1

 

❓Thưa bác sĩ, Việt Nam đã thực hiện ghép tim cho những người suy tim giai đoạn cuối chưa? Nếu có thì đòi hỏi những điều kiện gì cho cuộc phẫu thuật ạ? Linh Anh (45 tuổi, Hải Phòng)

?PGS.TS.BS Phạm Nguyễn Vinh - Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.Hồ Chí Minh:

Chào bạn,

Hiện tại, Việt Nam đã thực hiện ghép tim cho những người suy tim giai đoạn cuối. Thực ra, phẫu thuật ghép tim không khó lắm, ghép tim hiện nay ở ngoài miền Bắc, trong miền Nam, cả ở Huế (miền Trung) chúng ta đều có thể thực hiện ghép tim được.

Vấn đề lớn nhất của ghép tim, thứ nhất là phải có nguồn tim cho, thì người Á Đông của chúng ta không có thói quen cho tạng khi mất. Tôi lấy ví dụ ở Mỹ, một em 20 tuổi học lái xe hơi, khi đậu bằng lái xe thì bên Mỹ sẽ hỏi ngay rằng em bằng lòng hiến tạng khi gặp vấn đề về tai nạn giao thông không? Người phương Tây có suy nghĩ khác người Đông Á, nếu bằng lòng hiến thì sẽ có con chip sẵn, thử nhóm máu,... Nếu chẳng may em lái xe bị tai nạn, thì sẽ có người đến lấy tim, phổi, gan thận được hiến mang đi ghép.

Tôi nhớ năm 1990 khi tôi trực bên Pháp, ban đêm đang ngồi trực có người gọi đến nói là bệnh viện anh có một người ghép tim, nó tương hợp với một người đã bị tai nạn, thì bác sĩ ở chỗ tôi phải đi trực thăng đến lấy tim. Một người đồng nghiệp khác đến bệnh viện để lấy thận, người lấy mắt, cuối cùng thực ra người bị tai nạn chẳng còn gì hết. Ở khía cạnh các quốc gia châu Á, thì người Đông Phương của chúng ta không có thói quen đó, do vậy ghép tim ở Việt Nam đang gặp vấn đề lớn nhất là nguồn cho, thứ hai chi phí sau ghép cũng tương đối tốn kém.

Chúng tôi mong rằng trong tương lai, chúng ta có tim nhân tạo để thay thế đối với người châu Á thì dễ hơn nhiều. Hiện nay, Nhật Bản là nước phát triển rất nhiều về y tế nhưng ghép tim vẫn chưa phát triển, bởi suy nghĩ của người châu Á rất khác người châu Âu và người Mỹ.

Cảm ơn câu hỏi rất hay của bạn. Nếu có thêm bất cứ thắc mắc nào, bạn có thể gửi câu hỏi về cho chương trình, hoặc gọi lên tổng đài của Hệ thống bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, tại Hà Nội: 1800 6858, tại TP.HCM: 0287 102 6789 để được hỗ trợ. Trân trọng!

----------------------------------------

?BỆNH TIM MẠCH CÓ THỂ PHÒNG NGỪA, ĐIỀU TRỊ HIỆU QUẢ Ở GIAI ĐOẠN SỚM!

? Mỗi ngày tim đập khoảng 100.000 lần và bơm hơn 7.500 lít máu. Trung bình 80 năm cuộc đời, trái tim của một người sẽ đập liên tục hơn 3 tỷ lần. Biết cách chăm sóc bảo vệ trái tim, và sử dụng đúng phương pháp điều trị khi tim bị bệnh sẽ giúp ta có một trái tim KHỎE HƠN để sống HẠNH PHÚC hơn.

? Hệ thống BVĐK Tâm Anh phối hợp cùng VnExpress phối hợp tổ chức "Tuần tư vấn bệnh tim mạch", từ ngày 1/4 đến 7/4/2021. Với sự góp mặt của các chuyên gia tim mạch hàng đầu Việt Nam

⏩Hãy chia sẻ để lan tỏa thông tin này đến với nhiều người hơn, giúp mọi người có một trái tim khỏe mạnh, sống lâu hơn và chất lượng hơn!

----------------------------------------

?HỆ THỐNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH

?2B Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM.

☎️Hotline: 0287 102 6789

?108 Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP. Hà Nội.

☎️Hotline: 1800 6858

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây