Trẻ hay nói tục và thô lỗ: Phải làm sao?
1. Vì sao trẻ nói tục?
Hành vi sử dụng những từ ngữ mang tính phỉ báng, xúc phạm, thô lỗ hoặc lăng mạ đối với người khác được gọi là nói tục. Tuy nhiên, bản chất nói tục của người lớn khác với trẻ em. Trẻ nói tục, thô lỗ là bởi bắt chước theo người lớn, quan sát thấy người lớn sử dụng những từ ngữ thể hiện cảm xúc hoặc phỉ báng người khác. trẻ thấy và học theo.
Nói tục là hành vi sử dụng những từ ngữ mang tính phỉ báng, xúc phạm, thô lỗ hoặc lăng mạ đối với người khác. Tuy nhiên, bản chất nói tục ở trẻ em khác với người lớn. Trẻ nói tục là vì học theo người lớn, thấy người lớn sử dụng những từ “độc” để thể hiện cảm xúc hay phỉ báng người khác, trẻ thấy và học theo. Vì vậy, trước hết trẻ nói tục là để thử nghiệm từ ngữ mới, cách sử dụng từ mới và chúng rất hứng thú muốn thử xem từ ngữ đó được sử dụng với mục đích ra sao, khác với người lớn hay chửi tục lúc giận dữ, hoặc do thói quen.
Trên thực tế, trẻ không cần biết nghĩa hay không nhận thức được hậu quả của nó khi sử dụng những từ ngữ mang ý nghĩa xấu. Đơn giản là chúng xuất phát từ một thói quen, câu cửa miệng của những người xung quanh trẻ, bạn bè, hàng xóm và cả chính cha mẹ. Tuy nhiên, điều đáng lo ở đây là hành vi nói tục cũng sẽ trở thành thói quen khi trẻ dùng chúng một cách thuần thục và thường hay sử dụng. Rất khó từ bỏ hành vi này nếu đã thành thói quen.
Cách tốt nhất để đối phó với những lời nói tục của trẻ là phớt lờ cho đến khi trẻ mất hứng thú. Nếu trẻ vẫn tiếp tục nói tục, hãy thừa nhận rằng bản thân bạn không nên nói tục và đánh lạc hướng trẻ bằng một bài hát hoặc câu chuyện.
2. Làm gì khi trẻ nói tục, thô lỗ
Dưới đây là một số biện pháp bạn có thể thực hiện khi trẻ nói tục, thô lỗ, chẳng hạn như:
- Giữ một khuôn mặt nghiêm khắc: Lần đầu tiên trẻ nói một từ chửi thề, hãy kiềm chế ý muốn cười thành tiếng của bạn, điều mà trẻ tất nhiên sẽ coi như sự ủng cố tuyệt vời để làm lại điều đó. Làm cho người lớn cười - hoặc tức giận hoặc khó chịu - là một sức mạnh to lớn có thể sở hữu với những trẻ nhỏ. Và ngay cả khi nghe trẻ kết hợp hai từ khác nhau là điều thú vị, thì việc bạn thể hiện sự thích thú cũng không thực sự đem lại hữu ích cho trẻ. Vì vậy, khi trẻ lần đầu nói tục và nói chuyện thô lỗ, hãy nhớ không cợt nhả, đùa cười với trẻ.
- Đặt ra nguyên tắc: Nếu trẻ đã 2 tuổi và thích một hoặc hai câu nói tục, bạn cần đặt ra một số nguyên tắc với trẻ. Điều quan trọng là làm điều này một cách bình tĩnh - không trở nên kích động hoặc nổi điên - nếu không, trẻ sẽ sử dụng hành vi này để thu hút sự chú ý từ bạn. Nếu đó là một từ mà trẻ tự bịa đặt, hãy nói với trẻ rằng không có từ đó và bạn không hiểu trẻ đang nói gì vì những gì trẻ nói không có ý nghĩa. Đối với những từ nói tục dành cho người lớn, bạn không cần phải giải thích ý nghĩa của chúng hoặc tại sao chúng không được chấp nhận. Chỉ cần nói rõ, bằng một giọng thực tế và không quan tâm, những từ nào là vượt quá giới hạn. Những từ nào mà trẻ không thể sử dụng.
- Dùng từ ngữ khác để thay thế: Nếu trẻ chỉ đang thử một từ mới và không hiểu được ý nghĩa của từ đó, bạn có thể thuyết phục trẻ thay thế những lời nói tục bằng những từ ngữ khác. Nếu trẻ muốn bắt chước những từ mà người lớn đã sử dụng, trẻ không muốn sử dụng các từ thay thế để thể hiện sự tức giận hoặc thất vọng, bạn có thể khuyến khích trẻ nói to.
Nhưng nếu trẻ không buông lời chửi thề ngay cả sau một hoặc hai lời nhắc nhở từ bạn, thì đã đến lúc phải áp dụng kỷ luật. Hãy bình tĩnh, trả lời nhanh chóng và kiên định.
- Đừng để trẻ chửi thề nhằm đạt được thứ trẻ muốn: Nếu trẻ chửi bới vì muốn thứ gì đó, hãy đảm bảo rằng trẻ không nhận được bất cứ thứ gì mà trẻ đang yêu cầu.
- Dạy trẻ về sự tôn trọng. Bạn đang không ủng hộ trẻ bằng cách để trẻ nghĩ rằng việc ném đồ chơi những đứa trẻ khác là điều không thể chấp nhận. Hãy giải thích rằng việc trẻ nói tục sẽ làm tổn thương cảm xúc của mọi người, rằng điều đó không có gì khác biệt nếu những đứa trẻ khác đang sử dụng cùng một ngôn ngữ làm tổn thương cảm xúc của mọi người. Trẻ có thể vẫn đang cố gắng học cách trở nên đồng cảm và có thể không phải lúc nào cũng nhớ nghĩ đến người khác trước tiên, nhưng trẻ vẫn cần biết khi nào mình bị tổn thương, ngay cả khi không cố ý.
- Chú ý tới những gì bạn nói: Chắc chắn, có những quy tắc khác nhau đối với hành vi của người lớn và trẻ em, nhưng nếu trẻ nghe thấy những lời nói tục trong cuộc trò chuyện hàng ngày, sẽ khó hơn rất nhiều để thuyết phục trẻ rằng trẻ không được phép sử dụng một số từ ngữ nhất định. Trẻ cũng sẽ tự hỏi tại sao một quy tắc áp dụng cho trẻ mà không áp dụng cho các bạn khác. Hãy coi trẻ như một miếng bọt biển: Bé hấp thụ những gì bé nhìn thấy và nghe thấy xung quanh và háo hức chia sẻ những gì bé học được với những người khác, dù tốt hay xấu.
- Bạn cần chỉnh đốn trẻ ngay từ những phát ngôn đầu tiên có sử dụng những từ tục tĩu. Đừng để hành vi này trở thành thói quen ở trẻ bởi khi đã thành thói quen thì rất khó bỏ hay chỉnh sửa.
- Nếu trẻ sử dụng những lời nói tục để thể hiện cảm xúc tức giận hoặc dỗi hờn, hãy lắng nghe trẻ trình bày và tìm hiểu lý do. Hãy cho trẻ cảm nhận được rằng trẻ có thể chia sẻ bất cứ điều gì với cha mẹ mà không cần phải nói tục hay cáu giận.
Không chỉ dành cho phụ nữ đã kết hôn hoặc có quan hệ tình dục mới cần phải khám phụ khoa. Trẻ em cũng có thể mắc bệnh phụ khoa nếu không được chăm sóc đúng cách. Do đó, việc khám phụ khoa trẻ em và lưu ý khi đưa trẻ đi khám cũng rất quan trọng.
Suy dinh dưỡng do thiếu protein năng lượng đang là vấn đề quan trọng đối với việc nâng cao sức khỏe của trẻ em các nước đang phát triển và ở Việt Nam hiện nay. Đây là tình trạng bệnh lý theo tác động của sự nhiễm trùng, xảy ra khi chế độ ăn nghèo protein và năng lượng lâu dài, dẫn đến sự chậm phát triển về thể chất cũng như tinh thần của trẻ.
Thông thường chiếc răng sữa đầu tiên mọc khi trẻ được 6 tháng tuổi, và phần lớn trẻ mọc đủ 20 răng sữa (10 răng hàm trên và 10 răng hàm dưới) trước khi lên 3 tuổi. Sau đó các răng sữa rụng dần và sẽ được thay thế bằng răng vĩnh viễn tương ứng. Đây chính là giai đoạn mà các bậc phụ huynh cần theo dõi sát sao sự phát triển răng miệng của con mình.
Viêm nướu răng cấp tính là một trong những bệnh lý phổ biến ở vùng miệng của trẻ. Bệnh thường dễ chẩn đoán và điều trị ở mức độ nhẹ, tuy nhiên có thể nặng hơn nếu không được chữa trị kịp thời. Phát hiện viêm nướu răng sớm sẽ giúp điều trị tốt, ngăn ngừa nguy cơ bệnh tái phát cũng như các ảnh hưởng đến răng, cấu trúc xương và các mô khác.
Trẻ 11 tháng tuổi cực kỳ tò mò với tất cả mọi thứ đang tồn tại. Giờ đây trẻ ngày càng trở nên độc lập hơn bao giờ hết, và những gì phát triển ở trẻ thời điểm này sẽ tiếp tục đi theo trẻ nhiều năm sau này.
Bé hơn 6 tháng thường thở ra và thở dài khi ngủ có nguy hiểm không?
Em sinh bé đến nay đã được hơn 6 tháng. Nhưng từ lúc sinh ra đến giờ em thấy bé ngủ thường thở hơi ra và rất hay thở dài. Bé như vậy là bị làm sao và có nguy hiểm gì không, thưa bác sĩ?
- 1 trả lời
- 1030 lượt xem
Trẻ 1 tháng tuổi ngủ không sâu giấc và hay thở gấp là bị làm sao?
Em sinh bé mới được 1 tháng tuổi ạ. Không hiểu bé nhà em bị làm sao mà bé chỉ bú một lúc là nhả ra, rồi bé gồng cổ lên, mắt nhìn về 1 bên, sau đó khoảng 1 phút thì mới quay lại bú tiếp. Bé ngủ không sâu giấc, hay giật mình rồi uốn mình liên tục. Bé còn hay thở gấp và nghe thấy khò khè trong cổ họng nữa ạ. Bé nhà em như vậy là bị làm sao ạ?
- 1 trả lời
- 1168 lượt xem
Tại sao trẻ 2 tháng nặng 6kg đêm hay quấy khóc và thở khò khè, ọc sữa?
Bé nhà em lúc sinh nặng 3,5kg. Sau 2 tháng tuổi bé nặng 6kg. Buổi tối từ 7 hoặc 8h tối, bé khóc suốt. Đến 10h thì tự nín và đi ngủ. Bé hay bị khò khè và hay ọc sữa do có nhớt ở trong miệng. Tình trạng của bé như vậy là sao ạ?
- 1 trả lời
- 1347 lượt xem
Trẻ sơ sinh 17 ngày tuổi bị khò khè, uống sữa thở mệt mỏi là bị làm sao?
Em sinh bé ở bệnh viện Từ Dũ, đến nay bé đã được 17 ngày tuổi. Tuy nhiên, từ ngày về nhà đến giờ bé luôn bị khò khè. Khi uống sữa thở rất mệt mỏi, ngủ thở cũng khò khè. Cháu như vậy là bị làm sao ạ?
- 1 trả lời
- 1575 lượt xem
Thiếu vitamin D khiến trẻ 6 tuần tuổi thở khò khè phải không?
Bé nhà em sinh mổ nặng 3,4kg. Hiện bé được 6 tuần tuổi và nặng 4,5kg. Bé nhà em có hiện tượng thở khò khè, thỉnh thoảng ho 1 - 2 tiếng. Hiện tượng này có phải do bị thiếu vitamin D không ạ? Em cho bé bú mẹ hoàn toàn nên bé không đủ vitamin D và gây chậm lớn phải không bác sĩ? Em có cần mua vitamin D để bổ sung cho bé không?
- 1 trả lời
- 815 lượt xem
Bé biếng ăn, lười bú: nguyên nhân và cách khắc phục
Chẳng cha mẹ nào có thể yên lòng khi con mình bị ốm, thậm chí họ còn không muốn nghĩ đến trường hợp này một chút nào. Tuy nhiên, một số bệnh nhất định rất thường xảy ra với trẻ trong năm đầu, và gần như trẻ thường xuyên bị.
Đến khám bác sĩ có thể khiến em bé sợ hãi, đặc biệt là khi phải tiêm. Hãy áp dụng những lời khuyên của các bậc cha mẹ dưới đây để dỗ dành bé!
Sốt xuất huyết là nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh tật và tử vong ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới.





