Cấy tóc giả cho nữ bị rụng tóc?
Có những loại thuốc có thể sẽ giúp bạn lấy lại độ dày của tóc. Cấy tóc nhân tạo không được cho phép ở một số quốc gia và điều đó là có nguyên nhân. Tình trạng đào thải và nhiễm trùng có thể làm hại tới những vùng tóc mà bạn vốn có. Thủ thuật này ẩn chứa rất nhiều rủi ro. Bạn nên tìm hiểu thật kỹ lưỡng về tác dụng phụ có hại của thủ thuật này để có thể hiểu rõ những nguy cơ có thể xảy ra trong tình huống tệ nhất trong tương lai.
Bạn cần biết được tại sao bạn bị rụng tóc hoặc có hành động nào của bạn khiến tình trạng trở nên tệ hơn không. Tóc nhân tạo có thể gây sẹo, nhiễm trùng và rụng tóc nhiều hơn. Trong lúc đi tìm kiếm một kết quả ngay lập tức, bạn có thể sẽ vướng phải vấn đề kéo dài cả đời.
Mặc dù sợi tóc nhân tạo bị cấm ở Mỹ, nhưng ở nhiều nơi khác trên thế giới nó vẫn được sử dụng và chắc hẳn có những người rất hài lòng về chúng. Nhưng như các bác sĩ khác ở đây, tôi cũng chứng kiến nhiều vấn đề về nhiễm trùng và sưng viêm. Cho dù không có chuyện đó, thì theo thông tin mới nhất mà tôi biết, có khoảng 30% sợi tóc bị gãy mỗi năm và cần được thay thế. Nếu bạn kiên quyết làm phẫu thuật, thì có lẽ bạn nên làm ở một vùng nhỏ trước để thử xem bạn sẽ phản ứng như thế nào.
Sợi tóc nhân tạo được dùng để cấy đã bị FDA cấm vào năm 1983. Nhưng nó vẫn tồn tại ở những nơi khác trên thế giới – những công ty ở Nhật Bản và Ý đang sản suất nhiều loại khác nhau. Những sợi này bị FDA cấm vì nhiều lý do bao gồm nguy cơ nhiễm trùng, sẹo, hình thành nang cao, thêm vào đó kết quả lâu dài kém và lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe về lâu dài (bao gồm ung thư).
Cấy tóc nhân tạo không được FDA chấp thuận. Chúng ẩn chứa nguy cơ cao gây nhiễm trùng và các biến chứng khác vì chúng là vật chất ngoại lai và rất dễ bị cơ thể đào thải. Sợi tóc nhân tạo tất nhiên cũng không thể mọc dài ra. Vậy nên nếu chúng bị gãy, thì bạn gần như chẳng thể làm gì khác ngoài thay sợi khác. Đa số bệnh nhân đã làm kiểu cấy tóc này không đạt được kết quả lâu dài khả quan.
Tôi đã gặp nhiều bệnh nhân cấy sợi tóc nhân tạo, trải nghiệm của tôi không tốt chút nào. Sợi nhân tạo này không được FDA phê chuẩn, chúng là polyme nhân tạo, dễ trở nên giòn và gãy ở đoạn sát da đầu. Thêm vào đó, 15-20% các sợi tóc này sẽ bị da đầu đẩy ra ngoài mỗi năm. Bạn cũng có thể bị nhiễm trùng ở chỗ cấy tóc, dẫn đến phải loại bỏ vật liệu ngoại lai. Máy sấy tóc có thể khiến sợi nhân tạo bị giòn và làm tổn thương gốc tóc. Vì vậy tôi thấy bạn nên làm cấy tóc bình thường, cách đó tự nhiên hơn.
Những sợi tóc nhân tạo về sau sẽ phá hủy phần tóc tự nhiên xung quanh. Nếu cấy ở vùng hói hoàn toàn thì rủi ro có thể ít hơn. Nhưng trừ khi quá trình này được theo dõi định kỳ một cách đều đặn, bằng không rất có thể bạn sẽ bị nhiễm trùng mạn tính.