Lần tắm đầu tiên của bé: Những điều cha mẹ mới phải biết
1. Lau mình cho trẻ sơ sinh
1.1. Chuẩn bị
Vì lý do an toàn cho trẻ sơ sinh, lần tắm đầu tiên của bé thực tế là quá trình được vệ sinh thân thể bằng khăn lau thấm nước. Phụ huynh nên thực hiện thao tác này trong không gian đủ độ ấm với bề mặt phẳng được lót một lớp khăn dày, có thể là ở phòng tắm hoặc trên kệ bếp, bàn thay tã hoặc giường ngủ. Nếu sử dụng điều hòa hoặc ở những nơi có thời tiết lạnh, cần đảm bảo nhiệt độ phòng tối thiểu là 26 độ C trở lên vì trẻ sơ sinh rất dễ bị lạnh.
Chuẩn bị sẵn trước tất cả vật dụng cần thiết để vệ sinh cơ thể cho bé, bao gồm:
- Khăn mềm thấm nước;
- Khăn tắm sạch và khô, hoặc áo choàng tắm cho trẻ;
- Một cái tã mới;
- Quần áo sạch;
- Vaseline và gạc (đối với bé trai đã cắt bao quy đầu);
- Nước ấm;
1.2. Hướng dẫn tắm cho trẻ sơ sinh bằng khăn
Lau cơ thể bé nhẹ nhàng bằng khăn là việc làm cần thiết trong vài tuần đầu tiên sau sinh, cho đến khi cuống rốn rụng và/hoặc da quy đầu bị cắt đã lành hoàn toàn. Cách tắm cho trẻ sơ sinh những tuần đầu như sau:
- Đầu tiên, cởi quần áo cho bé và đỡ lấy phần đầu bằng một tay. Giữ lại tã vì đây là khu vực sẽ vệ sinh sau cùng. Quấn bé trong một chiếc khăn, chỉ để lộ những bộ phận cần được lau rửa.
- Sử dụng khăn em bé để làm sạch từng vị trí một, từ trên xuống dưới và trước ra sau. Bắt đầu ở sau tai, sau đó di chuyển đến cổ, khuỷu tay, đầu gối, giữa các ngón tay và ngón chân. Chú ý đến các ngấn kẽ dưới cánh tay, sau tai và xung quanh cổ.
- Sau khi làm sạch các vùng trên mới chuyển đến phần đầu tóc nhằm tránh làm bé bị lạnh trong thời gian dài. Bởi vì trẻ sơ sinh thường không có nhiều tóc nên bố mẹ không cần dùng dầu gội mà chỉ cần sử dụng nước. Để tránh làm ướt mắt trẻ, cần nghiêng nhẹ đầu bé ra phía sau.
- Tiếp theo đó mới là lúc cởi bỏ chiếc tã để vệ sinh bụng và bộ phận sinh dục của bé.
- Đối với bé gái thì phải lau nhẹ nhàng từ trước ra sau. Nếu có một chút dịch tiết âm đạo thì cũng không cần thiết phải lau sạch tất cả một cách quá kỹ lưỡng. Còn ở bé trai không cắt bao quy đầu chỉ cần vệ sinh nhẹ nhàng bên ngoài. Nếu bé đã cắt bao quy đầu thì tuyệt đối không rửa đầu dương vật cho đến khi phần da đã lành hẳn.
- Cuối cùng là làm khô toàn bộ cơ thể bé bằng cách thấm nước bằng khăn mềm, tránh chà xát gây kích ứng làn da mỏng manh của trẻ sơ sinh.
Sau khi đã hoàn thành các công đoạn trên, phụ huynh có thể thay một chiếc tã mới và mặc vào một bộ quần áo sạch cho bé.
2. Tắm cho bé trong chậu/thau nước
2.1. Chuẩn bị
Trẻ sơ sinh sẽ bắt đầu thử tắm thực sự trong chậu/thau nước khi cuống rốn đã rụng, rốn và bao quy đầu đã lành lặn hoàn toàn. Không ít trẻ sơ sinh sẽ quấy khóc trong lần tắm nước đầu tiên này. Do đó nếu rơi vào trường hợp trên, bố mẹ có thể tiếp tục vệ sinh thân thể cho bé bằng khăn lau trong khoảng 1 tuần trước khi thử tắm trở lại. Cách tắm cho trẻ sơ sinh lần đầu là một quá trình đòi hỏi thái độ hợp tác bé và sự kiên nhẫn đến từ bố mẹ.
Trẻ sơ sinh không cần tắm mỗi ngày mà thay vào đó, tần suất tắm hợp lý là 2 - 3 lần/tuần là hợp lý. Bồn tắm nhỏ vừa với cơ thể trẻ sơ sinh cũng giúp phụ huynh dễ dàng xử lý các tình huống trơn trượt nếu có xảy ra. Để chuẩn bị, phụ huynh có thể tìm mua:
- Bồn tắm trẻ em làm bằng nhựa dày, có kích thước phù hợp với cơ thể của trẻ. (Bắt buộc)
- Miếng lót hỗ trợ giữ đầu và cả cơ thể bé an toàn trong nước.
- Thảm chống trơn trượt, cố định thau/chậu tắm.
Không nên mua và sử dụng những phụ kiện không cần thiết và không thích hợp với trẻ sơ sinh, ví dụ như phao tắm, đồ chơi phòng tắm, v.v.
2.2. Cách tắm cho trẻ sơ sinh trong chậu nước
- Đổ vào chậu tắm khoảng 2 - 3 cm mực nước ấm. Dùng một tay để đỡ phần đầu của bé, sau đó từ từ hạ xuống.
- Sử dụng khăn mặt cho trẻ em để lau mặt và tóc. Khi trong khi làm vệ sinh, dùng tay che lên trán bé để bảo vệ, tránh để nước vào mắt.
- Làm vệ sinh các phần còn lại trên cơ thể trẻ bằng nước và một lượng nhỏ xà phòng.
- Chỉ sử dụng sữa tắm dịu nhẹ dành riêng cho trẻ sơ sinh.
- Đối với những bé có mái tóc dày, có thể dầu gội nhẹ nhàng cho bé bằng cách đặt bàn tay bố mẹ dưới nước ấm rồi xoa lên đầu bé. Cho một lượng nhỏ dầu gội trẻ em lên tóc của bé. Nhẹ nhàng mát xa theo chuyển động tròn, sau đó dùng cốc nhựa hoặc tay để xả sạch dầu gội. Giữ đầu em bé nghiêng về phía sau để dầu gội không chảy vào mắt.
- Thường xuyên dùng bàn tay tưới một ít nước qua vùng ngực của bé để giữ ấm bé trong khi tắm.
- Sau đó nhẹ nhàng thấm nước lau khô bé, có thể thoa một lớp kem dưỡng da giữ ẩm được bác sĩ chỉ định khi da bé bị khô.
- Cuối cùng là thay một chiếc tã mới. Nếu da bé bị kích ứng thì nên tham khảo ý kiến bác sĩ về loại thuốc bôi bảo vệ phù hợp.
Sau khi vừa tắm xong, bố mẹ cần lưu ý quấn bé lại trong một chiếc khăn ngay lập tức, đặc biệt là phải chú ý che phần đầu để giữ ấm bé càng sớm càng tốt. Không bao giờ được để trẻ sơ sinh lại một mình khi đang tắm, thậm chí chỉ trong một thời gian rất ngắn. Nếu bố mẹ phải nghe điện thoại, đi tắt bếp hay làm bất cứ hành động nào khác giữa lúc này, luôn phải quấn bé vào một chiếc khăn và mang bé theo cùng.
3. Lưu ý trong cách tắm cho trẻ sơ sinh
Ngoài nắm rõ và thực hiện theo các bước hướng dẫn tắm cho trẻ sơ sinh như trên, bố mẹ cũng nên lưu ý một số điểm sau:
- Tập hợp tất cả vật dụng cần thiết trước khi bắt đầu tắm để tránh việc phải rời đi giữa chừng, trẻ sơ sinh có thể bị chìm, sặc nước hoặc trơn trượt rất nhanh.
- Đặt khăn, tã và quần áo của bé gần khu vực tắm để nhanh chóng mặc vào cho trẻ sau khi tắm hoặc làm vệ sinh, hành động này có thể rút ngắn thời gian và hạn chế trẻ bị lạnh.
- Kiểm tra nhiệt độ nước bằng khuỷu tay, đảm bảo độ ấm thích hợp (khoảng 37 - 38 độ C) trước khi tắm cho bé.
- Dùng khăn, gạc hoặc bông ướt lau sạch các chất tiết từ mắt và mũi, cũng như khu vực xung quanh miệng thường dính sữa và nước dãi.
- Chú ý cẩn thận khi nhấc bé ra khỏi thau/chậu tắm, dùng tay đỡ đầu và cổ bé cũng như tìm điểm tựa vững chắc cho bố mẹ.
- Tắm trước khi đi ngủ sẽ giúp bé ngủ ngon hơn. Ngoài ra phụ huynh cũng có thể tắm cho trẻ sơ sinh vào giờ nào cảm thấy thuận tiện, tuy nhiên cần cố định để tạo thành thói quen cho trẻ.
Giống như tất cả những "lần đầu tiên" khác sắp diễn ra trong những năm tháng sắp tới, lần tắm đầu tiên của bé cũng là một sự kiện đặc biệt. Bên cạnh việc nắm được những hướng dẫn tắm cho trẻ sơ sinh, phụ huynh nên nựng nịu, hát hoặc trò chuyện với con khi bé đang tắm vì trẻ sẽ cảm thấy gắn kết hơn với bố mẹ. Tuân thủ cách tắm cho trẻ sơ sinh đúng chuẩn còn mang lại nhiều lợi ích, chẳng hạn như giúp xúc giác của bé phát triển mạnh khi nước hoặc bàn tay bố mẹ chạm nhẹ lên khắp cơ thể bé.
Không chỉ dành cho phụ nữ đã kết hôn hoặc có quan hệ tình dục mới cần phải khám phụ khoa. Trẻ em cũng có thể mắc bệnh phụ khoa nếu không được chăm sóc đúng cách. Do đó, việc khám phụ khoa trẻ em và lưu ý khi đưa trẻ đi khám cũng rất quan trọng.
Suy dinh dưỡng do thiếu protein năng lượng đang là vấn đề quan trọng đối với việc nâng cao sức khỏe của trẻ em các nước đang phát triển và ở Việt Nam hiện nay. Đây là tình trạng bệnh lý theo tác động của sự nhiễm trùng, xảy ra khi chế độ ăn nghèo protein và năng lượng lâu dài, dẫn đến sự chậm phát triển về thể chất cũng như tinh thần của trẻ.
Thông thường chiếc răng sữa đầu tiên mọc khi trẻ được 6 tháng tuổi, và phần lớn trẻ mọc đủ 20 răng sữa (10 răng hàm trên và 10 răng hàm dưới) trước khi lên 3 tuổi. Sau đó các răng sữa rụng dần và sẽ được thay thế bằng răng vĩnh viễn tương ứng. Đây chính là giai đoạn mà các bậc phụ huynh cần theo dõi sát sao sự phát triển răng miệng của con mình.
Viêm nướu răng cấp tính là một trong những bệnh lý phổ biến ở vùng miệng của trẻ. Bệnh thường dễ chẩn đoán và điều trị ở mức độ nhẹ, tuy nhiên có thể nặng hơn nếu không được chữa trị kịp thời. Phát hiện viêm nướu răng sớm sẽ giúp điều trị tốt, ngăn ngừa nguy cơ bệnh tái phát cũng như các ảnh hưởng đến răng, cấu trúc xương và các mô khác.
Trẻ 11 tháng tuổi cực kỳ tò mò với tất cả mọi thứ đang tồn tại. Giờ đây trẻ ngày càng trở nên độc lập hơn bao giờ hết, và những gì phát triển ở trẻ thời điểm này sẽ tiếp tục đi theo trẻ nhiều năm sau này.
Cha có thể cắt dây rốn cho con không?
Thưa bác sĩ, tôi sắp lên chức bố. Bác sĩ cho hỏi, tôi có thể cắt dây rốn cho con khi bé vừa mới sinh ra được không ạ? Cảm ơn bác sĩ!
- 1 trả lời
- 1091 lượt xem
Trẻ hơn 4 tháng tuổi chưa biết với đồ trước mặt, chưa biết quay mặt lại khi mẹ gọi có phải là dấu hiệu của chậm phát triển trí tuệ không?
Hiện bé nhà em đã được 4 tháng 10 ngày tuổi. Nhưng không hiểu sao bé chưa biết quay mặt lại khi nghe mẹ gọi, chưa đòi khi mẹ đi quá, cũng không ê a trò chuyện mà chỉ cười khi mọi người trêu đùa, bé cũng chưa biết với tay để lấy đồ trước mặt ạ. Bé nhà em có những biểu hiện như vậy có phải là dấu hiệu của chậm phát triển trí tuệ không ạ?
- 1 trả lời
- 2724 lượt xem
Trẻ 3 tháng uống thuốc trị nhiễm trùng tiêu chảy nhưng vẫn đi xì xoẹt và phân có lẫn màu nâu đỏ thì có phải đi khám nữa không?
Em sinh bé nặng 3,3kg. HIện bé đã được hơn 3 tháng tuổi. Em vắt sữa ra bình cho bé uống. Trong 2 tháng đầu bé lên cân rất tốt. Được 2 tháng thì bé đã nặng 6,7kg. Tuy nhiên, đến tháng thứ 3 này thì cháu có hiện tượng biếng bú, không tăng cân và đi ngoài phân xanh. Em cho bé đi khám thì bác sĩ xét nghiệm và kết luận bé bị tiêu chảy nhiễm trùng. Bác sĩ kê thuốc cho bé uống thì phân đã chuyển sang hoa cà hoa cải nhưng vẫn hơi ngả xanh. Khi cho bé đi tái khám thì bác sĩ nói phân bé đẹp rồi kê thuốc về cho uống. Tuy nhiên hiện tại cháu vẫn đi xì xoẹt ạ, thậm chí thỉnh thoảng phân có lẫn một ít màu nâu đỏ. Bé nhà em như vậy có phải cho đi khám nữa không ạ?
- 1 trả lời
- 1378 lượt xem
Bé gái bị sưng môi âm hộ, điều gì đang xảy ra?
- Thưa bác sĩ, bộ phận sinh dục của con gái mới sinh của tôi bị sưng lên và cháu có một khối u cứng trong bộ phận sinh dục. Chuyện gì đang xảy ra với con của tôi vậy, bác sĩ? Và khối u đó là gì thế ạ? Bác sĩ giải đáp giúp tôi với! Cảm ơn bác sĩ!
- 1 trả lời
- 1704 lượt xem
Trẻ mới sinh nằm quạt điều hòa không khí bằng hơi nước có được không?
Em sinh bé bằng phương pháp sinh hút. Bé nặng 3,2kg ạ. Hàng ngày em sử dụng quạt điều hòa không khí bằng hơi nước để cho bé ngủ. Trẻ mới sinh dùng quạt điều hòa không khí hơi nước có được không ạ? Ban ngày nhiệt độ phòng là 32 độ, ban đêm là 27 đến 29 độ. Em có đắp thêm chăn lông cho bé. Nhiệt độ như vậy mà đắp thêm chăn lông thì bé có bị nóng không ạ? Ngoài ra bé nhà em hay quẫy đạp và cả hay nấc cục nữa ạ. Bé như vậy có bình thường không, thưa bác sĩ?
- 1 trả lời
- 1759 lượt xem
Tốt nhất, trẻ em nên được cung cấp chất sắt và các loại vitamin, khoáng chất khác từ một chế độ ăn uống cân bằng, đầy đủ chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, một số trẻ có nguy cơ thiếu sắt cao hơn bình thường và có thể cần phải uống bổ sung sắt.
Cũng rất dễ hiểu khi một số người mới làm cha mẹ, thường lo lắng về tình trạng sức khỏe của con mình. Ngay cả khi bạn thấy bé có vẻ khỏe mạnh và cứng cáp, nhưng những đứa trẻ rất nhỏ bé, dễ bị tổn thương và cần sự che chở của chúng ta. Nhưng làm sao bạn biết được điều gì đó là không ổn?
Tất cả chúng ta đều biết rằng các anh chị em trong gia đình có thể có những người cha khác nhau - về mặt kỹ thuật khiến họ trở thành anh chị em cùng mẹ khác cha - nhưng còn với các cặp song sinh thì sao? Có, điều này có thể xảy ra.
Vắcxin MMR bảo vệ bé phòng chống lại ba loại virut: sởi, quai bị, và rubella.
May mắn thay, một cơn đau tim sẽ không xảy ra ở độ tuổi này! Nhưng có một số nguyên nhân khác có thể gây đau ngực ở trẻ em.





