1

Đa chắp mắt - Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn

Con trai tôi 4 tuổi cháu bị đa chắp 2 mắt, đã đi phẫu thuật nhưng đến bây giờ cả hai mắt đều có hiện tượng hạt nhỏ li ti. Vậy xin hỏi bác sĩ đó có phải là hiện tượng chắp? Và bác sĩ cho tôi hỏi làm sao phân biệt được khi nào bị chắp và khi nào bị lẹo mắt?

Trả lời:

Chào bạn, Cháu bị đa chắp ở mắt đã phẫu thuật. Nay cháu có những hạt ở mi mắt, không nóng đỏ đau thì có thể cháu bị chắp.

Chắp là tình trạng viêm mạn tính của tuyến Meibimills. Bệnh nhân bị chắp thấy xuất hiện  hạt ở mi mắt, sờ nắn rõTổn thương không sưng, không đỏ, không đau, không lên mủ trừ trường hợp bội nhiễm thì có mủ.

Bệnh nhân bị lẹo thì do viêm cấp tính của tuyến Zeiss bị áp xe hóa nằm ngay ở chân lông mi với những tính chất khác hẳn chắp. Bệnh nhân bị lẹo có biểu hiện có hạt ở mi mắt sưng nóng đỏ đau có mủ và tiến triển nhanh. Có khi sưng ít, nhưng thường sưng to cả mi mắt. Lẹo ở sát ngay bờ mi và dính chặt vào da mi. Sau 3-4 ngày lẹo làm mủ rồi vỡ. Tổn thương hay tái phát hết mi này sang mi kia.

Bạn nên đưa cháu đến bệnh viện hoặc cơ sở y tế có chuyên khoa mắt để bác sĩ khám, điều trị cho cháu.

Thân ái!

Nguồn: Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Blog khác của bác sĩ

Dr Duy Thành

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây