Các bất thường trên da có thể gặp ở trẻ
1. Chàm sữa
Đây là một thể bệnh của chàm da, xuất hiện ở những trẻ có bố mẹ mắc phải những tình trạng dị ứng như hen suyễn, viêm mũi dị ứng, chàm..
Biểu hiện của chàm sữa là những nốt mụn nhỏ màu trắng li ti xuất hiện ở vùng mặt của trẻ em, sau đó sẽ bị vỡ ra và tạo thành một vùng da màu đỏ có dịch vàng, vảy và làm trẻ bị ngứa. Chàm sữa thường xảy ra vào giai đoạn trẻ 3 tháng tuổi, tái phát và sẽ hết hẳn khi trẻ lên 2 tuổi. Trong những trường hợp chàm sữa, có thể sẽ phải sử dụng thuốc nếu chàm sữa nặng gây ngứa và nhiễm trùng.
2. Mụn đầu trắng
Mụn đầu trắng xuất hiện khi trẻ còn nằm trong bụng mẹ. Nguyên nhân của bệnh lý mụn đầu trắng là do bít những tuyến tiết chất nhầy ở vùng mũi và má của trẻ em làm nổi lên những hạt mụn đầu trắng. Bệnh lý mụn đầu trắng không cần điều trị mà sẽ tự biến mất và hồi phục.
3. Tổ đỉa
Tổ đỉa là bệnh về da ở trẻ em do tình trạng viêm nhiễm ở lớp thượng bì của da là cho trẻ bị ngứa toàn thân và gầy sụt cân. Bệnh lý tổ đỉa thường do yếu tố di truyền, dị ứng thời tiết, thực phẩm hoặc do tiếp xúc với bụi bẩn, phấn hoa, lông động vật... Biểu hiện ở bệnh tổ đỉa đó là trẻ bị ngứa nổi mụn nước từng đám. Mụn nước có thể móc ở nhiều nơi, có thể là mụn nước ở tay trẻ, mụn có màu trắng đục, khó vỡ, khi xẹp đi thì chuyển thành màu vàng, thậm chí có thể làm cho trẻ bị ngứa toàn thân, làn da bị sưng đỏ, có thể có nóng và sốt. Bệnh cần được điều trị kịp thời tại những cơ sở y tế để tránh những nguy hiểm cho trẻ.
4. Hăm tã
Đây là bệnh lý về da gặp ở trẻ em trong độ tuổi từ 3 đến 15 tháng tuổi hoặc trẻ sơ sinh dưới 3 tháng tuổi. Nguyên nhân hăm tã là do da của trẻ bị chà sát hoặc vùng da này không được giữ thông thoáng mà bị ứ nước tiểu, phân và những chất gây kích ứng khác như bột giặt ngấm ở tã. Kết quả là những tác nhân này đã tạo điều kiện cho vi khuẩn tiếp xúc với da của trẻ, làm da trẻ tấy đỏ, hăm và nếu kéo dài có thể dẫn đến mụn mủ. Ngoài ra, một số biểu hiện kèm theo của hăm tã đó là sốt và có thể có tiêu chảy.
5. Bớt sắc tố
Bệnh xảy ra khi trẻ xuất hiện những bớt tím nhạt kích thước khác nhau ở vùng lưng, mông khi vừa mới sinh ra. Nguyên nhân của tình trạng này là do sự ứ đọng những tế bào sắc tố của da và nó không ảnh hưởng đến những vấn đề sức khỏe của trẻ, sẽ tự nhạt màu dần và biến mất sau một thời gian khoảng 1 năm đầu.
6. Rôm sảy
Nguyên nhân gây ra rôm sảy ở trẻ em chủ yếu là do thời tiết nắng nóng và oi bức khiến cho da trẻ em tiết ra nhiều mồ hôi hơn, sau đó mồ hôi bị ứ đọng không thể thoát ra ngoài được, kết quả là da trẻ luôn trong trạng thái không được thông thoáng mát mẻ. Biểu hiện của bệnh rôm sảy là da trẻ em xuất hiện những hạt nhỏ màu hồng, cứng, có thể có nước bên trong. Vị trí thường xảy ra rôm sảy đó là lưng, bả vai, ngực và tay chân.
