1

Trẻ mới biết đi bị đau ngực. Chuyện gì đang xảy ra?

May mắn thay, một cơn đau tim sẽ không xảy ra ở độ tuổi này! Nhưng có một số nguyên nhân khác có thể gây đau ngực ở trẻ em.
Trẻ mới biết đi bị đau ngực. Chuyện gì đang xảy ra? Trẻ mới biết đi bị đau ngực. Chuyện gì đang xảy ra?

Bé của tôi phàn nàn rằng ngực bé bị đau. Chuyện gì đang xảy ra?

Dưới đây là những nguyên nhân phổ biến nhất:

  • Tổn thương. Các xương hoặc cơ trong ngực của trẻ mới biết đi có thể bị tổn thương vì bé bị ngã hoặc bị va vào đâu đó. Chúng cũng có thể bị căng thẳng và đau do ho nhiều.
  • Hen suyễn. Nếu hen suyễn là thủ phạm, con bạn cũng có thể bị ho nặng và khó thở. Triệu chứng có thể tệ hơn vào ban đêm, sáng sớm và sau khi chạy hoặc khóc.
  • Viêm phổi. Nếu cơn đau liên quan đến ho kéo dài, trẻ có thể bị viêm phổi. Các triệu chứng khác của viêm phổi bao gồm các triệu chứng cảm lạnh dường như trở nên tồi tệ hơn; thở nhanh, thở mạnh và có thể khò khè; sốt; ớn lạnh; chán ăn; đau bụng; nôn; nhức mỏi người; và nhức đầu.
  • Nuốt phải dị vật. Gọi cấp cứu ngay nếu trẻ mới biết đi khó thở. Nếu một đứa trẻ nuốt một thứ mà bé không nên nuốt, như đồ chơi hoặc đồng xu, bé có thể cảm thấy đau ngực do sự kích thích trong thực quản khi vật đi xuống. Bé cũng có thể bị ho, thở khò khè, hoặc chảy nước miếng.
  • Rối loạn trào ngược dạ dày thực quản. Nếu trẻ mới biết đi đau bụng sau khi ăn, đó có thể là kết quả của tình trạng ợ axit dạ dày. Điều này càng dễ xảy ra hơn nếu bé nằm. Bé cũng có thể bị đau họng, có vị chua trong miệng, hoặc nôn.

Khi nào tôi nên gọi bác sĩ?

Còn tùy vào mức độ bệnh của bé. Nếu bé thở rất khó khăn, hãy gọi cấp cứu.

Nếu bé có vẻ khỏe, ngoại trừ đau ngực và tình trạng này sau đó tự biến mất, có lẽ không có gì phải lo lắng. Nếu tiếp tục đau, hoặc nếu đau lặp lại nhiều lần hay cho bé đi khám bác sĩ. Tất nhiên, bạn cũng sẽ muốn nói chuyện với bác sĩ của mình nếu trẻ có các triệu chứng đáng lo ngại khác – hoặc nếu bạn nghi ngờ con mình có thể bị viêm phổi, hen suyễn, hoặc chứng rối loạn trào ngược dạ dày thực quản. Cũng nên kiểm tra ngay nếu bạn nghĩ rằng bé đã nuốt phải một dị vật nào đó.

Cách chẩn đoán và điều trị đau ngực

Bác sĩ sẽ kiểm tra thể chất (ấn và cảm nhận vùng xung quanh ngực của trẻ), sau đó nghe ngực trẻ bằng một ống nghe. Bằng cách này bác sĩ có thể xác định được cơn đau xuất phát từ thành ngực (xương sườn, cơ, hoặc da) hay từ các cơ quan bên trong ngực - như phổi hay tim.

Nếu khám như thế vẫn chưa cho chẩn đoán chính xác, bác sĩ có thể chụp X-quang ngực để xem con bạn có bị viêm phổi hay nuốt phải một dị vật lạ hay không. Trong một số ít trường hợp, ông yêu cầu thực hiện điện tâm đồ (EKG), đo xung điện trong tim của con bạn. (Mặc dù vấn đề về tim ở trẻ em khá hiếm gặp, bác sĩ có thể vẫn muốn thực hiện kiểm tra này để loại trừ khả năng)

Một khi bác sĩ đã chẩn đoán nguyên nhân của cơn đau, bác sĩ sẽ đưa ra phác đồ điều trị thích hợp. Ví dụ, nếu bé bị viêm phổi do vi khuẩn gây ra, bác sĩ sẽ kê đơn kháng sinh.

Tôi có thể làm gì để giúp con mình tại nhà?

Nếu cơn đau kéo dài chỉ vài phút, bé có thể chỉ cần sự động viên an ủi từ bạn. Nếu cơn đau kéo dài (ví dụ như do đau cơ), thì có thể cho bé uống acetaminophen hoặc ibuprofen để giảm đau. Một miếng đệm sưởi hoặc khăn ấm đắp trên ngực cũng có thể giúp bé cảm thấy dễ chịu hơn.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Chủ đề: dau nguc
Tin liên quan
Những chuyện hoang đường về cảm lạnh và cảm cúm - sự thật giúp trẻ khỏe mạnh
Những chuyện hoang đường về cảm lạnh và cảm cúm - sự thật giúp trẻ khỏe mạnh

Một đứa trẻ thường sẽ bị cảm lạnh 5-8 lần trong năm - có thể nhiều hơn, nếu bị bạn bè hoặc anh chị em lây bệnh.

Chuyện lạ có thật: Trẻ sinh ra không có rốn
Chuyện lạ có thật: Trẻ sinh ra không có rốn

Rốn có thể rất dễ thương nhưng nó không hữu dụng lắm. Có rất nhiều người vẫn đang sống hạnh phúc mà không có rốn.

Viêm phế quản ở trẻ mới biết đi
Viêm phế quản ở trẻ mới biết đi

Trẻ chập chững, trẻ lớn hơn và người lớn thường bị viêm phế quản. Trẻ sơ sinh thường không bị viêm phế quản, mà bị viêm tiểu phế quản (thường do nhiễm virus hợp bào hô hấp).

Danh mục thuốc dự phòng cho trẻ mới chập chững biết đi
Danh mục thuốc dự phòng cho trẻ mới chập chững biết đi

Ngay từ khi mới sinh con bạn sẽ muốn chuẩn bị cho mình một tủ thuốc (có thể cất giữ ngoài tầm với hoặc có thể xách mang theo bất cứ nơi đâu) để nhanh chóng xử lý được các tình trạng sổ mũi, sốt hay các bệnh thường gặp khác ở trẻ, cũng như thực hiện các hoạt động chăm sóc hàng ngày.

Chứng Bẹt Đầu (Chứng Đầu Lép) Ở Trẻ
Chứng Bẹt Đầu (Chứng Đầu Lép) Ở Trẻ

Chứng bẹt đầu thường xuất hiện nhiều nhất ở những bé “ngủ ngon”, trẻ sơ sinh có đầu lớn bất thường và trẻ sinh non, cơ bắp yếu.

Hỏi đáp có thể bạn quan tâm
Bé gái bị sưng môi âm hộ, điều gì đang xảy ra?
  •  6 năm trước
  •  1 trả lời
  •  1608 lượt xem

- Thưa bác sĩ, bộ phận sinh dục của con gái mới sinh của tôi bị sưng lên và cháu có một khối u cứng trong bộ phận sinh dục. Chuyện gì đang xảy ra với con của tôi vậy, bác sĩ? Và khối u đó là gì thế ạ? Bác sĩ giải đáp giúp tôi với! Cảm ơn bác sĩ!

Có nên hoãn chuyến bay nếu con tôi đang bị cảm lạnh?
  •  6 năm trước
  •  1 trả lời
  •  1093 lượt xem

Bác sĩ ơi, tôi có nên hoãn chuyến bay nếu con tôi đang bị cảm lạnh không ạ?

Lần đầu tiêm vắc xin 5in1, sau 1 tháng chuyển sang tiêm 6in1 được không?
  •  4 năm trước
  •  1 trả lời
  •  3825 lượt xem

Bé nhà em tiêm mũi vắc xin lần đầu là 5in1 khi được 2,5 tháng. Tháng sau em muốn chuyển sang tiêm mũi 6in1 cho bé được không ạ?

Trẻ 3 tháng 20 ngày không uống sữa Nan có nên chuyển sang sữa Similac không?
  •  5 năm trước
  •  1 trả lời
  •  1327 lượt xem

Bé nhà em đang được 3 tháng 20 ngày ạ. Em đang cho bé uống chỉ 20ml sữa Nan một ngày, nhưng bé không chịu uống. Em đang định chuyển qua sữa Similac cho bé uống không biết có ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của bé không ạ?

Từ khi chuyển từ Bình Dương và Nghệ An, bé 5 tháng 10 ngày tuổi không chịu bú sữa công thức thì phải làm sao?
  •  4 năm trước
  •  1 trả lời
  •  795 lượt xem

Hiện bé nhà em đang được 5 tháng 10 ngày tuổi. Đợt 4 tháng tuổi, bé nặng 7,2kg, cao 65cm. Từ lúc sinh ra tới giờ, em cho bé bú mẹ và bú thêm cả sữa công thức vì sữa mẹ rất ít. 10 ngày nay, em mới chuyển bé từ Bình Dương về Nghệ An. Tuy nhiên, về  Nghệ An không hiểu sao bé lại không chịu bú sữa công thức nữa, chỉ đòi ti mẹ. Trước đây bé chỉ ti mẹ vào ban đêm thôi. Thế nên 5 tháng 10 ngày bé sụt xuống còn 7kg, và cao 65cm. Bé vẫn chơi và ngủ bình thường. Em phải làm gì đây ạ?

Dr Duy Thành

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây