Chuyên gia đầu ngành tim mạch cảnh báo: Sau uống rượu say hoàn toàn có thể đột quỵ, đột tử - Bệnh viện Bạch Mai
Theo GS Phạm Gia Khải chuyên gia tim mạch hàng đầu Việt Nam cho biết uống rượu, bia đều có nguy cơ đột quỵ, dù số bệnh nhân bị đột quỵ sau khi say rượu không phải nhiều nhưng bất cứ ai cũng có thể là bệnh nhân của đột quỵ sau say rượu không kể nam hay nữ.
Ca bệnh đột quỵ, liệt bán thân vĩnh viễn do quá chén
Mới đây, Bệnh viện Đại học Y dược, TP.HCM cấp cứu cho một bệnh nhân nữ bệnh nhân 47 tuổi. Bệnh nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng lơ mơ, liệt nửa người, không phản ứng với lời nói. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị đột quỵ thiếu máu não do tắc một động mạch lớn.
Không may, người bệnh được đưa đến bệnh viện sau 12 giờ kể khi bị tắc mạch máu não, vượt quá "thời gian vàng" trong điều trị đột quỵ. Kết quả chụp cắt lớp cho thấy, gần một nửa bộ não bệnh nhân đã bị hư hại nên bác sĩ không thể can thiệp tái thông mạch máu. Tất cả những gì các bác sĩ có thể làm là cứu tính mạng và giảm thiểu hệ lụy do đột quỵ để lại.
Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng bị suy giảm nhận thức và khả năng giao tiếp, nửa thân bị liệt nên cả đời còn lại bệnh nhân phải ngồi xe lăn.
Người nhà cho biết, bệnh nhân làm nghề buôn bán tại TP HCM. Trong chuyến du lịch Vũng Tàu, sau một đêm uống quá chén, người phụ nữ về khách sạn ngủ và bị đột quỵ trong đêm, đến sáng mọi người mới phát hiện.
Người uống rượu say hoàn toàn có thể bị đột quỵ thậm chí đột tử.
Theo GS Khải, đột quỵ là cơn tai biến xảy ra đột ngột.
- Tình trạng liệt hoàn toàn hoặc một phần cơ thể xảy ra do gián đoạn cung cấp máu tới động mạch não, hay còn gọi là đột quỵ tắc mạch và xuất huyết não.
- Tình trạng tắc nghẽn kéo dài cản trở máu lưu thông lên não, khiến các tế bào não thiếu oxy quá mức dẫn đến chết não và ảnh hưởng đến các chức năng mà vùng não bị chết chi phối.
- Ở trường hợp xuất huyết não, một mạch máu não bị vỡ gây tổn thương cho các tế bào não.
- Đột quỵ xuất hiện nhanh chóng thường để lại di chứng liệt, có khi gây tử vong nếu tổn thương nặng ảnh hưởng tới các trung khu sinh tồn của não.
Với những người huyết áp thấp và huyết áp cao khi uống rượu vào đều gây rối loạn nhịp tim. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, nhịp tim nhanh, đánh trống ngực, khó thở... do uống rượu làm tăng nguy cơ tai biến mạch máu não tăng gấp 5 lần, dễ dẫn đến thuyên tắc mạch.
Khuyến cáo của bác sĩ
Theo GS Khải, trong mọi trường hợp ông đều khuyến cáo mọi người không uống rượu bia quá nhiều, bởi không chỉ có nguy cơ đột quỵ mà chúng ta còn phải chịu rất nhiều hệ luỵ từ bia rượu.
- Cách phòng tránh đột quỵ cách tốt nhất là không hút thuốc lá, hạn chế bia rượu - nguyên nhân dễ sinh ra cục máu đông khiến tắc mạch, không ăn quá nhiều thịt, mỡ, mặn.
- Ngoài ra, mọi người nên kiểm tra huyết áp, đường máu, để kịp thời chữa trị các bệnh thường gây suy vành như bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường... Bởi có nhiều người bị tăng huyết áp mà không biết dễ dẫn đến đột quỵ khi uống thêm chút bia rượu.
- Khi bệnh nhân bị ngộ độc rượu, nhất là có rối loạn ý thức, nguyên tắc cấp cứu cơ bản ban đầu là phải đảm bảo thông thoáng đường hô hấp, bằng cách cho bệnh nhân nằm cao đầu và nằm nghiêng sang một bên.
- Khi bệnh nhân uống rượu, người nhà tuyệt đối không được gây nôn, uống nước chanh vì trong nước chanh có axit, không được cho người uống rượu tắm, không sử dụng các thuốc chống say, giải rượu...
- Nếu trường hợp bệnh nhân tỉnh và có thể ăn uống được thì cho ăn cháo loãng hoặc thức ăn chứa tinh bột như ngô, khoai, sắn, hoặc sữa, đường... nhằm tránh hạ đường huyết.
- Cho người bệnh uống nhiều nước ấm để tránh mất nước và để pha loãng nồng độ rượu trong cơ thể, giúp cho quá trình đào thải rượu được nhanh chóng và thuận lợi.
- Nếu bệnh nhân không tỉnh, nói ú ớ không rõ từ hoặc có dấu hiệu nặng như không nhận biết, thở nhanh và thở sâu, tím tái, chân tay lạnh… thì vẫn giữ bệnh nhân ở tư thế đầu cao, nằm nghiêng an toàn, sau đó nhanh chóng đưa bệnh nhân đi cấp cứu.
Nguồn tham khảo: Bệnh viện Bạch Mai
Đau nhức ở chân là cảm giác thường gặp ở hầu hết tất cả mọi người. Nguyên nhân có thể do chuột rút tạm thời, viêm khớp mãn tính, chấn thương cơ, hoặc tổn thương thần kinh kéo dài. Nếu bạn có nguy cơ cao mắc bệnh tim mạch, đau chân có thể là do bệnh động mạch ngoại biên (PAD), một dấu hiệu sớm của bệnh tim mạch. Dưới đây là mối liên hệ giữa sức khỏe tim mạch và tình trạng đau chân, giúp bạn xác định được liệu đau chân có phải là dấu hiệu của vấn đề tim mạch nghiêm trọng hay không.
Viêm mạch hủy bạch cầu (leukocytoclastic vasculitis) là tình trạng viêm các mạch máu nhỏ. Viêm mạch hủy bạch cầu còn được gọi là viêm mạch quá mẫn (hypersensitivity vasculitis). Hủy bạch cầu là quá trình là bạch cầu trung tính (một loại tế bào miễn dịch) phân hủy và giải phóng các mảnh vụn. Viêm mạch hủy bạch cầu có thể do các bệnh lý khác gây ra nhưng cũng có nhiều trường hợp không rõ nguyên nhân.
Statin là nhóm thuốc được sử dụng phổ biến nhất để làm giảm cholesterol. Tuy nhiên, việc uống rượu có thể làm trầm trọng thêm một số tác dụng phụ ở những người mắc các bệnh lý nhất định, đặc biệt là các vấn đề về gan.
Phình động mạch não là hiện tượng một điểm yếu trên thành mạch máu não bị giãn phình giống như một quả bóng nhỏ. Uống rượu có thể làm tăng nguy cơ hình thành túi phình và góp phần làm tăng nguy cơ vỡ túi phình do ảnh hưởng đến các mạch máu trong não.
Block nhĩ thất hoàn toàn, còn gọi là block nhĩ thất độ ba (third-degree heart block), là dạng block tim nghiêm trọng nhất. Tình trạng này xảy ra khi hoạt động điện giữa buồng tim trên (tâm nhĩ) và buồng tim dưới (tâm thất) bị tách rời hoàn toàn. Nếu không được can thiệp y tế kịp thời, block nhĩ thất hoàn toàn có thể gây tử vong.





