Giúp bé làm quen với thức ăn đặc trong thời kỳ ăn dặm
1. Thời điểm bé sẵn sàng làm quen với thức ăn đặc
Trong vòng 6 tháng đầu đời, bé sử dụng lượng sắt dự trữ trong cơ thể từ khi còn là bào thai, kết hợp với hấp thụ sữa mẹ hoặc sữa công thức. Trẻ càng lớn thì chất sắt dự trữ càng giảm, trong khi đó nhu cầu năng lượng lại tăng. Vì vậy con cần bổ sung thêm sắt và các chất dinh dưỡng khác từ thức ăn đặc bên cạnh sữa. Giúp con trẻ làm quen với thức ăn dặm là bước đầu trong quá trình dạy bé học ăn, mang lại trải nghiệm thú vị về những mùi hương mới từ đa dạng loại thức ăn, đồng thời giúp răng và hàm phát triển, cũng như hỗ trợ các kỹ năng cần thiết sau này.
Để nhận biết thời điểm thích hợp bổ sung thức ăn đặc cho trẻ, phụ huynh có thể dựa vào những dấu hiệu về sự phát triển của và hành vi của bé như sau:
- Đầu và cổ đã cứng cáp, có thể ngồi thẳng nếu được hỗ trợ;
- Tỏ vẻ hứng thú với thức ăn, chẳng hạn chăm chú nhìn vào đĩa của bố mẹ;
- Với và sờ tay vào đồ ăn;
- Thích đưa thứ đồ vật vào miệng, bắt đầu nhai và dịch chuyển hàm lên xuống;
- Lưỡi có khả năng điều chỉnh tốt hơn để di chuyển thức ăn trong miệng;
- Tự há miệng khi được đút ăn bằng thìa.
Mỗi đứa trẻ sẽ có những biểu hiện như trên vào từng thời điểm khác nhau, song nhìn chung là trong khoảng 6 tháng tuổi. Đây cũng là giai đoạn bé sẽ bộc lộ dấu hiệu bị dị ứng thức ăn nếu có, đặc biệt là trẻ mắc bệnh chàm hoặc gia đình có tiền sử dị ứng. Ngoài ra, việc cung cấp thức ăn đặc cho trẻ quá sớm (trước 4 tháng tuổi) hoặc quá muộn cũng làm tăng nguy cơ không dung nạp thực phẩm. Phụ huynh nên tham khảo ý kiến của các bác sĩ chuyên khoa nếu có thắc mắc hoặc nghi ngờ các dấu hiệu bất thường.
2. Giúp bé làm quen với thức ăn đặc
2.1. Các dấu hiệu đói - no
Điều quan trọng trong lần đầu tiên tập cho bé ăn chính là tạo tâm lý vui vẻ thoải mái cho cả mẹ lẫn con. Bé sẽ thích ăn thêm sau khi bú sữa nếu đang thực sự đói bụng và cần được thỏa mãn. Mẹ có thể yên tâm vì dạ dày bé nhỏ của con vẫn có chỗ để thử thức ăn mới khi vừa bú xong. Dần dần, mẹ sẽ nhận biết được khi nào con đói hay no, hứng thú hoặc mệt mỏi.
Dấu hiệu cho thấy trẻ đang đói:
- Tỏ ra phấn khích lúc trông thấy thức ăn;
- Nhoài người về phía đĩa thức ăn của bố mẹ khi ngồi trên ghế;
- Há miệng to khi được đút thức ăn đặc cho trẻ.
Dấu hiệu cho thấy bé không có hứng thú:
- Quay đầu sang chỗ khác;
- Phân tán sự chú ý qua những thứ khác;
- Đẩy thìa ra;
- Mím chặt môi.
2.2. Dạng thức ăn
Từ lỏng đến đặc dần
Bé ăn dặm có thể bắt đầu với thức ăn xay mịn, tăng dần độ nhám rồi chuyển sang nghiền hoặc thức ăn mềm cắt khúc nhỏ trong vòng vài tuần. Ngoài chọn các loại thức ăn phù hợp với khẩu vị của bé, mẹ cũng nên chế biến thực phẩm từ lỏng mịn đến nhám đặc, có nhiều cục hơn để giúp bé nhai và phát triển cơ miệng, phục vụ cho kỹ năng nói sau này.
Thay đổi đa dạng
Thông thường, tất cả những món mới đều hấp dẫn với bé ăn dặm, vì thế mẹ không cần chuẩn bị 1 món đặc biệt nhất định nào mà cứ thay đổi đa dạng. Tốt nhất nên bắt đầu với thực phẩm giàu sắt, ví dụ như ngũ cốc dành cho trẻ nhỏ, rau nấu chín, thịt lợn hay gà băm, cá nghiền, đậu nghiền...
Kết hợp hoặc riêng lẻ
Mẹ cũng có thể kết hợp nhiều loại thức ăn cùng nhau theo công thức được chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị. Tuy nhiên ở những gia đình có tiền sử dị ứng thì nên thận trọng tập cho bé ăn dặm từng món một. Làm như vậy sẽ nhận biết được loại thức ăn đặc nào bé bị dị ứng hoặc không hợp khẩu vị.
Khuyến khích bé tự ăn
Nên ưu tiên chuẩn bị nhiều loại đồ ăn mà bé có thể cầm bằng tay, ví dụ như rau củ nấu chín cắt thành miếng nhỏ, mẩu bánh mì mềm, bánh mì nướng... để khuyến khích bé tự bốc ăn và tập nhai. Tuy nhiên cũng không ăn cho bé ăn thức ăn đặc quá vội mà hãy tập làm quen với những loại thực phẩm này dần dần đến khi trẻ được 8 tháng.
Một số loại dinh dưỡng ăn dặm cho trẻ được các chuyên gia dinh dưỡng Nhi gợi ý là:
- Các loại rau củ quả, như: Khoai tây, cà rốt, đậu chuối, táo, dưa hấu, bơ;
- Lúa mì, yến mạch, bánh mì và mì sợi;
- Thức ăn có bơ sữa, như: Sữa chua và phô mai giàu chất béo;
- Thêm dầu, mỡ hoặc vừng (mè), lạc (đậu phộng) vào thức ăn đặc khi chế biến;
- Trứng chín (không phải trứng sống hay lòng đào).
Ngoài ra, bé ăn dặm vẫn cần được bú mẹ hoặc sữa công thức. Nên cho trẻ bú càng nhiều càng tốt ít nhất là cho đến khi đủ 12 tháng tuổi.
3. Những lưu ý khi bé ăn dặm
Bắt đầu từ sau 6 tháng tuổi, sữa mẹ không còn đáp ứng đủ cho nhu cầu phát triển toàn vẹn của trẻ, do đó việc tập cho bé ăn dặm bổ sung là rất cần thiết. Phụ huynh nên ghi nhớ một số lưu ý sau đây:
- Để bé ngồi vào ghế ăn cao dành riêng cho trẻ vào mỗi giờ ăn;
- Trải báo hoặc tấm nilon ở dưới ghế ăn của bé và chuẩn bị một cái khăn lau chùi;
- Đưa bé thìa nhựa để tự xúc ăn;
- Số lượng thức ăn và bữa ăn tăng dần theo thời gian;
- Quan sát dấu hiệu đói hay đã no, ngon miệng hay không hứng thú với thức ăn đặc cho trẻ;
- Không cho bé dưới 12 tháng tuổi uống các loại nước khác ngoài trừ sữa và nước đun sôi kỹ để nguội;
- Không cho trẻ ăn bánh, kẹo, uống nước ngọt trước bữa ăn;
- Ngồi cạnh bé trong khi ăn, trò chuyện, giới thiệu với con về đồ ăn đang dùng;
- Không thêm muối và đường vào thức ăn đặc cho trẻ để tránh tạo thói quen cần gia vị và chán ăn nhạt của con. Có thể nêm phô mai vào bột/cháo cho trẻ để tăng cường vị mặn, béo mà không dẫn đến thừa natri;
- Kiên nhẫn với "bãi chiến trường" khi để bé tự ăn dặm, khuyến khích con tự khám phá và học hỏi kỹ năng ăn;
- Không để trẻ dưới 3 tuổi ăn những thức ăn cứng như cà rốt sống, các loại hạt, thịt hoặc cá có nhiều xương nhỏ;
- Luôn giám sát bé để kịp thời ứng phó với hiện tượng sặc thức ăn.
Tóm lại từ khoảng 6 tháng tuổi trở đi, sữa mẹ hoặc sữa công thức sẽ không cung cấp đủ nhu cầu dinh dưỡng để trẻ tiếp tục phát triển toàn diện. Đây chính là thời điểm bố mẹ cần giúp bé bù đắp năng lượng thiếu hụt bằng cách làm quen với thức ăn đặc. Thức ăn đặc cho trẻ phải là các loại thực phẩm giàu dưỡng chất, dễ nuốt, dễ tiêu hóa để bổ sung bên cạnh sữa mẹ, chứ không thay thế hoàn toàn sữa mẹ.
Không chỉ dành cho phụ nữ đã kết hôn hoặc có quan hệ tình dục mới cần phải khám phụ khoa. Trẻ em cũng có thể mắc bệnh phụ khoa nếu không được chăm sóc đúng cách. Do đó, việc khám phụ khoa trẻ em và lưu ý khi đưa trẻ đi khám cũng rất quan trọng.
Suy dinh dưỡng do thiếu protein năng lượng đang là vấn đề quan trọng đối với việc nâng cao sức khỏe của trẻ em các nước đang phát triển và ở Việt Nam hiện nay. Đây là tình trạng bệnh lý theo tác động của sự nhiễm trùng, xảy ra khi chế độ ăn nghèo protein và năng lượng lâu dài, dẫn đến sự chậm phát triển về thể chất cũng như tinh thần của trẻ.
Thông thường chiếc răng sữa đầu tiên mọc khi trẻ được 6 tháng tuổi, và phần lớn trẻ mọc đủ 20 răng sữa (10 răng hàm trên và 10 răng hàm dưới) trước khi lên 3 tuổi. Sau đó các răng sữa rụng dần và sẽ được thay thế bằng răng vĩnh viễn tương ứng. Đây chính là giai đoạn mà các bậc phụ huynh cần theo dõi sát sao sự phát triển răng miệng của con mình.
Viêm nướu răng cấp tính là một trong những bệnh lý phổ biến ở vùng miệng của trẻ. Bệnh thường dễ chẩn đoán và điều trị ở mức độ nhẹ, tuy nhiên có thể nặng hơn nếu không được chữa trị kịp thời. Phát hiện viêm nướu răng sớm sẽ giúp điều trị tốt, ngăn ngừa nguy cơ bệnh tái phát cũng như các ảnh hưởng đến răng, cấu trúc xương và các mô khác.
Trẻ 11 tháng tuổi cực kỳ tò mò với tất cả mọi thứ đang tồn tại. Giờ đây trẻ ngày càng trở nên độc lập hơn bao giờ hết, và những gì phát triển ở trẻ thời điểm này sẽ tiếp tục đi theo trẻ nhiều năm sau này.
Thời điểm cho bé ăn dặm và đổi sữa công thức được tính theo ngày sinh thực tế hay ngày dự sinh?
Em sinh non bé trai lúc 32 tuần 3 ngày. Bé nặng 2,1kg. Hiện giờ bé đã được 6 tháng 11 ngày và nặng 7,2kg, cao 66cm. Lúc bé 6 tháng em có cho bé ăn dặm cháo rây, tỉ lệ 1:10. Mỗi ngày em cho bé ăn 5ml vào lúc 10h sáng. Tuy nhiên ăn đến ngày thứ 4 thì phân bé có hiện tượng lỏng, nhầy và sủi bọt. Em dừng không cho bé ăn dặm nữa thì phân trở lại bình thường. Có phải em cho bé ăn dặm quá sớm không ạ? Và tính thời gian ăn dặm thì tính theo ngày sinh thực tế của bé hay ngày dự sinh ạ? Ngày dự sinh của bé nhà em cách ngày sinh thực tế 2 tháng cơ ạ. Còn vấn đề nữa là bé được 6 hay 7 tháng thì em có thể đổi sữa công thức số 1 sang số 2 ạ? Và thời gian này cũng tính theo ngày sinh thực tế hay dự sinh? Em có thử cho bé uống sữa số 2 nhưng thấy bé xì hơi nhiều và trướng bụng nên em lại quay về cho bé uống sữa số 1 ạ.
- 1 trả lời
- 1933 lượt xem
Trẻ 6 tháng có nên cai sữa mẹ để cho bú sữa công thức hoàn toàn và ăn dặm giúp tăng cân nhanh hơn không?
Em sinh đôi một bé trai 2,5kg và một bé gái 2,8kg. Hiện giờ 2 bé đã được 6 tháng tuổi, bé trai nặng 5,8kg, cao 65cm và bé gái nặng 6,2kg cao 63cm. Em cho hai bé bú sữa mẹ hoàn toàn, đến tháng thứ 4 thì cho bú dặm thêm sữa công thức, một ngày khoảng 700ml sữa mỗi bé. Các bé đã biết trườn và em bắt đầu cho bé ăn dặm rồi ạ. Các bé nhà em như vậy là có bị suy dinh dường không? Em có nên cai sữa mẹ để cho các bé bú sữa công thức hoàn toàn và ăn dặm để bé tăng cân nhanh hơn không ạ?
- 1 trả lời
- 1556 lượt xem
Uống xen kẽ hai loại sữa để cho bé trên 1 tuổi tập quen dần với loại sữa mới có ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của bé không?
Bé trai nhà em hiện giờ đang được 12 tháng 10 ngày tuổi. Bé nặng 7,4kg ạ. Lúc sinh bé chỉ nặng 2,4kg. Bé có vẻ trông nhỏ hơn so với các bạn cùng trang lứa, mặc dù bé khỏe, ít ốm ạ. Hàng ngày em cho bé ăn 3 bữa cháo và bú thêm sữa glico dưới 1 tuổi. Mỗi lần bé bú được 110-150ml sữa. Thời gian bé được 6 tháng tuổi thì em phải đi mổ xoắn u nang nên bé phải dừng bú mẹ trong vòng 7 tuần. Em có thử tất cả các loại sữa công thức cho bé và phát hiện ra bé bị dị ứng đạm sữa bò. Do uống xong thì bé trớ và người mẩn đỏ ạ. Hiện giờ bé đã hơn 1 tuổi, em muốn đổi sữa Glico cho trẻ hơn 1 tuổi cho bé mà con không chịu uống. Em không biết nên đổi luôn sang sữa khác hay là sẽ uống xen kẽ cả sữa cũ, sữa mới cho bé tập quen dần ạ? Uống xen kẽ thì hệ tiêu hóa của bé có ảnh hưởng gì không ạ?
- 1 trả lời
- 2064 lượt xem
Bé đi ị phân lợn cợn trắng và đặc thì có bị làm sao không?
Đã 2 ngày nay bé nhà em không thấy đi ị. Nhưng xì hơi thì rất nặng mùi. 2 hôm nay bé đã đi ị được rồi thì phân có lợn cợn màu trắng và đặc ạ. Bé nhà em bú sữa mẹ là chủ yếu, đợt này sữa mẹ ít đi nên em có tăng lượng sữa công thức lên. Bé như vậy có bị làm sao không ạ?
- 1 trả lời
- 844 lượt xem
Trẻ hơn 3 tháng bú 4 cữ sữa công thức và xen kẽ sữa mẹ có cần phải tăng thêm cữ sữa công thức không?
Hiện tại bé nhà em được 3 tháng 12 ngày rồi ạ. Bé nặng 7,4kg và cao 62,8kg. Vì mẹ ít sữa nên bé bú bình là chủ yếu. 1 ngày 4 cữ sữa công thức: 9h sáng, 1h chiều, 6h tối và 11h tối. Mỗi lần bé bú 120ml. Ngoài ra bé có bú thêm sữa mẹ xen kẽ. Và ban đêm bé bú mẹ là chủ yếu. Em có cần tăng thêm cữ sữa công thức cho bé nữa không ạ?
- 1 trả lời
- 1491 lượt xem
Trong những năm tháng đầu đời, cha mẹ cần lưu ý rất nhiều điều, để giúp bé phát triển một cách toàn diện nhất. Dưới đây là 5 điều quan trọng, cha mẹ cần phải ghi nhớ khi chăm sóc bé.
Đến khám bác sĩ có thể khiến em bé sợ hãi, đặc biệt là khi phải tiêm. Hãy áp dụng những lời khuyên của các bậc cha mẹ dưới đây để dỗ dành bé!
Những đứa trẻ có tiếng thổi tim khi còn nhỏ không cần phải điều trị và tình trạng này thường tự biến mất, nhưng có một số người vẫn bị cả đời.
Đừng tự khiến mình phát điên lên. Viện Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP) đã trình bày trong một báo cáo lâm sàng về chấy phát hành vào tháng 7 năm 2010 là: "Các biện pháp làm sạch Herculean không có lợi ích gì”. Vì vậy, trong khi quét sạch nhà từ trên xuống dưới và đổ nước sôi lên giường có thể khiến bạn cảm thấy mình như anh hùng, thì cũng chẳng giúp nhà bạn thoát khỏi sự xâm nhập của chấy.
Một đứa trẻ thường sẽ bị cảm lạnh 5-8 lần trong năm - có thể nhiều hơn, nếu bị bạn bè hoặc anh chị em lây bệnh.





