Sốt xuất huyết Dengue trong thai kỳ
Sốt xuất huyết Dengue trong thai kỳ
Sốt xuất huyết Dengue là gì?
Sốt Dengue là một bệnh sốt gây ra do virut được truyền cho người bởi một số loại muỗi nhất định. Bệnh này thường xảy ra trong thời gian ngắn nhưng các triệu chứng đôi khi có thể nghiêm trọng hoặc gây tử vong. Dengue là một trong số ít bệnh truyền nhiễm do muỗi, cùng với Zika và chikungunya có thể gây nguy hiểm hoặc thậm chí nguy hiểm cho phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh.
Dengue đặc biệt nguy hiểm đối với phụ nữ mang thai vì họ có thể lây virus sang con trong thai kỳ hoặc trong khi sinh. Điều này có thể dẫn đến thai chết lưu, trẻ sinh ra nhẹ cân hoặc sinh non. Trẻ sơ sinh bị sốt dengue có nguy cơ cao bị bệnh nặng.
Các triệu chứng của bệnh sốt xuất huyết dengue
Triệu chứng thường bao gồm sốt cao, đau đầu dữ dội, đau sau mắt, đau khớp, đau cơ và xương, phát ban và chảy máu nhẹ (thường là từ mũi hoặc lợi).
Một số người mắc một chứng bệnh nặng hơn như sốt xuất huyết dengue (DHF), có thể gây tử vong nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời.
Những người phát triển sốt xuất huyết Dengue DHF có thể cảm thấy tồi tệ hơn sau khi tình trạng sốt đã thuyên giảm. Họ có thể bị nôn mửa kéo dài, đau bụng trầm trọng và khó thở.
Làm thế nào để biết bạn có mắc bệnh sốt dengue hay không?
Nếu đang mang bầu và nghĩ rằng bạn đang có các triệu chứng sốt dengue, hãy gọi ngay cho nhà cung cấp dịch vụ y tế của bạn. Chẩn đoán sớm và thời gian điều trị có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ biến chứng.
Cách điều trị dengue xuất huyết khi mang thai
Không có thuốc điều trị bệnh sốt dengue. Bác sĩ có thể đề nghị điều trị bằng những cách đơn giản như sau:
- Nghỉ ngơi nhiều.
- Uống nhiều nước để tránh mất nước.
- Dùng acetaminophen để giảm sốt và giảm đau. (Không dùng NSAIDS như ibuprofen hoặc aspirin)
Nếu bạn cảm thấy tồi tệ hơn trong 24 giờ đầu sau khi giảm sốt - ví dụ, bạn bắt đầu nôn mửa hoặc đau bụng nặng - hãy đi đến bệnh viện hoặc gọi cấp cứu ngay.
Nếu bị xuất huyết DHF, bạn có thể nhập viện và được điều trị. Khi được chẩn đoán sớm, DHF có thể được điều trị hiệu quả bằng cách bù dịch.
Cách tự bảo vệ mình chống lại bệnh sốt xuất huyết dengue
Không có văcxin phòng bệnh sốt dengue. Khi đi du lịch đến những quốc gia đã báo cáo có lây lan dengue hoặc các vi rút khác bới muỗi, hãy thực hiện những cách dưới đây để tránh muỗi cắn:
- Sử dụng thuốc chống côn trùng.
- Mặc quần áo cotton che kín cánh tay và chân của bạn.
- Ở những nơi có máy lạnh hoặc có màng chắn cửa sổ và cửa ra vào.
Huyết áp mạn tính có thể dao động từ mức nhẹ đến nặng. Nó cũng phụ thuộc vào việc bạn có bất kỳ vấn đề sức khoẻ nào khác hay không...
Tại sao trái cây và rau củ lại đóng vai trò quan trọng? Bà bầu nên ăn bao nhiêu trái cây và rau củ? Các cách giúp bạn dễ dàng để bổ sung thêm nhiều trái cây và rau củ vào chế độ ăn của mình là gì? Cùng tìm hiểu cụ thể trong bài viết dưới đây!
