Cần làm gì để phòng tránh sớm nhược thị ở trẻ em?
1. Chứng nhược thị ở trẻ em được hình thành như thế nào?
Thông thường, hầu hết các em bé sinh ra đến khi lớn lên đều có thị lực, nhưng vẫn chưa nhận biết được hình ảnh xung quanh. Khi trẻ bắt đầu phát triển, dây thần kinh dẫn truyền thị giác từ mắt đến não và dây thần kinh não bộ cũng phát triển theo. Lúc này, não sẽ học cách phân tích tín hiệu, hình ảnh được truyền đến từ mắt và quá trình này kéo dài từ 7 – 8 năm.
Sau khoảng 8 năm phát triển, dây thần kinh dẫn truyền thị giác và vùng thị giác của não sẽ hoàn thiện, không còn sự thay đổi nào khác. Do đó, nếu trong thời gian “học hỏi” của chức năng thị giác, trẻ không dùng đến hoạt động của một hay cả hai mắt một cách bình thường , khả năng cao sẽ gây ra chứng nhược thị ở trẻ em.
Nói cách khác, nhược thị là những bất thường về chức năng thị giác xảy ra ở não bộ chứ không phải ở đôi mắt. Vì vậy, ngay cả khi bạn không có bệnh lý nào về mắt hoặc các bệnh đều được điều trị dứt điểm, tình trạng suy giảm thị lực vẫn sẽ tồn tại vĩnh viễn, trừ khi trẻ được điều trị nhược thị trước năm 7 tuổi – giai đoạn vùng thị giác của não chưa phát triển hoàn toàn.
2. 3 nguyên nhân hàng đầu gây ra nhược thị ở trẻ em
Cho đến nay, đã có rất nhiều nguyên nhân được nhận định là gây ra chứng nhược thị. Trong đó, ba nguyên nhân sau đây là phổ biến nhất.
2.1 Bất thường khúc xạ
Các bất thường về khúc xạ ở trẻ, đặc biệt là tình trạng chiết quang mắt không đều như cận thị (nhìn gần), viễn thị (nhìn xa) và loạn thị... thường có nguyên nhân do độ tập trung ánh sáng tại thủy tinh thể bên trong mắt gây ra. Thông thường, các tật khúc xạ sẽ xảy ra ở cả hai mắt, mỗi mắt có thể có các bất thường khúc xạ khác nhau. Hiếm có trường hợp một mắt bị bất thường khúc xạ, một mắt khỏe mạnh.
Các bất thường khúc xạ có thể được xử lý bằng cách cho trẻ mang kính. Tuy nhiên, nếu như trẻ không được khám mắt thường xuyên, sẽ rất khó để cha mẹ phát hiện ra trẻ bị bất thường khúc xạ mắt.
2.2 Lác mắt
Tật lác mắt (hai mắt không nhìn về một hướng giống nhau) cũng có khả năng gây ra chứng nhược thị ở trẻ em. Lác mắt sẽ khiến hai mắt tập trung tiêu điểm vào nhiều vật thể khác nhau. Chứng lác mắt xuất hiện khá sớm ở trẻ em – đặc biệt là trong giai đoạn não bộ đang học cách nhìn.
Một số trường hợp khi mắt lác và thị lực mỗi mắt đều tốt. Khi đó, hai mắt sẽ được sử dụng xen kẽ ở các thời điểm khác nhau, đường dẫn truyền thị giác cũng phát triển đồng đều giữa hai mắt. Tuy nhiên, hầu hết trường hợp lác mắt, não bộ chỉ sử dụng một mắt chính yếu để học và mắt còn lại sẽ bị bỏ qua tín hiệu. Việc này gây ra chứng nhược thị ở trẻ nhỏ.
2.3 Các bất thường gây cản trở thị giác khác
Bất kỳ bất thường nào có khả năng cản trở thị giác (khả năng nhìn nhận sự vật – hiện tượng xung quanh) đều có thể là nguyên nhân gây ra chứng nhược thị; vì não bộ không tạo ra được đường dẫn truyền thị giác đến mắt.
Một số loại bất thường cản trở thị giác thường gặp ở trẻ là:
- Đục thủy tinh thể một mắt.
- Sẹo ở giác mạc ngăn chặn ánh sáng đến phía sau mắt.
- Sụp mí.
- Bất động khúc xạ.
- Do di truyền...
3. Vấn đề phòng tránh sớm nhược thị ở trẻ em
“Việc phòng tránh nhược thị có quan trọng không?” câu trả lời là có!