7. Chốc lây
Biểu hiện của bệnh chốc lây đó là da trẻ em có những bọng nước tròn dẹt nổi lên, sau đó đục dần và vỡ ra, đóng thành vẩy sau đó khoảng vài giờ đồng hồ. Căn bệnh chốc lây có thể lan từ ra những vùng da lân cận và lây từ người này sang người khác. Để điều trị chốc lây, các bé sẽ được chỉ định những loại thuốc uống, thuốc bôi hoặc kết hợp cả hai loại.
8. Da khô và có mảng bong tróc
Da của trẻ có tình trạng khô và bong tróc những mảng biểu bì nhỏ. Tình trạng này sẽ có khả năng tự phục hồi và da sẽ mềm mại trở lại sau khoảng thời gian là vài tuần. Nếu tình trạng da khô và mảng bong tróc này kéo dài thì mới cần đưa trẻ đến gặp bác sĩ.
9. Da “cứt trâu”
Khi tế bào da của trẻ phát triển nhanh và tiết ra nhiều chất nhờn. Những tế bào này đóng lại thành những màng vảy gọi là “cứt trâu”. Những vùng hay có da “cứt trâu” là vùng đầu, lông mày, mí mắt, khóe mũi, da sau tai. Tình trạng này không gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của trẻ và sẽ tự biến mất khi trẻ lên 1 hoặc 2 tuổi. Một số lưu ý đối với tình trạng da “cứt trâu” ở trẻ đó là phụ huynh không nên dùng tay để tự gỡ những lớp màng vẩy này vì có nguy cơ làm rách lớp da mỏng của trẻ dẫn đến nhiễm trùng.
10. Da cháy nắng
Khi trẻ không được tắm nắng đúng cách thì có thể dẫn đến tình trạng cháy nắng. Với những trường hợp trẻ sinh đủ tháng và không gặp những vấn đề về sức khỏe thì có chỉ định tắm nắng sau 3 ngày tuổi. Còn với tình trạng những trẻ đã bị cháy nắng, da trẻ sẽ trở nên đỏ ửng và gây rát. Để xử lý tại nhà những trường hợp này các phụ huynh có thể dùng khăn đã cho vào nước mát để đắp vào những vùng da bị cháy nắng.
11. Nhọt da
Những trẻ em có sở thích ăn ngọt cùng với việc sống trong môi trường vệ sinh kém sẽ góp phần hình thành nhọt do sự viêm nang lông và viêm những vùng lân cận. Nguyên nhân bệnh sinh của nhọt da chính là do cơ thể bị nhiễm vi khuẩn gây bệnh. Biểu hiện của nhọt da đó là vùng da bị nổi nhọt sưng, nóng, đỏ, đau rồi vỡ và chảy mủ ra, kết quả là để lại sẹo trên da của trẻ. Trong trường hợp này, trẻ cần được điều trị kháng sinh và có thể phải rạch dẫn lưu mủ khi cần thiết.
12. Ghẻ
Bệnh ghẻ do nguyên nhân là ký sinh trùng Sarcoptes Scabiei. Biểu hiện đặc trưng của ghẻ là những mụn nước ở kẽ ngón tay, ngón chân, bụng và cơ quan sinh dục khiến trẻ bị ngứa về đêm. Đối với tình trạng ghẻ, trẻ cần được đưa đến cơ sở y tế để chữa trị, đồng thời cần phải tắm rửa vệ sinh sạch sẽ, thường xuyên giặt mền gối, nệm, ra giường và phơi ngoài nắng để diệt bỏ ký sinh trùng gây bệnh, hạn chế lây lan bệnh.
13. Mụn cóc
Trẻ khi bị nhiễm virus Papilloma do tiếp xúc với người đã nhiễm bệnh này trước đó. Biểu hiện của tình trạng này đó là da trẻ sẽ nổi những mụn cóc là những nốt sần sùi và khô ráp, cuống nổi trên bề mặt da, vị trí mụn cóc thường ở ngón tay, ngón chân. Mụn cóc không ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ nhưng khiến da bé bị nổi sần như da gà nên nhìn không được sạch sẽ. Điều trị mụn cóc có thể dùng thuốc bôi hoặc chiếu tia laser để cắt bỏ.
14. Nấm da
Biểu hiện của nấm da ở trẻ em là những đốm trên da với những màu sắc bất thường so với những vùng da khác của cơ thể. Những đốm nấm da có thể là đỏ, sần sùi, bợn trắng và gây ngứa cho trẻ rất nhiều đặc biệt khi trẻ tiếp xúc với ánh nắng và khi đổ mồ hôi nhiều. Ngoài ra, trẻ còn có có thể bị rụng tóc nếu xuất hiện nấm trên da đầu. bệnh được điều trị bằng bôi thuốc hay uống thuốc kháng nấm.
Mụn đầu trắng, chàm sữa, chốc lây, nấm da, ghẻ hay tổ đỉa là những tình trạng bệnh lý ở da xuất hiện khá phổ biến đối với trẻ sơ sinh. Vì vậy, phụ huynh cần biết những dấu hiệu của bệnh và cách xử lý để đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời nhằm chữa trị cho trẻ và không để lại những hậu quả về sức khỏe cũng như về thẩm mỹ trên da của trẻ về sau này.
Không chỉ dành cho phụ nữ đã kết hôn hoặc có quan hệ tình dục mới cần phải khám phụ khoa. Trẻ em cũng có thể mắc bệnh phụ khoa nếu không được chăm sóc đúng cách. Do đó, việc khám phụ khoa trẻ em và lưu ý khi đưa trẻ đi khám cũng rất quan trọng.
Suy dinh dưỡng do thiếu protein năng lượng đang là vấn đề quan trọng đối với việc nâng cao sức khỏe của trẻ em các nước đang phát triển và ở Việt Nam hiện nay. Đây là tình trạng bệnh lý theo tác động của sự nhiễm trùng, xảy ra khi chế độ ăn nghèo protein và năng lượng lâu dài, dẫn đến sự chậm phát triển về thể chất cũng như tinh thần của trẻ.
Thông thường chiếc răng sữa đầu tiên mọc khi trẻ được 6 tháng tuổi, và phần lớn trẻ mọc đủ 20 răng sữa (10 răng hàm trên và 10 răng hàm dưới) trước khi lên 3 tuổi. Sau đó các răng sữa rụng dần và sẽ được thay thế bằng răng vĩnh viễn tương ứng. Đây chính là giai đoạn mà các bậc phụ huynh cần theo dõi sát sao sự phát triển răng miệng của con mình.
Viêm nướu răng cấp tính là một trong những bệnh lý phổ biến ở vùng miệng của trẻ. Bệnh thường dễ chẩn đoán và điều trị ở mức độ nhẹ, tuy nhiên có thể nặng hơn nếu không được chữa trị kịp thời. Phát hiện viêm nướu răng sớm sẽ giúp điều trị tốt, ngăn ngừa nguy cơ bệnh tái phát cũng như các ảnh hưởng đến răng, cấu trúc xương và các mô khác.
Trẻ 11 tháng tuổi cực kỳ tò mò với tất cả mọi thứ đang tồn tại. Giờ đây trẻ ngày càng trở nên độc lập hơn bao giờ hết, và những gì phát triển ở trẻ thời điểm này sẽ tiếp tục đi theo trẻ nhiều năm sau này.
Trẻ 4 ngày tuổi thở gấp thì có gì bất ổn không?
Em sinh bé lúc thai được 36 tuần 3 ngày. Lúc sinh bé nặng 2,7kg. Hiện tại bé đã được 4 ngày tuổi rồi, nhưng không hiểu sao bé nhà em có tình trạng thở gấp và hay giật mình ạ. Em đếm nhịp bụng nhô lên của bé thì có đến 75 nhịp/phút. Bé thở gấp như vậy thì có bất ổn không ạ? Bé vẫn bú và ngủ bình thường, thậm chí ngủ rất nhiều, gọi cũng không dậy ạ.
- 1 trả lời
- 642 lượt xem
Trẻ 2 tháng 5 ngày cổ gập ngửa ra sau thì có bị tổn thương không?
Hiện bé nhà em đang được 2 tháng 5 ngày. Hôm trước khi thấy em khóc thì anh trai bé có vội sốc vai bé lên làm cổ bị gập ngửa ra sau. Trộm vía sau đó bé vẫn chơi và bú bình thường. Không biết bé như vậy có bị tổn thương cổ không ạ?
- 1 trả lời
- 2574 lượt xem
Trẻ 1 tháng tuổi ngủ không sâu giấc và hay thở gấp là bị làm sao?
Em sinh bé mới được 1 tháng tuổi ạ. Không hiểu bé nhà em bị làm sao mà bé chỉ bú một lúc là nhả ra, rồi bé gồng cổ lên, mắt nhìn về 1 bên, sau đó khoảng 1 phút thì mới quay lại bú tiếp. Bé ngủ không sâu giấc, hay giật mình rồi uốn mình liên tục. Bé còn hay thở gấp và nghe thấy khò khè trong cổ họng nữa ạ. Bé nhà em như vậy là bị làm sao ạ?
- 1 trả lời
- 1163 lượt xem
Trẻ 10 tháng tuổi chưa mọc răng có bất thường không?
Em sinh bé lúc 36 tuần, bé nặng 2,4kg. Hiện tại bé được 10 tháng rồi và nặng 7kg ạ. Bé bò rất nhanh, đã đứng vững và có thể đi được khoảng 2 bước. Bé bú sữa mẹ và cả sữa công thức, ngày được 400ml, cộng thêm 3 bữa ăn dặm, mỗi bữa được nữa chén, có hôm 1 chén. Ban ngày bé ngủ khoảng 4 tiếng, ban đêm từ 9h tối đến 6h sáng, nhưng cứ 2-3h lại ọ ẹ dậy đòi ti mẹ rồi mới ngủ tiếp. Bây giờ bé 10 tháng rồi mà vẫn chưa mọc cái răng nào, như vậy có bất thường không ạ? Bé có đi xét nghiệm máu, các chỉ số khác đều bình thường, tuy nhiên có vài chỉ số bị cao hoặc thấp quá, đó là: ALT 23.16; AST 47; Creatinin 38.9; Ure 4.3 %LYMPH 63.0; %NEUT 20.7; PLT 507. Em không đến lấy trực tiếp được nên không được tư vấn. Các chỉ số trên có bình thường không ạ? Em muốn bổ sung canxi và vitamin D cho bé thì bổ sung như thế nào?
- 1 trả lời
- 1268 lượt xem
Ban ngày trẻ 3 tuần tuổi rất hay quấy và mỗi lần quấy bú nhiều sữa là có bất thường không?
Bé nhà em mới được 3 tuần tuổi. Bé bú sữa mẹ vắt ra và bú thêm cả sữa công thức. Gần đây không hiểu sao ban ngày bé nhà em rất hay quấy. Khi quấy là bé bú rất nhiều, 2-3 tiếng có thể bú hơn 200ml. Khi không quấy thì bé chỉ bú 100ml là ngủ. Bé quấy và bú nhiều như vậy là có bất thường không, thưa bác sĩ?
- 1 trả lời
- 1007 lượt xem
Hãy đưa bé thẳng đến phòng khám bác sĩ nếu bạn không thể lấy vật trong mắt bé ra hoặc nếu đã lấy nhưng bé dường như đang rất đau. Đau có thể là dấu hiệu cho thấy mắt bị tổn thương.
Sốt xuất huyết là nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh tật và tử vong ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới.
Sốc phản vệ xảy ra khi hệ thống miễn dịch nhầm lẫn, phản ứng với một chất vô hại như thể nó là một mối đe dọa nghiêm trọng. Điều này kích hoạt cơ thể giải phóng histamin và các hóa chất khác, gây ra một số triệu chứng - một số trong đó có thể đe dọa tính mạng.
Luôn phải tham vấn ý kiến bác sĩ trước khi cho con hoặc trẻ mới biết đi uống bất kỳ loại thuốc nào, đặc biệt nếu đó là lần đầu tiên. Trẻ nhỏ có nhiều khả năng xảy ra phản ứng phụ với thuốc hơn so với người lớn, vì vậy cho trẻ dùng thuốc theo toa hoặc không kê toa (OTC) - ngay cả thuốc "tự nhiên" hoặc "thảo dược" - là việc làm cần hết sức thận trọng.





