Cách giúp một đứa trẻ nhút nhát hoạt bát, vui vẻ hơn mỗi khi đến trường
1. Trẻ nhút nhát khi tham gia vào trường học
Bạn muốn con mình hăng hái trong những năm đầu tiên đi học tuy nhiên lại không như bạn mong đợi. Trẻ e dè, sợ hãi khi đến trường, đặc biệt nếu trẻ vẫn đang học mẫu giáo thì điều này không đáng lo ngại. Trong những năm học mầm non, trẻ mới bắt đầu học cách tương tác với các bạn và tham gia các hoạt động nhóm. Nhiều trẻ ở độ tuổi mẫu giáo vẫn cảm thấy thoải mái nhất khi chơi cùng với những trẻ khác, quan sát và bắt chước hơn là chơi trực tiếp với bạn bè. Ở trường mẫu giáo, hầu hết trẻ em chơi tương tác, tuy nhiên, các trẻ vẫn đang trong giai đoạn thích nghi với môi trường xã hội của trường học. Ở cả nhà trẻ và mẫu giáo, trẻ em đang thử nghiệm nền tảng mới, học các quy tắc hành vi mới. Đó là một quá trình có thể mất nhiều thời gian để trẻ làm quen.
Mối đứa trẻ có một tính cách riêng với các biểu hiện riêng. Có những trẻ sẽ phải mất nhiều thời gian hơn những đứa trẻ khác để thích nghi với các hoạt động thường ngày ở lớp học, giáo viên và các bạn mới, song theo thời gian, trẻ sẽ trở nên cởi mở hơn. Một số trẻ lại tỏ ra nhút nhát khi đến trường học, đây là biểu hiện bình thường, các bậc phụ huynh không nên quá lo lắng.
Với trẻ nhỏ, nhút nhát cũng là cách biểu đạt cảm giác của trẻ, vì vậy hãy để trẻ được phát triển cảm giác của riêng mình một cách thoải mái nhất. Không nên nghiêm trọng hóa vấn đề.
Trẻ không cần phải là một học sinh giỏi trong những năm đầu đời. Thay vào đó, bạn nên xoa dịu nỗi sợ hãi của trẻ để khiến trường học trở thành trải nghiệm thú vị hơn đối với trẻ, đồng thời giúp thúc đẩy việc học trở thành mục tiêu trong tương lai.
2. Khuyến khích trẻ nhút nhát
Dưới đây là một số cách bạn có thể thực hiện để những đứa trẻ nhút nhát:
Nói chuyện với giáo viên của trẻ: Các chuyên gia nhấn mạnh sự cần thiết của phụ huynh đối với việc giữ liên lạc với giáo viên và nhân viên nhà trường. Giao tiếp giữa cha mẹ và giáo viên là một công cụ quan trọng để giúp những đứa trẻ nhút nhát tham gia trường học.
Bắt đầu bằng cách so sánh các ghi chú về cách trẻ hành động ở trường và ở nhà. Chẳng hạn như trẻ yêu thích những hoạt động nào ở nhà mà không có ở lớp học? Trẻ không thích điều gì mà chúng phải làm ở trường? Thu thập thông tin với giáo viên của trẻ và tìm cách giúp lớp học trở thành một nơi hấp dẫn và thoải mái.
Mang theo đồ vật yêu thích của trẻ đến trường: Ví dụ, nếu trẻ đặc biệt thích một đồ vật gì đó ở nhà, hãy để trẻ mang bộ sưu tập của mình đến lớp học. Cô giáo có thể tạo cơ hội cho trẻ được nói hoặc trả lời các câu hỏi về đồ vật yêu thích của mình hoặc có thể tổ chức một cuộc thảo luận về bằng cách sử dụng tài liệu của trẻ làm giáo cụ trực quan.
Các chuyên gia nhận thấy rằng việc ủng hộ sở thích của trẻ tạo ra sự khác biệt. Được mang theo bộ sưu tập mà bản thân cảm thấy hứng thú giúp trẻ cởi mở hơn và chia sẻ nhiều hơn.
Ngay cả khi trẻ không lên tiếng, chỉ cần có những thứ yêu thích của trẻ trong lớp cũng có thể giúp trẻ bớt nhút nhát. Bé có thể tham gia vào lớp học và cảm thấy thân thuộc mà không cần thể hiện bằng lời, đó là một bước khởi đầu. Thay vì lên tiếng, trẻ có thể chia sẻ sách hoặc đồ chơi mà trẻ yêu thích. Điều này cho thấy trẻ đã bắt đầu cởi mở hơn, thoải mái hơn khi đến trường.
Đi học: Những người bạn khác ở trong lớp có thể giúp đứa trẻ nhút nhát cảm thấy thoải mái hơn ở trường. Bạn nên sắp xếp thời gian để ghé thăm lớp học của trẻ nhằm mục đích quan sát trẻ nhiều hơn. Hầu hết trẻ em sẽ coi sự xuất hiện của bố mẹ ở lớp học là một món quà đặc biệt.
Tạo cơ hội thành công cho trẻ: Nếu bạn có thể đến thăm lớp học của con mình, hãy xem liệu các trò chơi và hoạt động ở đó có phù hợp với con bạn hay không, có mang lại sự kích thích và cảm giác thành công không?. Các chuyên gia cho biết : trẻ có thể né tránh mọi thứ vì bản thân không nghĩ rằng mình có thể làm được.
Nếu nhiều hoạt động trong lớp có vẻ vượt quá khả năng của trẻ, bạn hãy nói chuyện với giáo viên để đơn giản hóa các hoạt động này. Nếu trẻ gặp khó khăn với việc gọi tên tất cả các chữ cái trong bảng chữ cái, giáo viên có thể giúp trẻ chỉ tập trung vào một số chữ cái. Nếu trẻ không phối hợp tốt khi sử dụng kéo hay keo dán, hãy cho trẻ lựa chọn hoạt động khác như tô hoặc vẽ. Hãy cho trẻ tham gia vào các hoạt động khiến trẻ cảm thấy hứng thú và thoải mái.
Thử thách trẻ nhiều hơn: Có thể các hoạt động ở trường khiến con bạn nhàm chán vì chúng quá dễ dàng. Nếu bạn nghi ngờ đây là một vấn đề, hãy làm việc với giáo viên để tìm cách cho trẻ được thử thách nhiều hơn.
Hỗ trợ trẻ tham gia các hoạt động khi trẻ ở nhà Một số trẻ có thời gian nắm bắt các kỹ năng mới dễ dàng hơn khi ở trong môi trường yên tĩnh, không có sự kích thích và áp lực của lớp học. Nếu con bạn còn lúng túng trong việc vẽ tranh bằng bút lông, bạn hãy cùng trẻ tập vẽ tranh ở nhà. Tìm những bài hát con bạn thích nhất ở trường và hát chúng khi trẻ ở nhà.
Cho con bạn cơ hội luyện tập, nhưng đừng tạo áp lực cho con. Trẻ nhỏ thành thạo các kỹ năng mới ở các tốc độ khác nhau và không cần phải biến nó thành áp lực cho trẻ. Cho trẻ tham gia vào các hoạt động nhằm mục đích xây dựng sự tự tin của con bạn. Chính vì vậy, điều quan trọng là bạn phải đảm bảo rằng bạn không thúc ép con mình quá nhiều.
Tập trung vào thành tích của mà trẻ đạt được: Đừng chỉ chú ý đến những vấp ngã của trẻ. Thực hiện các hoạt động vui vẻ và dễ dàng ở trường, ở nhà là cách tuyệt vời để xoa dịu nỗi sợ hãi của trẻ. Hầu hết các lớp học đều có các bài hát nhóm yêu thích,bạn nên tìm hiểu xem con bạn thích bài hát và các hoạt động nào ở trường, biến chúng thành thói quen ở nhà của trẻ. Nếu trẻ tự tin hát ở nhà, điều này giúp trẻ tự tin hơn khi ở lớp học.
Trở thành “học trò” của trẻ: Bạn có thể tổ chức trò chơi ở nhà và tham gia với tư cách là một trong những "học sinh", nhưng hãy để con bạn điều khiển các hoạt động của lớp học. Bạn có thể phát hiện ra những nỗi sợ hãi của trẻ ở trường học, chẳng hạn như những đứa trẻ xấu tính hoặc bị giáo viên trêu chọc. Nếu với tư cách là "học sinh" của trẻ, bạn có thể nhẹ nhàng tỏ ra sợ hãi lũ trẻ hoặc giáo viên, con bạn sẽ thấy điều này rất buồn cười, và tiếng cười của trẻ sẽ giúp giải phóng phần nào cảm giác sợ hãi để trẻ tự tin hơn. Nói về những gì đang xảy ra, đặt câu hỏi cho trẻ và sử dụng những thông tin này để nói chuyện với giáo viên của trẻ.
Phần lớn sự nhút nhát hoặc im lặng ở trẻ không phải là vấn đề nghiêm trọng, nhưng một vài dấu hiệu có thể cho thấy trẻ cần được sự hỗ trợ từ các chuyên gia. Chẳng hạn như trẻ, nếu trẻ thường xuyên quấy khóc hoặc dễ cáu giận hơn khi ở trường, trẻ im lặng, ít giao tiếp bằng mắt, hoặc có hành vi bạo lực ở trường, đánh những đứa trẻ hoặc giáo viên khác, bạn hãy nói chuyện với bác sĩ nhi khoa hoặc nhà tâm lý học về tình trạng của trẻ.
Không chỉ dành cho phụ nữ đã kết hôn hoặc có quan hệ tình dục mới cần phải khám phụ khoa. Trẻ em cũng có thể mắc bệnh phụ khoa nếu không được chăm sóc đúng cách. Do đó, việc khám phụ khoa trẻ em và lưu ý khi đưa trẻ đi khám cũng rất quan trọng.
Suy dinh dưỡng do thiếu protein năng lượng đang là vấn đề quan trọng đối với việc nâng cao sức khỏe của trẻ em các nước đang phát triển và ở Việt Nam hiện nay. Đây là tình trạng bệnh lý theo tác động của sự nhiễm trùng, xảy ra khi chế độ ăn nghèo protein và năng lượng lâu dài, dẫn đến sự chậm phát triển về thể chất cũng như tinh thần của trẻ.
Thông thường chiếc răng sữa đầu tiên mọc khi trẻ được 6 tháng tuổi, và phần lớn trẻ mọc đủ 20 răng sữa (10 răng hàm trên và 10 răng hàm dưới) trước khi lên 3 tuổi. Sau đó các răng sữa rụng dần và sẽ được thay thế bằng răng vĩnh viễn tương ứng. Đây chính là giai đoạn mà các bậc phụ huynh cần theo dõi sát sao sự phát triển răng miệng của con mình.
Viêm nướu răng cấp tính là một trong những bệnh lý phổ biến ở vùng miệng của trẻ. Bệnh thường dễ chẩn đoán và điều trị ở mức độ nhẹ, tuy nhiên có thể nặng hơn nếu không được chữa trị kịp thời. Phát hiện viêm nướu răng sớm sẽ giúp điều trị tốt, ngăn ngừa nguy cơ bệnh tái phát cũng như các ảnh hưởng đến răng, cấu trúc xương và các mô khác.
Trẻ 11 tháng tuổi cực kỳ tò mò với tất cả mọi thứ đang tồn tại. Giờ đây trẻ ngày càng trở nên độc lập hơn bao giờ hết, và những gì phát triển ở trẻ thời điểm này sẽ tiếp tục đi theo trẻ nhiều năm sau này.
Bé 7 tháng 7 ngày nặng 8kg khó ngủ và hay tỉnh giấc về đêm có cân điều chỉnh lịch sinh hoạt cho hợp lý hơn không?
Em sinh bé trai nặng 3,7kg. Hiện giờ bé được 7 tháng 7 ngày và nặng 8kg, dài 67,7kg. Bé bú sữa mẹ kết hợp sữa công thức. 4 tháng đầu trộm vía bé ăn ngoan, ngủ ngoan. Nhưng đến tháng thứ 5 bé biếng bú và ít ngủ hẳn đi. Đến nay 7 tháng thì bé ăn 2 bữa bột và 2 bữa sữa. Mỗi bữa tầm 80ml sữa, nhưng ngủ mới chịu bú, thức là bé không bú bình. Đút thìa cũng nhè ra. Em đã thay đổi 3 loại sữa là meiji, morinaga, nan mà vẫn không thay đổi. Cả ngày mà bỉm của bé vẫn nhẹ tênh, nước vàng khè. Em phải làm gì để bé có thể ti bình lúc thức ạ? Còn một vấn đề nữa là bé nhà em bị rụng tóc vành khăn. Từ nhỏ đến giờ bé rất khó ngủ và khi ngủ thì hay thức dậy về đêm. Khi bé được 4 tháng em cho bé đi khám thì bác sĩ cho uống Relacti Extra và kê bổ sung magie, canxi. Bé uống Relacti Extra đã dễ ngủ hơn nhưng đêm vẫn thức dậy. Em cho bé uống Relacti Extra 5 hôm là dừng vì sợ có hại cho bé. Giờ em muốn tiếp tục cho bé uống Relacti Extra trở lại được không ạ? Giờ bé vẫn đang uống ostelin loại canxi kết hợp D3. Lịch sinh hoạt của bé nhà em như sau: Sáng: 7-9h: chơi. 9-10h: ngủ và đút cho ăn 80ml sữa công thức (tỉnh dậy là không ăn). 10-11h30: chơi và tắm. 11h30: ăn dặm 150-200ml cháo. 12h30: ngủ (có hôm không ngủ) 2h-3h: canh cho uống 80ml sữa. 3h: bữa phụ hoa quả (hôm có hôm không) . 6h: ăn 150ml cháo. 9h-10h: ti mẹ. Từ lúc này là lục đục ti mẹ cả đêm và trằn trọc để ngủ. Lịch sinh hoạt của bé như này có cần điều chỉnh gì không ạ?
- 1 trả lời
- 1736 lượt xem
Có cách nào giúp trẻ 11 tháng chỉ nặng 6,5kg lớn khỏe hơn?
Bé nhà em làm phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Tuần thứ 37 của thai kỳ em bị thiếu ối nên con chậm tăng cân. Em mổ đẻ ở tuần thứ 38, con chỉ nặng 2,6kg. Hiện tại bé được 11 tháng tuổi nhưng chỉ nặng 6,5kg và cao 70cm. Tháng đầu bé tăng 1kg, tháng thứ 2 tăng 600gr và sau đó mỗi tháng bé chỉ tăng khoảng 300gr. Xương bé rất nhỏ, người trong bé nhỏ như mới 3 tháng tuổi ấy ạ. Em có cho bé đi kiểm tra máu tổng quát nhưng vẫn không cải thiện. Bác sĩ có cách nào giúp con em to khỏe hơn không ạ?
- 1 trả lời
- 2511 lượt xem
Cách gì giúp trẻ 3 tháng tuổi khỏi bị giật tay chân, khi khóc không bị run tay không?
Bé nhà em hiện đã hơn 3 tháng tuổi. Bé rất hay bị giật tay chân. Buổi tối, ngủ một lúc bé lại giật tay chân và cựa quậy. Lúc bú xong, ngủ lại tay cũng bị giật. Ban ngày bế bé ngủ, đặt xuống là chân tay lại giật. Khi khóc, tay bé cũng hay bị run. Có điều bé vẫn chơi, ăn ngủ bình thường ạ. Cho em hỏi bé như vậy có bị làm sao không ạ?
- 1 trả lời
- 3756 lượt xem
Mỗi khi vặn mình hay khóc thét lên là trẻ hơn 1 tháng tuổi lại rặn ra một ít phân là có bình thường không?
Bé nhà em đang được 1 tháng 3 ngày tuổi rồi ạ. Bình thường bé đi ngoài rất tốt, nhưng không hiểu sao khoảng 4 ngày gần đây, bé đi ngoài phân vẫn đẹp, màu vàng, ngày đi 1-2 lần. Tuy nhiên, trong ngày bé hay vặn mình, thỉnh thoảng khóc thét lên là lại rặn ra một ít phân. Bé nhà em như vậy là có gì bất thường không ạ?
- 1 trả lời
- 1175 lượt xem
Cần làm gì để giúp trẻ hơn 2 tháng tuổi ngủ ngon hơn?
Bé nhà em hiện đang được 2 tháng 18 ngày nhưng nết ngủ của bé rất kém ạ. 2 tháng đầu bé ngủ rất ít. Mới 2 tuần trở lại đây thì sáng bé ngủ khoảng 1-2h, nhưng đêm lại ngủ ngon từ 9h tối đến tận 9h sáng hôm sau, đêm có dậy bú nhưng lại ngủ được. Tuy nhiên 3 ngày gần đây nết ngủ lại kém đi, ngày thì vẫn ngủ ít, còn đêm thì ngủ được một chút là khua chân tay rồi lắc người qua lại, ọ ẹ, mắt nhắm nhưng không khóc. Bé cứ ọ ẹ như thế từ 9h tối đến 5h30 sáng. Em có thể mua sonno bimbi cho bé dùng không ạ? Và khi nào thì em có thể bổ sung DHA và canxi cho bé ạ?
- 1 trả lời
- 984 lượt xem
Christine Duenas đã mất đứa con của mình khi cô mang thai được 39 tuần và 3 ngày. Cô ấy đã lâm bồn, nhưng sau đó đã có sự cố khủng khiếp xảy ra. Trước khi chào đời, con bé đã chết.
Mặc dù từ “cặp song sinh” gợi lên vẻ bề ngoài hoàn toàn giống nhau nhưng sự thật là cặp song sinh không cùng trứng và không giống nhau thường phổ biến hơn các cặp song sinh cùng trứng.
Đôi khi các bé bị những cơn đau nhức và đau nhói. Hiện tượng này rất phổ biến ở trẻ từ 3 đến 5 tuổi và sau đó lặp lại ở độ tuổi từ 8 đến 12 tuổi.
Nguyên nhân thường gặp nhất khiến trẻ đau họng là gì? Khi bé đau họng bố mẹ cần làm gì? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây!
Thai chậm tăng trưởng trong tử cung có nguy cơ tử vong cao do lượng oxy và chất dinh dưỡng trong tử cung thấp. Điều quan trọng là cần thực hiện thăm khám đầy đủ và theo dõi thai kỳ cẩn thận, phát hiện sớm và có các biện pháp can thiệp kịp thời.





