Khi nào trẻ sơ sinh có thể ăn kẹo?
1. Kẹo và thực trạng trẻ ăn kẹo
Trẻ nhỏ không nên ăn kẹo. Bởi vì, kẹo cứng hoặc kẹo dai có nguy cơ gây nghẹt thở cho trẻ khi sử dụng và việc cho trẻ ăn các món khác như sô cô la cũng có thể góp phần vào thói quen ăn uống kém khi trẻ lớn lên.
Claudia Gonzalez, một chuyên gia dinh dưỡng ở Miami, cho biết: “Chúng tôi không giới thiệu cho con cái của chúng tôi về đồ ngọt, đặc biệt là kẹo và soda có đường, khi trẻ còn ở độ tuổi quá nhỏ”. Và cô ấy cũng luôn đưa ra lời khuyên với các bậc cha mẹ rằng nếu có thể nên hạn chế đồ ngọt càng lâu càng tốt, có thể ít nhất là sau 2 năm.
Kẹo chứa đầy calo rỗng, và bạn muốn đảm bảo con mình ăn nhiều thức ăn chứa nhiều chất dinh dưỡng hơn thì nên hạn chế chúng ăn đồ ngọt trong đó có kẹo. Trẻ cần một chế độ ăn uống lành mạnh để thúc đẩy tất cả sự phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần đang được diễn ra trong cơ thể của chúng.
Khi bạn thiết lập thói quen và khẩu vị ăn uống của trẻ từ sớm, thì những gì bạn cung cấp cho trẻ bây giờ sẽ ảnh hưởng đến con suốt đời. Cho nên, cha mẹ hãy giúp trẻ có một khởi đầu lành mạnh trong khẩu phần ăn nhằm tạo tiền đề cho việc ăn uống bổ dưỡng suốt đời của trẻ.
Cha mẹ cần nhớ, không bao giờ cho trẻ ăn kẹo cứng như kẹo hồ tiêu, kẹo bơ, hoặc kẹo đậu trước 4 tuổi. Loại kẹo này có thể dễ gây nghẹn vì nó trượt xuống cổ họng và bé không thể nhai đúng cách. Những miếng sô cô la nhỏ tan chảy trong miệng của con bạn cũng có thể coi là món ăn đặc biệt sau 2 tuổi.
Cha mẹ cũng cần đảm bảo rằng bất kỳ ai khác cho con bạn ăn chẳng hạn như ông bà, người trông trẻ hoặc người chăm sóc trẻ biết loại thực phẩm nào thích hợp cho con bạn.
Con bạn sẽ sớm nhận ra sự hấp dẫn của đồ ngọt, nhưng bạn có thể giúp con đưa ra những lựa chọn thông minh. Gonzalez nói: “Nếu bạn thực sự muốn cho con mình ăn ngọt, hãy cho trẻ ăn kem hoặc bánh pudding. Ít nhất những món ăn vặt đó cũng có thành phần là một ít canxi.
Và bạn cũng nên suy nghĩ về lý do tại sao bạn lại cho em bé ăn kẹo. Nếu đồ ngọt có xu hướng là một phần thưởng trong nhà của bạn, thay vào đó, hãy cân nhắc những món ăn lành mạnh hơn.
2. Mối quan tâm khi cho trẻ ăn kẹo
2.1. Mối quan tâm về dị ứng
Hóa ra, trên mạng Internet có rất nhiều ý kiến khác nhau về vấn đề này. Đã có thời, sô cô la được xếp vào danh sách những thực phẩm đáng lo ngại đối với trẻ nhỏ. Các phản ứng dị ứng đã được quan sát thấy khi cho trẻ sử dụng kẹo và các bậc cha mẹ đã được cảnh báo để có thể thực hiện một cách thận trọng hơn với việc cho trẻ ăn kẹo
Nhưng trong những năm gần đây, các nghiên cứu thực tế ngày càng rõ ràng hơn và nhận định rằng nhiều phản ứng bị nghi ngờ đó có thể là kết quả của một thành phần nào đó trong sô cô la như các loại hạt hoặc đậu nành. Cả hai đều có trong danh sách tám chất gây dị ứng thực phẩm hàng đầu của Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA). Tuy nhiên, bản thân sô cô la hiếm khi bị đổ lỗi là nguyên nhân của các phản ứng dị ứng.
Hơn nữa, việc đọc nhãn thực phẩm luôn quan trọng, cũng như nói chuyện với bác sĩ nhi khoa về bất kỳ mối quan tâm nào bạn có thể có khi bạn quyết định cho trẻ ăn kẹo. Và bất cứ khi nào giới thiệu bất kỳ món ăn mới nào cho bé, bạn phải luôn chú ý đến các triệu chứng của phản ứng dị ứng. Chúng có thể bao gồm phát ban, kích ứng dạ dày hoặc ngứa.
Trong những trường hợp nghiêm trọng, dị ứng thức ăn có thể khiến trẻ bị sưng lưỡi hoặc cổ họng. Trong trường hợp này, bạn nên nhận trợ giúp y tế ngay lập tức.
2.2. Mối quan tâm khác
Dị ứng không phải là một mối quan tâm lớn khi nói đến sô cô la và trẻ nhỏ, nhưng có điều gì khác cần để lo lắng không?
Cha mẹ nên xem xét giá trị dinh dưỡng của sô cô la. Và một chế độ ăn uống điều độ là chìa khóa quan trọng đối với trẻ nhỏ khi chưa ăn nhiều thức ăn đặc. Bạn không muốn sô cô la (hoặc bất kỳ dạng kẹo hoặc đồ ngọt nào khác) trở thành thành phần chính trong chế độ ăn uống hàng ngày của trẻ. Bởi vì, quá nhiều đường có thể góp phần gây ra bệnh béo phì và tiểu đường, và các mối quan tâm khác có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của bé trong hiện tại và tương lai. Hơn nữa, trong vấn đề liên quan đến răng miệng thì em bé ăn kẹo có thể bị sâu răng hoặc hỏng men răng.
Bạn có thể sử dụng kẹo như một món quà sinh nhật hiếm hoi? Nhưng một ngày bình thường, thì đừng biến sô cô la trở thành một phần thường xuyên trong chế độ ăn uống cân bằng của đứa trẻ.
3. Thời điểm cho trẻ ăn kẹo
Cha mẹ nên dành thời gian giới thiệu thức ăn mới cho bé. Bằng cách đó, nếu có phản ứng với một thành phần thực phẩm mới, bạn sẽ dễ dàng tìm ra nguyên nhân của nó cũng như cách khắc phục tình trạng đó. Hầu hết các chuyên gia khuyên bạn không nên cho trẻ ăn đồ ngọt trong năm đầu đời của trẻ. Nếu bạn muốn chúng phát triển sở thích đối với các món ăn khác lành mạnh hơn trước.
Nhưng trên thực tế, không có hướng dẫn y tế cụ thể nào để giới thiệu sô cô la cũng như kẹo cho em bé. Tùy thuộc vào quyết định của cha mẹ sau khi trẻ đã ăn được thức ăn rắn. Nhưng hãy nhớ rằng sô cô la thường chứa một số trong tám chất gây dị ứng lớn như sữa cho nên nếu mà bạn có thể hạn chế cho trẻ ăn ăn các loại thực phẩm này càng ít càng tốt..
Nếu bạn còn băn khoăn và thắc mắc trong việc cho trẻ ăn đồ ngọt nói chung và kẹo nói riêng, thì bạn có thể liên hệ với bác sĩ nhi khoa để được giải đáp những thắc mắc cụ thể về thời điểm thích hợp nhất để giới thiệu một loại thức ăn mới cho trẻ.
4. Giới thiệu kẹo cho trẻ
Kẹo sô cô la sữa. Những lợi ích sức khỏe của sô cô la đen hiện nay đã được nhiều người biết đến. Nhưng ngay cả khi mang lại một số lợi ích tốt cho tim mạch, thì không phải tất cả sô cô la đều được tạo ra như nhau. Một số loại sô cô la đã qua chế biến và chứa nhiều đường hơn bạn nghĩ và khi bạn bổ sung loại thực phẩm cho con lại vô tình cho trẻ ăn quá nhiều chất ngọt không tốt cho bé. Vì vậy, trước khi lựa chọn loại thực phẩm bạn cần chú ý đến nhãn mác và chỉ cung cấp sô cô la vừa phải trong khẩu phần ăn của trẻ sẽ là chìa khóa tốt nhất xây dựng chế độ ăn lành mạnh cho trẻ.
Sôcôla đen có xu hướng ít đường hơn sôcôla sữa, nhưng không phải trẻ nào cũng thích vị đắng của loại thực phẩm này. Món sữa sô cô la- món khoái khẩu của trẻ mới biết đi và trẻ lớn thì có thích hợp cho trẻ nhỏ không? Câu trả lời là cũng có thể là có hoặc không tùy theo cơ thể của bé. Không nên giới thiệu món này cho trẻ dưới 1tuổi. Sau đó, giả sử trẻ không có phản ứng dị ứng với sữa thì sữa sô cô la cũng được. Nhưng hãy nhớ rằng sữa sô cô la chứa nhiều đường hơn một ly sữa nguyên chất. Một lần nữa, cha mẹ cần nhớ điều độ là chìa khóa giúp cho bữa ăn của trẻ trở nên lành mạnh hơn.
Một vài ý tưởng về công thức chế biến kẹo cho bé. Sau khi nhận được sự đồng ý của bác sĩ nhi khoa để giới thiệu sô cô la cho con mình, bạn có thể băn khoăn không biết làm thế nào để phục vụ bé. Dưới đây là một số công thức nấu ăn sô cô la ngon và dễ dàng để thử. Bạn thậm chí có thể làm chúng cùng với bé trong nhà bếp.
- Bánh hạnh nhân
- Bánh pudding sô cô la
- Bánh sô cô la
Khi trẻ có những dấu hiệu bất thường về sức khỏe, cha mẹ có thể đưa trẻ đến hệ thống Y tế để được khám và điều trị kịp thời.
Không chỉ dành cho phụ nữ đã kết hôn hoặc có quan hệ tình dục mới cần phải khám phụ khoa. Trẻ em cũng có thể mắc bệnh phụ khoa nếu không được chăm sóc đúng cách. Do đó, việc khám phụ khoa trẻ em và lưu ý khi đưa trẻ đi khám cũng rất quan trọng.
Suy dinh dưỡng do thiếu protein năng lượng đang là vấn đề quan trọng đối với việc nâng cao sức khỏe của trẻ em các nước đang phát triển và ở Việt Nam hiện nay. Đây là tình trạng bệnh lý theo tác động của sự nhiễm trùng, xảy ra khi chế độ ăn nghèo protein và năng lượng lâu dài, dẫn đến sự chậm phát triển về thể chất cũng như tinh thần của trẻ.
Thông thường chiếc răng sữa đầu tiên mọc khi trẻ được 6 tháng tuổi, và phần lớn trẻ mọc đủ 20 răng sữa (10 răng hàm trên và 10 răng hàm dưới) trước khi lên 3 tuổi. Sau đó các răng sữa rụng dần và sẽ được thay thế bằng răng vĩnh viễn tương ứng. Đây chính là giai đoạn mà các bậc phụ huynh cần theo dõi sát sao sự phát triển răng miệng của con mình.
Viêm nướu răng cấp tính là một trong những bệnh lý phổ biến ở vùng miệng của trẻ. Bệnh thường dễ chẩn đoán và điều trị ở mức độ nhẹ, tuy nhiên có thể nặng hơn nếu không được chữa trị kịp thời. Phát hiện viêm nướu răng sớm sẽ giúp điều trị tốt, ngăn ngừa nguy cơ bệnh tái phát cũng như các ảnh hưởng đến răng, cấu trúc xương và các mô khác.
Trẻ 11 tháng tuổi cực kỳ tò mò với tất cả mọi thứ đang tồn tại. Giờ đây trẻ ngày càng trở nên độc lập hơn bao giờ hết, và những gì phát triển ở trẻ thời điểm này sẽ tiếp tục đi theo trẻ nhiều năm sau này.
Trẻ sơ sinh cần kéo tai, nắn chân và dùng lá trầu không vẽ chân mày có đúng không?
Em nghe nói quan niệm dân gian xưa khuyên là trẻ mới sinh ra phải kéo tai cho bé có đôi tai dài, dùng là trầu không vẽ chân mày để lông mày của bé mọc dày và đẹp. Ngoài ra còn phải nắn chân cho chân của bé thẳng nữa thì có đúng không ạ?
- 1 trả lời
- 1859 lượt xem
Trẻ sinh non 29 tuần 5 ngày nặng 1,3kg khi nào đổi sữa công thức dành cho trẻ sinh non sang sữa thường?
Bé nhà em sinh non lúc mẹ mới 29 tuần 5 ngày, bé nặng 1,3kg ạ. Hiện giờ bé đã được 2 tháng và tăng lên 3,2kg. Em bị mất sữa nên bé không được uống sữa mẹ. Em cho bé uống sữa similac neosure iQ dành riêng co trẻ sinh non bị nhẹ cân. Hàng ngày bé uống 10 cữ, mỗi cữ khoảng 70-80ml. Bé uống vậy có nhiều không ạ? Và sau bao lâu thì em được đổi sang sữa bình thường cho bé? Vì theo như trong lon sữa có ghi là bé đủ 8kg mới đổi sữa ạ.
- 1 trả lời
- 2548 lượt xem
Trẻ khi sinh ra bị viêm phổi thì khi nào có thể đi tiêm vắc xin ngừa lao và viêm gan B?
Bén nhà em sinh non khi thai được 35 tuần, bé nặng 2,3kg. Khi sinh ra bé đã bị viêm phổi và phải tiêm kháng sinh nên bé chưa được tiêm vắc xin lần nào cả. Khi nào thì bé có thể đi tiêm vắc xin ngừa lao và viêm gan B được ạ?
- 0 trả lời
- 938 lượt xem
Trẻ sinh non được 5,5 tháng thì nên bổ sung sữa dành cho trẻ sinh non hay trẻ bình thường?
Em sinh bé khi thai mới được 34 tuần. Khi sinh bé nặng 2,3kg. Hiện giờ bé đã được 5 tháng rưỡi và nặng 8,4kg. Từ lúc sinh ra tới giờ em cho bé bú mẹ hoàn toàn. Giờ em muốn cho bé bổ sung thêm sữa công thức nhưng không biết nên bổ sung sữa dành cho trẻ bình thường hay trẻ sinh non ạ? Và bé được 6 tháng tuổi em đã có thể tập cho bé ăn dặm luôn được chưa, hay phải lùi thời gian theo đúng ngày dự sinh của bé ạ?
- 1 trả lời
- 1088 lượt xem
Trẻ sơ sinh bị ra máu vùng kín thì nên đi thăm khám thế nào?
Em sinh mổ bé ở Từ Dũ được 4 ngày thì xuất viện. Mấy ngày đầu ở viện do đau vết mổ nên bà ngoại lo chăm sóc bé. Hôm chuẩn bị xuất viện em mới để ý bé thì thấy bé có cái gì giống như huyết trắng. Em lo lắng hỏi mấy chị hộ sinh thì các chị nói bình thường, không có vấn đề gì. Tuy nhiên, khi về nhà thì thấy vùng kín của bé nhà em bị ra máu. Máu đỏ tươi và có dịch nhầy. Bé bị ra máu liên tiếp 2 ngày hôm nay rồi. Em rất lo lắng không biết nên cho bé đi khám như thế nào. Vì nhà em ở quê nên điều kiện đi lại cũng khó khăn. Bác sĩ bảo em phải làm gì ạ?
- 1 trả lời
- 11911 lượt xem
Sốt xuất huyết là nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh tật và tử vong ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới.
Sốc phản vệ xảy ra khi hệ thống miễn dịch nhầm lẫn, phản ứng với một chất vô hại như thể nó là một mối đe dọa nghiêm trọng. Điều này kích hoạt cơ thể giải phóng histamin và các hóa chất khác, gây ra một số triệu chứng - một số trong đó có thể đe dọa tính mạng.
Luôn phải tham vấn ý kiến bác sĩ trước khi cho con hoặc trẻ mới biết đi uống bất kỳ loại thuốc nào, đặc biệt nếu đó là lần đầu tiên. Trẻ nhỏ có nhiều khả năng xảy ra phản ứng phụ với thuốc hơn so với người lớn, vì vậy cho trẻ dùng thuốc theo toa hoặc không kê toa (OTC) - ngay cả thuốc "tự nhiên" hoặc "thảo dược" - là việc làm cần hết sức thận trọng.
Nguyên nhân thường gặp nhất khiến trẻ đau họng là gì? Khi bé đau họng bố mẹ cần làm gì? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây!
Christine Duenas đã mất đứa con của mình khi cô mang thai được 39 tuần và 3 ngày. Cô ấy đã lâm bồn, nhưng sau đó đã có sự cố khủng khiếp xảy ra. Trước khi chào đời, con bé đã chết.





