Trong đó chỉ với một đường rạch bằng 1/3 chiều dài mí mắt, có thể loại bỏ được mỡ, da thừa và tạo nếp mí tự nhiên.
Cắt mí một phần lý tưởng cho những bệnh nhân còn trẻ tuổi, có mắt một mí hoặc mắt mí lót nhưng mí mắt trên chỉ bị dày và bụp ở mức vừa phải, có lượng mỡ và da thừa cần cắt bỏ ở mức vừa phải, hoặc bị sụp mi nhẹ. Bạn không nên cắt mí một phần khi mỡ và da thừa nhiều, có cả ở vùng khóe và đuôi mắt vì đường rạch trong kỹ thuật này chỉ dừng lại ở phần giữa mí mắt trên nên sẽ không xử lý được vùng khóe và đuôi mắt.
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Đánh dấu và xác định vị trí nếp mí:
Đầu tiên xác định chiều cao của nếp mí khi nhắm mắt, thường cách bờ mi trên từ 6 – 8 mm. Sau đó xác định vị trí đường rạch: bệnh nhân được yêu cầu mở mắt nhìn thẳng về phía trước để xác định điểm phía trong của đường rạch, chính là điểm phía trong của con ngươi. Đường rạch sẽ chỉ bằng 1/3 chiều dài mí mắt (khoảng 1,5cm), từ điểm phía trong thẳng với con ngươi kéo dài 1,5 cm về phía đuôi mắt.
Gây tê: gây tê tại chỗ bằng lidocaine 1-2% kết hợp epinephrine tỉ lệ 1:100,000. Sử dụng khoảng 0,3cc thuốc gây tê cho mỗi bên. Liều lượng hạn chế sẽ góp phần làm giảm phù nề sau phẫu thuật, cho phép đánh giá chính xác sự đối xứng giữa hai bên trong quá trình phẫu thuật.
Thực hiện:
Dùng dao mổ rạch trên các đường đã đánh dấu, xuyên qua da và cơ để lộ vách ngăn ổ mắt bên dưới, sau đó tiếp tục rạch vào vách ngăn ổ mắt, tiếp cận khối mỡ giữa và cắt bỏ bớt mỡ. Không được cắt bỏ hết mỡ, cần giữ lại một dải mỡ khoảng 1cm để tránh tình trạng mí mắt trên bị trũng sâu sau phẫu thuật. Cuối cùng khâu cố định da – cân cơ nâng mi để tạo nếp mí và khâu đóng vết rạch.
Trong vài ngày đầu sau phẫu thuật, mắt sẽ hơi sưng bầm, bệnh nhân sẽ có cảm giác mắt căng, co kéo, khó mở mắt. Nên tích cực chườm mát trong 2 ngày đầu, nghỉ ngơi ở tư thế kê cao đầu, duy trì thuốc kháng sinh, giảm đau, bôi thuốc mỡ mắt và tránh tuyệt đối mĩ phẩm trong những ngày này. Chỉ thường được tháo bỏ sau 3 - 5 ngày.
Cắt mí một phần nếu được thực hiện chính xác thì thường không xảy ra biến chứng gì, tuy nhiên một số trường hợp vẫn không tránh khỏi. 3 biến chứng phổ biến nhất sau quy trình này bao gồm: mất nếp mí, đùn chỉ khâu và nếp mí không đều.
Cách đây 2 tháng tôi đã cắt mí với đường rạch một phần, nhưng có vẻ bác sĩ đã thao tác lỗi vì bây giờ có một nếp gấp da dư ở một bên mắt, tôi nghĩ lẽ ra ngay từ đầu cô ấy nên chọn kỹ thuật rạch toàn phần. Tình trạng này có cần chỉnh sửa lại không, nếu giờ rạch toàn phần thì có thể chỉnh được không. Bây giờ hầu như đã hết sưng rồi, nhưng thực sự tôi không hài lòng chút nào. Ngoài ra vết sẹo cũng bị gồ lên và có màu hồng nữa, liệu theo thời gian nó có tự hết không?
Chào bác sĩ, tôi đã tạo mắt hai mí với đường rạch một phần cách đây gần 2 tháng nhưng đến bây giờ vẫn nhìn thấy rõ đường khâu/sẹo khi nhìn xuống và nhắm mắt. Không biết theo thời gian nó có mờ đi không hay là sẽ như vậy vĩnh viễn do có đường khâu và liệu chỉnh sửa có giúp nó mờ bớt đi không?
+Cách đây 2 tháng tôi đã cắt mí với đường rạch một phần, nhưng có vẻ bác sĩ đã thao tác lỗi vì bây giờ có một nếp gấp da dư ở một bên mắt, tôi nghĩ lẽ ra ngay từ đầu cô ấy nên chọn kỹ thuật rạch toàn phần. Tình trạng này có cần chỉnh sửa lại không, nếu giờ rạch toàn phần thì có thể chỉnh được không. Bây giờ hầu như đã hết sưng rồi, nhưng thực sự tôi không hài lòng chút nào. Ngoài ra vết sẹo cũng bị gồ lên và có màu hồng nữa, liệu theo thời gian nó có tự hết không?
Chào bác sĩ, mới đây tôi có đi tư vấn phẫu thuật tạo mắt hai mí. Chuyên gia khuyên tôi nên thực hiện kỹ thuật cắt mí kết hợp mở góc mắt trong. Nhưng họ không nói kỹ thuật rạch toàn phần hay rạch một phần là tốt nhất với tôi vì tôi chỉ muốn tạo nếp mí đôi nhỏ. Trước đó tôi vẫn nghĩ nếp mí đôi nhỏ thì chỉ cần thực hiện kỹ thuật không rạch (bấm mí luồn chỉ). Theo các bác sĩ thì tôi phù hợp với kỹ thuật nào?
Chào bác sĩ, tôi đã tạo mắt hai mí với đường rạch một phần cách đây gần 2 tháng nhưng đến bây giờ vẫn nhìn thấy rõ đường khâu/sẹo khi nhìn xuống và nhắm mắt. Không biết theo thời gian nó có mờ đi không hay là sẽ như vậy vĩnh viễn do có đường khâu và liệu chỉnh sửa có giúp nó mờ bớt đi không?
Sau khi phẫu thuật nâng ngực bằng túi độn 400cc, kích thước vòng một của tôi tăng từ 34AA lên cỡ C cup. Tôi muốn biết có phải mặc áo ngực thể thao hay áo ngực định hình không và mặc trong bao lâu? Một chiếc áo ngực nịt chặt thì có tốt hơn so với cái lỏng không?
Trước kia khi tôi nặng 95kg, tôi đến phòng gym tập luyện hàng ngày và từ khi bị chấn thương khi làm việc tôi lại bị tăng thêm vài cân nhưng cũng chỉ dao động từ 78 đến 83kg, thấp nhất là 72kg.
Tôi đã phẫu thuật cắt tạo hình dạ dày hình ống cách đây một năm và từ đó tôi giảm được 27 kg nhưng tôi rất chán khi nhìn vào bụng mình.
Tôi là một người thừa cân, mặc dù hài lòng với hình dáng tổng thể nhưng tôi không thích vùng eo của mình và không thể có được hình dáng cơ săn chắc, sắc nét. Một bác sĩ phẫu thuật nói với tôi rằng tôi sẽ chẳng nhận được lợi ích gì từ hút mỡ Vaser này và các mô sẹo từ VASER sẽ ngăn cản tôi nhận được kết quả tối ưu từ phẫu thuật tạo hình thành bụng. Vị bác sĩ thứ hai lại nói chỉ cần hút mỡ tôi cũng có thể đạt được một chút cải thiện. Tất nhiên là tôi không muốn có một vết sẹo dài của tạo hình thành bụng, nhưng phương pháp nào tốt nhất với tôi. Tôi muốn có dáng người chữ “V”. Tôi 35 tuổi, cao 1m55 và nặng 63 kg.
Cách đây 3 tháng tôi đã đặt túi nước muối, bây giờ tôi định đổi sang túi gel silicone vì tin rằng chúng sẽ tạo dáng vú tự nhiên hơn và cũng ít có nguy cơ bị vỡ hơn. Hơn nữa một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ cũng nói với tôi rằng nếu bạn đặt túi gel bạn sẽ không bao giờ phải phẫu thuật lại (không giống như túi nước muối sẽ phải thay mỗi 10 năm). Những điều này có đúng không? Tôi có thể thực hiện loại quy trình thay thế này sau 6 tháng phẫu thuật không?
Tìm chúng tôi trên:-
-