Cách nuôi dạy một đứa trẻ giàu trí tưởng tượng
Một đứa trẻ có thói quen tư duy sáng tạo sẽ thành công trong nghề nghiệp và được các nhà tuyển dụng săn đón. Ngoài những lợi ích thiết thực của trí tưởng tượng, tự mình nghĩ ra một điều gì đó mới cũng là một nguồn vui. Bài viết này sẽ cung cấp những thông tin hữu ích giúp cho cha mẹ cách nuôi dạy một đứa trẻ giàu trí tưởng tượng một cách hiệu quả.
1. Bộ não trẻ luôn phát triển theo từng lứa tuổi
Con bạn sinh ra với khoảng 100 tỷ tế bào não, và đến khi trẻ chập chững biết đi, mỗi tế bào não đó sẽ gửi và gửi các tín hiệu xung động, tạo nên kết nối giữa các tế bào. Thông qua sự lặp lại, những kết nối này biến thành mạng lưới cho phép con bạn suy nghĩ và học hỏi.
Những năm đầu đời rất quan trọng vì mọi thứ trẻ làm với bạn - từ chơi đến ăn, đi bộ, đọc và hát - đều giúp khởi động trí não của trẻ. Khi trẻ bước vào độ tuổi mẫu giáo, não của trẻ sẽ phát triển để có 1.000 nghìn tỷ kết nối. Thế giới với trẻ giờ đây đầy những siêu nhân, nàng tiên, công chúa, hoàng tử, cướp biển, khủng long,... và những người bạn tưởng tượng. Bạn có đang thắc mắc về em bé trong độ tuổi mẫu giáo của bạn trí tưởng tượng đang phát triển đến đâu thì hãy tham khảo những mốc sau:
Trẻ 2 - 3 tuổi
Các bé này bắt đầu bay bổng trong thế giới tưởng tượng. Các con thích sáng tạo ra một thứ gì đó. Khi có cơ hội vẽ, tô màu, cắt dán hay hát múa, trẻ sẽ hào hứng tham gia. Một đứa trẻ 3 tuổi không có khả năng phối hợp hay điều khiển tay khéo léo để tạo ra một tác phẩm đẹp, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng nhất là các con đã cố gắng làm và cảm thấy hào hứng.
Trẻ 4 tuổi
Có khả năng như sau:
- Bắt đầu biết cảm thông với người khác và biết chia sẻ
- Thích trò đóng kịch với những con rối và bộ trang phục lạ mắt
- Thích những trò chơi náo nhiệt
- Kể cho bạn nghe về một người bạn tưởng tượng hoặc những điều không bao giờ có thể xảy ra. Điều này rất phổ biến và hoàn toàn bình thường nếu nó không quá ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý của trẻ
- Biết dùng nghệ thuật để bộc lộ cảm xúc
- Có thể tạo ra tác phẩm nghệ thuật thực tế hơn
Năm trẻ 4 tuổi, trẻ có thể sử dụng bút chì một cách tự tin hơn và có thể vẽ một hình người với đầy đủ các bộ phận. Khả năng sáng tạo này sẽ ngày càng phát triển hơn.
Cũng vào thời điểm này, trẻ muốn biết nhiều hơn về thế giới thực, thay vì chỉ hướng đến thế giới tưởng tượng như trước kia. Trẻ thường thích trò chơi giả vờ làm một ai đó, mặc quần áo như người lớn, sau đó đóng vai cha, mẹ, bác sĩ hoặc một nhà thám hiểm ... Những vai này sẽ giúp trẻ khám phá tường tận thế giới thực.
Trẻ 5 - 6 tuổi
- Dần thoát khỏi nỗi sợ bóng tối, chó mèo, các con quái vật mơ hồ...
- Có thể bắt chước và mô tả một nhân vật mà trẻ thích
- Có thể trình diễn điệu nhảy bé từng học
- Có thể kết hợp âm thanh với các hoạt động khác, như vừa hát vừa vẽ
- Bắt đầu có thể kể một câu chuyện dài hoàn chỉnh
Trẻ sẽ thích chơi với các bạn và tham gia vào những trò chơi có quy tắc rõ ràng. Dĩ nhiên, trong số những trò chơi này vẫn bao gồm trò "giả vờ" nhưng phức tạp hơn trước.
Ở giai đoạn 5 đến 6 tuổi, khả năng phối hợp và sử dụng tay của trẻ phát triển đầy đủ, giúp trẻ dễ dàng bày tỏ suy nghĩ và ý tưởng, đồng thời vẽ được các hình khối phức tạp như hình kim cương, hình tam giác và ngôi sao. Trong khoảng thời gian này, trẻ bắt đầu dùng các hình vẽ để kể chuyện và bộc lộ cảm xúc.
2. Trí tưởng tượng phát triển có lợi ích như thế nào với trẻ?
- Giao tiếp: Trẻ được chơi các trò chơi tưởng tượng, được nghe kể về những cuộc phiêu lưu những câu chuyện cổ tích có xu hướng kỹ năng giao tiếp tốt hơn rõ rệt. Bạn có thể nhận thấy điều này trong một vài năm tới nhưng để có được thành quả đó hãy xây dựng kỹ năng cho trẻ ngay từ bây giờ.
- Kiểm soát bản thân: Cứ giả vờ cho phép con bạn trở thành bất kỳ ai mà trẻ muốn, khám phá những tình huống tiêu cực, tích cực; thực hành những điều mà bé đã được học và để các tình huống diễn ra theo cách của trẻ muốn. Câu chuyện về những chú dê con chống lại con sói hung ác hoặc những câu chuyện mà trong đó gấu bông cả trẻ bị ốm phải đi bệnh viện, cho trẻ cảm giác rằng mình có thể mạnh mẽ và có khả năng kiểm soát ngay cả trong những tình huống đáng sợ nhất.
- Giải quyết vấn đề: Mơ thấy những tình huống tưởng tượng dạy con bạn cách suy nghĩ sáng tạo, tạo tiền đề tốt cho khả năng giải quyết vấn đề. Một nghiên cứu được thực hiện tại Đại học Case Western Reserve cho thấy rằng những đứa trẻ giàu trí tưởng tượng khi còn nhỏ có xu hướng duy trì phẩm chất này khi chúng lớn lên và trở thành những người giải quyết vấn đề tốt hơn.
Thử nghiệm sau này trong cuộc sống, những "người có trí tưởng tượng phong phú" ngay từ nhỏ có nhiều kinh nghiệm hơn khi phải đương đầu với những thử thách và tình huống khó khăn, chẳng hạn như phải làm gì nếu trẻ quên một cuốn sách mà trẻ cần mang đến trường vào ngày hôm đó.
3. Cách khơi dậy trí tưởng tượng
Đọc sách: Là một cách tuyệt vời để làm phong phú thêm trí tưởng tượng của trẻ. Hãy chọn những quyển sách có hình vẽ lớn nhiều màu sắc thay vì những quyển sách dày đặc chỉ toàn chữ và chữ. Cho trẻ xem hình ảnh về mọi thứ, từ những cây cỏ nhỏ nhoi đến những cây cổ thụ, từ những sinh vật nhỏ bé như bọ rùa đến những chú khủng long, từ mô hình ô tô đến những con tàu vũ trụ, từ những vì sao nhỏ đến cả hệ mặt trời,... tạo ra âm thanh của động vật và xe cộ, áp dụng giọng nói đặc biệt cho các nhân vật khác nhau và nói về những gì đã xảy ra hoặc có thể xảy ra với người hoặc động vật trong sách.
Chia sẻ những câu chuyện: Kể những câu chuyện mà bạn bịa ra cũng tốt cho con bạn giống như đọc sách cùng nhau. Hay bạn có thể để con bạn làm nhân vật chính cũng là một cách tuyệt vời để mở rộng ý thức về bản thân của trẻ. Chẳng bao lâu nữa, con bạn sẽ có thể kể cho bạn nghe những câu chuyện và cuộc phiêu lưu của riêng mình.
Sáng tác nhạc: Ngay cả khi con bạn chưa sẵn sàng cho các bài học âm nhạc có cấu trúc thì bạn vẫn có thể cùng trẻ lắng nghe những bài nhạc hoặc giai điệu đơn giản dễ thuộc, đồng thời khuyến khích trẻ tham gia bằng cách hát, nhảy hoặc chơi các món nhạc cụ tự chế.
Giới hạn thời gian sử dụng các thiết bị điện tử: Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ khuyến cáo hoàn toàn không sử dụng phương tiện truyền thông cho trẻ dưới 2 tuổi, tuy nhiên bạn vẫn có thể cho trẻ sử dụng các thiết bị thông minh trong thời gian điều độ khoảng 30 phút mỗi ngày nhưng lưu ý bạn phải là người giám sát nội dung trẻ được xem. Và khi trẻ xem, bạn hãy dõi theo chương trình cùng trẻ và quan sát cách con phản ứng.
Khuyến khích chơi giả vờ: Trẻ con học được rất nhiều từ việc kịch tính hóa những sự kiện trong cuộc sống theo trí tưởng tượng của chúng. Khi con bạn phát minh ra một kịch bản và cốt truyện rồi gán ghép nó với các nhân vật, trẻ sẽ phát triển các kỹ năng xã hội và lời nói. Trẻ học được cách giải quyết vấn đề về cảm xúc khi diễn lại các kịch bản liên quan đến cảm giác buồn, hạnh phúc, sợ hãi hoặc an toàn.
Cung cấp đạo cụ: Với trí tưởng tượng phong phú của trẻ mọi thứ đồ vật đều có thể trở lên kỳ diệu như thùng carton có thể là một con thuyền, chiếc khăn trở thành áo choàng của siêu nhân hay hoàng tử... Việc của bạn là hưởng ứng con mọi thứ con muốn nhưng luôn trong một giới hạn nhất định.
4. Bạn có thể làm gì để cho con được thỏa thích trí tưởng tượng
Chấp nhận người bạn tưởng tượng của trẻ: Các chuyên gia tin rằng việc có một người bạn tưởng tượng báo hiệu một đứa trẻ có óc sáng tạo và đã có thể kiểm soát được nỗi lo lắng sợ hãi của mình. Tuy nhiên, nếu con bạn bắt đầu đổ lỗi cho người bạn đó vì điều gì đó mà con bạn đã làm, thì đã đến lúc phải xem xét lại. Yêu cầu con nghiêm túc nhận lỗi đồng thời khắc phục hậu quả mà con vừa gây ra và nói với con rằng việc đó là không thể chấp nhận được.
Hãy lạc quan suy nghĩ thoáng hơn: Khi con bạn khăng khăng muốn mặc một bộ quần áo siêu nhân hay một bộ trang phục của công chúa cầu kỳ đến lớp học hãy để cho trẻ được làm điều đó. Người lớn được xã hội hóa để vạch ra ranh giới nghiêm ngặt giữa hành vi nơi công cộng và hành vi riêng tư, nhưng trẻ con không nghĩ theo cách đó, chúng chỉ đơn giản muốn làm những gì chúng thích. Bạn hãy tạo nên niềm vui mỗi ngày cho trẻ.
Đừng quá cứng nhắc: Tạo ra và thực hiện các quy tắc là việc của người lớn vẫn làm, nhưng đôi khi hãy để con bạn được thoải mái với những sáng tạo bất tận của trẻ. Hãy tham gia và vui chơi cùng với trẻ.
Không chỉ dành cho phụ nữ đã kết hôn hoặc có quan hệ tình dục mới cần phải khám phụ khoa. Trẻ em cũng có thể mắc bệnh phụ khoa nếu không được chăm sóc đúng cách. Do đó, việc khám phụ khoa trẻ em và lưu ý khi đưa trẻ đi khám cũng rất quan trọng.
Suy dinh dưỡng do thiếu protein năng lượng đang là vấn đề quan trọng đối với việc nâng cao sức khỏe của trẻ em các nước đang phát triển và ở Việt Nam hiện nay. Đây là tình trạng bệnh lý theo tác động của sự nhiễm trùng, xảy ra khi chế độ ăn nghèo protein và năng lượng lâu dài, dẫn đến sự chậm phát triển về thể chất cũng như tinh thần của trẻ.
Thông thường chiếc răng sữa đầu tiên mọc khi trẻ được 6 tháng tuổi, và phần lớn trẻ mọc đủ 20 răng sữa (10 răng hàm trên và 10 răng hàm dưới) trước khi lên 3 tuổi. Sau đó các răng sữa rụng dần và sẽ được thay thế bằng răng vĩnh viễn tương ứng. Đây chính là giai đoạn mà các bậc phụ huynh cần theo dõi sát sao sự phát triển răng miệng của con mình.
Viêm nướu răng cấp tính là một trong những bệnh lý phổ biến ở vùng miệng của trẻ. Bệnh thường dễ chẩn đoán và điều trị ở mức độ nhẹ, tuy nhiên có thể nặng hơn nếu không được chữa trị kịp thời. Phát hiện viêm nướu răng sớm sẽ giúp điều trị tốt, ngăn ngừa nguy cơ bệnh tái phát cũng như các ảnh hưởng đến răng, cấu trúc xương và các mô khác.
Trẻ 11 tháng tuổi cực kỳ tò mò với tất cả mọi thứ đang tồn tại. Giờ đây trẻ ngày càng trở nên độc lập hơn bao giờ hết, và những gì phát triển ở trẻ thời điểm này sẽ tiếp tục đi theo trẻ nhiều năm sau này.
Hàng ngày nhỏ một giọt vitamin D vào đầu ti cho bé bú có đúng cách không?
Bé nhà em sinh vào đầu tháng 10. Em sinh thường. Tháng 10 nhiều mưa nên bé cũng ít được đi phơi nắng. Hàng ngày em nhỏ một giọt vitamin D3 của hãng Ostelin vào đầu ti cho bé bú. Em làm như vậy có đúng cách chưa và liều lượng có đủ cho bé không ạ?
- 1 trả lời
- 1091 lượt xem
Trẻ hơn 1 tháng tuổi đêm ngủ một mạch không dậy đòi ti có tốt không?
Bé nhà em đang được 1 tháng 20 ngày. Em cho bé bú mẹ hoàn toàn. Hàng ngày bé ngủ rất khuya, tầm 11-12h đêm mới chịu ngủ nhưng lại ngủ một mạch đến 5-6h sáng cũng không thấy đòi ti mẹ. Thỉnh thoảng bé có ngọ nguậy thì mẹ bế lên cho ti, nhưng bé chỉ ti chưa được 5p là lại ngủ luôn. Bé ngủ nhiều không ti như vậy có tốt không ạ? Vì khi nào thức thì bé lại đòi ti liên tục.
- 1 trả lời
- 1048 lượt xem
Tại sao bé 1 tuần tuổi có vùng da 2 bên bẹn bị sạm đen lại? Cách điều trị ra sao?
Bé gái nhà em mới sinh được 1 tuần tuổi. Khi thay tã cho con, em phát hiện ra ở 2 bên bẹn của bé có 2 mảng da bị sạm đen lại. Tại sao bé lại bị sạm đen thế ạ? Và có cách gì để điều trị cho bé không ạ?
- 1 trả lời
- 1903 lượt xem
Đang cho trẻ 7 tháng tuổi bú sữa mẹ thì có thể uống thuốc trị thoái hóa đốt sống cổ chèn dây thần kinh được không?
Tôi đang chăm con nhỏ được hơn 7 tháng. Bé vẫn đang bú mẹ. Tuy nhiên tôi lại bị thoái hóa đốt sống cổ chèn dây thần kinh. Bác sĩ có kê các loại thuốc: trinopast 75mg và Arcoxia cho tôi uống. Khi đang cho con bú thì tôi có thể uống các loại thuốc này được không? Có ảnh hưởng đến em bé không ạ?
- 1 trả lời
- 1344 lượt xem
Mỗi khi vặn mình hay khóc thét lên là trẻ hơn 1 tháng tuổi lại rặn ra một ít phân là có bình thường không?
Bé nhà em đang được 1 tháng 3 ngày tuổi rồi ạ. Bình thường bé đi ngoài rất tốt, nhưng không hiểu sao khoảng 4 ngày gần đây, bé đi ngoài phân vẫn đẹp, màu vàng, ngày đi 1-2 lần. Tuy nhiên, trong ngày bé hay vặn mình, thỉnh thoảng khóc thét lên là lại rặn ra một ít phân. Bé nhà em như vậy là có gì bất thường không ạ?
- 1 trả lời
- 1176 lượt xem
Christine Duenas đã mất đứa con của mình khi cô mang thai được 39 tuần và 3 ngày. Cô ấy đã lâm bồn, nhưng sau đó đã có sự cố khủng khiếp xảy ra. Trước khi chào đời, con bé đã chết.
Khi một đứa trẻ bị dị ứng với vật nuôi hít phải hoặc tiếp xúc với nước bọt hoặc phân, hệ thống miễn dịch của bé sẽ cảnh báo và giải phóng histamine cùng hơn 40 hóa chất khác để chống lại chất gây dị ứng.
Sữa mẹ là thức ăn lý tưởng cho trẻ sơ sinh vì nó chứa rất nhiều chất dinh dưỡng và kháng thể mà em bé cần. Và khi bạn bị tiểu đường thai kỳ, có những lợi ích bổ sung liên quan đến việc cho con bú.
Virus gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV) là virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch (AIDS). HIV có thể truyền cho em bé qua sữa mẹ.
Mặc dù từ “cặp song sinh” gợi lên vẻ bề ngoài hoàn toàn giống nhau nhưng sự thật là cặp song sinh không cùng trứng và không giống nhau thường phổ biến hơn các cặp song sinh cùng trứng.





