1

Chảy máu hậu môn trong thai kỳ

Chảy máu hậu môn trong thai kỳ thường do bệnh trĩ, là khi các mạch máu bị sưng lên bất thường ở vùng trực tràng.
Chảy máu hậu môn trong thai kỳ Chảy máu hậu môn trong thai kỳ

Nguyên nhân gây chảy máu hậu môn trong quá trình mang thai

Bệnh trĩ tương đối phổ biến trong thai kỳ, đặc biệt là vào ba tháng cuối và trong những tuần sau khi sinh. Bạn có thể thấy máu lẫn trong phân hoặc trên giấy vệ sinh nếu các tĩnh mạch bị sưng lên khi bạn:

  • Rặn khi đi cầu
  • Đi ngoài ra phân cứng
  • Cọ sát quá mạnh khi lau, chùi sau khi đi vệ sinh
  • Các vết nứt hậu môn cũng là một nguyên nhân khác gây chảy máu trực tràng. Bạn có thể có những vết nứt trên da quanh hậu môn nếu bạn đi phân cứng vì táo bón (một tình trạng thường gặp khác trong thai kỳ).

Cách ngăn chặn bệnh trĩ và nứt hậu môn trong thai kỳ?

Táo bón có thể gây ra bệnh trĩ và các vết nứt hậu môn (hoặc làm cho chúng tồi tệ hơn). Hãy thử những lời khuyên này để ngăn ngừa và giảm táo bón:

  • Ăn các loại thực phẩm có nhiều chất xơ như ngũ cốc nguyên cám và bánh mì cũng như trái cây và rau tươi mỗi ngày. Bạn cũng có thể thêm một vài muỗng canh cám lúa mì chưa chế biến (có bán tại các cửa hàng thực phẩm sức khỏe) vào món ngũ cốc ăn sáng của mình.
  • Uống nhiều nước. Một ly nước trái cây mỗi ngày (đặc biệt là nước mận) cũng có thể hữu ích.
  • Luyện tập thể dục đều đặn. Đi bộ, bơi lội và yoga đều có thể có lợi cho tình trạng táo bón.
  • Lắng nghe cơ thể. Đừng ngần ngại đi vào nhà vệ sinh khi có cảm giác buồn đi cầu
  • Hỏi bác sĩ về việc bổ sung chất xơ và tạm thời chuyển sang vitamin dành cho bà bầu chứa ít chất sắt (nhiều sắt có thể gây táo bón).

Cách giảm đau khi bị bệnh trĩ trong thai kỳ

Một số phụ nữ thấy dễ chịu hơn khi đắp một túi đá lạnh hoặc các miếng dán lạnh chứa chiết xuất cây phỉ, trong khi những người khác lại đeo một túi đệm sưởi ấm. Hãy xem cách nào tốt nhất cho mình bằng cách lần lượt thử các cách trên: bắt đầu với gói nước đá và sau đó là bồn tắm ấm.

Sử dụng khăn giấy mềm, màu trắng vì loại khăn này ít gây kích ứng hơn các loại khác. Hoặc sử dụng khăn lau có thể giặt sạch trước.

Ngoài ra còn có nhiều sản phẩm giảm đau trĩ trên thị trường, do đó yêu cầu bác sĩ gợi ý một loại thuốc tê bôi an toàn tại chỗ hoặc thuốc nhét hậu môn. Hầu hết các sản phẩm này chỉ được sử dụng trong thời gian ngắn (khoảng một tuần hoặc ít hơn) vì tiếp dùng lâu có thể gây viêm.

Tôi có nên gọi cho bác sĩ báo về việc bị trĩ hoặc có các vết nứt hậu môn không?

Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn thấy có máu trong phân hoặc trên giấy lau – đôi khi có thể khó mà biết được máu đó là từ trực tràng hay âm đạo và bác sĩ có thể xác định điều này bằng một cuộc thăm khám sức khỏe.

Chảy máu trực tràng thường không phải là dấu hiệu của vấn đề nghiêm trọng ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và chảy máu do trĩ cũng như do các vết nứt hậu môn thường tự hết, đặc biệt nếu bạn thực hiện đầy đủ các bước để ngăn ngừa hoặc điều trị táo bón.

Nếu đã thử các biện pháp trên nhưng vẫn tiếp tục bị chảy máu hoặc bị đau nặng, bạn có thể sẽ được giới thiệu đến một chuyên gia để điều trị.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Chảy máu chân răng khi mang thai
Chảy máu chân răng khi mang thai

Khoảng một nửa số phụ nữ mang thai bị sưng, đỏ, đau nhức dữ dội khi dùng chỉ nha khoa hay bàn chải. Đó là bệnh viêm nướu chân răng khi mang thai.

Ăn chay trong suốt thai kỳ
Ăn chay trong suốt thai kỳ

Nhiều thai phụ lựa chọn ăn chay trong suốt thai kỳ. Trong một số trường hợp, bạn có thể phải dùng thêm thực phẩm bổ sung (thực phẩm chức năng) để đảm bảo có đủ dưỡng chất cần thiết.

Chạy khi mang thai: Nên hay không?
Chạy khi mang thai: Nên hay không?

Chạy là một cách nhanh chóng để hoạt động trái tim và cơ thể, tăng cường sức khỏe tinh thần và thể chất khi bạn cảm thấy mệt mỏi. Ngoài ra, cũng giống như đi bộ, bạn có thể chạy bất cứ nơi nào, do đó sẽ dễ dàng phù hợp với mọi kế hoạch của bạn.

Thuốc điều trị thiếu máu do thiếu sắt trong thời kỳ mang thai
Thuốc điều trị thiếu máu do thiếu sắt trong thời kỳ mang thai

Điều trị sớm tình trạng thiếu máu do thiếu sắt trong khi mang thai sẽ bảo vệ sức khỏe của mẹ và bé tốt hơn, giảm thiểu một số nguy cơ trong thai kỳ.

Có nên hiến máu trong thời kỳ mang thai?
Có nên hiến máu trong thời kỳ mang thai?

Câu hỏi: - Bác sĩ ơi, tôi nó nên hiến máu trong khi đang mang thai không ạ? Cảm ơn bác sĩ!

Hỏi đáp có thể bạn quan tâm
Mẹ bầu đi cầu rát hậu môn, phân trắng đục xen lẫn?
  •  4 năm trước
  •  1 trả lời
  •  597 lượt xem

Em năm nay 26 tuổi, đang mang thai lần đầu 32 tuần. Em đi cầu, thấy hậu môn hơi rát, còn phân thì có ít màu trắng đục lẫn với xanh đen là sao ạ? Em ăn uống vẫn bình thường. gần đây, ăn 1 ít đã thấy no, đi lại cảm giác nặng nề. Mong được bs tư vấn sớm ạ?

Ăn hàu hun khói hoặc hàu sống khi mang bầu có an toàn không?
  •  6 năm trước
  •  1 trả lời
  •  1133 lượt xem

- Bác sĩ ơi, bác sĩ cho tôi hỏi ăn hàu hun khói hoặc hàu sống khi mang bầu có an toàn không ạ? Cảm ơn bác sĩ!

Chảy máu khi mang thai 9 tuần, có sao không?
  •  5 năm trước
  •  1 trả lời
  •  5708 lượt xem

Mang thai được 9 tuần, em đi siêu âm đã thấy tim thai, túi thai bờ đều. Nhưng có lúc em lại thấy có 1 chút huyết màu nâu dính trên quần mà không kèm theo triệu chứng đau bụng hay khó chịu gì. Vậy, hiện tượng này có bình thường không, bác sĩ?

Mẹ bầu bị tiêu chảy, thiếu máu, không tăng cân?
  •  4 năm trước
  •  1 trả lời
  •  527 lượt xem

Đầu năm trước, vợ em đã bị sảy (lúc thai được 5 tuần). Khi có thai lại bé này, 2 tháng đầu, vợ em bị động thai, ra máu nhiều nên phải nằm ở Trung tâm y tế huyện cả tháng để theo dõi và chích thuốc. Đi siêu âm, bs nói vợ em bị thiếu máu, dặn nghỉ ngơi, không đi lại vì thai bám Mặt trước, nhóm II, trưởng thành độ I, chỉ số xét nghiệm máu HGB 10.7, HCT 32.6. Các chỉ số khác bình thường. Giờ, thai đã được 21 tuần, nhưng vợ em lại vừa bị tiêu chảy và thủy đậu, được bs kê cho thuốc bôi và uống. Nhưng em vẫn thấy lo vì vợ em rất gày và không biết có cách nào để vợ, con em khỏe mạnh, an lành không ạ?

Ai sinh thường cũng phải rạch tầng sinh môn, đúng không?
  •  4 năm trước
  •  1 trả lời
  •  1029 lượt xem

Em năm nay 28 tuổi, mang thai lần đầu, được 35 tuần. Em muốn sinh thường, nhưng nghe nói ai sinh thường cũng đều bị rạch tầng sinh môn. Việc rạch này có thể gây đau đớn và để lại hậu quả không tốt - Có đúng thế không ạ?

Dr Duy Thành

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây