“Bệnh lao kháng thuốc cũng không quá đáng sợ…” - bệnh viện Phổi trung ương
Đó là lời chia sẻ của anh Kiều Văn T. (36 tuổi, Quan Lạn, Quảng Ninh). Anh T. chia sẻ: “Được các bác sỹ cho biết, thực ra bệnh lao kháng thuốc cũng không quá đáng sợ, chỉ cần mọi người không giấu bệnh và nếu có triệu chứng ho, sốt kéo dài phải nhanh chóng đi khám để được phát hiện sớm, điều trị đúng phác đồ thì vẫn có thể chữa khỏi bệnh. Đối với những người đã mắc lao cần tuyệt đối tuân thủ đúng và đủ theo phác đồ điều trị của bác sĩ. Tôi hy vọng có thêm nhiều người bớt đi mặc cảm để có thể đi khám, phát hiện sớm, chữa khỏi kịp thời, không lây lan cho mọi người xung quanh.”
“Dù có phải bán nhà, bán đất tôi cũng quyết tâm chữa khỏi bệnh cho vợ”. Gần 2 năm nay với 06 lần ra vào bệnh viện điều trị tại Bệnh viện Phổi Trung ương, anh T. vẫn luôn ân cần chăm sóc người vợ mắc bệnh Lao đa kháng thuốc là chị Nguyễn Thị Tr. (34 tuổi) khiến những người chứng kiến ai cũng khâm phục.
Bệnh lao, đặc biệt là lao phổi - căn bệnh có thể lây truyền cho người khác, nhất là những người tiếp xúc gần, thường xuyên, nhiều người kỳ thị xa lánh, vì vậy đa số người bệnh mắc lao đều mặc cảm và giấu bệnh.
Tuy nhiên, điều đáng khâm phục về anh T, đó là sự quyết tâm chữa bệnh cho vợ, sự dũng cảm sẵn sàng tuyên truyền về bệnh lao cho cộng đồng xã hội có thể hiểu rõ hơn về căn bệnh này.
Hiện nay, Việt Nam là một trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao đa kháng thuốc cao trên thế giới. Lao kháng thuốc không chỉ là mối nguy hiểm cho cộng đồng mà còn nguy hại đến sức khỏe, mất nhiều thời gian và chi phí điều trị cực kỳ tốn kém.
Theo Ts.Bs Nguyễn Kim Cương, Trưởng khoa Lao Hô hấp, Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết:
“Về tình trạng của người bệnh Tr., đây là trường hợpbệnh biến chứng từ lao phổi kháng thuốc sang lao màng não. Lao kháng đa thuốc, đặc biệt lao màng não là một thể bệnh nguy hiểm. Rất may hiện nay với sự phát triển của các xét nghiệm, chúng ta có thể chẩn đoán sớm bệnh lao, hơn thế nữa còn xác định được đặc tính nhậy cảm hay kháng thuốc của vi khuẩn.
Để có phác đồ điều trị hợp lý, chữa bệnh lao đa kháng thuốc phức tạp hơn, nhiều tác dụng không mong muốn hơn, thuốc điều trị tốn kém gấp hàng chục lần so với bệnh lao thông thường nhưng rất may là thuốc được Chương trình Chống lao Quốc Gia cung cấp miễn phí theo hệ thống tới tận địa phương. Tại Việt Nam đã áp dụng những phác đồ điều trị mới nhất nên kết quả điều trị thành công lao đa kháng lên tới 70%, kết quả này tốt hơn rất nhiều so với các quốc gia khác.
Bên cạnh đó, Chương trình Chống Lao Quốc gia và Bệnh viện Phổi Trung ươngđã thành lập Quỹ hỗ trợ người bệnh chiến thắng bệnh lao – PASTB nhằm mục đích hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho những người bệnh lao chưa có thẻ và kinh phí điều trị cho những hoàn cảnh khó khăn.
Chúng tôi cũng hy vọng trong thời gian tới sẽ nhận được thêm nhiều sự quan tâm, hỗ trợ của các tổ chức/cá nhân thiện nguyện, các nhà hảo tâm trên cả nước dành cho Quỹ PASTB để tất cả mọi người dân đều được phát hiện sớm và chữa khỏi bệnh lao, không lây lan ra cộng đồng và tiến tới chấm dứt bệnh lao vào năm 2030.”
Nguồn: Bệnh viện Phổi trung ương
Thuyên tắc phổi (PE) xảy ra khi một phần của cục máu đông từ tĩnh mạch sâu di chuyển đến phổi, gây tắc nghẽn mạch máu. Đây là một dạng của huyết khối tĩnh mạch (VTE).
Một số thuốc tránh thai kết hợp có chứa hormone drospirenone có thể làm tăng nguy cơ thuyên tắc phổi.
Các loại thuốc điều trị thuyên tắc phổi (PE) có tác dụng làm giảm kích thước cục máu đông, giúp làm tan hoặc ngăn ngừa cục máu đông tái phát. Tuy nhiên, tất cả các loại thuốc này đều có nguy cơ gây chảy máu.
Sau thuyên tắc phổi, bệnh nhân cần lưu ý về thời điểm bắt đầu và các bài tập thể dục phù hợp để đảm bảo an toàn.
Thời gian phục hồi sau thuyên tắc phổi có thể khác nhau tùy từng người. Nhiều người có thể hồi phục hoàn toàn và hoạt động bình thường trở lại sau vài tuần hoặc vài tháng.





