10 điều cơ bản cần biết về bệnh lao ở trẻ sơ sinh
1. Bệnh lao
Bệnh lao là một bệnh truyền nhiễm do một loại vi khuẩn tên là Mycobacterium tuberculosis gây ra. Thông thường, nó lây nhiễm sang phổi, nhưng nó cũng có thể tấn công các bộ phận khác của cơ thể, chẳng hạn như cột sống, thận và não.
Bệnh lao có hai giai đoạn:
Giai đoạn 1: Nhiễm lao (hoặc lao tiềm ẩn)
Nếu em bé bị nhiễm trùng lao, em bé có một số lượng nhỏ vi trùng lao trong cơ thể, nhưng hệ thống miễn dịch của em bé đang ngăn chặn chúng gây ra các triệu chứng. Người bị nhiễm lao không bị bệnh lao không thể lây vi khuẩn cho người khác nhưng cần được điều trị để ngăn chặn sự phát triển của bệnh.
Giai đoạn 2: Bệnh lao
Nếu một em bé bị bệnh lao, vi trùng sẽ nhân lên và các triệu chứng xuất hiện nhiều hơn. Những người bị bệnh lao có thể lây cho người khác (mặc dù trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ thường không).
2. Các triệu chứng của bệnh lao ở trẻ sơ sinh
Các triệu chứng của bệnh lao ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có thể bao gồm;
- Sốt dai dẳng
- Ăn mất ngon
- Giảm cân
- Yếu
- Đổ mồ hôi đêm
- Cáu gắt
- Ho dai dẳng
- Thở nặng và nhanh
Những triệu chứng này cũng thường gặp ở các bệnh khác, vì vậy bạn cần đưa bé đến bác sĩ để được chẩn đoán chính xác.
3. Nguyên nhân gây ra bệnh lao ở trẻ sơ sinh
Hít phải vi khuẩn lao trong không khí: Em bé có thể bị bệnh lao khi hít phải vi khuẩn lao (vi khuẩn bay vào không khí khi người bị bệnh lao ho hoặc hắt hơi). Trẻ em thường mắc bệnh lao từ người lớn, chứ không phải trẻ em khác. Đó là vì chất tiết nhầy của trẻ hiếm khi chứa nhiều vi khuẩn và cơn ho của trẻ không đủ mạnh để phun các giọt vào không khí. Ngoài ra, các dạng bệnh lao ở trẻ em thường ít lây nhiễm hơn dạng bệnh ở người lớn.
Trước hoặc trong khi sinh: Trẻ có thể mắc bệnh lao khi còn trong bụng mẹ hoặc trong quá trình chuyển dạ nếu mẹ bị nhiễm bệnh. Vi khuẩn có thể đi qua nhau thai, hoặc em bé có thể bị nhiễm trùng do nuốt phải dịch trong âm đạo mẹ đã bị nhiễm khuẩn trong khi sinh.
4. Mức độ nguy hiểm của bệnh lao ở trẻ sơ sinh
May mắn thay, hầu hết trẻ em bị nhiễm trùng lao không bị bệnh. Tuy nhiên, nếu chúng phát triển bệnh lao, điều này đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Sau khi em bé hít phải vi khuẩn lao, chúng sẽ định cư và phát triển trong phổi. Sau đó, chúng có thể di chuyển qua máu đến thận, cột sống và não. Sự lây lan này dễ xảy ra ở trẻ sơ sinh và trẻ em hơn là ở người lớn mắc bệnh.
5. Mức độ phổ biến của bệnh lao ở trẻ nhỏ
Từng là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Hoa Kỳ, bệnh lao không còn phổ biến ở đây nữa. Từ giữa những năm 1980 đến năm 1992, số trường hợp mắc bệnh ở nước này ngày càng gia tăng, lên tới hơn 26.000 trường hợp. Nhưng kể từ đó nó đã giảm xuống mức thấp là 9.000 trường hợp vào năm 2018, tỷ lệ mắc bệnh thấp nhất được ghi nhận. Chỉ 4% trong số đó là ở trẻ em dưới 15 tuổi.
Tuy nhiên, ở các vùng của Châu Á và Châu Phi, bệnh lao là một trong những căn bệnh chính ở trẻ em. Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có một triệu trẻ em mắc bệnh lao và hơn 230.000 trẻ em trong số đó tử vong vì căn bệnh này. Trong tất cả các nhóm tuổi, khoảng 10 triệu trường hợp mới được chẩn đoán vào năm 2018.
6. Trẻ sơ sinh nào có nguy cơ mắc bệnh lao
Trẻ em có nguy cơ mắc bệnh lao cao nhất nếu:
- Sống trong gia đình có người lớn mắc bệnh lao đang tiến triển
- Vô gia cư, sống trong một nơi tạm trú, hoặc với một người nào đó đang ở trong tù
- Có hệ thống miễn dịch kém hoặc mắc bệnh suy giảm miễn dịch, chẳng hạn như HIV
- Sinh ra ở một đất nước có tỷ lệ mắc bệnh lao cao
- Đã đến thăm một quốc gia có bệnh lao lan rộng và tiếp xúc nhiều hơn với những người sống ở đó
- Sống trong các cộng đồng có dịch vụ chăm sóc sức khỏe kém
7. Cha mẹ nên làm gì nếu nghĩ rằng trẻ đã tiếp xúc với bệnh lao?
Điều đầu tiên cha mẹ cần thực hiện, đó là cha mẹ hãy gặp và tư vấn bác sĩ ngay lập tức nếu bé đã tiếp xúc với người bị bệnh lao, hoặc bạn nghĩ rằng bé có các triệu chứng của bệnh lao. Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có nhiều nguy cơ phát triển các biến chứng, chẳng hạn như viêm màng não do lao. Điều quan trọng là bé phải đến gặp bác sĩ ngay lập tức để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.
8. Chẩn đoán bệnh lao ở trẻ sơ sinh
Nếu có khả năng trẻ bị lao, bác sĩ sẽ:
- Test da. Trong phương pháp xét nghiệm lao tố trên da, bác sĩ sẽ tiêm một chất chiết xuất từ vi khuẩn lao vào cẳng tay của bé. Sau đó, bác sĩ sẽ kiểm tra khu vực đã được đánh dấu trước đó sau 48 đến 72 giờ. Bác sĩ sẽ tìm kiếm một vết sưng; nếu bác sĩ nhìn thấy thì sẽ tiến hành kiểm tra kích thước và độ cứng của nó để biết liệu xét nghiệm có dương tính hay không. Đôi khi, bác sĩ thực hiện xét nghiệm máu thay vì test da, mặc dù phương pháp này thường được áp dụng cho trẻ em trên 5 tuổi.
- Làm lại test da (hoặc xét nghiệm máu) nếu cần. Bởi vì có thể mất từ hai đến 12 tuần sau khi đứa trẻ bị nhiễm lần đầu tiên để xét nghiệm dương tính, bác sĩ có thể muốn lặp lại xét nghiệm trong khoảng ba tháng nếu kết quả vẫn âm tính.
- Yêu cầu chụp X-quang phổi nếu test da hoặc xét nghiệm máu cho kết quả dương tính. Test da hoặc xét nghiệm máu dương tính có nghĩa là con bạn bị nhiễm lao, nhưng có thể chưa phát triển thành bệnh lao (hoặc bệnh lao đang tiến triển). Bé sẽ cần chụp X-quang phổi để xác định xem bé có bị bệnh lao hay không.
- Kiểm tra chất tiết ho và chất trong dạ dày của bé. Bác sĩ sẽ làm điều này để tìm kiếm thêm bằng chứng về vi khuẩn nếu X-quang gợi ý nhiễm trùng. Điều này sẽ xác định loại điều trị mà bé cần.
9. Điều trị bệnh lao ở trẻ sơ sinh
Điều trị bệnh lao ở trẻ sơ sinh sẽ tùy thuộc vào giai đoạn của bệnh mà trẻ đang mắc phải, bao gồm:
- Nhiễm trùng lao tiềm ẩn: Nếu trẻ bị nhiễm trùng nhưng chưa phát bệnh, trẻ sẽ cần dùng thuốc kháng sinh hàng ngày trong vòng ba đến chín tháng để ngăn bệnh phát triển.
- Bệnh lao đang tiến triển: Nếu trẻ bị bệnh lao, bé có thể sẽ dùng ba hoặc bốn loại thuốc trong ít nhất sáu tháng, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của bệnh. (Các bác sĩ khuyên em bé nên uống nhiều loại thuốc cùng một lúc trong trường hợp vi khuẩn kháng thuốc). Bé cũng cần khám sức khỏe định kỳ để xem liệu trình điều trị tiến triển như thế nào và phòng trường hợp thuốc có tác dụng phụ.
Mặc dù em bé của bạn có thể sẽ cảm thấy tốt hơn và có dấu hiệu cải thiện sau một vài tuần dùng thuốc, nhưng điều quan trọng là bé phải dùng hết liệu trình thuốc của mình. Nếu không, bệnh có thể quay trở lại ở dạng kháng thuốc nhiều hơn.
10. Phương pháp ngăn ngừa bệnh lao ở trẻ sơ sinh
Nếu bạn sống ở Hoa Kỳ, nguy cơ mắc bệnh lao của con bạn là thấp. Tuy nhiên, bạn có thể giảm thêm nguy cơ bị nhiễm bệnh bằng cách:
- Tránh tiếp xúc với những người bị bệnh lao, kể cả khi đi du lịch nước ngoài.
- Duy trì mức sống tốt.
- Rửa tay thường xuyên
- Hắt hơi và ho vào khăn giấy hoặc khuỷu tay, không phải tay
- Không dùng chung khăn tắm, dụng cụ ăn uống và ly uống nước
Trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh có nên tiêm lao để ngừa lao không?
Thuốc chủng ngừa lao không được tiêm thường xuyên ở Hoa Kỳ vì:
- Các bác sĩ không chắc rằng nó có hiệu quả
- Tỷ lệ mắc bệnh thấp
- Việc chích ngừa có thể ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm lao tố trên da. (Một em bé đã được chủng ngừa có thể có kết quả xét nghiệm da dương tính.)
Tuy nhiên, ở những quốc gia phổ biến bệnh lao, trẻ sơ sinh được chủng ngừa bằng vacxin lao sơ sinh.
Tiêm vắc-xin phòng lao là một trong các mũi vắc-xin bắt buộc, quan trọng không thể thiếu trong Chương trình tiêm chủng quốc gia cho trẻ sơ sinh ở Việt Nam. Việc phòng lao là thiết yếu, không chỉ tốt cho bản thân mà còn tốt cho cộng đồng.
Không chỉ dành cho phụ nữ đã kết hôn hoặc có quan hệ tình dục mới cần phải khám phụ khoa. Trẻ em cũng có thể mắc bệnh phụ khoa nếu không được chăm sóc đúng cách. Do đó, việc khám phụ khoa trẻ em và lưu ý khi đưa trẻ đi khám cũng rất quan trọng.
Suy dinh dưỡng do thiếu protein năng lượng đang là vấn đề quan trọng đối với việc nâng cao sức khỏe của trẻ em các nước đang phát triển và ở Việt Nam hiện nay. Đây là tình trạng bệnh lý theo tác động của sự nhiễm trùng, xảy ra khi chế độ ăn nghèo protein và năng lượng lâu dài, dẫn đến sự chậm phát triển về thể chất cũng như tinh thần của trẻ.
Thông thường chiếc răng sữa đầu tiên mọc khi trẻ được 6 tháng tuổi, và phần lớn trẻ mọc đủ 20 răng sữa (10 răng hàm trên và 10 răng hàm dưới) trước khi lên 3 tuổi. Sau đó các răng sữa rụng dần và sẽ được thay thế bằng răng vĩnh viễn tương ứng. Đây chính là giai đoạn mà các bậc phụ huynh cần theo dõi sát sao sự phát triển răng miệng của con mình.
Viêm nướu răng cấp tính là một trong những bệnh lý phổ biến ở vùng miệng của trẻ. Bệnh thường dễ chẩn đoán và điều trị ở mức độ nhẹ, tuy nhiên có thể nặng hơn nếu không được chữa trị kịp thời. Phát hiện viêm nướu răng sớm sẽ giúp điều trị tốt, ngăn ngừa nguy cơ bệnh tái phát cũng như các ảnh hưởng đến răng, cấu trúc xương và các mô khác.
Trẻ 11 tháng tuổi cực kỳ tò mò với tất cả mọi thứ đang tồn tại. Giờ đây trẻ ngày càng trở nên độc lập hơn bao giờ hết, và những gì phát triển ở trẻ thời điểm này sẽ tiếp tục đi theo trẻ nhiều năm sau này.
Làm thế nào để trẻ hơn 2 tháng thức chơi vào ban ngày và ban đêm ngủ ngon hơn?
Bé nhà em hiện đang được 2 tháng 3 tuần tuổi. Giờ giấc ngủ của cháu rất thất thường, không cố định. Em muốn cháu thức chơi vào ban ngày để ban đêm ngủ ngon và sâu hơn thì phải làm thế nào ạ?
- 1 trả lời
- 963 lượt xem
Bàn tay, bàn chân trẻ lạnh và ra nhiều mồ hôi là bị làm sao?
Gần một tuần nay bé nhà em có hiện tượng bàn tay, bàn chân ra nhiều mồ hôi và rất lạnh. Ban đêm ngủ thì em mới đeo tất tay, tất chân cho bé. Hiện bé đang được 3 tháng 5 ngày, vẫn ăn, chơi và ngủ bình thường ạ. Bé bị như vậy có cần đi khám không, thưa bác sĩ?
- 1 trả lời
- 753 lượt xem
Trẻ sinh thiếu tháng chưa được chích ngừa lao và viêm gan siêu vi B thì cần làm gì?
Bé nhà em sinh thiếu tháng. Khi sinh ra bé phải nhập viện ở khoa sơ sinh. Hiện giờ bé đã được về nhà rồi. Tuy nhiên, trong giấy ra viện em thấy mũi lao và viêm gan siêu vi B bé vẫn chưa được chích ngừa. Như vậy là bé nhà em đã tiêm mũi vắc xin nào chưa ạ? Và khi nào thì em cho bé đi tiêm?
- 1 trả lời
- 996 lượt xem
Trẻ khi sinh ra bị viêm phổi thì khi nào có thể đi tiêm vắc xin ngừa lao và viêm gan B?
Bén nhà em sinh non khi thai được 35 tuần, bé nặng 2,3kg. Khi sinh ra bé đã bị viêm phổi và phải tiêm kháng sinh nên bé chưa được tiêm vắc xin lần nào cả. Khi nào thì bé có thể đi tiêm vắc xin ngừa lao và viêm gan B được ạ?
- 0 trả lời
- 1001 lượt xem
Cho trẻ sinh non 11 tháng tuổi uống xen kẽ sữa công thức vào sữa mẹ vào ban ngày được không?
Bé nhà em sinh non, lúc em được 32 tuần. Bé sinh ra đã được 11 tháng, tuy nhiên nếu hiệu chỉnh thì chỉ được 9 tháng. Hiện tại bé nặng 9,3kg. Đã 2 tháng nay bé không lên cân nào. Từ lúc sinh ra tới giờ em cho bé bú mẹ hoàn toàn. Tuy nhiên, 2 tháng trở lại đây, trước khi ngủ, em có cho bé ăn thêm sữa ngũ cốc Fruto. Hôm bé ăn được 1 chén nhỏ, hôm lại được nửa chén, có hôm không ăn. Hàng ngày bé cũng có ăn bánh ăn dặm, sữa chua và trái cây. Dạo này bé cũng biếng bú hơn, cả ngày chỉ được 700ml sữa mẹ và thêm 200ml sữa ngũ cốc. Em muốn cho bé uống xen kẽ sữa công thức với sữa mẹ vào ban ngày cho bé có được không ạ? Bé nhà em khi đi khám bác sĩ bệnh viện sản nhi còn chẩn đoán bé bị thiếu máu sinh lý nhẹ nên trông bé lúc nào cũng có vẻ xanh xao. Em có cho bé uống bổ sung Polyvisol ạ. Còn một vấn đề nữa là bé nhà em đi ị nhiều lần, khoảng 3 đến 4 lần một ngày. Phân bé sệt đặc màu vàng nhạt và đi nhiều nhưng mỗi lần đi ít, lắm khi chỉ són ra chút ít, như thế có bình thường không ạ? V
- 1 trả lời
- 1862 lượt xem
Tyeese Gaines, một bác sĩ phòng cấp cứu tại New Jersey nói: "Chỉ có nhiệt kế trực tràng mới đo chính xác được nhiệt độ cơ thể. Các chỉ số nhiệt kế đo ở bụng, trán và thậm chí cả ở tai cũng gần như không chính xác."
Nguyên nhân thường gặp nhất khiến trẻ đau họng là gì? Khi bé đau họng bố mẹ cần làm gì? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây!
Triệu chứng sốt ở trẻ sơ sinh là gì? Điều trị sốt như thế nào? Các biến chứng của nó là gì? Cha mẹ hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây để có thể chăm sóc một cách tốt nhất khi bé bị sốt nhé!
Nếu cha mẹ thấy những mảng trắng hoặc vàng đọng trong miệng hoặc cổ họng bé, hãy cho trẻ đi khám. Đặc biệt, nếu những mảng này khiến bé đau và quấy khóc khi bú hoặc mút sữa, cha mẹ có thể nghi ngờ đó là bệnh tưa miệng.
Phát ban rất phổ biến. Tình trạng này thường kéo dài vài giờ đến vài ngày, nhưng cũng có thể trong nhiều tháng liên tiếp. Chúng không lây nhiễm, nhưng có thể lây lan trên da. Chúng có thể biến mất khỏi một vùng da rồi lại mọc ở vị trí khác.