Ai sẽ làm gì? Và ai sẽ làm nhiều hơn? Đây là một chủ đề tranh luận lớn cho nhiều cặp vợ chồng. Và trong thời kỳ mang thai những lập luận này lại càng trở nên nóng hơn bởi vì có rất nhiều việc phải làm để chuẩn bị cho con của bạn
Khi mang thai, nhu cầu của cơ thể đối với một số chất dinh dưỡng sẽ tăng cao, trong đó có chất sắt. Sắt là khoáng chất quan trọng đối với tất cả mọi người nhưng việc bổ sung đủ sắt là điều đặc biệt cần thiết đối với phụ nữ mang thai
Câu hỏi: - Bác sĩ ơi, múa ba lê trong thai kỳ có ảnh hưởng đến thai nhi không? Bác sĩ cho tôi một lời khuyên với nhé! Cảm ơn bác sĩ!
- 1 trả lời
- 865 lượt xem
Mang thai tuần 15, em bị nổi mẩn đỏ khắp người. Đi khám ở Trung tâm y tế huyện, bs chẩn đoán bị sốt xuất huyết, kê cho liều thuốc (gồm: pracetam 800mg+chlorpheniramin 4mg+fortec 150mg). Sau khi uống hết 1 liều, em vào Bv Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh khám, bs bảo chỉ bị dị ứng thôi, không phải sốt xuất huyết. Vậy, liều thuốc em uống liệu có ảnh hưởng gì đến thai nhi không ạ?
- 1 trả lời
- 795 lượt xem
Mang thai 20 tuần tuổi, em bị sốt 37-38 độ và chảy nước mũi. Hôm nay, em đến Bv Nhiệt đới khám, bs cho làm xét nghiệm máu rồi chẩn đoán em bị Sốt xuất huyết dengue. Bs tư vấn em nên chuyển sang Bv Phụ sản TW để xét nghiệm Zika và theo dõi thai nhi luôn. Mong được bs tư vấn ạ?
- 1 trả lời
- 1296 lượt xem
Em năm nay 28t, hiện đang có thai lần đầu được 6 tuần , trong thời gian mang thai thỉnh thoảng em hay xuất hiện các cơn co thắt tử cung trong lúc ngủ ( có khi đang nằm mơ thấy mình đang quan hệ hoặc không). Khi giật mình dậy thì thấy có hiện tượng xuất huyết âm đạo, lúc đầu máu có màu đỏ, nhưng đến sáng là chuyển thành chút dịch nâu và thường hết vào ngày hôm sau. Em có đi khám bác sĩ thì được bác sĩ tư vấn là hiện tượng bình thường, có kê cho em các loại thuốc dưỡng thai sau: - aspirin 81 mg (uống ngày 2 lần, mỗi lần 1 viên) - duphaston 10 mg (uống ngày 2 lần, mỗi lần 1 viên) - utrogestan 200mg (đặt ngày 2 lần, mỗi lần 1 viên) Và dặn em nằm nghĩ ngơi thường xuyên, hạn chế đi lại Nhưng sau thời gian dùng thuốc khoảng hơn 10 ngày, em vẫn xuất hiện các cơn co thắc và xuất huyết như vậy khi ngủ. Hiện em đang rất lo lắng về tình trạng này, em mong bác sĩ tư vấn giúp em và cho em xin hướng giải quyết tốt nhất ạ. Em xin cảm ơn!
- 1 trả lời
- 620 lượt xem
Em mang thai đã 12 tuần rồi. Nhưng ở tuần 1 và 2, do không biết mang thai nên em có uống thuốc trị sốt siêu vi và truyền nước (trong vòng 1 tuần). Lúc này, em đang lo lắng, không biết có ảnh hưởng đến thai nhi không ạ?
- 1 trả lời
- 2311 lượt xem
Em mang thai lần đầu, được 34 tuần. Em thấy bầu ngực bên phải có xuất hiện sữa non, bên trái thì không. Theo dõi kỹ hơn, em thấy đầu vú bên trái hơi cứng so với bên phải và hơi đau nhẹ. Từ trước đến giờ, đầu vú bên trái bị tụt vào trong, em xoa nắn mới nhô ra. Lúc mang thai được 10 tuần, em siêu âm kiểm tra ngực thì cho kết quả bình thường. Mong được bs tư vấn ạ?








