Những thành phần dưỡng da cần tránh khi bị dị ứng latex
Những thành phần dưỡng da cần tránh khi bị dị ứng latex
Hình ảnh thực tế (Click xem ảnh to)
Nội dung chính của bài viết
-
Giới khoa học vẫn đang nghiên cứu thêm về mối liên hệ giữa dị ứng thực phẩm và dị ứng latex.
-
Đã có nhiều bằng chứng chỉ ra rằng những người bị dị ứng latex sẽ có nguy cơ cao bị dị ứng với một số loại thực vật nhất định.
-
Bất cứ ai bị dị ứng latex đều cần phải chú ý đến bảng thành phần của tất cả các sản phẩm chăm sóc da, đặc biệt là những người đã từng bị dị ứng với một số loại trái cây hoặc hạt.
Giới thiệu
Trong những năm gần đây, xu hướng sử dụng các sản phẩm chăm sóc da có chứa thành phần tự nhiên hay có nguồn gốc từ thực vật đang ngày càng trở nên phổ biến. Mặc dù “tự nhiên” và có thể có lợi cho một số loại da nhưng không phải ai cũng phù hợp dùng những thành phần này, đặc biệt là những người bị dị ứng.
Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người bị dị ứng latex có nguy cơ cao cũng bị dị ứng với một số thành phần nguồn gốc thực vật trong các sản phẩm bôi ngoài da. Dưới đây là một số thành phần mà bạn nên thận trọng nếu bị dị ứng với latex, trái cây hoặc các loại hạt.
Thành phần có nguồn gốc trái cây và hạt cần tránh
Không phải ai bị dị ứng latex cũng đều sẽ gặp phản ứng tiêu cực với tất cả các thành phần dưới đây. Tuy nhiên, nếu đã biết mình dị ứng thì nên thận trọng khi dùng bất kỳ sản phẩm chăm sóc da mới nào có chứa các thành phần như:
- Bơ (avocado)
- Hạt dẻ (chestnut)
- Chuối
- Kiwi
- Cà chua
- Khoai tây
- Đu đủ
- Xoài
- Chanh leo (passion fruit)
- Đào
Latex và dị ứng thực phẩm
Latex là một chất tự nhiên mà các loài thực vật tiết ra khi có vết cắt để tạo lớp màng bảo vệ chống lại côn trùng. Nó là một chất màu trắng đục được tạo nên từ protein, ancaloit, tinh bột, đường, tannin và các hợp chất khác. Latex tự nhiên có trong mủ (nhựa) cây cao su và được sử dụng để chế tạo ra rất nhiều vật dụng khác nhau.
Hevein là một thành phần có trong latex tự nhiên và cũng là chất chính gây ra phản ứng dị ứng ở nhiều người. Một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng ngoài cây cao su thì nhiều loài thực vật khác cũng có hevein. Đây là lý do tại sao những người bị dị ứng với latex còn còn bị dị ứng với một số loại trái cây và các loại hạt như chuối, bơ hay hạt dẻ…
Vào năm 1998, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng chuối có chứa hevein và các enzyme giống như hevein. Do đó mà loại trái cây này cũng có thể gây ra phản ứng dị ứng ở những người bị dị ứng latex. Tương tự, một số nghiên cứu khác cũng đã tìm ra mối liên hệ giữa latex và quả bơ (avocado). Theo đó, những người bị dị ứng latex cũng có nguy cơ cao gặp phản ứng dị ứng với quả bơ.
Sau đó, nguyên nhân của điều này được xác định là do các hợp chất khác có trong latex tự nhiên. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng nhiều loại thực vật khác nhau như mủ cao su, quả bơ, hạt dẻ, cherimoya, kiwi, xoài, đu đủ, chanh leo, cà chua... đều có một loại enzyme có tên là putative class I chitinases. Loại enzyme này là thủ phạm chính tham gia vào phản ứng dị ứng latex và dị ứng với các loại trái cây, hạt.
Formaldehyde là một trong những thành phần gây dị ứng phổ biến nhất trong các sản phẩm chăm sóc da. Nếu bạn bị dị ứng formaldehyde thì nên tránh một số thành phần sau đây
Có nhiều thành phần bị hạn chế hoặc bị cấm trong các sản phẩm chăm sóc da và mỹ phẩm do không an toàn, có hại hoặc thậm chí gây nguy hiểm.
Nếu bạn có làn da nhạy cảm thì chắc hẳn bạn hiểu được mức độ thất thường của làn da mình và chìa khóa để làm dịu da là tránh tuyệt đối các thành phần gây hại cho da.
Có rất nhiều thành phần chăm sóc da có thể gây dị ứng. Cách duy nhất để tránh bị dị ứng da là xác định thành phần gây dị ứng và lựa chọn những sản phẩm không chứa thành phần đó.
Lông mọc ngược và kích ứng là hai trong số những vấn đề thường gặp và gây khó chịu nhất khi cạo râu, đặc biệt là khi xảy ra trên khuôn mặt. Tuy nhiên, có một số mẹo mà nam giới có thể áp dụng khi cạo râu để tránh gặp phải những vấn đề không mong muốn này.
- 0 trả lời
- 986 lượt xem
Em đang muốn tìm một sản phẩm để dưỡng ẩm mà không biết nên mua loại nào, da em là da mụn giống y sì như trong ảnh luôn. Bác sĩ có thể đề xuất giúp em những sản phẩm dưỡng ẩm mà giá học sinh một chút được không, em cảm ơn nhiều lắm ạ
- 0 trả lời
- 3423 lượt xem
Bác sĩ ơi, bạn em dạo gần đây cứ đi nắng về là da bị mẩn ngứa đỏ ửng như thế này , không biết có phải do bị dị ứng không ? Trước thì không bị , dạo gần đây lại lên mẩn nên em cần tư vấn xem có nên uống thuốc hay bôi thuốc gì không? Bác sĩ tư vấn giúp em với ạ! Cảm ơn bác sĩ!
- 0 trả lời
- 1492 lượt xem
Bác sĩ cho e hỏi e dùng TO buffet test 1 lượng nhỏ trên da thì sáng dậy bị như này có phải kích ứng k ạ? Nó khá ngứa ạ!
- 1 trả lời
- 926 lượt xem
da ở chân, nách, tay và cả chỗ ấy của tôi bị ngứa, tôi đã mắc chứng bệnh này tầm vài năm và đã thử hết cách để chữa nhưng không khỏi. Những vùng da đó bị sạm lại như thế này. bệnh này có chữa được ko ạ. mong được bs tư vấn
- 0 trả lời
- 1495 lượt xem
Chào bác sĩ , da em thuộc da mỏng bẩm sinh thì bắn laser có hết mao mạch không ạ ?




