Lang ben ở trẻ nhỏ
Lang ben ở trẻ nhỏ
Nội dung chính bài viết:
- Lang ben là bệnh nấm da, do một loại nấm sống trong lỗ chân lông gây nên khi chúng gặp điều kiện thuận lợi để sinh sôi phát triển quá mức.
- Bệnh lang ben không lây. Nếu bé bị lang ben, là do bé dễ bị phát bệnh trong điều kiện phù hợp (khí hậu nóng ẩm, sức đề kháng giảm…)
- Một số ít trường hợp lang ben có thể tự thuyên giảm, nhưng đa số bệnh có thể kéo dài nếu không được điều trị.
- Điều trị lang ben chủ yếu là điều trị tại chỗ. Trong trường hợp tổn thương lan rộng, tái phát hoặc điều trị tại chỗ thất bại, bác sĩ sẽ chỉ định điều trị toàn thân (thuốc uống).
Lang ben là gì? Làm sao nhận biết được tình trạng này trên da của bé?
Lang ben (còn được gọi là bệnh nấm lang ben) là một bệnh nấm xuất hiện như những vết bẩn trên bề mặt da. Nó phổ biến nhất ở thanh thiếu niên nhưng cũng có thể ảnh hưởng đến trẻ em và người lớn tuổi.
Bạn có thể nhận thấy các mảng da trên ngực của con, trên lưng, trên và dưới cánh tay, hoặc thậm chí trên cổ và mặt. Nếu nhìn kỹ, bạn có thể thấy mảng da bị đổi màu.
Các mảng da này có thể từ trắng đến hồng và từ màu sạm nắng đến sậm đen. Nếu con của bạn có làn da sẫm màu, bạn có thể có những mảng da sáng màu (giảm sắc tố da) hoặc các mảng tối màu (tăng sắc tố da). Nếu các mảng nấm da sáng màu, chúng sẽ trở nên dễ nhận thấy hơn khi da của bé bị rám nắng, bởi vì vùng da bị nấm sẽ không bị rám nắng. Các mảng da khác màu trông có vẻ kỳ cục, xấu xí, nhưng có lẽ chẳng cần lo lắng gì. Chúng có thể hơi ngứa, nhưng không gây ra vấn đề gì về sức khoẻ cho trẻ.

Nguyên nhân gây lang ben ở trẻ
Pityrosporum ovale, một loại nấm thường sống trong lỗ chân lông da trở nên sinh sôi nảy nở quá mức, gây ra các mảng da có màu sắc không đồng đều.
Nó phát triển mạnh trong thời tiết ấm áp và ẩm ướt, vì vậy có xu hướng bùng phát vào mùa hè. Chúng cũng thích da nhờn. Những người có hệ thống miễn dịch bị tổn thương dễ bị nấm mốc này hơn.
Bệnh lang ben có lây không?
Không, lang ben không lây. Nếu con bạn bị, đó là vì bé dễ phát bệnh khi gặp điều kiện phù hợp (khí hậu nóng ẩm, sức đề kháng giảm,...)
Cách chữa lang ben tại nhà cho bé
Các mảng da nhỏ, tình trạng nhẹ dường như sẽ không khiến bé khó chịu, hãy hỏi bác sĩ xem điều trị chúng bằng dầu gội có chứa selenium sulfide hoặc ketoconazole có được không.
Bôi dầu gội lên các vùng bị ảnh hưởng, tán ra cả vùng xung quanh. Lưu lại trong vòng 10 đến 15 phút trước khi rửa sạch. Nếu bạn làm điều này mỗi đêm trong vài tuần nấm sẽ biến mất. Mặc dù có thể mất vài tháng màu da mới trở lại bình thường.
Làm gì nếu chữa lang ben tại nhà không hiệu quả?
Nếu dầu gội đầu không hiệu quả, hãy đưa bé đi khám. Bác sĩ có thể chỉ cần nhìn vào mảng da bị tổn xương để biết rằng bé có phải bị lang ben không.
Để chẩn đoán chính xác, bác sĩ có thể cần sử dụng đèn Wood (1 loại đèn đặc biệt) để soi da. Hoặc bác sĩ có thể cạo một mẫu da nhỏ từ một trong những mảng da đổi màu và soi dưới kính hiển vi. Thủ thuật này hoàn toàn không đau.
Nếu đúng là bé bị lang ben, bác sĩ sẽ kê thuốc chống nấm bôi ngoài da. Nếu bé bị nặng, hoặc thuốc bôi không hiệu quả, bác sĩ có thể kê thêm thuốc chống nấm đường uống cho bé.
Chú ý luôn giữ khô thoáng cho trẻ để ngăn ngừa nấm lây lan rộng hơn. Cho bé mặc quần áo rộng rãi và tránh không khí nóng ẩm có thể sẽ giúp ích.
Tránh nắng và bôi kem chống nắng sẽ giúp da đỡ bị rám hơn, không gây chú ý.
Con tôi có bị tái phát không?
Có khả năng. Lang ben có thể tái phát ở một số người, đặc biệt trong những tháng mùa hè, mặc dù nó thường đạt đỉnh khi trẻ ở độ tuổi thiếu niên ( 11-15 tuổi) và tình trạng mắc bệnh sẽ giảm dần trong tương lai.
Trẻ sơ sinh và trẻ em có thể có làn da khô giống như người lớn. Trên thực tế, vì làn da trẻ nhạy cảm hơn, nên dễ bị khô.
Nếu bé phải chịu đựng những mảng chàm đỏ, ngứa thì tất cả những gì bạn muốn là giúp bé có thể giảm bớt khó chịu. Chăm sóc đúng cách cho làn da của bé và tránh các nguyên nhân thông thường, có thể giúp làm dịu làn da bị kích thích và ngăn ngừa bùng phát.
Bác sĩ có thể kê thuốc kháng sinh nếu con bạn bị nhiễm trùng nghiêm trọng, nhưng phần lớn trẻ bị nhiễm trùng tai, hoặc viêm tai giữa cấp tính (AOM), đều có thể khỏi mà không cần dùng thuốc.
Nếu lòng trắng của một hoặc cả hai bên mắt và mép dưới của một trong hai mí mắt bé có màu đỏ, rất có thể bé đã bị đau mắt đỏ.
Viêm bờ mi có thể dẫn đến các tình trạng khác về mắt như chắp mắt, lẹo mắt hoặc các vấn đề với màng nước mắt (có thể dẫn đến mắt bị rách hoặc khô, do đó làm tăng nguy cơ nhiễm trùng giác mạc). Viêm bờ mi gây rắc rối, phiền phức nhưng thường không gây ra các vấn đề về thị lực.
- 1 trả lời
- 1721 lượt xem
Bé gái nhà em mới sinh được 1 tuần tuổi. Khi thay tã cho con, em phát hiện ra ở 2 bên bẹn của bé có 2 mảng da bị sạm đen lại. Tại sao bé lại bị sạm đen thế ạ? Và có cách gì để điều trị cho bé không ạ?
- 1 trả lời
- 3249 lượt xem
Em sinh bé được 1 tháng 17 ngày tuổi rồi ạ. Từ lúc bé sinh ra đến giờ, lúc nằm ngủ cũng như nằm chơi bé đều chỉ thích nghiêng đầu sang bên phải. Em có chỉnh cho bé nằm sang bên trái nhưng bé không chịu và quấy khóc. Do nằm nghiêng bên phải nhiều nên đầu bé cũng bị lép phía bên đó rồi. Bé nhà em như vậy có nguy cơ bị vẹo cổ không vậy bác sĩ?
- 1 trả lời
- 944 lượt xem
Hiện bé nhà em đang được 4,5 tháng. Khi mới hơn 2 tháng bé đã tập lật và khi 3 tháng thì em thấy đầu bé cứ nghiêng nghiêng sang bên phải, còn nhìn thì hướng về bên trái. Có phải bé tập lật sớm quá nên bị như vậy không ạ? Em có tập cho bé nhìn qua lại 2 bên cho linh hoạt thì có khắc phục được phần nào, nhưng đầu vẫn hơi nghiêng phải khi ngồi và lật. Sau này bé lớn lên thì tình trạng này có tự hết không ạ? Ngoài ra, bé nhà em rất hay nằm sấp, lật nằm ngửa là khóc hoặc được 1 lúc lại thấy nằm sấp rồi. Bé vẫn hay nắm chặt tay mẹ, túm tóc nhưng ko chịu cầm đồ chơi, đồ chơi để trước mặt cũng không với lấy thì có bị sao không ạ?
- 1 trả lời
- 1592 lượt xem
Con em đang được 3 tháng tuổi. Khi bé nằm em thường xuyên xoay đầu cho bé, nhưng chỉ được một lúc bé loại quay về bên trái, khiến bé bị lép đầu bên trái ạ! Em có thử kê chiếc khăn nhỏ về phía bị lép nhưng vẫn không cải thiện được tình tình. Có cách nào để khắc phục tình trạng này không, bác sĩ? Bé nhà em vừa bú sữa mẹ, vừa bú sữa công thức. Sữa mẹ em hút ngày 5 lần rồi trữ vào tủ lạnh. Sữa mẹ cho vào tủ lạnh vẫn còn dinh dưỡng chứ ạ? Ngoài ra, sữa công thức bé thường bú không hết, em có thể cho vào tủ lạnh rồi khi nào bé uống thì pha cùng với sữa mới không ạ?
- 1 trả lời
- 561 lượt xem
Bé nhà tôi sinh mổ nặng 3,4kg. Tháng đầu bé tăng lên 4,3kg. Tháng thứ 2 bé tăng lên 5,1kg. Nhưng đến tháng thứ 3 bé chỉ tăng lên 5,7kg. Tôi nghe nói 3 tháng đầu trẻ sơ sinh tăng rất nhiều, trung bình từ 1-1,2kg/tháng. Bé nhà tôi tăng cân như vậy có bình thường không ạ? Tôi cho bé bú mẹ hoàn toàn và vắt ra bình để bé bú. Mỗi lần vắt cứ 5-7 phút là hết 1 bên vú, mỗi bên được 50ml. Như vậy mỗi lần tôi vắt được 100ml thì sau 3 tiếng bé bú hết chỗ 100ml đó. Một tuần nay không có người hỗ trợ nên tôi lại cho bé bú mẹ trực tiếp. Tuy nhiên bé chỉ bú một bên vú và sau 2 tiếng bú lại thì bú tầm 5 phút. Nếu 3-4 tiếng bú lại thì bé bú từ 10 đến 15 phút. Bé bú như vậy có đủ sữa không ạ?








