[Bạn hỏi - Bác sĩ trả lời] - Điều các bậc phụ huynh cần biết về bệnh viêm kết mạc mắt ở trẻ - Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn
Chào Bác sĩ, hôm trước bé nhà em bị đỏ mắt, đi khám thì được chẩn đoán viêm kết mạc do virus, nhưng bác sĩ lại kê thuốc kháng sinh cho bé uống. Cho em hỏi bệnh lý này có cần phải uống kháng sinh không ạ?
Trả lời:
Chào bạn.
Viêm kết mạc (đỏ mắt) là một tình trạng viêm ở kết mạc.
Có nhiều nguyên nhân gây viêm kết mạc như: Vi khuẩn, virus, dị ứng…
- Viêm kết mạc do vi khuẩn hầu hết bị cả 2 mắt (70% các trường hợp), có nguyên nhân thường gặp là phế cầu Streptococcus pneumonia, có chất tiết dạng mủ (kéo dài dưới 3 tuần). Loại này có thể điều trị khỏi bằng liệu pháp kháng sinh.
- Viêm kết mạc do virus hầu hết là do Adenovirus, lây lan nhanh, thường bắt đầu 1 bên, cấp tính kèm theo có hạch trước tai. Thời gian ủ bệnh từ 4 - 10 ngày nên dễ phát tán virus mà người bệnh không biết.
Biểu hiện tại mắt:
- Cộm xốn, phù mi, kết mạc cương tụ, phù nề, tiết tố trắng hoặc dịch hồng
- Kết mạc có hột, xuất huyết đốm
- Sau 3-5 ngày có giả mạc trắng ở kết mạc sụn mi
- Giác mạc có thể có chấm viêm biểu mô.
Toàn thân có triệu chứng cảm cúm (nhức đầu, đau mỏi người, sốt nhẹ…), hạch trước tai, có thể có viêm đường hô hấp trên, nôn, đau bụng…
Đối với loại này, điều trị chỉ mang tính hỗ trợ, bệnh thường tự khỏi. Thuốc kháng sinh có tác dụng chống bội nhiễm, hạn chế chỉ định dùng corticoid.
Trẻ bị bệnh lý viêm kết mạc cần được cách ly để tránh lây lan.
Nguồn: Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn
Bong võng mạc xảy ra khi võng mạc tách khỏi phía sau của mắt. Điều này dẫn đến mất thị lực một phần hoặc hoàn toàn, tùy thuộc vào mức độ bong ra của võng mạc.
Bước đầu tiên để giảm khô mắt mãn tính là hiểu rõ nguyên nhân gây ra vấn đề. Có thể khắc phục tình trạng khô mắt bằng cách dùng thuốc nhỏ mắt và thực hiện một số điều chỉnh đơn giản trong thói quen hàng ngày.