CHẾ ĐỘ ĂN DÀNH CHO MẸ BẦU BỊ TIỂU ĐƯỜNG THAI KỲ
Tiểu đường thai kỳ là tình trạng rối loạn dung nạp đường glucose phát hiện lần đầu trong thời gian mang thai. Nguyên nhân bắt nguồn từ sự gia tăng các hormone tại nhau thai, làm giảm tác dụng của insulin gây tăng đường huyết. Tiểu đường thai kỳ nếu không được kiểm soát dễ gây ra biến chứng sản khoa nguy hiểm như: tiền sản giật, đa ối, thai to, sang chấn khi sinh, …
Hầu hết các trường hợp tiểu đường thai kỳ làm tăng đường huyết sau ăn
Chế độ ăn uống là yếu tố vô cùng quan trọng góp phần kiểm soát đường huyết. Vậy nên, nếu mẹ chẳng may bị tiểu đường thai kỳ thì cũng đừng quá lo lắng nhé. Hãy tuân thủ chỉ định từ bác sĩ và thay đổi chế độ ăn uống theo gợi ý dưới đây: xem thêm mang thai
HẠN CHẾ 5 nhóm thực phẩm có chứa nhiều tinh bột:
+ Cơm, bún, phở, xôi,... Nói chung tất cả thực phẩm có nguồn gốc từ gạo.
+ Mì, bánh mì, bánh,... (Thức ăn có nguồn gốc từ bột mì).
+ Khoai lang, khoai tây, khoai sọ, ... (Các thức ăn có nguồn gốc từ củ).
+ Các loại trái cây dù ngọt hay không thì đều làm tăng đường huyết nên mẹ bầu bị tiểu đường thai kỳ vẫn cần hạn chế.
+ Ngoài ra, các loại sữa cũng làm tăng đường huyết, kể cả sữa cho người tiểu đường. Mẹ nên hạn chế.
Giảm đường đơn, carbohydrate, tăng protein (thịt, cá, trứng, hải sản…) và rau trong bữa ăn.
Nên chia nhỏ bữa ăn: với 3 bữa chính sáng - trưa - chiều và 2 bữa ăn nhẹ.
Mẹ không ăn quá no trong bữa nào. Đặc biệt, đường huyết thường tăng nhiều vào buổi sáng, do đó, mẹ hãy ăn bữa sáng với rất ít tinh bột. Mẹ bị béo phì, thừa cân thì tốt nhất nên bỏ các bữa ăn nhẹ.
Phân bổ thức ăn cho các bữa như sau:
+ Bữa sáng: 15g carbohydrate gồm 1-2 phần đạm, ăn nhiều nhất lượng rau có thể, không uống sữa hay sữa chua, không ăn trái cây trong bữa sáng. Ví dụ: 1 trứng ốp la + rau + 1 lát bánh mì
+ Bữa nhẹ: Ăn vào khoảng sau bữa sáng và bữa trưa khoảng 2-3 giờ. Ăn từ 15-30g carbohydrate có nguồn gốc từ bơ, sữa, trái cây. Ví dụ: 1 hộp sữa tươi không đường + 1 hũ sữa chua + 1 phần trái cây (quả chuối nhỏ hoặc nửa quả táo).
+ Bữa trưa và chiều: ăn theo phương pháp đĩa tức là 1/4 đĩa là tinh bột (cơm, bún, bánh mì, khoai tây,...); 1/4 đĩa là đồ ăn protein (thịt, cá, trứng, hải sản); 1/4 đĩa là rau, củ.
Chúc các mẹ luôn khỏe mạnh, chạm đích an toàn !
Nhằm đảm bảo an toàn nhất cho mẹ suốt giai đoạn mang thai tới sau sinh, khi mẹ đăng ký gói thai sản Phương Đông đều được thực hiện xét nghiệm đường huyết, nghiệm pháp tăng đường huyết (tùy gói thai sản). Mẹ không phải chi trả thêm bất cứ chi phí gì.
Bệnh viện Đa khoa Phương Đông
Số 9 Phố Viên, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Hotline: 19001806
Cấp cứu: 0833 015 115
Tiêm chủng: 0911 615 115
Tiểu đường thai kì cần chế độ ăn thế nào?
Mang thai 28 tuần, bs bảo em bị tiểu đường. Em đi xét nghiệm thì có kết quả: Đường huyết lúc đói: 5,4mmol/L. Sau uống 1 giờ: 11,5mmol/L. Sau uống 2 giờ: 9,6mmol/L. Em phải có chế độ ăn tiết chế thế nào để kiểm soát được đường huyết ạ?
- 1 trả lời
- 1001 lượt xem
Vitamin dành cho bà bầu có gây mệt mỏi hoặc buồn nôn không?
- Bác sĩ cho tôi hỏi, vitamin dành cho bà bầu có gây mệt mỏi hoặc buồn nôn không ạ? Cảm ơn bác sĩ!
- 1 trả lời
- 2649 lượt xem
Tư vấn dinh dưỡng cho mẹ bầu bị tiểu đường
Mang thai khoảng 25 tuần, em đi khám và làm test đường, bác sĩ kết luận là bị tiểu đường thai kỳ. Vậy, chế độ dinh dưỡng của thai phụ bị tiểu đường ra sao, mong bs tư vấn giúp em ạ?
- 1 trả lời
- 680 lượt xem
Tiểu đường thai kỳ có lặp lại khi mẹ mang bầu lần tiếp theo?
Em đang có một bé gái 6 tuổi, hiện đã qua 2 lần sinh mổ. Bé thứ 2 được 25 tuần thì em bị tiểu đường, phải chích insulin sáng chiều và đến tuần 36 thì bé mất. Em có tiền sử bị tiểu đường như vậy, lần này nếu mang thai liệu có bị tiểu đường và sinh mổ lần nữa có sao không?
- 1 trả lời
- 1101 lượt xem
Mẹ bầu bị viêm đường tiểu nhẹ do nấm, có sao không?
Em đang mang bầu 16 tuần. Do nhà xa và sức khỏe yếu, em không lên Bệnh viện tỉnh khám thai thường xuyên được. Em vừa đến phòng mạch tư nhân gần nhà để khám và làm làm xét nghiệm nước tiểu thì cho kết quả LEU: 15NeG - Trị số bình thường: 0. Bs ở đây kết luận em bị viêm đường tiểu nhẹ do nấm nên cho thuốc uống và đặt. Không biết kết luận này có đúng không? Mong được bs tư vấn ạ?
- 1 trả lời
- 631 lượt xem
Bà bầu bị tiểu đường thai kỳ cần phải lưu ý đến chế độ ăn kiêng như thế nào? Hãy cùng tìm câu trả lời trong bài viết cụ thể sau đây!
Mang thai là một điều thật tuyệt diệu, nhưng một số phản ứng phụ của nó có thể gây khó chịu, bối rối và cực kỳ phiền nhiễu. Chúng tôi đang muốn nói đến việc thải chất lỏng cơ thể quá nhiều hoặc tình trạng ngứa, sưng phù và đầy bụng.
Trong thời kỳ mang thai, bạn rất dễ lo lắng về mọi cơn đau nhỏ nhặt và việc lựa chọn thực phẩm, nhưng hãy ghi nhớ rằng phần lớn những đứa bé đều ổn. Hãy lắng nghe các bà mẹ đã từng có kinh nghiệm trong cộng đồng nói về những gì nên loại khỏi danh sách lo lắng của bạn.
Những du khách đang mang thai cần làm gì để có tinh thần thoải mái và có được sức khỏe tốt nhất? Sau đây là 8 chiến lược thông minh dành cho các du khách đang mang trong mình những thiên thần nhỏ!
Điều đầu tiên khi bắt đầu mang thai là cac bà mẹ sẽ quan tâm đến chế độ dinh dưỡng phù hợp cho mình. Hãy cùng suckhoe123.vn tìm hiểu những điều cơ bản về chế độ dinh dưỡng phù hợp dành cho bà bầu trong bài viết dưới đây!





