Cắt mí qua đường rạch kết mạc là gì?
Cắt mí qua đường rạch kết mạc hay đường rạch trong mí mắt là một kỹ thuật mà trong đó đường rạch được tạo ở mặt bên trong của mí mắt dưới để tiếp cận đến mỡ hốc mắt một cách dễ dàng và an toàn hơn, sau đó mỡ có thể bị loại bỏ hoặc di chuyển xuống dưới. Trước đây, hầu như tất cả các bác sĩ đều loại bỏ toàn bộ túi mỡ để giảm bọng mắt nhưng cách này có một vấn đề là khiến vùng dưới mắt bị trũng. Do đó, ngày nay, chúng tôi sử dụng kỹ thuật mới là thay thế hoặc dịch chuyển túi mỡ gây bọng mắt xuống bên dưới để duy trì vẻ tự nhiên.
Kỹ thuật rạch trong mí mắt có một ưu điểm đó là không cần tạo đường rạch ở bên ngoài da. Tuy nhiên, trên thực tế, kỹ thuật này được ra đời không phải nhằm mục đích chính là để tránh đường rạch trên da như một số người vẫn nghĩ mà nó được thực hiện nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra các biến chứng của phương pháp phẫu thuật truyền thống (đường rạch ngoài da). Phương pháp cũ này đòi hỏi phải cắt qua cơ và vách ngăn hốc mắt ở mí mắt dưới và thường đi kèm với nguy cơ lộn mí (mí bị xệ xuống và tách ra khỏi nhãn cầu).
Mặt khác, vì kỹ thuật đường rạch kết mạc tiếp cận mỡ từ bên trong nên sẽ không ảnh hưởng đến cơ và vách ngăn. Ngoài ra, không giống như những gì mà các bác sĩ khác thường nói, với vị trí rạch này thì vẫn hoàn toàn có thể xử lý được vấn đề da mí mắt dưới bị chùng bằng kỹ thuật cắt da thừa mà không ảnh hưởng đến cơ và lớp mô liên kết. Đây là kỹ thuật rất hay được kết hợp trong quy trình cắt mí dưới. Như vậy, mỡ được loại bỏ từ bên trong, da thừa được loại bỏ từ bên ngoài trong khi lớp ở giữa vẫn được giữ nguyên vẹn.
Quy trình tạo hình mí mắt dưới có thể được thực hiện qua một đường rạch ở trên bề mặt da hoặc đường rạch ở kết mạc. Cả hai kỹ thuật rạch này đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng.
Đường rạch trên bề mặt da được tạo ngay bên dưới, sát hàng lông mi nên dễ dàng được che đi. Với cách này thì bác sĩ có thể loại bỏ cả da mí mắt dưới và mỡ thừa. Kỹ thuật rạch qua da này thường cho kết quả rất cao và cũng rất an toàn nhưng phải thận trọng khi thực hiện ở những người mà mí mắt dưới không còn săn chắc.
Kỹ thuật rạch qua kết mạc sử dụng một đường rạch ở bên trong mí mắt – nơi mà nó hoàn toàn không bị lộ. Đây là một lựa chọn rất phù hợp đối với những người có mỡ ở mí mắt dưới và da vẫn còn tương đối săn chắc. Trong những trường hợp này, mỡ sẽ được loại bỏ mà không cần đến đường rạch lộ rõ ngoài da. Vị trí rạch này cũng áp dụng được cho cả những trường hợp mà da mí mắt dưới đã bị lỏng lẻo.
Khi thực hiện các ca phẫu thuật tạo hình mí mắt, việc lựa chọn vị trí đường rạch phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Bác sĩ sẽ cần phân tích thật cẩn thận cấu tạo giải phẫu vùng mắt của bệnh nhân để có thể xác định đường rạch nào là phù hợp nhất.
Kết mạc là lớp màng mỏng ở mặt bên trong của mí mắt dưới, đi liền với lớp màng trong che phủ lên nhãn cầu. Ở phương pháp rạch qua kết mạc, một đường rạch được tạo cẩn thận ở bên trong mí mắt sao cho tránh gây tổn thương đến nhãn cầu. Phương pháp này cho phép bác sĩ có thể tiếp cận trực tiếp đến lớp mỡ quanh ổ mắt (nguyên nhân góp phần gây bọng dưới mắt). Cách thực hiện này có rất nhiều ưu điểm ví dụ như vết sẹo được ẩn ở bên trong mí mắt, không để sẹo ngoài da, giảm nguy cơ lộn mí và hạn chế hiện tượng bầm tím. Mặc dù thường không cần thiết phải loại bỏ da ở mí mắt dưới nhưng trong nhiều trường hợp, phương pháp này vẫn được kết hợp với kỹ thuật cắt da thừa ở sát rìa mí mắt để đạt hiệu quả trẻ hóa tối đa. Nếu như có quá nhiều da thừa thì có thể thực hiện thêm các phương pháp như làm săn chắc da bằng laser hay lột da hóa học.
Đôi khi, trong các ca phẫu thuật tạo hình mí mắt dưới thì loại bỏ mỡ không phải là mục tiêu chính mà thay vào đó, dịch chuyển vị trí túi mỡ sẽ là giải pháp phù hợp hơn và điều này có thể dễ dàng được thực hiện qua đường rạch bên trong mí mắt.
Tuy nhiên, đường rạch trong mí mắt chỉ phù hợp cho những trường hợp có ít da thừa và bọng mắt nhẹ, chú yếu là những người chưa đến 40 tuổi.
Kỹ thuật rạch qua kết mạc khác với kỹ thuật rạch qua da truyền thống ở chỗ là không cần phải tạo đường rạch trên da để loại bỏ và định hình lại túi mỡ gây bọng mắt. Nhờ đó nên kỹ thuật này đem lại một số lợi ích như sau:
- Vì không cần đến đường rạch bên ngoài nên sẽ không để lại bất cứ dấu hiệu nào của ca phẫu thuật.
- Kết quả trông hoàn toàn tự nhiên
- Cơ, cân và dây chằng hỗ trợ mí mắt dưới không bị tổn hại, nhờ đó mà rủi ro mí mắt dưới bị kéo xuống hoặc góc mắt ngoài bị tròn cũng được giảm đi đáng kể.
- Hình dạng tự nhiên và đặc điểm của đôi mắt vẫn được giữ nguyên.
Quy trình cắt mí qua đường rạch kết mạc thường được thực hiện dưới phương pháp gây tê tại chỗ kết hợp gây mê tĩnh mạch, giúp rút ngắn thời gian phục hồi cho bệnh nhân. Thông thường thì sau khi phẫu thuật, bệnh nhân có thể đi làm trở lại trong vòng một tuần.
Mặc dù với vị trí rạch này thì không thể loại bỏ da như kỹ thuật rạch bên ngoài thông thường nhưng trong hầu hết các trường hợp, kể cả ở người lớn tuổi thì việc loại bỏ da là không cần thiết. Hơn nữa, điều này còn dễ làm tròn góc mắt ngoài cũng như là các biến chứng khác.
Mặc dù loại bỏ da mí mắt dưới không được khuyến khích nhưng vẫn hoàn toàn có thể cải thiện tình trạng da nhăn nheo ở vùng này bằng các phương pháp như huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) hoặc laser CO2 Fractional. Cả hai phương pháp này đều kích thích sự sản sinh collagen để cải thiện sự săn chắc và độ dày của da. Những phương pháp điều trị này còn giúp làm mờ quầng thâm dưới mắt – vấn đề thường đi kèm với bọng mắt.
Đây là kỹ thuật mà bác sĩ sẽ rạch một đường ở mặt bên trong của mí mắt dưới để tiếp cận và xử lý túi mỡ, khác với kỹ thuật rạch trên da thông thường. Cách này cho phép định hình lại, loại bỏ hoặc dịch chuyển túi mỡ mà không phải cắt qua cơ vòng mi (hệ thống cơ nằm trên mỡ). Về cơ bản, với phương pháp này thì tình trạng bọng mắt sẽ được khắc phục nhưng tình trạng da thừa, nhăn nheo sẽ vẫn còn nguyên.
Ưu điểm của kỹ thuật rạch trong mí mắt gồm có:
- Không cần đường rạch bên ngoài da.
- Không làm thay đổi chức năng hoặc vị trí của mí mắt dưới.
- Ít gây sưng và bầm tím hơn.
- Có thể kết hợp tiêm mỡ tự thân để khắc phục tình trạng trũng sâu ở rãnh nước mắt.
Nhược điểm:
- Nếu có da thừa thì phải cần thêm một đường rạch riêng biệt ở ngoài da để xử lý (kể cả thế thì vẫn không ảnh hưởng đến các cơ quanh mắt, vì chỉ cắt da thừa).
- Có thể hơi khó di chuyển túi mỡ xuống rãnh nước mắt.
- Không thể khắc phục vấn đề mí mắt dưới bị suy yếu.
- Vấn đề da nhăn nheo có thể phải được xử lý bằng một phương pháp khác ví dụ như lột da hóa học hay tái tạo bề mặt da bằng laser.
Một số bệnh nhân chỉ cần loại bỏ mỡ gây ra bọng mắt thì có thể phẫu thuật qua đường rạch trong mí mắt.
Trước khi kỹ thuật rạch trong mí mắt được giới thiệu và trở nên phổ biến thì các ca cắt mí đều được thực hiện qua đường rạch nằm ở ngay dưới lông mi. Để tiếp cận đến túi mỡ thì đường rạch này không chỉ cắt qua da mà còn qua cả lớp cơ ở mí dưới, gọi là cơ vòng mi. Sau khi mỡ đã được loại bỏ, bác sĩ thường loại bỏ cả da thừa qua đường rạch này luôn. Phương pháp này có điểm hạn chế là thường làm hỏng vĩnh viễn cơ mí mắt dưới và mô sẹo sau khi hình thành thường kéo xệ mí mắt dưới xuống.
Đối tượng phù hợp với phương pháp phẫu thuật qua đường rạch trong mí mắt thường là những người còn trẻ hoặc đã từng cắt mí trước đây. Phương pháp này có thể được kết hợp với lột da hóa học để làm mờ nếp nhăn tại vùng này.
Phương pháp này còn cho phép di chuyển túi mỡ để lấp đầy các vùng trũng bên dưới mắt và để khắc phục tình trạng da lỏng lẻo thì có thể kết hợp với phương pháp cắt da thừa mí mắt dưới qua đường rạch ngay dưới lông mi hoặc tái tạo bề mặt da bằng laser.
Thứ nhất là phẫu thuật qua đường rạch kết mạc (hay còn gọi là đường rạch trong mí mắt)
Phương pháp tiếp cận cần sử dụng một đường rạch nhỏ được tạo trên bề mặt bên trong của mí mắt dưới. Vì các vết sẹo nằm ở bên trong nên sẽ không thể nhìn thấy và cũng vì lí do này nên đây còn được gọi là phương pháp cắt mí không để lại sẹo .
Phương pháp thứ hai là phẫu thuật qua đường rạch bên ngoài da, trong đó một đường rạch được tạo ở ngay bên dưới hàng lông mi. Sau khi liền lại, vết sẹo ở vị trí này sẽ mờ dần theo thời gian rồi cuối cùng là gần như biến mất hoàn toàn.
Phương pháp thực hiện phù hợp nhất cho mỗi người còn phụ thuộc vào tuổi tác và đặc điểm của mí mắt dưới. Phương pháp rạch bên trong mí mắt thường hợp với những người còn trẻ, có bọng dưới mắt nhưng da mí mắt vẫn săn chắc hoặc mới chỉ lỏng lẻo mức độ nhẹ. Còn nếu có da thừa thì phương pháp phẫu thuật qua đường rạch bên ngoài sẽ là lựa chọn phù hợp hơn.
Nên cắt mí dưới qua đường rạch kết mạc hay đường rạch ngoài da?
Tôi là nam, 34 tuổi và có bọng dưới mắt. Tôi đã đến tư vấn ở hai chỗ, cả hai đều khuyên nên cắt mí dưới nhưng mỗi nơi lại có cách thực hiện khác nhau. Một chỗ nói là sẽ phẫu thuật qua đường rạch kết mạc còn chỗ kia lại bảo là nên phẫu thuật qua đường rạch ngoài da. Vậy phương pháp nào an toàn hơn?
- 8 trả lời
- 2742 lượt xem
Lộ vết khâu/đường chỉ sau khi cắt mí với đường rạch một phần
Chào bác sĩ, tôi đã tạo mắt hai mí với đường rạch một phần cách đây gần 2 tháng nhưng đến bây giờ vẫn nhìn thấy rõ đường khâu/sẹo khi nhìn xuống và nhắm mắt. Không biết theo thời gian nó có mờ đi không hay là sẽ như vậy vĩnh viễn do có đường khâu và liệu chỉnh sửa có giúp nó mờ bớt đi không?
- 2 trả lời
- 3180 lượt xem
Phù kết mạc sau khi cắt mí dưới qua đường rạch kết mạc
Cách đây 11 ngày tôi thực hiện cắt mí dưới và bị phù kết mạc ở mắt bên phải. Trông nó bị phù rất nặng khác hẳn so với bên trái. Liệu tình trạng này có tự hết không?
- 3 trả lời
- 2903 lượt xem
Mắt đỏ và khô sau cắt mí dưới qua đường rạch kết mạc kết hợp điều trị laser CO2
15 ngày trước tôi cắt mí dưới qua đường rạch kết mạc kết hợp điều trị với laser CO2. Cả hai bên mí dưới bây giờ có vẻ nằm xa và xệ xuống dưới so với nhãn cầu. Mắt cũng có cảm giác khô và khó chịu, ngoài ra còn thường xuyên bị đỏ mắt nữa. Đây có phải là dấu hiệu co rút mí mắt không, hay vẫn còn quá sớm để kết luận?
- 6 trả lời
- 873 lượt xem
Một bên mí bị co rút 5mm sau phẫu thuật cắt mí dưới qua đường rạch ngoài da
Chào bác sĩ, 12 ngày trước tôi cắt mí dưới với đường rạch ngoài da. Sau đó một bên mí bị co rút đáng kể (5mm), góc ngoài bên mí này cũng hơi bị tròn lại. Ban đầu bác sĩ nói là do sưng, nhưng bây giờ có vẻ ông ấy cũng lo lắng. Khi dùng tay đẩy mí dưới lên thì lực cản không nhiều, tức là vẫn đẩy lên tốt, hi vọng đó là dấu hiệu của việc cắt da không nhiều. Một bên mắt cũng bị sưng nhiều hơn bên kia. Liệu kết quả của tôi sẽ thế nào? Có cần chỉnh sửa gì không?
- 4 trả lời
- 1037 lượt xem
Kỹ thuật cắt mí mini kết hợp các ưu điểm của phương pháp bấm mí luồn chỉ với cắt mí toàn phần.
Cắt mí bằng đường rạch toàn phần là một phương pháp tạo mắt hai mí can thiệt rộng nhất.
Trợ giá cắt mí khi đăng ký dịch vụ qua suckhoe123, bảng giá cắt mí 2021 của các bệnh viện, thẩm mỹ viện uy tín tại Hà Nội, TP.HCM
Mí bị quá to sau cắt mí nguyên nhân thường là do lỗi phẫu thuật của bác sĩ, có thể chỉnh sửa được nhưng khá phức tạp









