nhẹ, tuy nhiên có thể nặng hơn nếu không được chữa trị kịp thời. Phát hiện viêm nướu răng sớm sẽ giúp điều trị tốt, ngăn ngừa nguy cơ bệnh tái phát cũng như các ảnh hưởng đến răng, cấu trúc xương và các mô khác.
Trẻ 11 tháng tuổi cực kỳ tò mò với tất cả mọi thứ đang tồn tại. Giờ đây trẻ ngày càng trở nên độc lập hơn bao giờ hết, và những gì phát triển ở trẻ thời điểm này sẽ tiếp tục đi theo trẻ nhiều năm sau này.
Trẻ 28 tháng tuổi đã mọc 10 răng trên, 8 răng dưới nhưng 2 răng cửa dưới vẫn chưa mọc là bị làm sao?
Hiện bé nhà em đang được 28 tháng. Bé nặng 14kg và đã mọc 10 răng trên, 8 răng dưới. Nhưng có điều lạ lùng là 2 răng cửa dưới của bé vẫn chưa mọc ạ. Trong khi đó em thấy các bé khác thì 2 răng này là mọc đầu tiên. Em có cho bé đi khám bệnh viện Nhi Đồng nhưng bác sĩ nói phải chờ bé được 4-5 tuổi mới biết được. Bé nhà em như thế là bị làm sao ạ?
- 1 trả lời
- 1233 lượt xem
Trẻ hơn 10 tháng biếng ăn là do mọc răng hay có vấn đề gì về sức khỏe?
Bé gái nhà em hiện đã được 10 tháng 15 ngày. Bé dài 73 cm và cao 8,7kg. Hiện giờ bé mới chỉ mọc được đúng 1/3 cái răng hàm dưới. Còn lại em thấy nướu răng ở hàm dưới và 2 cái hàm trên đang sưng lên. Trước giờ bé nhà em ngày ăn 2 bữa cháo, uống 2-3 lần sữa công thức, mỗi lần từ 90-120ml. Bé có được các cô cho ăn dặm thêm trái cây và sữa chua. Tối về đi ngủ thì bé ti mẹ. Tuy nhiên, nửa tháng trở lại đây bé có hiện tượng biếng ăn, sữa công thức cũng không chịu bú nữa. Đút cháo là bé cứ ngậm chặt miệng rồi quay đi. Em thử cho bé mút sữa tươi vị socola thì bé có mút chút ít, nhưng em lại lo trước 1 tuổi bé không nên uống sữa tươi. Không biết cháu biếng ăn như thế là do đang mọc răng hay có vấn đề gì về sức khỏe ạ? Ngoài ra, bé nhà em từ lúc sinh ra tới giờ chưa bao giờ ngủ trọn 1 đêm. Đêm nào bé cũng tỉnh dậy 2-3 lần bú mẹ. Mỗi lần tỉnh là khóc, nhưng mắt vẫn nhắm, mẹ cho ngậm ti là nín và ngủ lại. Bé như vậy có bị sao không ạ? Và khi nào thì các bé sẽ ngủ một mạch cả tối ạ?
- 1 trả lời
- 881 lượt xem
Trẻ hơn 10 tháng biếng ăn là do mọc răng hay có vấn đề gì về sức khỏe?
Bé nhà em hiện giờ đang được 2 tháng tuổi và nặng 4kg. Do em sữa rất ít nên em có cho bé bú thêm sữa công thức, khoảng 1 tiếng thì em cho bé uống 60ml sữa. Bé uống như vậy có đủ không ạ? Tuy nhiên, bé nhà em có một vấn đề là mỗi lần đi tiểu bé đều phải rặn và nước tiểu màu vàng sẫm ạ. Ngoài ra, bé đi ị thì phân có màu xanh lá lẫn với màu vàng, thỉnh thoảng còn có màu đỏ như đờm. Bé như vậy là bị làm sao ạ?
- 1 trả lời
- 832 lượt xem
Trẻ 3 tháng tuổi đồ mồ hôi đầu nhiều và khớp chân kêu răng rắc là do thiếu vitamin D và canxi phải không?
Hiện bé nhà em đang được 3 tháng tuổi. Từ lúc sinh ra tới giờ mặc dù nằm điều hòa với nhiệt độ thích hợp nhưng bé nhà em vẫn đổ mồi hôi đầu khá nhiều là bị sao ạ? Ngoài ra, khi co lên co xuống, các khớp gối của bé cứ kêu răng rắc ấy ạ. Bé như vậy có phải là bị thiếu canxi và vitamin D không ạ?
- 1 trả lời
- 1419 lượt xem
Làm cách nào để khắc phục tình trạng ngủ không sâu giấc, xì hơi nhưng không đi cầu được của trẻ 20 ngày tuổi?
Bé nhà em đến nay đã được 20 ngày tuổi. Từ hôm qua đến nay em thấy bé có hiện tượng ngủ không sâu giấc và hay giật mình rồi khóc. Bé dậy bú sữa mẹ và bú thêm cả sữa bình. Sau khi bú xong thì xì hơi và rặn è è nhưng vẫn không đi cầu được. Em phải làm cách gì để khắc phục tình trạng này của bé ạ?
- 1 trả lời
- 1458 lượt xem
Răng Hutchinson xảy ra do trẻ bị lây truyền bệnh giang mai khi còn trong bụng mẹ hoặc trong khi sinh.
Khó có thể phân biệt được giữa “cảm lạnh thông thường” – bệnh có thể khiến bé mệt nhưng không nguy hiểm – với các chứng bệnh nghiêm trọng hơn.
Đến khám bác sĩ có thể khiến em bé sợ hãi, đặc biệt là khi phải tiêm. Hãy áp dụng những lời khuyên của các bậc cha mẹ dưới đây để dỗ dành bé!
Chẳng cha mẹ nào có thể yên lòng khi con mình bị ốm, thậm chí họ còn không muốn nghĩ đến trường hợp này một chút nào. Tuy nhiên, một số bệnh nhất định rất thường xảy ra với trẻ trong năm đầu, và gần như trẻ thường xuyên bị.
Đưa vi khuẩn vào cơ thể để tạo miễn dịch - ý tưởng chính từ việc tiêm chủng – dường như có vẻ là một ý tưởng hiện đại, nhưng thực tế nó đã trải qua hàng thế kỷ. Lịch sử thú vị của bệnh đậu mùa đã tiết lộ khoảng thời gian áp dụng ý tưởng tuyệt vời này.





