Cách tránh biến bữa ăn thành cuộc "đấu tranh"
1. Cách tránh những cuộc “đấu tranh” trong bữa ăn
Đối với nhiều gia đình, ngồi ăn cùng nhau thường đồng nghĩa với việc tranh giành thức ăn hoặc xảy ra tranh cãi trong bữa ăn. Tất nhiên, nếu trẻ là một đứa trẻ không chịu ăn, thì việc giữ cho trẻ ăn đủ theo yêu cầu là một thách thức không nhỏ đối với các bậc phụ huynh. Hơn nữa, cha mẹ cũng cần quan tâm đến thói quen ăn uống của trẻ để giúp trẻ có thể tiếp nhận thức ăn tốt hơn.
Hơn nữa, việc cha mẹ cần phải đảm bảo rằng sẽ cung cấp cho trẻ những lựa chọn thực phẩm hợp lý và lành mạnh, và không nên thúc ép trẻ trong suốt quá trình ăn. Thêm vào đó, ba mẹ nên xây dựng và quyết định thực đơn và giờ ăn, và con bạn quyết định ăn gì và ăn bao nhiêu.
Dù khó đến mức nào đi chăng nữa thì cha mẹ cũng cần ghi nhớ điều quan trọng là bạn phải cho trẻ được kiểm soát và lựa chọn thức ăn theo sở thích của trẻ. Điều này có thể làm bạn ngạc nhiên khi biết trẻ có thể tự điều chỉnh tốt như thế nào khi nói đến thức ăn.
Nancy Hudson, chuyên gia dinh dưỡng tại Đại học California tại Davis, cho biết: “Trẻ sẽ là người quyết định có ăn hay không, ăn gì từ những thứ được cung cấp và ăn bao nhiêu”.
2. Một số biện pháp giúp cải thiện tình trạng trẻ biếng ăn
2.1 Giải thích cho trẻ tại sao trẻ nên ăn theo cách của bạn
Trẻ rất thông minh, vì vậy khi phải thực hiện một chế độ ăn kiêng rất nghiêm ngặt để giúp con khỏi các triệu chứng của ADHD và Asperger, bạn nên giải thích cặn kẽ cho con những điều mà lựa chọn thực phẩm kém có thể ảnh hưởng đến cơ thể của con.
Thậm chí bạn có thể còn đi xa hơn để giải thích về các chứng bệnh bị ảnh hưởng bởi cách lựa chọn thực phẩm như: ruột bị rò rỉ, điều mà trẻ hoàn toàn có thể hiểu và thích tìm hiểu về nó. Nếu trẻ không hiểu rõ tất cả các chi tiết, bạn có thể giải thích đơn giản để trẻ có thể hiểu. Ngoài ra, bạn cũng nên bắt đầu cho trẻ làm quen một số loại thực phẩm là thức ăn tốt cho sự phát triển của não.
Hơn nữa, bạn cũng nên khuyến khích trẻ em để chúng hiểu rằng các quy tắc về thực phẩm là vì lợi ích của chính chúng và sức khỏe của cơ thể chúng. Bạn cung cấp cho chúng bao nhiêu chi tiết hoặc bạn giải thích như thế nào là tùy thuộc vào bạn.
2.2. Hãy để trẻ lên kế hoạch cho bữa ăn và chuẩn bị thức ăn
Trẻ thích được tự tay lựa chọn thực phẩm. Đôi khi bạn có thể hỏi trẻ xem trẻ có muốn bạn làm thêm món gì khi lập kế hoạch bữa ăn. Vì vậy có thể chắc chắn rằng trẻ sẽ có một số món yêu thích trong thực đơn. Ngay cả khi phải thực hiện một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt và chữa bệnh, bạn cũng có thể cho trẻ xem sách nấu ăn cùng và chọn các bữa ăn mà trẻ cảm thấy thích. Điều đó làm cho trẻ cảm thấy bớt thiếu thốn hơn rất nhiều và đảm bảo rằng trẻ sẽ thực sự ăn thức ăn mà được chuẩn bị, bởi vì sau tất cả, trẻ đã chọn loại thức ăn đó.
Để thu hút sự chú ý của trẻ hơn nữa, bạn có thể khuyến khích trẻ giúp chuẩn bạn bị đồ ăn. Đây có lẽ là cách trẻ luôn hài lòng, ngay cả khi ăn kiêng nghiêm ngặt. Bất kể chế độ ăn kiêng có nghiêm ngặt như thế nào thì bạn cũng nên đảm bảo rằng luôn có thể phục vụ trẻ và giữ những món ăn mà trẻ yêu thích.
2.3. Thỏa hiệp
Việc thoả hiệp giữa bạn và trẻ biếng ăn là điều thực sự cần thiết để trẻ biết rằng bạn đang thực sự muốn làm điều tốt nhất cho trẻ. Nhưng bạn cũng đừng quá cứng nhắc về những gì mà bạn đã sẵn sàng. Điều đó, có thể làm cho trẻ thường xuyên cảm thấy thiếu thốn và nói thẳng ra là hơi tức giận.
2.4. Hãy để trẻ được thưởng thức
Có thể bạn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ lại cho con mình thưởng thức các món ăn chính thống. Nó giống như, một khi bạn biết một số thành phần thực phẩm độc hại như thế nào, bạn sẽ không bao giờ có thể yên tâm với việc con mình ăn chúng. Nhưng sau nhiều năm thực hiện các chế độ ăn kiêng hạn chế, chữa bệnh, đã đến lúc trẻ nên cân bằng lại chế độ ăn uống của mình. Không chỉ cơ thể chúng ta đã chữa lành rất nhiều, mà đã quyết định không còn sợ thức ăn nữa. Điều này cuối cùng đã làm cho trẻ bị thiếu hụt niềm vui trong việc lựa chọn món ăn yêu thích.
Mỗi gia đình có những tiêu chuẩn khác nhau về những gì tạo thành thực phẩm lành mạnh, và tất cả đều có những nhu cầu về sức khỏe và chế độ ăn uống khác nhau. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta phải mâu thuẫn với con cái về điều đó. Nếu chúng ta dành thời gian để kết nối với con cái và đảm bảo rằng nhu cầu của những đứa trẻ khó ăn đang được đáp ứng, thì chúng ta sẽ ít có khả năng gặp phải những cuộc đấu tranh để có thể tự mình quyết định và lựa chọn loại thức ăn mà chúng ưa thích.
Thay vào đó, hãy thử cách này: Phục vụ ít nhất một món ăn mà bạn biết con bạn thích, không thảo luận về thói quen ăn uống và dọn bàn khi bữa ăn kết thúc - ngay cả khi con bạn không ăn hết thức ăn của mình. Không sao nếu trẻ vẫn đói sau bữa tối.
Đừng để bạn trở thành một đầu bếp gọi món, chuẩn bị những bữa ăn đặc biệt chỉ để xoa dịu trẻ. Và đừng cho trẻ được ăn vặt gần giờ ăn, trẻ sẽ dễ ăn hơn nếu đói.
Nếu trẻ muốn có món tráng miệng, hãy đưa món đó cho trẻ mà không cần biểu đạt hành động thái quá, nhưng hãy cân nhắc phục vụ trái cây thay vì đồ ăn có đường cho trẻ. Coi món tráng miệng như một phần thưởng khi ăn hết rau hoặc các thức ăn khác. Cung cấp các món tráng miệng bổ dưỡng hơn cùng với các món ăn không thường xuyên như kem sẽ khuyến khích thói quen lành mạnh.
Việc trở thành một hình mẫu tốt cũng rất quan trọng. Nếu trẻ thấy bạn thưởng thức bữa ăn của mình, nhiều khả năng con bạn cũng sẽ thích món của mình.
3. Cách nhận biết trẻ đã ăn đủ
Hãy nhớ rằng cuối cùng, trẻ là người kiểm soát những gì mình đưa vào cơ thể. Khi bạn có dự định sẽ cho trẻ ăn khi nào trẻ đói hoặc khi nào trẻ ăn đủ có phải là điều không nên. Hudson nói: “Trẻ sẽ không học cách nhận biết khi nào trẻ đói và khi nào ăn xong, và bạn đang sắp đặt cho anh ta những vấn đề về ăn uống, chẳng hạn như béo phì, ăn quá nhiều hoặc kiểm soát thức ăn. Trẻ có thể tự điều chỉnh và có thể hầu như không ăn gì trong một ngày, và sau đó ngày hôm sau chúng ăn cả tấn thức ăn."
Nếu bạn quan sát những gì trẻ ăn trong suốt một tuần hoặc một tháng, bạn sẽ thấy rằng trẻ thực hiện khá tốt việc nhận được những gì trẻ cần từ các nhóm thực phẩm khác nhau (miễn là bạn cung cấp nhiều loại). Vì vậy, hãy kéo một chiếc ghế lên, thư giãn và cố gắng thưởng thức bữa ăn của bạn. Nếu bạn làm vậy, trẻ hay những đứa bé bỏ ăn cũng sẽ làm theo bạn.
Không chỉ dành cho phụ nữ đã kết hôn hoặc có quan hệ tình dục mới cần phải khám phụ khoa. Trẻ em cũng có thể mắc bệnh phụ khoa nếu không được chăm sóc đúng cách. Do đó, việc khám phụ khoa trẻ em và lưu ý khi đưa trẻ đi khám cũng rất quan trọng.
Suy dinh dưỡng do thiếu protein năng lượng đang là vấn đề quan trọng đối với việc nâng cao sức khỏe của trẻ em các nước đang phát triển và ở Việt Nam hiện nay. Đây là tình trạng bệnh lý theo tác động của sự nhiễm trùng, xảy ra khi chế độ ăn nghèo protein và năng lượng lâu dài, dẫn đến sự chậm phát triển về thể chất cũng như tinh thần của trẻ.
Thông thường chiếc răng sữa đầu tiên mọc khi trẻ được 6 tháng tuổi, và phần lớn trẻ mọc đủ 20 răng sữa (10 răng hàm trên và 10 răng hàm dưới) trước khi lên 3 tuổi. Sau đó các răng sữa rụng dần và sẽ được thay thế bằng răng vĩnh viễn tương ứng. Đây chính là giai đoạn mà các bậc phụ huynh cần theo dõi sát sao sự phát triển răng miệng của con mình.
Viêm nướu răng cấp tính là một trong những bệnh lý phổ biến ở vùng miệng của trẻ. Bệnh thường dễ chẩn đoán và điều trị ở mức độ nhẹ, tuy nhiên có thể nặng hơn nếu không được chữa trị kịp thời. Phát hiện viêm nướu răng sớm sẽ giúp điều trị tốt, ngăn ngừa nguy cơ bệnh tái phát cũng như các ảnh hưởng đến răng, cấu trúc xương và các mô khác.
Trẻ 11 tháng tuổi cực kỳ tò mò với tất cả mọi thứ đang tồn tại. Giờ đây trẻ ngày càng trở nên độc lập hơn bao giờ hết, và những gì phát triển ở trẻ thời điểm này sẽ tiếp tục đi theo trẻ nhiều năm sau này.
Trẻ 2 tuổi ngày 4 bữa cháo, 3 bữa sữa vẫn bú mẹ nhưng chỉ nặng 11kg thì có bị suy dinh dưỡng không?
Bé gái nhà em hiện được 2 tuổi, bé nặng 11kg. Bữa ăn hàng ngày của bé là: 4 bữa cháo, mỗi bữa 1 bát con + 3 bữa sữa similac, mỗi bữa 180ml + 1 hộp probi hoặc 1 quả chuối hoặc 1 hộp sữa tươi. Em vẫn cho bé bú mẹ, đêm ngủ có hiện tượng sôi bụng. Bé đi ị đều ngày 1 lần. Bé nhà em như vậy có bị suy dinh dưỡng không bác sĩ?
- 1 trả lời
- 1660 lượt xem
Có nên tăng lên 4 bữa cháo cho bé 8 tháng 15 ngày nặng 7,5kg không?
Hiện giờ bé gái nhà em đã được 8 tháng 15 ngày tuổi. Bé nặng 7,5kg. Bây giờ mỗi ngày em cho bé ăn 3 chén cháo đầy và 3 lần uống sữa công thức, mỗi lần 50ml. Cháo có đủ thịt cá và rau củ. Buổi tối bé bú mẹ hoàn toàn, đêm dậy khoảng từ 2 đến 3 lần để bú. Bé nhà ăn như vậy có đủ chất không và em có cần bổ sung cho bé gì không? Lượng sữa bé bú như thế có ít quá không? Em muốn tăng cho bé lên 4 bữa cháo vì thấy bé bú ít quá thì có được không bác sĩ? Tuy nhiên bé nhà em ăn nhiều sẽ dễ bị ói ạ. Và em có thể cho thêm ít muối vào cháo của bé để bổ sung muối cho con không ạ?
- 1 trả lời
- 1113 lượt xem
Có nên cho bé vào bồn tắm hoặc lau người bằng bọt biển để hạ sốt không?
Tôi nghe mọi người mách là lau người bằng bọt biển hoặc cho bé vào bồn tắm là có thể hạ sốt cho bé. Tôi có nên làm như vậy không? Mong bác sĩ cho tôi lời khuyên ạ!
- 1 trả lời
- 1505 lượt xem
Hàng ngày nhỏ một giọt vitamin D vào đầu ti cho bé bú có đúng cách không?
Bé nhà em sinh vào đầu tháng 10. Em sinh thường. Tháng 10 nhiều mưa nên bé cũng ít được đi phơi nắng. Hàng ngày em nhỏ một giọt vitamin D3 của hãng Ostelin vào đầu ti cho bé bú. Em làm như vậy có đúng cách chưa và liều lượng có đủ cho bé không ạ?
- 1 trả lời
- 1090 lượt xem
Bé 6 tháng tuổi dùng appeton có thành phần vitamin D thì bổ sung thêm ostelin vitamin D3 có bị thừa không?
Bé nhà em 6 tháng nhưng rất biếng ăn. Em có cho bé dùng appeton cho trẻ biếng ăn. Trước nay em chưa bổ sung vitamin D3 bao giờ. Vì em đang dùng appeton có thành phần vitamin D thì bổ sung thêm ostelin vitamin D3 có bị thừa không ạ? Và chỉ dùng mỗi appeton có được không ạ?
- 1 trả lời
- 1547 lượt xem
Viêm thanh khí phế quản xuất hiện nhiều nhất trong những tháng lạnh – từ tháng 10 đến tháng 3. Hầu hết các trường hợp mắc bệnh viêm thanh khí phế quản ngày nay không nghiêm trọng, nhưng một khi trường hợp nghiêm trọng có thể cần phải nằm viện.
Viêm nắp thanh quản xảy ra khi vi khuẩn xâm nhập vào nắp thanh quản và các mô lân cận khác, khiến chúng sưng lên, chặn đường thở và ngăn cản việc hít thở.
Bạn muốn bảo vệ gia đình được khỏe mạnh trong mùa cảm lạnh và cảm cúm? Dưới đây là 7 biện pháp hiệu quả bạn cần nắm vững!
Đưa vi khuẩn vào cơ thể để tạo miễn dịch - ý tưởng chính từ việc tiêm chủng – dường như có vẻ là một ý tưởng hiện đại, nhưng thực tế nó đã trải qua hàng thế kỷ. Lịch sử thú vị của bệnh đậu mùa đã tiết lộ khoảng thời gian áp dụng ý tưởng tuyệt vời này.
Chứng bẹt đầu thường xuất hiện nhiều nhất ở những bé “ngủ ngon”, trẻ sơ sinh có đầu lớn bất thường và trẻ sinh non, cơ bắp yếu.





