Dính môi bé ở bé gái
Dính môi bé ở bé gái
Tình trạng dính môi bé ở bé gái là gì?
Đó là tình trạng hai môi bé bên trong âm đạo của bé – môi âm hộ của bé gái - đã bị dính lại với nhau.
Khu vực bị dính có thể chỉ là một phần nhỏ, hoặc có thể rộng. Tình trạng này xảy ra với khoảng 2% trẻ em gái dưới 6 tuổi tại Mỹ, và mặc dù vấn đề có thể khiến các bậc phụ huynh lo ngại, nhưng trong hầu hết các trường hợp, không có gì cần phải lo lắng.
Nguyên nhân gây ra dính môi là gì?
Một số bé gái dường như có khuynh hướng dễ bị bệnh này. Các chuyên gia cho rằng tình trạng dính môi xảy ra khi môi âm đạo bị tấy và thô ráp - có thể do tã ẩm ướt hoặc bẩn hoặc chất tẩy rửa có hương thơm hoặc xà phòng - sau đó hợp nhất lại với nhau. Estrogen dường như cũng đóng vai trò nhất định đối với tình trạng này: Dính môi có xu hướng phát triển khi trẻ được khoảng 3 tháng, ngay sau khi estrogen mà bé nhận được từ mẹ lúc chào đời hết đi. (Hormone này ảnh hưởng đến các tế bào da ở vùng âm đạo)
Làm thế nào để khắc phục tình trạng này?
Trong hầu hết các trường hợp, không cần phải làm gì cả. Đừng cố kéo giãn âm đạo của bé: Điều đó có thể khiến bé bị đau, và môi âm đạo có thể lại dính lại với nhau. Trừ khi dính môi gây ra các vấn đề, tốt nhất nên mặc kệ nó – qua một thời gian, nó thường tự biến mất.
Nếu diện tích dính môi mở rộng đến mức che nắp niệu đạo và giữ nước tiểu trong vùng sinh dục, bạn chắc chắn sẽ muốn gặp bác sĩ của bé để trao đổi về việc điều trị. Nước tiểu bị giữ lại có thể gây kích ứng và nhiễm trùng. Bạn có thể biết liệu tình trạng dính môi của con gái có liên quan đến nắp niệu đạo hay không bằng cách nhìn vào nó. Bộ phận sinh dục của bé có thể bị tấy lên. Một loại estrogen thường được kê toa để khắc phục tình trạng này. Bác sĩ sẽ bảo bạn bôi kem này trực tiếp vào mô bị ảnh hưởng, và trong khoảng hai tuần - đôi khi nhiều hơn, đôi khi ít hơn – và môi âm đạo sẽ mở ra.
Bôi kem bằng bông tăm vào đường dính, và cố gắng không để kem dính nhiều vào các mô xung quanh. Một số bác sĩ đề nghị chuyển sang một loại thuốc mỡ bôi trơn không kê toa như sáp dầu (petroleum jelly) hoặc thuốc mỡ dành cho trẻ sơ sinh (baby salve) sau khi bạn ngừng dùng kem estrogen, để giảm nguy cơ bị dính lại.
Làm thế nào để ngăn tình trạng này xảy ra một lần nữa?
Luôn giữ cho tã của bé khô ráo. Bạn cũng có thể dùng một lớp sáp dầu hoặc thuốc mỡ mỏng dành cho trẻ sơ sinh sau mỗi lần thay tã để tránh kích ứng. Tránh dùng xà phòng hoặc chất tẩy rửa có mùi thơm có thể gây kích ứng.
Ngay cả khi bạn làm tất cả những gì có thể, con gái của bạn có thể tiếp tục bị dính môi và sau đó lại khỏi trong suốt thời thơ ấu. Nhưng khi tuổi dậy thì và mức estrogen tăng, tình trạng này sẽ biến mất. Cho đến lúc đó, không có lý do gì để quan tâm đến tình trạng dính môi nếu nó không gây ra bất kỳ vấn đề gì. Nhiều cô gái nhỏ thậm chí không biết mình bị tình trạng này.
Nhiều người rất hay nhầm lẫn giữa bệnh rộp môi với bệnh viêm loét miệng. Hãy cùng tìm hiểu về bệnh rộp môi qua bài viết đưới đây:
Christine Duenas đã mất đứa con của mình khi cô mang thai được 39 tuần và 3 ngày. Cô ấy đã lâm bồn, nhưng sau đó đã có sự cố khủng khiếp xảy ra. Trước khi chào đời, con bé đã chết.
Trẻ chập chững, trẻ lớn hơn và người lớn thường bị viêm phế quản. Trẻ sơ sinh thường không bị viêm phế quản, mà bị viêm tiểu phế quản (thường do nhiễm virus hợp bào hô hấp).
May mắn thay, một cơn đau tim sẽ không xảy ra ở độ tuổi này! Nhưng có một số nguyên nhân khác có thể gây đau ngực ở trẻ em.
- 1 trả lời
- 1588 lượt xem
- Thưa bác sĩ, bộ phận sinh dục của con gái mới sinh của tôi bị sưng lên và cháu có một khối u cứng trong bộ phận sinh dục. Chuyện gì đang xảy ra với con của tôi vậy, bác sĩ? Và khối u đó là gì thế ạ? Bác sĩ giải đáp giúp tôi với! Cảm ơn bác sĩ!
- 1 trả lời
- 782 lượt xem
Bác sĩ ơi, bác sĩ có thể cho tôi biết, tầm tuổi tốt nhất và an toàn nhất để bé gái có thể xỏ lỗ tai không ạ? Cảm ơn bác sĩ!
- 1 trả lời
- 2002 lượt xem
Bé gái nhà em hiện nặng 7,6kg, dài 62cm. Cháu được 6 tháng tuổi rồi ạ. Cháu phát triển như vậy có bình thường không ạ? Em có phải bổ sung thêm vitamin gì cho cháu không, bác sĩ?
- 1 trả lời
- 1225 lượt xem
Em có bé gái được 9 tuổi. Dạo gần đây âm đạo của bé tiết ra dịch có mùi khó chịu như trứng ung và màu trắng đục như nước vo gạo. Có khi còn bị đau rát và đỏ tấy bên dưới bộ phận sinh dục. Bé đi khám tại bệnh viện Nhi Đồng 2 mấy lần, nhưng bác sĩ không cho siêu âm hay xét nghiệm chỉ chẩn đoán viêm phụ khoa rồi cho thuốc về uống. Bé uống thuốc hết 1 thời gian lại bị lại. Hàng ngày em vẫn vệ sinh nước muối cho bé. Em có tới bệnh viện Từ Dũ để khám cho bé nhưng ở đây không khám bệnh trẻ em. Bé nhà em bị dị tật không hậu môn và đã phẫu thuật. Hiện tại bé đang bị ứ nước thận ở 2 bên. Có cách nào để chữa dứt điểm bệnh ở bộ phận sinh dục cho bé không ạ?
- 1 trả lời
- 1275 lượt xem
Em sanh bé gái nặng 3kg. Hiện giờ bé đã được 1 tháng 15 ngày và nặng 4,8kg. Từ trước tới giờ bé vẫn đi ngoài bình thường. Nhưng 2 ngày nay bé đi tiểu nhiều lần nhưng lại không thấy đi ngoài. Bé nhiều lần xì hơi nhưng cũng không thấy đi. Bé như vậy có phải bị táo bón không ạ?








