Điều trị điện giật ở trẻ em
1. Một số điều cha mẹ cần biết về hiện tượng điện giật ở trẻ em
Điện giật là một tai nạn nguy hiểm, có thể gây nhiều loại tổn thương cho cơ thể (ngừng tim, ngừng thở và tổn thương các cơ quan gây nguy cơ tử vong cao hoặc để lại các di chứng nặng nề), nhưng nói chung có thể phòng tránh được.
Có hai loại dòng điện: dòng điện xoay chiều (AC) được dùng trong sinh hoạt... và dòng điện một chiều (DC) thấy trong ắc quy, hệ thống điện xe ô tô, đường dây điện cao thế và tia sét...
Khi tiếp xúc, dòng điện một chiều (DC) sẽ đẩy hoặc quăng nạn nhân ra khỏi nguồn điện do đó nạn nhân có thời gian tiếp xúc dòng điện ngắn hơn nhưng khả năng gây chấn thương phối hợp cao hơn. Ngược lại, dòng điện xoay chiều (AC) có xu hướng dính chặt lấy nạn nhân (thường là bàn tay) và kéo nạn nhân lại gần nguồn điện hơn do đó kéo dài thời gian tiếp xúc gây tổn thương mô nặng hơn.
Tổn thương do điện xảy ra theo 3 cơ chế: (1) tác động trực tiếp của dòng điện lên mô cơ thể; (2) chuyển đổi năng lượng điện thành năng lượng nhiệt gây bỏng sâu và bỏng bề mặt; (3) tổn thương cơ học do sét đánh, do co cơ, hoặc các chấn thương sau ngã do điện giật.
2. Trẻ em bị điện giật có ảnh hưởng gì không?
Khi bị điện giật, trẻ sẽ bị ảnh rất lớn về mặt tinh thần cũng như tình trạng sức khỏe.
- Trẻ sẽ bị rối loạn nhịp tim, ngừng tim đột ngột, rung thất,... thậm chí có thể dẫn đến tình trạng tử vong ở trẻ.
- Tổn thương cả hai hệ thống thần kinh trung ương và thần kinh ngoại biên.
- Bỏng nhiệt bề mặt (superficial), bỏng nhiệt một phần (partial-thickness), và bỏng nhiệt toàn bộ (full-thickness) có thể xảy ra sau tổn thương do điện ở trẻ.
- Gây bỏng màng xương, phá hủy bào chất của xương và hoại tử xương. Xương còn có thể bị gãy do ngã, tổn thương do nổ xương, hoặc do co cứng cơ.
- Ngoài ra có thể có tổn thương cơ quan bên trong của trẻ như phổi, dạ dày, ruột non và đại tràng và gây biến chứng đường rò, thủng, nhiễm khuẩn thứ phát, nhiễm trùng (sepsis), và cuối cùng là gây tử vong.
3. Điều trị điện giật ở trẻ em
Nguyên tắc điều trị điện giật ở trẻ em:
- Điều trị cấp cứu
- Điều trị biến chứng hỗ trợ
Đối với trường hợp cấp cấp cứu:
- Nhanh chóng tách trẻ ra khỏi nguồn điện bằng cách cắt nguồn điện, lưu ý tránh chạm trực tiếp vào bệnh nhân trước khi chưa cắt được nguồn điện.
- Nếu bệnh nhân đang trong tình trạng cấp cứu:
- Cần cố định đốt sống cổ cho bệnh nhân nếu nghi ngờ.
- Cấp cứu ngừng thở ngừng tim cho bệnh nhân nếu có.
- Hỗ trợ hô hấp bằng cách cho bệnh nhân thở oxy hoặc nội khí quản.
- Điều trị rối loạn nhịp: ngoại tâm thu thất, nhanh thất, rung thất với thuốc chống loạn nhịp và phá rung với máy phá rung (phác đồ điều trị rối loạn nhịp tim).
- Hồi sức sốc cho bệnh nhân: bù dịch và thuốc vận mạch theo hướng dẫn CVP.
- Chống co giật bằng Diazepam tiêm tĩnh mạch.
- Trường hợp bệnh nhân bị suy thận cần chạy thận nhân tạo.
Điều trị biến chứng:
- Điều trị rối loạn điện giải.
- Tiểu myoglobin: truyền dịch gấp rưỡi nhu cầu cơ bản để tăng thải myoglobin và phòng ngừa suy thận cấp, theo dõi CVP và giữ nước tiểu 1- 2 ml/kg/giờ.
- Điều trị bỏng tùy theo mức độ từ nhẹ đến nặng (phác đồ bỏng).
- Điều trị các tổn thương phối hợp khác như chấn thương, xuất huyết tiêu hóa do stress.
- Giảm đau bằng paracetamol 10 – 15mg/kg/lần uống hoặc TTM hoặc morphine 0,1 mg/kg/lần TMC.
Theo dõi bệnh nhân trong suốt quá trình điều trị:
- Cần theo dõi dấu hiệu sinh tồn cho bệnh nhân bằng cách kiểm tra SpO2 mỗi 30 phút – 1 giờ khi hồi sức hoặc mới nhập viện.
- Dịch xuất nhập mỗi 8 giờ trong 24 giờ đầu.
- Khi bệnh nhân ổn định, cần tiếp tục đo và theo dõi điện tim trong 24 giờ, kịp thời phát hiện và xử trí rối loạn nhịp, mặc dù rối loạn nhịp trễ thì hiếm gặp.
Điện giật là một tai nạn nguy hiểm, đặc biệt là đối với trẻ em, do đó khi trẻ bị điện giật các bậc cha mẹ cần phải biết cách xử lý ban đầu và nhanh chóng đưa trẻ đến các cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.
Không chỉ dành cho phụ nữ đã kết hôn hoặc có quan hệ tình dục mới cần phải khám phụ khoa. Trẻ em cũng có thể mắc bệnh phụ khoa nếu không được chăm sóc đúng cách. Do đó, việc khám phụ khoa trẻ em và lưu ý khi đưa trẻ đi khám cũng rất quan trọng.
Suy dinh dưỡng do thiếu protein năng lượng đang là vấn đề quan trọng đối với việc nâng cao sức khỏe của trẻ em các nước đang phát triển và ở Việt Nam hiện nay. Đây là tình trạng bệnh lý theo tác động của sự nhiễm trùng, xảy ra khi chế độ ăn nghèo protein và năng lượng lâu dài, dẫn đến sự chậm phát triển về thể chất cũng như tinh thần của trẻ.
Thông thường chiếc răng sữa đầu tiên mọc khi trẻ được 6 tháng tuổi, và phần lớn trẻ mọc đủ 20 răng sữa (10 răng hàm trên và 10 răng hàm dưới) trước khi lên 3 tuổi. Sau đó các răng sữa rụng dần và sẽ được thay thế bằng răng vĩnh viễn tương ứng. Đây chính là giai đoạn mà các bậc phụ huynh cần theo dõi sát sao sự phát triển răng miệng của con mình.
Viêm nướu răng cấp tính là một trong những bệnh lý phổ biến ở vùng miệng của trẻ. Bệnh thường dễ chẩn đoán và điều trị ở mức độ nhẹ, tuy nhiên có thể nặng hơn nếu không được chữa trị kịp thời. Phát hiện viêm nướu răng sớm sẽ giúp điều trị tốt, ngăn ngừa nguy cơ bệnh tái phát cũng như các ảnh hưởng đến răng, cấu trúc xương và các mô khác.
Trẻ 11 tháng tuổi cực kỳ tò mò với tất cả mọi thứ đang tồn tại. Giờ đây trẻ ngày càng trở nên độc lập hơn bao giờ hết, và những gì phát triển ở trẻ thời điểm này sẽ tiếp tục đi theo trẻ nhiều năm sau này.
Trẻ 4 tháng ngủ hay giật mình, khóc thét, khó dỗ ngủ có phải do thiếu canxi không?
Bé nhà em được 4 tháng tuổi. Bé nặng 7,6kg và cao 63cm. Gần đây ban ngày bé ngủ rất ít, chỉ tầm 15-20 phút rồi lại dậy chơi từ 2 đến 3 tiếng. Đặc biệt, ban ngày bé ngủ hay bị giật mình, có khi khóc thét, khó dỗ. Ban đêm thì trộm vía bé vẫn ngủ bình thường ạ. Bé có hiện tượng như vậy có phải do thiếu canxi không bác sĩ? Bé có được bổ sung vitamin D3 ạ. Đợt đầu bé bú 130ml rất nhanh, nhưng gần đây sau 3 -4 tiếng, em ép mãi bé mới bú được 100ml. Như vậy có sao không ạ?
- 1 trả lời
- 4509 lượt xem
Cách gì giúp trẻ 3 tháng tuổi khỏi bị giật tay chân, khi khóc không bị run tay không?
Bé nhà em hiện đã hơn 3 tháng tuổi. Bé rất hay bị giật tay chân. Buổi tối, ngủ một lúc bé lại giật tay chân và cựa quậy. Lúc bú xong, ngủ lại tay cũng bị giật. Ban ngày bế bé ngủ, đặt xuống là chân tay lại giật. Khi khóc, tay bé cũng hay bị run. Có điều bé vẫn chơi, ăn ngủ bình thường ạ. Cho em hỏi bé như vậy có bị làm sao không ạ?
- 1 trả lời
- 3748 lượt xem
Trẻ 3 tháng ngủ hay giật mình là do nằm võng hay thiếu vitamin?
Hiện giờ bé nhà em đã được 3 tháng tuổi và nặng 6kg. Không hiểu sao bé nhà em ngủ rất hay giật mình. Bé chỉ ngủ được một lúc là giật mình rồi mắt mở to, hai chân giang ra và khóc toáng lên. Bé có được phơi nắng, bổ sung đầy đủ canxi và vitamin. Tuy nhiên, hồi hơn 1 tháng em có cho bé ngủ võng và đu đưa rất nhẹ. Còn bây giờ thì em cho bé nằm dưới đất. Bé nhà em có hiện tượng như vậy có phải là do thiếu vitamin hay nằm võng, thưa bác sĩ?
- 1 trả lời
- 2830 lượt xem
Cần làm gì để trẻ 2 tháng tuổi ngủ không bị giật mình?
Em sinh bé gái nặng 2,6kg, dài 45cm. Hiện giờ bé đã được 2 tháng và nặng 4,9kg, dài 56cm. Chiều cao và cân nặng của bé nhà em như vậy là có phát triển bình thường không ạ? Bé nhà em bú sữa mẹ hoàn toàn từ lúc sinh ra tới giờ. Em nghe nói sữa đầu không nhiều chất dinh dưỡng nên em thường hút bớt sữa đầu đi rồi cho bé bú nhiều sữa sau. Em làm vậy có đúng không ạ? Ngoài ra, hơn 1 tháng nay bé nhà em có hiện tượng nằm ngủ hay bị giật mình, quơ chân tay và hoảng sợ như bị mất thăng bằng. Em có cho bé uống ngày 2 giọt Sterogyl và nửa ống 5ml Calcium corbiere nhưng vẫn không thấy tình trạng của bé cải thiện ạ. Còn một vấn đề nữa là thóp đầu của bé nhà em vẫn còn mềm, nhiều khi phập phồng, khi sờ vào đường giữa xương đầu và xương trán thấy có khe rõ rệt thì có bình thường không, thưa bác sĩ?
- 1 trả lời
- 1326 lượt xem
Trẻ 22 ngày tuổi ngủ hay giật mình thì có ảnh hưởng đến thần kinh của bé không?
Em sinh bé nặng 4,1kg. Hiện bé đã được 22 ngày tuổi và nặng 4,8kg. Bé nhà em từ khi sinh ra đến giờ ngủ rất hay giật mình và còn dễ ra mồ hôi nữa. Mặc dù phòng ngủ của bé rất yên tĩnh, cũng không hề có tiếng động nào cả. Ngoài ra bé còn hay vặn mình. Em có cho bé đi khám thì bác sĩ kê bổ sung cho bé Vitamin D3. Em cần làm gì để khắc phục tình trạng trên của bé và việc giật mình có ảnh hưởng đến thần kinh của cháu không ạ?
- 1 trả lời
- 1335 lượt xem
Một cơn co giật do sốt có thể xảy ra ở trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi. Nếu bị co giật, trẻ có thể đảo mắt, mệt mỏi, hoặc nôn. Cơ thể bé có thể co giật, chân tay dễ bị co cứng lại. Da bé sẽ tái xám hơn bình thường và bé có nguy cơ trở nên mất ý thức.
Các nhà khoa học gần đây mới tiết lộ loại trái cây có thể giúp bù nước điện giải cho trẻ nhỏ khi bị tiêu chảy hoặc nôn mửa
Sốt xuất huyết là nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh tật và tử vong ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới.
Sốc phản vệ xảy ra khi hệ thống miễn dịch nhầm lẫn, phản ứng với một chất vô hại như thể nó là một mối đe dọa nghiêm trọng. Điều này kích hoạt cơ thể giải phóng histamin và các hóa chất khác, gây ra một số triệu chứng - một số trong đó có thể đe dọa tính mạng.
Luôn phải tham vấn ý kiến bác sĩ trước khi cho con hoặc trẻ mới biết đi uống bất kỳ loại thuốc nào, đặc biệt nếu đó là lần đầu tiên. Trẻ nhỏ có nhiều khả năng xảy ra phản ứng phụ với thuốc hơn so với người lớn, vì vậy cho trẻ dùng thuốc theo toa hoặc không kê toa (OTC) - ngay cả thuốc "tự nhiên" hoặc "thảo dược" - là việc làm cần hết sức thận trọng.