Nhược thị khi hình thành sẽ tồn tại vĩnh viễn và một mắt của bạn sẽ mãi mãi không có đủ thị lực để quan sát xung quanh. Tuy mức độ suy giảm thị lực có thể khác nhau, nhưng nhìn chung đều ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và thậm chí là sức khỏe của trẻ.
4. Cần làm gì để phòng tránh sớm nhược thị ở trẻ em?
Giai đoạn từ 0 đến 7 tuổi là khoảng thời gian quan trọng đối với chức năng thị lực của trẻ. Do đó, trong giai đoạn này, bất kì nguyên nhân nào gây cản trở thị lực đều dẫn đến chứng nhược thị. Vì vậy, thời gian bé từ 0 đến 7 tuổi được xem là giai đoạn “vàng” trong phòng tránh và điều trị nhược thị ở trẻ em.
Trẻ cần được đi khám mắt định kỳ để có thể phát hiện sớm các vấn đề bất thường xảy ra ở tầm nhìn của mắt, nhờ đó nhanh chóng tìm ra phương pháp tốt nhất để khắc phục. Cho đến nay, việc khám mắt và đo thị lực định kỳ đã trở thành một hoạt động quan trọng giúp bảo vệ đôi mắt của trẻ nhỏ. Một số trẻ gặp các vấn đề về mắt sớm như tật khúc xạ, đục thủy tinh thể... đều sẽ được điều trị nhanh chóng để đảm bảo không ảnh hưởng đến thị giác sau này.
Có thể nói, nhược thị ở trẻ em là một tình trạng nguy hiểm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của trẻ sau này. Để giúp trẻ phòng tránh, khám mắt, tầm soát tật khúc xạ và áp dụng các giải pháp điều trị - phòng ngừa là cách tốt nhất để giảm nguy cơ của vấn đề này.
Tóm lại, nhược thị là khi thị lực ở một hoặc cả hai mắt không phát triển bình thường trong thời kì trẻ nhỏ. Nguyên nhân thường gặp là do tật khúc xạ, lác, tổn thương các thành phần của mắt. Để phòng tránh sơm bệnh nhược thị ở trẻ nhỏ thì tất cả trẻ em cần được thăm khám bác sĩ nhi khoa, bác sĩ gia đình hoặc bác sĩ nhãn khoa trước 4 tuổi để phát hiện những bất thường về mắt, để từ đó có hướng thăm khám và điều trị kịp thời.
Không chỉ dành cho phụ nữ đã kết hôn hoặc có quan hệ tình dục mới cần phải khám phụ khoa. Trẻ em cũng có thể mắc bệnh phụ khoa nếu không được chăm sóc đúng cách. Do đó, việc khám phụ khoa trẻ em và lưu ý khi đưa trẻ đi khám cũng rất quan trọng.
Suy dinh dưỡng do thiếu protein năng lượng đang là vấn đề quan trọng đối với việc nâng cao sức khỏe của trẻ em các nước đang phát triển và ở Việt Nam hiện nay. Đây là tình trạng bệnh lý theo tác động của sự nhiễm trùng, xảy ra khi chế độ ăn nghèo protein và năng lượng lâu dài, dẫn đến sự chậm phát triển về thể chất cũng như tinh thần của trẻ.
Thông thường chiếc răng sữa đầu tiên mọc khi trẻ được 6 tháng tuổi, và phần lớn trẻ mọc đủ 20 răng sữa (10 răng hàm trên và 10 răng hàm dưới) trước khi lên 3 tuổi. Sau đó các răng sữa rụng dần và sẽ được thay thế bằng răng vĩnh viễn tương ứng. Đây chính là giai đoạn mà các bậc phụ huynh cần theo dõi sát sao sự phát triển răng miệng của con mình.
Viêm nướu răng cấp tính là một trong những bệnh lý phổ biến ở vùng miệng của trẻ. Bệnh thường dễ chẩn đoán và điều trị ở mức độ nhẹ, tuy nhiên có thể nặng hơn nếu không được chữa trị kịp thời. Phát hiện viêm nướu răng sớm sẽ giúp điều trị tốt, ngăn ngừa nguy cơ bệnh tái phát cũng như các ảnh hưởng đến răng, cấu trúc xương và các mô khác.
Trẻ 11 tháng tuổi cực kỳ tò mò với tất cả mọi thứ đang tồn tại. Giờ đây trẻ ngày càng trở nên độc lập hơn bao giờ hết, và những gì phát triển ở trẻ thời điểm này sẽ tiếp tục đi theo trẻ nhiều năm sau này.
Làm gì để phòng tránh trẻ bị lây bệnh khi đi mẫu giáo?
- Có những biện pháp nào để phòng tránh cho bé không bị lây bệnh khi đi mẫu giáo không bác sĩ? Bác sĩ giải đáp giúp tôi với! Cảm ơn bác sĩ!
- 1 trả lời
- 1604 lượt xem
Làm gì để phòng tránh cho bé không bị cảm lạnh?
Trong những lúc thời tiết giao mùa, tôi cần làm gì để phòng tránh cho bé không bị cảm lạnh?
- 1 trả lời
- 1005 lượt xem
Đổi sữa cho trẻ hơn 2 tháng thì bé đi ngoài phân lỏng, trớ sữa thì có cần đổi sữa khác không?
Em sinh non bé khi thai được 32 tuần 2 ngày. Bé nặng 2,1kg. Hiện giờ bé đã được 2 tháng 13 ngày và nặng 4,9kg. Em ít sữa nên có bổ sung thêm cho bé ngày 5-6 ống sữa similac nước loại 24. Ngày bé đi ngoài 1-2 lần, phân dẻo. Mới đây em có đổi sang sữa similac nước loại 22 cho bé. Ngày bé uống 3-4 ống. Ngoài ra, có bổ sung cả vitamin D3, sắt theo đơn của bác sĩ. Tuy nhiên, từ ngày đổi sữa ngày bé đi ngoài 2-4 lần, phân hoa cà hoa cải, có mùi tanh, màu có lúc vàng, có lúc xanh. Bé còn có hiện tượng là trớ sữa rất nhiều, sặc cả lên mũi miệng. Có lúc vừa ăn xong trớ luôn, có lúc 1 tiếng sau vẫn trớ. Trước khi trớ bé khó chịu, quấy khóc. Bé nhà em bị như vậy có phải là do em bổ sung thừa sắt và bé bị rối loạn tiêu hóa, đau bụng không, thưa bác sĩ? Em có cần phải đổi sữa khác cho bé không ạ?
- 1 trả lời
- 1060 lượt xem
Cho trẻ hơn 5 tháng tuổi đến khám muộn tại Phòng khám trẻ có nguy cơ tại bệnh viện có được không?
Em sinh non bé khi thai mới được 31 tuần 6 ngày. Hiện tại bé nhà em đã được hơn 5 tháng tuổi. Trước đó em có lịch hẹn tái khám tại PHòng khám trẻ có nguy cơ tại bệnh viện Từ Dũ, nhưng do điều kiện ở quê xa xôi nên em chưa đi được. Giờ em muốn cho bé đến khám thì có được không ạ?
- 1 trả lời
- 1899 lượt xem
Trẻ 2 tháng 26 ngày 5 ngày không đi ị, khi thụt thì phân cứng có dính máu thì phải làm gì?
Bé nhà em hiện giờ đang được 2 tháng 26 ngày. Hàng ngày em cho bé bú sữa mẹ và có bổ sung thêm sữa công thức. Sữa công thức bé uống là Nan Việt. Tuy nhiên, bé nhà em đã 5-6 ngày nay không đi ị được. Em phải thụt hậu môn cho bé thì phân đầu ra hơi cứng, tạo thành khuôn. Phân sau lỏng và kèm thêm cả ít máu. Bé đi ị như vậy có bình thường không ạ?
- 1 trả lời
- 1024 lượt xem
Nhìn thấy con gái mình dần trở thành một thiếu nữ khiến chúng ta mang đầy cảm xúc hỗn độn. Nhưng khi dậy thì bắt đầu sớm, nó thực sự gây phiền toái.
Bé biếng ăn, lười bú: nguyên nhân và cách khắc phục
Bạn muốn bảo vệ gia đình được khỏe mạnh trong mùa cảm lạnh và cảm cúm? Dưới đây là 7 biện pháp hiệu quả bạn cần nắm vững!
Trẻ em từ 2 tuổi trở lên bị bệnh cúm thường có nhiều biến chứng nghiêm trọng. Trong giai đoạn 2015-2016, cúm có liên quan đến cái chết của hơn 80 trẻ em ở nước Mỹ.
Ở người bị bệnh, Neisseria meningitidis sống ở vùng hầu họng và lây lan qua các giọt nhỏ ở đường thở hoặc chất tiết ở cổ họng. Ho, hắt hơi, hôn và dùng chung chai nước hoặc dụng cụ sẽ dẫn đến lây bệnh.





