1

Bạn có thể thực sự bảo vệ con mình khỏi dị ứng?

Theo báo cáo của Tổ chức Dị ứng Thế giới, số lượng đã tăng lên từ 20 đến 40% trẻ em tại Mỹ mắc ít nhất một chứng bệnh dị ứng. Vào thời điểm mà rất nhiều trẻ em đang phải hứng chịu căn bệnh này, các bậc cha mẹ và các nhà nghiên cứu cũng đang tìm kiếm câu trả lời. Dị ứng và hen suyễn bắt đầu từ đâu? Có cách nào thực sự để ngăn chặn chúng xảy ra hay không?
Bạn có thể thực sự bảo vệ con mình khỏi dị ứng? Bạn có thể thực sự bảo vệ con mình khỏi dị ứng?

Trẻ sơ sinh: cơ địa mẫn cảm từ khi được sinh ra

Hầu hết các chứng dị ứng phát triển trong năm thứ nhất hoặc thứ hai của cuộc đời. Và nếu bạn hoặc bạn đời bị dị ứng, thì con của bạn sẽ có nhiều khả năng bị dị ứng hơn. Nhưng nếu có thể cách ly bé với các tác nhân dễ gây dị ứng nhất để hệ thống miễn dịch của bé có cơ hội trưởng thành hơn thì bạn có thể giúp bé tránh được dị ứng hoàn toàn.

Chỉ cho bé bú sữa mẹ trong 6 tháng đầu đời là vũ khí hiệu quả nhất chống lại chứng dị ứng. Sữa mẹ thúc đẩy hệ miễn dịch khỏe mạnh. Và không giống như sữa bò hoặc nhiều loại sữa công thức khác, sữa mẹ không chứa các protein có thể dễ dàng kích hoạt phản ứng dị ứng.

Các bà mẹ đang cho con bú có thể lo lắng rằng họ sẽ truyền bệnh dị ứng thực phẩm sang con qua sữa mẹ, nhưng điều này rất khó xảy ra. Theo Viện Hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP), rất hiếm khi trẻ bị dị ứng với sữa mẹ - thường là phản ứng với sữa bò trong chế độ ăn của người mẹ. Trong những trường hợp hiếm hoi này, phản ứng của con bạn sẽ rõ ràng - đau bụng, đau dạ dày, phát ban da, nôn mửa hoặc tiêu chảy, hoặc khó thở. Nếu con có bất kỳ dấu hiệu nào trong số này, hãy gọi cho bác sĩ ngay.

Nếu bất cứ ai trong gia đình bạn bị dị ứng thực phẩm nặng, AAP khuyên bạn nên hạn chế lượng thức ăn chứa sữa, cá, trứng, đậu phộng và các loại hạt khác trong khi đang cho con bú để đảm bảo an toàn. Nhưng phần lớn, không có bằng chứng nào cho thấy chế độ ăn uống của bạn ảnh hưởng đến cơ hội phát triển dị ứng hoặc hen suyễn của con. Nếu con có vẻ có dấu hiệu khi bạn cho bú sau khi ăn các loại thực phẩm nhất định, thì bạn chỉ cần tránh thức ăn đó một thời gian.

bu me

Nếu con bạn có nguy cơ bị dị ứng cao và bạn không thể cho con bú sữa mẹ, hãy thử sử dụng các sữa công thức không gây kích ứng. Đây là loại sữa mà các protein trong sữa đã được chia thành các phân tử nhỏ. Protein có thể gây dị ứng, do đó phá vỡ chúng sẽ giúp ngăn ngừa phản ứng.

AAP không khuyến cáo sử dụng công thức đậu nành như một cách để phòng ngừa dị ứng ở trẻ sơ sinh có nguy cơ cao bị dị ứng. Công thức đậu nành có thể gây phản ứng dị ứng ở trẻ nhỏ có cơ địa dễ bị dị ứng và chúng không làm giảm dị ứng trong cuộc sống sau này của trẻ.

Thay vào đó, hãy xem xét thử sữa công thức chứa probiotic hoặc prebiotic. Prebiotic thúc đẩy sự phát triển của probiotic trong hệ thống tiêu hóa. Một số nghiên cứu cho thấy prebiotic và probiotic có thể làm giảm dị ứng, nhưng các nghiên cứu đưa ra nhiều kết quả khác nhau. Hãy kiểm tra với bác sĩ trước khi cho con ăn.

Đã từng có những quan điểm cho rằng, việc cho con ăn các thức ăn gây dị ứng như trứng và cá trong năm đầu đời được coi là hành động kém khôn ngoan, nhưng quan điểm này hiện đã không còn nữa. AAP nói rằng có thể cho bé ăn những thực phẩm này sau khi bé được 4-6 tháng miễn là bạn cho bé ăn thử một lần và chờ ít nhất hai hoặc ba ngày mới thử ăn lần tiếp. Tuy nhiên, nếu con có tiền sử dị ứng thực phẩm hoặc bị chàm không đáp ứng điều trị, hãy hỏi bác sĩ trước khi thử bất kỳ loại thực phẩm gây dị ứng nào.

Tiếp tục theo dõi tình trạng dị ứng ở trẻ chập chững biết đi

Ngay cả khi bé đã trải qua năm đầu đời mà không xuất hiện bất kỳ triệu chứng dị ứng nào thì bạn vẫn nên tiếp tục theo dõi bé. Hệ thống miễn dịch của bé vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành và dị ứng vẫn có cơ hội xảy ra.

Một cách để bảo vệ bé là để bảo vệ chính bầu không khí của mình. Quan trọng nhất là bé không được hít phải khói thuốc lá, khói thuốc lá gây khó chịu cho phổi và làm cho trẻ sơ sinh dễ bị các vấn đề sức khoẻ nghiêm trọng, từ hen suyễn đến hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh.

tre so sinh khoi thuoc

Nếu trẻ mới biết đi có nguy cơ bị dị ứng cao hoặc đã bị dị ứng, hãy tìm hiểu các cách đề phòng ngăn ngừa dị ứng.

Trẻ lớn hơn: vẫn chưa thoát khỏi vòng nguy hiểm

Cho đến khi bé đã đến tuổi đi học, hệ thống miễn dịch của bé gần như hoàn toàn trưởng thành. Nhưng ngay cả khi dường như bé chẳng dị ứng với bất kỳ thứ gì thì cũng không có nghĩa là bé không bao giờ phát triển căn bệnh này. Nếu dị ứng di truyền trong gia đình bạn, bạn có thể vẫn muốn bảo vệ con mình bằng cách thực hiện các biện pháp phòng ngừa dị ứng trong nhà cũng như các thực phẩm dễ gây dị ứng.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Chủ đề: di ung tre em
Tin liên quan
Những kiến thức về việc tiêm phòng cho trẻ
Những kiến thức về việc tiêm phòng cho trẻ

Tiêm phòng được thiết kế để bảo vệ chống lại các bệnh nặng, từ bệnh bại liệt và uốn ván đến bệnh sởi, quai bị, và cúm mùa. Nhiều người coi tiêm phòng là phần quan trọng nhất trong việc khám và chăm sóc sức khỏe cho trẻ.

Liệu vắc xin có thực sự hiệu quả?
Liệu vắc xin có thực sự hiệu quả?

Một số người thắc mắc rằng liệu có đúng là ngày nay một số người vẫn bị mắc bệnh mặc dù đã được tiêm phòng vắc xin (ví dụ như vắc xin sởi). Đó là sự thật, nhưng điều này không có nghĩa là vắc xin không hiệu quả mà chỉ là chúng không hiệu quả hoàn toàn.

Chấy cùng tất cả những kiến thức về chấy
Chấy cùng tất cả những kiến thức về chấy

Chấy là những ký sinh trùng nhỏ sống trên đầu người. Chúng sống và phát triển bằng cách hút một lượng nhỏ máu từ da đầu và sinh sản bằng cách đẻ trứng vào tóc. Nghe có vẻ ngạc nhiên nhưng chấy không lây lan bệnh tật. Nếu con của bạn có chấy, hãy tìm hiểu thông tin hướng dẫn điều trị chấy.

Sữa công thức từ đậu nành có an toàn cho trẻ không?
Sữa công thức từ đậu nành có an toàn cho trẻ không?

Sữa công thức từ đậu nành là một sản phẩm thay thế cho sữa công thức từ sữa bò. Sữa công thức từ đậu nành đang ngày được sử dụng phổ biến.

Hỏi đáp có thể bạn quan tâm
Thực phẩm nào thường gây dị ứng nhiều nhất ở trẻ em?
  •  3 năm trước
  •  1 trả lời
  •  591 lượt xem

Bé nhà tôi thỉnh thoảng lại bị dị ứng. Bác sĩ cho tôi hỏi, những loại thực phẩm nào trẻ em dễ bị dị ứng nhất ạ? Cảm ơn bác sĩ!

Trẻ 1 tháng 5 ngày tuổi hay vặn mình, è è, đỏ mặt có phải là do thiếu canxi không?
  •  3 năm trước
  •  1 trả lời
  •  1758 lượt xem

Em bé nhà em vừa được 1 tháng 5 ngày ạ. Em cho bé bú hoàn toàn bằng sữa mẹ. Dạo này em thấy bé có biểu hiện vặn mình rồi cứ è è, đỏ mặt. Bé chỉ bú được tầm 5 phút là vặn vẹo, khó chịu và nhả ti mẹ ra luôn. Lúc ngủ bé cũng hay giật mình, vặn mình, có khi còn khóc ré lên. Trước giờ bé không có biểu hiện như thế. Bác sĩ cho em hỏi biểu hiện của bé như vậy có phải là do thiếu canxi không ạ? Mỗi sáng, em có bổ sung 1 giọt vitamin D3, pha chung với sữa mẹ rồi đút cho bé uống ạ. Bé cũng ít được phơi nắng vì nhà không có nắng thường. Nếu bé thiếu canxi, em có thể bổ sung cho bé loại Canxi Blossom, cùng với Special Kid vitamin D3 được không ạ?

Trẻ 1 tháng 10 ngày tuổi vặn mình, khó ngủ và khóc lên mỗi khi đi ngoài cần chăm sóc thế nào?
  •  3 năm trước
  •  1 trả lời
  •  1874 lượt xem

Hiện nay, bé nhà em được 1 tháng 10 ngày tuổi. Lúc sinh bé nặng 3,2kg, hiện giờ là 4,2kg. Bé nhà em rất khó ngủ, hay vặn mình và khóc suốt đêm, ban ngày cũng hay khóc. Bé còn khó đi ngoài nên em có cho bé đi khám thì bác sĩ chỉ khuyên là điều chỉnh chế độ ăn của mẹ. Em đã ăn nhiều rau xanh và đồ mát nhưng tình hình của bé vẫn không được cải thiện. Ngày bé đi được khoảng 2-3 lần, sôi ruột, bé thường xì hơi nhiều, vặn mình, khó chịu rặn đỏ hết cả mặt lên. Mỗi lần đi tiêu bé phải rặn rất lâu và khóc lên mới đi được. Em cũng có mát xa bụng cho bé nhưng không đỡ. Mong bác sĩ cho biết có phải bé nhà em bị táo bón hay không và bác sĩ có thể tư vấn cách chăm sóc, chữa trị để bé dễ chịu hơn không ạ?

Trẻ sinh non chỉ nặng 2,2kg cần uống sữa công thức gì cho mau lớn?
  •  3 năm trước
  •  1 trả lời
  •  2846 lượt xem

Con em sinh non lúc thai kỳ mới 33 tuần 5 ngày. Hiện tại bé chỉ nặng 2,2kg. Sữa mẹ rất ít nên em muốn bổ sung sữa ngoài cho bé mau lớn. Bác sĩ tư vấn giúp em dòng sữa nào có đủ chất và giúp bé tăng cân không ạ?

Trẻ 4 tháng ngủ hay giật mình, khóc thét, khó dỗ ngủ có phải do thiếu canxi không?
  •  3 năm trước
  •  1 trả lời
  •  3700 lượt xem

Bé nhà em được 4 tháng tuổi. Bé nặng 7,6kg và cao 63cm. Gần đây ban ngày bé ngủ rất ít, chỉ tầm 15-20 phút rồi lại dậy chơi từ 2 đến 3 tiếng. Đặc biệt, ban ngày bé ngủ hay bị giật mình, có khi khóc thét, khó dỗ. Ban đêm thì trộm vía bé vẫn ngủ bình thường ạ. Bé có hiện tượng như vậy có phải do thiếu canxi không bác sĩ? Bé có được bổ sung vitamin D3 ạ. Đợt đầu bé bú 130ml rất nhanh, nhưng gần đây sau 3 -4 tiếng, em ép mãi bé mới bú được 100ml. Như vậy có sao không ạ?

Dr Duy Thành

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây