Quy tắc: Không thể thay đổi vị trí của bầu ngực trên thành ngực – Bầu ngực luôn ở vị trí cố định, không thể dịch chuyển lên, xuống, vào trong hay ra ngoài.
Một mối quan tâm chung của nhiều phụ nữ trước khi nâng ngực bằng túi độn là khoảng cách giữa hai bầu ngực hay độ rộng của khe ngực sau phẫu thuật là bao nhiêu và phương pháp này có thể khắc phục vấn đề khe ngực quá rộng không. Điều này sẽ phụ thuộc vào khoảng cách giữa hai bầu ngực trước khi phẫu thuật. Khoảng cách này của mỗi phụ nữ là khác nhau và không có cách nào thay đổi được, kể cả phẫu thuật. Đây là đặc điểm giải phẫu tự nhiên của mỗi người từ khi sinh ra. Đa phần, túi độn được đặt dưới cơ ngực lớn. Cơ này bám dọc theo xương ức (xem hình bên dưới). Điểm bám của cơ sẽ giúp xác định bờ bên trong của khoang chứa túi độn. Chính vì lý do này nên khoảng cách giữa hai túi độn chỉ có thể bằng hoặc lớn hơn khoảng cách giữa điểm bám cơ ngực lớn trái và điểm bám cơ ngực lớn phải.
Kích cỡ túi độn được xác định dựa trên đường kính đáy (chiều rộng đáy) của bầu ngực. Nếu hai bên ngực vốn đã cách xa nhau trước khi phẫu thuật và chọn túi độn có kích cỡ phù hợp thì sau phẫu thuật, khoảng cách giữa hai ngực sẽ không đổi.
Nếu muốn đưa hai bầu ngực lại gần nhau hơn thì phải làm sao? Mặc dù đây là điều không nên thực hiện nhưng có một số lựa chọn như sau:
Ban đầu sau khi mới phẫu thuật, ngực sẽ chắc và cứng. Bầu ngực sẽ không có độ linh hoạt như trước. Trong thời gian này, hai bên ngực sẽ nằm cách xa nhau. Tuy nhiên, khi mô vú mềm hơn trong những tháng tiếp theo thì bầu ngực sẽ trở nên linh hoạt hơn và có thể tạo khe ngực như mong muốn bằng các loại áo lót. Lúc này ngực sẽ trông tự nhiên hơn. Nếu trước khi phẫu thuật mà ngực đã quá căng thì quá trình mềm mô này có thể phải mất một năm hoặc lâu hơn.
Khe ngực là đường phân cách tự nhiên giữa hai bầu ngực hoặc được tạo ra bằng áo lót. Nâng ngực bằng túi độn sẽ làm tăng thể tích của bầu ngực nhưng khoảng cách ở giữa sẽ phụ thuộc vào lượng mô tự nhiên ở phần bên trong của bầu ngực, khoảng cách giữa hai túi độn và mức độ giãn mô vú tự nhiên sau phẫu thuật.
Ngực hình ống hay bầu ngực hẹp là một dạng dị tật. Trong những trường hợp này, một phần của bầu ngực kém phát triển, có thể là ở phần bên dưới hoặc xung quanh đáy bầu ngực trong khi vùng mô vú ở bên dưới quầng – núm vú vẫn bình thường. Điều này làm cho bầu ngực có hình dạng dài, hẹp thay vì tròn đều như bình thường. Do bầu ngực bị hẹp nên khoảng cách giữa hai bên ngực sẽ tăng lên và cách rất xa nhau. Những phụ nữ có dạng ngực này không chỉ có mô vú chắc mà vùng da bao xung quanh cũng rất ít nên không thể chứa được túi độn có kích cỡ/thể tích lớn như bình thường. Do đó, trong những trường hợp này sẽ phải dùng túi độn có kích cỡ nhỏ hơn và việc điều chỉnh khoảng cách giữa hai bầu ngực sẽ càng khó khăn hơn.
Hai ngực gần nhau tự nhiên
Hai ngực xa nhau tự nhiên
Medically reviewed by: Bác sĩ Tâm
6 năm trước tôi đã thực hiện một quy trình nâng ngực đặt túi độn trên cơ (dưới tuyến vú). 8 tháng đầu trông ngực rất đẹp, nhưng bây giờ trông chúng thật khủng khiếp, nổi đầy các nếp gợn sóng và quầng vú bị giãn rộng khổng lồ. Mới đây tôi đã đến gặp bác sĩ nhưng thật buồn khi ông ấy bảo trường hợp của tôi có rất ít hi vọng. Tôi cảm nhận được túi độn bên trong vú và có thể sẽ cần phẫu thuật treo sa trễ. Liệu có hi vọng gì không? Hiện tại kích cỡ ngực của tôi là 34D, túi độn size 360 cc.
Tôi đọc trên mạng, thấy nói rằng nâng ngực bằng cấy mỡ tự thân hiện được xem là một phương pháp an toàn và hiệu quả để làm to ngực. Các bác sĩ có đồng ý với điều này không? Bác sĩ có cung cấp phương pháp nâng ngực tự nhiên này cho các bệnh nhân của mình không?
Xin chào, gần đây tôi đã tham gia tư vấn về nâng ngực bằng mỡ tự thân và được bác sĩ nói rằng mô vú của tôi quá săn chắc và rằng tôi nên làm giãn nó ra bằng cách tiêm nước muối vào. Tôi đã đồng ý vì biết rằng nước muối là một chất an toàn và trong một khoảng thời gian ngắn tôi đã được tiêm 350ml nước muối vào mỗi bên ngực (cả hai bên là 700ml). Chính tay ông bác sĩ đã thực hiện, mỗi bên ngực thực hiện 3 vết đâm, kim tiêm vô trùng và sử dụng gây tê tại chỗ. Vào buổi tối, tất cả lượng nước muối đã được cơ thể tôi tái hấp thụ. Vậy tình trạng này có nguy hiểm gì không?
Nâng ngực bằng túi độn có thực sự an toàn không? Tôi năm nay 44 tuổi và luôn muốn ngực mình to hơn, đặc biệt là sau khi cho hai đứa con bú (tôi đã mất đi kích cỡ ngực mình từng có). Tuy nhiên tôi sợ đặt túi độn. Vì nhiều phụ nữ nói rằng họ trở nên ốm yếu sau khi đặt và bà của tôi cũng bị bệnh tự miễn như vậy, vì vậy tôi lo lắng không biết tôi có nên đặt túi độn hay là thử áp dụng phương pháp nâng ngực bằng mỡ tự thân.
Tôi nặng 75kg, cao 1m67 và đang muốn giảm ít nhất 10kg. Tôi đã nâng ngực bằng túi độn độ nhô trung bình cao, đặt túi dưới cơ 500cc cho ngực phải và 575cc cho ngực trái. Không biết sau khi giảm cân thì ngực tôi có nhỏ đi không?
Tìm chúng tôi trên:-
-