1

Gần 1 năm ròng sống chung với hiện tượng đỏ mắt tái phát sau nhiều lần chỉ dùng thuốc tự nhỏ ở nhà, anh N.Q. B (28 tuổi, Tân Bình) mới chịu đi khám và rất bất ngờ khi được bác sĩ chẩn đoán là viêm màng bồ đào.

Dễ thấy rằng, rất nhiều dấu hiệu cảnh báo căn bệnh này đã bị “lãng quên” chính do sự lầm tưởng cũng như sự chủ quan của người bệnh. Và biến chứng nặng nhất viêm màng bồ đào gây ra phải kể đến tình trạng dính đồng tử hoặc bít đồng tử. Tổn thương này có thể gây tăng nhãn áp và có thể dẫn đến mất thị lực.

Tìm hiểu ngay nguyên nhân gây viêm màng bồ đào lẫn dấu hiệu nhận biết và cách phòng tránh với BS CKII Tăng Hồng Châu – Giám Đốc Bệnh viện Mắt Sài Gòn Lê Thị Riêng qua clip dưới đây.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây