Làm gì khi trẻ 1-3 tuổi hay gây hấn, đánh và cắn người khác?
Khoảng thời gian trẻ từ 1 tuổi đến 3 tuổi là một khoảng thời gian thú vị. Điều này có nghĩa là trẻ háo hức khẳng định bản thân, thể hiện những điều trẻ thích và không thích, và đôi khi có hành động gây hấn, đánh người khác. Tuy nhiên, trẻ vẫn còn hạn chế về khả năng tự chủ và chỉ mới bắt đầu học các kỹ năng quan trọng như chờ đợi, chia sẻ và thay đổi quan điểm. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin hữu ích để cha mẹ có cách tốt nhất khi trẻ hay gây hấn, đánh và cắn người khác một cách hiệu quả.
1. Tại sao trẻ trở nên hung hăng?
Trong thời điểm từ 1 đến 3 tuổi, trẻ thường hay gây hấn, đánh và cắn người khác, đây được coi là một số biểu hiện hung hăng của trẻ. Có thể những hành vi này gây sốc cho cha mẹ và những người xung quanh, nhưng nó lại là một trong quá trình phát triển của trẻ.
Khi trẻ bắt đầu học với các kỹ năng mới như ngôn ngữ, tập đi, tự lập,... thì khả năng kiểm soát xung động chưa phát triển khiến trẻ em ở độ tuổi này hiếu động và dễ gây hấn, đánh và cắn người khác. Nadine Block, người sáng lập Trung tâm Kỷ luật Hiệu quả ở Columbus, Ohio, đã cho biết: “Đánh và cắn ở một mức độ nào đó là hoàn toàn bình thường đối với trẻ mới biết đi”, vì thế các bậc phụ huynh cũng không nên quá lo lắng, hoang mang khi trẻ có những biểu hiện đó.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là các phụ huynh nên bỏ qua nó, các phụ huynh cần đảm bảo sẽ chỉ bảo cho trẻ biết rằng hành vi hung hăng là không thể chấp nhận được và chỉ cho trẻ những cách khác để thể hiện cảm xúc của mình. Ban đầu có thể trẻ sẽ không làm theo ý của cha mẹ nên sự kiên trì là điều thiết yếu trong việc dạy trẻ cách cư xử đúng mực, tạo cho trẻ những thói quen tốt từ nhỏ.
2. Các bậc cha mẹ có thể làm gì khi trẻ trở nên hung hăng?
Trước tiên, giữ bình tĩnh là điều thiết yếu đối với các phụ huynh. Sự thật là khi la mắng, quát nạt và đánh trẻ không khiến trẻ thực hiện những thay đổi tích cực đối với hành vi của bản thân trẻ mà chỉ khiến trẻ tồi tệ hơn. Các phụ nên bình tĩnh nói chuyện với trẻ, đưa ra những ví dụ thiết thực để trẻ có thể hiểu và nhận thấy rằng trẻ có thể kiểm soát được tính khí của bản thân, giúp trẻ học được cách kiềm chế.
- Đặt giới hạn rõ ràng: Các phụ huynh cần có phản ứng ngay lập tức khi trẻ tỏ ra hung hăng, cần một đến hai phút để đưa trẻ ra khỏi tình huống đó. Điều này sẽ giúp trẻ hạ nhiệt và sau một thời gian, trẻ sẽ có sự kết nối hành vi của mình với hậu quả của hành vi đó, từ đó nhận thức rằng việc trẻ đánh hoặc cắn là không tốt và trẻ sẽ không thực hiện hành động đó.
- Củng cố những hành vi tốt: Thay vì để trẻ chỉ chú ý tới những hành vi của bản thân mình là sai trái, các phụ huynh cố gắng khiến trẻ trở nên tốt hơn. Ví dụ khi trẻ yêu cầu chơi xích đu mà lại đang có trẻ khác chơi ở đó, các phụ huynh nên động viên cho trẻ tới chỗ bạn đó và nói nguyện vọng của bản thân mình, khen trẻ để trẻ có động lực tiếp tục những hành vi đó. Theo thời gian, trẻ sẽ nhận thức được lời nói của mình có ảnh hưởng, tác động tới người xung quanh hơn, cảm thân bản thân là một phần trong cuộc sống của những người thân.
- Đưa ra các hệ quả logic: Đôi khi các phụ huynh sẽ gặp trường hợp như trẻ chơi bóng trong trung tâm vui chơi và bắt đầu ném bóng vào những đứa trẻ khác, hãy lập tức đưa trẻ ra ngoài. Khi đó, các phụ huynh nên ngồi xuống với trẻ và để trẻ xem các bạn khác chơi bóng như thế nào, giải thích cho trẻ rằng trẻ có thể quay lại chơi khi đã sẵn sàng tham gia mà không làm tổn thương tới những trẻ xung quanh.
- Tránh giảng giải hoặc lý luận với trẻ: Có thể nhiều trẻ sẽ chưa có khả năng tưởng tượng mình ở vị trí của một đứa trẻ khác hoặc thay đổi hành vi của trẻ mà chỉ dựa vào lời nói của phụ huynh. Nhưng trẻ có thể nhận thức được hậu quả của các hành vi đó, các phụ huynh chỉ cần nói đơn giản nhất để trẻ hiểu được hậu quả của các hành vi đó như thế nào.
- Kỷ luật nhất quán: Tạo cho trẻ những thói quen tốt bằng các kỷ luật, càng nhiều kỷ luật đối với trẻ sẽ càng tốt, mức độ kỷ luật trẻ sẽ tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của vấn đề trẻ gây nên. Đôi khi chỉ là phạt trẻ đứng im ở góc tường, phạt không cho trẻ đi chơi,... đủ để trẻ nhận ra lỗi lầm của bản thân.
- Dạy các lựa chọn thay thế: Các phụ huynh nên chờ cho đến khi trẻ ổn định tâm lý, sau đó bình tình và xem lại những gì đã xảy ra đối với trẻ. Hỏi trẻ xem trẻ có thể giải thích tại sao lại cư xử như thế, nguyên nhân từ đâu khiến trẻ trở nên hung hăng như vậy. Từ đó các phụ huynh có thể rút ra được các sở thích, tính cách của trẻ và tìm hướng thay đổi cho trẻ.
- Nhấn mạnh với trẻ về cảm xúc: Việc chỉ cho trẻ học những cảm xúc cũng là một điều quan trọng, các phụ huynh cần nhấn mạnh để trẻ hiểu được cảm xúc là điều tự nhiên nhưng không thể thực hiện chúng bằng cách đánh, đá, đấm hoặc cắn. Các phụ huynh nên khuyến khích trẻ tìm được cách biểu đạt cảm xúc hiệu quả hơn như sử dụng từ ngữ hoặc nhờ người lớn giúp đỡ.
- Khuyến khích trẻ học cách xin lỗi: Khi trẻ mắc lỗi, đặc biệt đối với những người xung quanh thì xin lỗi là một điều nên làm. Lời xin lỗi từ chính bản thân trẻ sẽ khiến đối phương cảm thấy thỏa mái hơn. Các phụ huynh cần chỉ cho trẻ những trường hợp cần phải nghiêm túc xin lỗi và không được thực hiện lặp lại hành động đó nữa. Lời xin lỗi của trẻ lúc đầu có thể sẽ thiếu chân thành nhưng cuối cùng, bài học nhận được sẽ thấm thía hơn.
- Lưu ý tới thời gian sử dụng thiết bị điện tử: Phim hoạt hình hay các trò chơi kỹ thuật số và các phương tiện truyền thông khác được thiết kế cho trẻ nhỏ có thể chứa nhiều tiếng la hét, đe dọa, thậm chí có những hành động bạo lực như xô đẩy, đánh nhau. Một số nghiên cứu cho thấy thời gian sử dụng thiết bị điện tử quá nhiều có thể là nguyên nhân gây ra các vấn đề về hành vi của trẻ khi chúng lớn lên. Một số chuyên gia lo ngại rằng việc sử dụng màn hình cũng cản trở sự phát triển xã hội và cảm xúc của trẻ em. Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ khuyến khích các phụ huynh không nên xem tivi và các màn hình khác (bao gồm điện thoại, máy tính và máy tính bảng) cho đến khi trẻ được ít nhất 18 tháng sau sinh (ngoại trừ các cuộc trò chuyện video ngắn với người lớn). Đến khi trẻ từ 18 tháng tuổi trở lên, các phụ huynh hãy giới hạn thời gian sử dụng thiết bị của trẻ không quá một giờ mỗi ngày và chọn phương tiện truyền thông chất lượng cao, phù hợp với lứa tuổi, đặc biệt nếu trẻ có vẻ dễ có hành vi hung hăng thì cần loại bỏ chương trình đó. Bên cạnh đó, các phụ huynh có thể xem các chương trình với trẻ và kiểm tra trẻ khi trẻ chơi trò chơi.
- Thảo luận với trẻ: Thảo luận với trẻ về cách các nhân vật giải quyết xung đột và nghĩ ra cách tốt hơn để giải quyết xung đột cũng là một cách hữu ích cho trẻ. Hãy lắng nghe xem trẻ sẽ làm gì trong những trường hợp đó và giải thích cho trẻ nên làm như thế.
- Để trẻ hoạt động: Hoạt động là một cách để trẻ giải phóng nguồn năng lượng dồi dào của trẻ, nếu không được đốt cháy năng lượng ấy thì ở nhà trở thành nỗi kinh hoàng của trẻ. Đối với trẻ hiếu động, thích tham gia các hoạt động vui chơi thì tốt nhất vẫn nên để trẻ tự do, thỏa mái hoạt động để thoát hơi nước và giải phóng năng lượng.
- Nhận sự giúp đỡ từ bác sĩ nếu cần thiết: Đôi khi sự hung hăng của trẻ vượt quá khả năng kiểm soát của cha mẹ, các phụ huynh nên nói chuyện với bác sĩ của trẻ nếu:
- Trẻ trở nên hung dữ bất thường trong thời gian hơn một vài tuần.
- Trẻ dường như sợ hãi hoặc khó chịu những đứa trẻ khác.
- Trẻ gây gổ, tấn công người lớn.
- Khi những nỗ lực của các phụ huynh để kiềm chế hành vi của trẻ không có tác dụng nhiều, trẻ hoàn toàn không nghe lời, thậm chí là chống đối.
Khi đó, các phụ huynh cùng bác sĩ nên cùng nhau tìm ra nguồn gốc của vấn đề hành vi của trẻ và giúp trẻ vượt qua nó. Ngoài ra, nếu tình trạng của trẻ khó giải quyết hơn thì các phụ huynh có thể tìm một số chuyên gia tâm lý cho trẻ.
Không chỉ dành cho phụ nữ đã kết hôn hoặc có quan hệ tình dục mới cần phải khám phụ khoa. Trẻ em cũng có thể mắc bệnh phụ khoa nếu không được chăm sóc đúng cách. Do đó, việc khám phụ khoa trẻ em và lưu ý khi đưa trẻ đi khám cũng rất quan trọng.
Suy dinh dưỡng do thiếu protein năng lượng đang là vấn đề quan trọng đối với việc nâng cao sức khỏe của trẻ em các nước đang phát triển và ở Việt Nam hiện nay. Đây là tình trạng bệnh lý theo tác động của sự nhiễm trùng, xảy ra khi chế độ ăn nghèo protein và năng lượng lâu dài, dẫn đến sự chậm phát triển về thể chất cũng như tinh thần của trẻ.
Thông thường chiếc răng sữa đầu tiên mọc khi trẻ được 6 tháng tuổi, và phần lớn trẻ mọc đủ 20 răng sữa (10 răng hàm trên và 10 răng hàm dưới) trước khi lên 3 tuổi. Sau đó các răng sữa rụng dần và sẽ được thay thế bằng răng vĩnh viễn tương ứng. Đây chính là giai đoạn mà các bậc phụ huynh cần theo dõi sát sao sự phát triển răng miệng của con mình.
Viêm nướu răng cấp tính là một trong những bệnh lý phổ biến ở vùng miệng của trẻ. Bệnh thường dễ chẩn đoán và điều trị ở mức độ nhẹ, tuy nhiên có thể nặng hơn nếu không được chữa trị kịp thời. Phát hiện viêm nướu răng sớm sẽ giúp điều trị tốt, ngăn ngừa nguy cơ bệnh tái phát cũng như các ảnh hưởng đến răng, cấu trúc xương và các mô khác.
Trẻ 11 tháng tuổi cực kỳ tò mò với tất cả mọi thứ đang tồn tại. Giờ đây trẻ ngày càng trở nên độc lập hơn bao giờ hết, và những gì phát triển ở trẻ thời điểm này sẽ tiếp tục đi theo trẻ nhiều năm sau này.
Ngoài tích cực cho bé bú mẹ, giữ vệ sinh sạch sẽ, hạn chế đến nơi đông người thì cần làm gì để trẻ 3 tháng tăng sức đề kháng?
Bé trai nhà em sinh thường nặng 3,5kg. Hiện bé đã được 3 tháng, mọi thứ đều bình thường. Tuy nhiên, vì em ít sữa nên em buộc phải cho bé bú mẹ kèm thêm sữa ngoài là Nan supreme. Em vẫn ưu tiên cho bé bú mẹ là chính để bé có sức đề kháng từ sữa mẹ. Em nghe nói trẻ khi được 3 - 6 tháng tuổi là sức đề kháng cũng yếu dần, dễ bị nhiễm bệnh. Ngoài việc hạn chế cho bé đến nơi đông người, vệ sinh sạch sẽ bé và không gian sinh sống, tích cực cho bé bú nhiều sữa mẹ thì em cần làm gì để tăng sức đề kháng cho bé, hạn chế bệnh dịch ạ?
- 1 trả lời
- 1184 lượt xem
Trẻ bú trực tiếp sữa của người khác thì có bị lây bệnh truyền nhiễm của người đó không?
Vợ em sinh mổ 1 bé trai và 1 bé gái tại bệnh viện Từ Dũ. Khi sinh ra vì mẹ không đủ sữa nên nhà em sốt ruột đã cho 2 bé bú sữa trực tiếp của 1 chị cùng phòng sanh. Nếu chị kia bị bệnh truyền nhiễm thì hai bé nhà em có bị lây không ạ? Và khi nào thì các bé có thể làm xét nghiệm để biết bé có bị bệnh truyền nhiễm gì không?
- 1 trả lời
- 1222 lượt xem
Trẻ 7 tuần tuổi hay giật mình, bú kém, hay rướn người, không chịu chơi. Chân tay lạnh là bị làm sao?
Em sinh bé mới được 7 tuần tuổi. Tháng đầu bé tăng được 0,7kg. Bé nhà em không hiểu sao nết bú rất kém, chỉ ngậm ti được 5 phút là bỏ không bú nữa. Ngoài ra, bé ngủ còn hay giật mình, khua chân tay, rồi thường xuyên rướn người đỏ cả mặt, lồi cả rốn, không chịu chơi và chân tay lúc nào cũng lạnh. Bé nhà em như vậy là bị làm sao ạ?
- 1 trả lời
- 1014 lượt xem
Trẻ ngủ rất nhiều, có cần đánh thức dậy để chơi không?
Bé nhà em dự sinh là ngày 29/3 nhưng em đã sinh cháu vào ngày 29/1 và bé nặng 1,4kg. Đến ngày 23/4 em cân cho cháu thì cháu được 4,8kg và cao 55cm. Bé nhà em ngủ rất nhiều. Bình thường bé bú mẹ và bú bình rồi ngủ luôn, chẳng mấy khi dậy chơi. Không biết bé như vậy có tốt không ạ? Em có cần đánh thức cháu dậy để chơi không?
- 1 trả lời
- 957 lượt xem
Cho về quê chơi, trẻ 5 tháng tuổi bú ít hẳn là bị làm sao?
Hiện bé nhà em đang được 5 tháng tuổi. Bé bú sữa công thức, ngày cứ cách 3-4 tiếng bé bú được 120ml. Đêm cũng bú từ 1 đến 2 cữ như vậy. Mới đây em có cho bé về quên Quảng Bình chơi, nhưng tự dưng bé lại bú ít hẳn đi, sau 5-6 tiếng cũng không thấy bé đòi bú. Có bú cũng chỉ được 50-60ml. Bé như vậy là bị làm sao ạ? Bé vẫn chơi, ngủ bình thường ạ.
- 1 trả lời
- 699 lượt xem
Chẳng cha mẹ nào có thể yên lòng khi con mình bị ốm, thậm chí họ còn không muốn nghĩ đến trường hợp này một chút nào. Tuy nhiên, một số bệnh nhất định rất thường xảy ra với trẻ trong năm đầu, và gần như trẻ thường xuyên bị.
Đến khám bác sĩ có thể khiến em bé sợ hãi, đặc biệt là khi phải tiêm. Hãy áp dụng những lời khuyên của các bậc cha mẹ dưới đây để dỗ dành bé!
Tình trạng cảm lạnh của con dường như trở nên tồi tệ hơn chứ chẳng khá lên gì. Điều gì đang xảy ra? Nếu tình trạng ngạt mũi không biến mất, trẻ có thể bị nhiễm trùng xoang hoặc viêm xoang.
Nếu tình trạng ho của con không cải thiện sau khoảng một tuần thì bạn nên gọi bác sĩ. Và tất nhiên, nếu con bạn dường như có vấn đề nghiêm trọng về hô hấp, hãy gọi cấp cứu ngay.





